|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| Tháng Hai 2010 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| ≤ < ≡ > ≥ |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| Giai Thoại trong giới nghệ sĩ Cải Lương: Ông Tiên bên Tàu làm phép thần thông cứu võ tướng La Mã ! |
 |
Thấy tôi ngồi trầm ngâm bên chung trà, ông Châu Văn Bê, một bạn già cố tri rũ tôi đi loanh quanh một vòng trong khu thương mãi Carrefour Agrignon cho giãn gân giãn cốt và cho yêu đời thêm một chút. Tôi nói : « Yêu đời thì lúc nào tôi cũng rất yêu đời, nhất là càng về già thì tôi càng lạc quan vì bản thân tôi đã trãi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, tôi đã vượt qua bao khổ nạn và đứng vững được như ngày hôm nay, tôi đã được sống trong một nước có tự do dân chủ, được hưởng tiền già, sức khoẻ đầy đủ, không phải lo cơm áo gạo tiền như cái thời còn lang thang theo gánh hát, ăn quán ngủ đình. Tôi còn trí nhớ tốt và còn viết lại được nhiều kỷ niệm chung sống với các bạn nghệ sĩ… »
|
|
|
|
Vũ Luân – Tú Sương: 15 năm 1 chuyện tình
Mới đó mà Vũ Luân – Tú Sương đã là một đôi trong chiều dài 15 năm, tính từ khi đứng chung nhau trong đoàn Đồng ấu Bạch Long; cũng đã nhiều phen hợp và tan, rồi lại hợp, lại tan. Thế nhưng, tình cảm khán giả - dường như chưa bao giờ phai nhạt, như thể sự chia lìa trên sân khấu kia nhất định là tạm thời... Và niềm tin đó đã thành hiện thực khi Vũ Luân quyết định "tìm lại" người xưa, hợp cùng Tú Sương viết lại chuyện tình, đánh dấu kỷ niệm 15 năm... |
|
NHỮNG GIỌNG CA THANH XUÂN
TRẦN THỊ THU VÂN - GIỌNG ĐỒNG: Là một giọng ca có nét riêng biệt trưởng thành từ phong trào đờn ca Tài tử- Cải lương (ĐCTT CL) ở Cần Thơ. Cô chưa từng qua một trường lớp chuyên nghiệp nào và cũng không một thầy truyền nghê chính thức. Khi còn học phổ thông cô say mê Cải lương, rồi tự ca theo các nghệ sĩ chuyên nghiệp, và nhuần nhuyễn một số thể điệu Tài tử - Cải lương và Vọng cổ. |
|
Nữ nghệ sĩ Thanh Hương
Nữ nghệ sĩ Thanh Hương là một danh ca của đài phát thanh Pháp Á từ những năm đầu của thập niên 1950, và đã chiếm được nhiều cảm tình trong giới mộ điệu, nhờ làn sóng phát thanh của một đài có số đông đảo thính giả thời đó.
|
|
SG Hoa Phượng: Thu phục…côn đồ
Dáng người mảnh khảnh nói năng nhẹ nhàng hóm hỉnh, soạn giả tài danh Hoa Phượng rất có duyên khi kể chuyện châm biếm. Thóat nhìn bên ngoài, ông cũng bình thường như bao người khác. Sự khác biệt của Hoa Phương với nhiều người chính là ở đôi mắt - đôi mắt rất hiền với làn mi cong vút như con gái, một mí lót rất nam tính, nhưng trong đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại ánh lên những tia sáng sắc bén biểu lộ sự thông tuệ, thần uy, có khi ánh nhìn như đáy sông sâu, người tinh ý mới phát hiện ra điều này. Đó chính là cái thần, cái oai ông thu hút người đối diện. Hoa Phương rất dễ gần với mọi người và ông rất rạch rồi giữa kẻ tiểu nhân với người quân tử. |
| | |
 |
|
Tác giả Hoàng Song Việt: Đứt Cái Lai Quần Cũng Theo
Tôi biết Hoàng Song Việt từ những ngày anh viết và chuyển thể những kịch bản cải lương nổi tiếng như Rồng Phượng, Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga, Cây lẻ bạn, Hồn thơ ngọc, Ai giết tình em, Không là cát bụi, Bến phà kỷ niệm, Thanh Xà Bạch Xà… từng đoạt nhiều huy chương trong các hội diễn sân kháu cũng như đem đến doanh thu và tên tuổi cho nhiều đơn vị và nghệ sĩ. Hội diễn Cải lương toàn quốc 2009 vừa qua, anh cũng có đến 5 kịch bản tham dự (vừa viết riêng, vừa chuyển thể) và cũng được giải rất cao. Trở về miền nhớ, Dời đô(2 huy chương vàng), Đế đô sóng cả, Cổ tích thời hiện đại (2 huy chương bạc), và Nước mắt thâm tình. |
|
Sự khẳng định của đất tuồng và bài chòi
Tại Hội diễn sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc vừa qua, Nhà hát Tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định đã đạt tổng cộng 11 Huy chương Vàng và Bạc. Thành công này đã một lần nữa khẳng định truyền thống đất tuồng và bài chòi… |
|
Món ăn ngày tết
Từ xưa đến nay, người Việt thích ăn ngon, ăn nhiều trong ngày tết nên ta có câu “Đói giỗ cha, no ba ngày tết”. Ngày tết ta có “cỗ” tết: Ở miền Bắc ngoài món thịt đông đặc biệt còn có chả lụa (giò lụa), chả quế, chả đầu (giò thủ), canh măng, chân giò, nấm hương, miến gà, nem rán, xôi gấc và không thể thiếu bánh chưng xanh, dưa hành. |
|
LỊCH DIỄN TỪ 08/03/2010 & TẾT CANH DẦN 2010
Đây là chưong trình truyền thanh, truyền hình, lịch diễn cải lưong kể từ 11/09/2009 trên đài phát thanh,trên màn ảnh nhỏ, trên các sân khấu tại Saigon, các tỉnh và tại hải ngoại.
Nhằm giới thiệu rộng rãi lịch diễn đến khán giả gần xa cùng đón xem ,nếu thấy địa phưong nào có chưong trình cổ nhạc xin các bạn vui lòng cập nhật để cho lịch diễn được đầy đủ hơn. Xin chân thành cám ơn các bạn. |
|
|
 |
 |
Sự kiện qua ảnh |
 |
|
 |
 |
| CLVN và Khán giả xa gần, kính chúc NS Minh Cảnh một sinh nhật vui vẽ, sức khỏe dồi dào, giọng ca luôn ngọt ngào, huyền diệu. Mừng sinh nhật danh ca Minh Cảnh 1/1. |
|
|
|