LTS: Sau khi Báo SKTP số 1146 (01/07/2013) phát hành, có đăng bài Cailuongvietnam.vn đổi tên mừng trang nhà 9 tuổi của tác giả Phạm Huỳnh Luân, tòa soạn đã nhận được bài phản hồi từ bạn đọc Anna Trần ( tức Admin tancogiaoduyen của Trang web cailuongvietnam.com) vì cho rằng bài báo đã viết sai sự thật, gây hoang mang cho người đọc cùng như gây tác hại uy tín và danh dự của trang nhà cailuongvietnam.com và cá nhân Anna Trần – Tôn trọng ý kiến của bạn đọc và để rộng đường dư luận Baó SKTP cho đăng toàn văn bài phản hồi trên của bạn đọc Anna Trần
9/7/2013
Kính gửi: Tổng biên tập, NSUT Trần Minh Ngọc, Báo Sân
Khấu TP
Chúng tôi là những người rất yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương nói chung và
các nghệ sỹ tài danh qua các thời kỳ nói riêng. Chúng tôi luôn quan tâm và theo
dõi cải lương qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đi xem trực tiếp
trên sân khấu ngoài trời, trong rạp, trên truyền hình, băng, đĩa… và nhất là với
hai phương tiện luôn gắn bó hàng ngày với chúng tôi như món ăn tinh thần không
thể thiếu đó là đăng ký mua sở hữu cho từng cá nhân tờ báo Sân Khấu Thành Phố số
ra hàng tuần vào thứ Hai, và gia nhập sinh hoạt Diễn đàn cailuongvietnam.com từ
ngày mới thành lập là ngày 13/04/2004 do hai admin tancogiaoduyen và ngocanh trực
tiếp điều hành.
Trang Web cailuongvietnam.com ngay
từ đầu khi mới thành lập đã gặp không ít khó khăn, thiếu thốn đủ mọi thứ, từ cơ
sở vật chất, đến sự tác động của ngoại cảnh… có lúc tưởng chừng không thể vượt
qua. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật và với tinh thần chịu khó đầy trách nhiệm
của admin tancogiaoduyen và ngocanh sát cánh cùng tập thể thành viên đã từng bước
đưa trang Web đi vào hoạt động ổn định, số thành viên gia nhập ngày càng đông,
nội dung hoạt động của trang Web luôn được cải tiến với sự góp sức, góp công, góp
của… từ bầu nhiệt huyết của mấy chục ngàn trái tim thành viên trong và ngoài nước
vun đắp gầy dựng. Sinh khí Web luôn sôi nổi, rộn ràng, náo nhiệt qua mỗi kỳ tổ
chức sinh nhật, thu hút sự chú ý của mọi thành phần cả những đối tượng lúc mới
vào sinh hoạt chưa từng biết đến cải lương, từ từ thì ăn sâu vào tiềm thức, xem
bộ môn cải lương là nhu cầu giải trí chính trong những giờ nhàn rổi.
Thế nhưng thực
tế không chiều theo ý muốn chung của tất cả thành viên chúng tôi. Vào tháng 6
năm 2012 admin ngocanh không biết vì lý do gì bổng dưng đi mua tên miền khác (cailuongvietnam.vn)
và đem hết số tài sản (tư liệu, bài vở, audio, video…) có chung từ trang Web cailuongvietnam.com hơn 8
năm xây dựng để thay tên đổi họ, làm xáo trộn tâm tư tình cảm và gây sự ngỡ
ngàng đến số đông thành viên đã từng gắn bó, chịu thương chịu khó với trang
nhà. Hành động của admin ngocanh khiến chúng tôi cho rằng không suy nghĩ trước
sau, bất kể đến sự cảm nhận mất mát đau lòng của người bạn đồng hành admin
tancogiaoduyen và đại đa số thành viên!
Phải nói là
lúc ngocanh công bố chia tách Web cailuongvietnam.com ra làm hai,
ngocanh làm chủ Web có tên miền mới (.VN) với số tài sản khổng lồ vắt từ tim,
óc của admin tancogiaoduyen và thành viên mang đi theo, chúng tôi bàng hoàng,
phân vân vô cùng. Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định lưu lại trang Web có cái
tên quen thuộc đã cho chúng tôi nhiều kỷ niệm vui, buồn, khổ cực hơn 8 năm qua,
cho dù còn lại ngôi nhà trống, tài sản bị lấy đi và lèo tèo vài thành viên tích
cực, đó là ngôi nhà tình thương mến thương: cailuongvietnam.com. Đã bị mất hết nhưng chúng tôi nguyện
cùng admin tancogiaoduyen làm lại từ đầu, từ con số không (0) to tướng mà admin
ngocanh đã ban tặng lại sau khi ôm tất cả tài sản tinh thần, trí tuệ, và vật chất
ra đi mua tên miền mới làm trang Web khác!
Từ thực tế chứng kiến hành động của admin ngocanh đã làm sau ngày 30/06/2012 và
từ những cảm nghĩ trên, khi chúng tôi thấy Tòa soạn Báo Sân Khấu TP cho đăng bài
viết của tác giả Phạm Huỳnh Luân trong số 1146 ra ngày 01/07/2013 với tựa
đề “ cailuongvietnam.vn đổi tên mới mừng
trang nhà tròn 9 tuổi”, chúng tôi rất bất bình vì nội dung bài báo phản ảnh
không đúng sự thật của vấn đề. Do tác giả Phạm Huỳnh Luân mới gia nhập Web sau
này (08/12/ 2011) nên nhận xét của tác giả quá phiến diện và hời hợt. Chúng tôi
xin phân tích đoạn đầu mà tác giả không hiểu thấu chuyện của Web cailuongvietnam.com làm
cho cả nội dung bài báo không chính xác, đó là:
1. “Theo
quan niệm xưa của ông bà ta thường nói rằng số 9 là con số may mắn
nhất … phải thay tên đổi họ mới,…tên mới thay cho cailuongvietnam.com”.
Suy nghĩ này của tác giả vừa thiếu kiến thức xã hội vừa nhỏ mọn. Chúng tôi cho
là ngocanh tự lấy dây trói mình rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì thực ra ngocanh đã
có thái độ muốn loại trừ tancogiaoduyen để tự ngocanh độc quyền làm chủ Web, thể
hiện qua nhiều lần dưới chữ ký của ngocanh ghi là “sankhaucailuong.vn”, nhưng lúc đó chưa đúng thời điểm vì chưa
có nhà tài trợ giúp ngocanh, cho đến ngày 30/06/2012 thì có một số thành viên đồng
quan điểm với ngocanh và có mạnh thường quân hỗ trợ về kinh phí thì ngocanh thực
hiện ý đồ ngay.
2. admin ngocanh đã có sự toan tính chủ động mua
tên miền mới, ôm hết số tài sản của Web đi nơi khác xây tổ ấm trên sự đau buồn
của người bạn đồng hành là
admin tancogiaoduyen và thành viên trang nhà cailuongvietnam.com thì
thử hỏi tác giả Phạm Huỳnh Luân nói: “ … trang
Web bị cướp mất domain vì một lý do khách quan đáng tiếc xảy ra…” Nghĩ sao
mà tác giả dùng chữ CƯỚP??? admin tancogiaoduyen vẫn sở hữu domain cailuongvietnam.com từ
năm 2004 đến nay! Trang Web cailuongvietnam.com
vẫn còn tồn tại trên nền đất cũ, chúng tôi là thành viên sinh hoạt Web từ lúc mới
thành lập còn đây! Tại sao tác giả Phạm Huỳnh Luân đồng tình với hành động sai
trái của admin ngocanh vừa đánh trống vừa la làng vậy?
3. “… khiến
cho thành viên cũng như khán giả khắp xa gần không thể truy cập được vào trang
Web trong những ngày cuối tháng 06/2012, ngay lập tức ban quản trị đã khắc phục
và chính thức đổi tên…” Có lẽ tác giả ít thường xuyên vào Web nên tác giả không
biết Web cũng thường bị quá tải và ngưng hoạt động đôi ba ngày để sửa chữa nâng
cấp là chuyện bình thường, chứ đâu chỉ riêng có những ngày cuối tháng 06/2012 mới
xảy ra Web trục trặc? Và tự ngocanh đi mua tên miền khác đổi họ thay tên Web chứ
đâu phải ban quản trị Web, vì lúc bấy giờ ban quản trị Web đến 2 admin
(tancogiaoduyen & ngocanh). Tác giả Phạm Huỳnh Luân chắc hiểu rõ ý câu nói
“Thừa nước đục thả câu” mà há?
4. “… và
sinh nhật lần 9 của Trang Web thay vì được tổ chức vào ngày 13/04 hằng năm nhưng
phải thay đổi lại thành ngày 30/06 hằng năm…” Xin hỏi tác giả thật sự tác
giả không biết hay là không muốn biết vậy? Vào ngày 13/04/2013 vừa rồi trang
nhà cailuongvietnam.com
đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Web tại Khu Dưỡng Lão Nghệ Sỹ, đã được TTXVN…
đưa tin lên đài và hình ảnh, video đã đưa lên trang nhà cailuongvietnam.com thì tại
sao tác giả khẳng định trang cailuongvietnam.com không còn tồn tại? Còn rất rất nhiều điểm
nữa mà tác giả Phạm Huỳnh Luân viết sai sự thật, vu khống làm độc giả hiểu nhầm
rất tác hại đến uy tín và danh dự của admin tancogiaoduyen và số thành viên còn
đang sinh hoạt tại trang Web cailuongvietnam.com.
Từ những điều
phân tích ở trên, chúng tôi đề nghị Tổng biên tập, NSUT Trần Minh Ngọc, Báo Sân
Khấu TP xúc tiến ngay việc đính chính hoặc bằng biện pháp nào đó để lấy lại uy
tín và danh dự cho trang nhà cailuongvietnam.com, đồng thời yêu cầu tác giả Phạm Huỳnh
Luân phải có bài xin lỗi admin tancogiaoduyen và thành viên trang Web cailuongvietnam.com về nội
dung bài báo đăng trên số 1146 phát hành vào ngày 01/07/2013.
Trân trọng cảm ơn!
Ký tên: Nhóm thành viên kỳ cựu của trang Web cailuongvietnam.com : anxuyen,
khoi, tantan121, nguyen, loi, khangbang, ilovecailuong, vuongvu, meoxu,
BrianLe, anhdang, lucie, andyngo, cong ly, taminhminh, tuyetmai, NGỌC CHÂU...
Tôi,
tancogiaoduyen, BQT trang web cailuongvietnam.com sẽ kèm vào đây những chứng từ hình ảnh &
video link xác minh những lời trình bày
của các bạn thành viên kỳ cựu của trang nhà trên đây là rất chính xác và trung
thực.
Rất mong
BSKTP cho đăng nguyên bài phản hồi này cùng giấy tờ hình ảnh chứng minh trên
trang 2 của số báo sớm nhất để rộng đường dư luận cũng như có biện pháp thích ứng
về bài báo sai sự thật có tính cách vu khống ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của
trang Web, các thành viên trang nhà cũng như cá nhân tôi.
1- Thưc tế ngocanh đã từng đổi tên trang
tin tức thành sankhaucailuong.vn và
slogan là Mang cải lương đến mọi nhà
xong rồi mới ghi dưới chữ ký : hình đươc chụp lại từ clip video được thu từ
tháng 2 năm 2012.
2- Đính kèm hóa đơn từ năm 2004 tên
tancogiaoduyen là chủ trang web và domain cailuongvietnam.com. Sau khi lập
trang web khác thì ngocanh, để che lấp hành động sai trái của mình, đã ghi domain
bị cướp và sau đó thì sửa lại bị mất- nhưng bài báo cố tình vu khống ghi lại chữ
CƯỚP.
3- Hình ảnh Sinh Nhật 9 tuổi trang nhà cailuongvietnam.com tại Khu DLNS ngày
Trân trọng
Tancogiaoduyen – Anna Tran
BQT trang
Web cailuongvietnam.com