21:49 PDT Thứ ba, 14/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 577

Máy chủ tìm kiếm : 56

Khách viếng thăm : 521


Hôm nayHôm nay : 139284

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2058860

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 120326892

Trang nhất » Tin Tức » Đó Đây Gần Xa

Chuông vàng vọng cổ 2017: Danh sách 36 thí sinh vào vòng tuyển chọn

Đăng lúc: Thứ năm - 13/07/2017 11:23 - Đã xem: 4473
CVVC 2017

CVVC 2017

Sau vòng sơ tuyển tại 6 cụm thi, Ban giám khảo đã chọn ra 36 thí sinh xuất sắc để bước tiếp vào vòng tuyển chọn. Danh sách cụ thể như sau:
 

​Hình ảnh của vòng sơ tuyển cụm 4 tại Long An (Ảnh: Thanh Nhàn)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

SBD

Ghi chú

Nam

Nữ

Cụm 1 (Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ)

1

Đỗ Thị Ngọc Huyền

 

1990

06

Sóc Trăng

2

Đinh Thị Kim Chi

 

1987

04

Sóc Trăng

3

Lê Minh Đang

1990

 

07

Bạc Liêu

4

Trần Thi Cẩm Ni

 

1994

13

Bạc Liêu

5

Võ Văn Thùy

1982

 

18

Cà Mau

Cụm 2 (Cần Thơ - Hậu Giang - Vĩnh Long)

6

Bùi Ngọc Thành

1984

 

03

Cần Thơ

7

Nguyễn Phương Anh

1982

 

10

Cần Thơ

8

Phan Thúy Duy

 

1989

13

Cà Mau

9

Lê Kim Cương

 

1988

20

Bạc Liêu

10

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

1989

08

Cần Thơ

11

Lê Thị Diệu Hiền

 

1987

18

Trà Vinh

12

Huỳnh Thị Anh Khoa

 

1984

07

Cần Thơ

Cụm 3 (An Giang - Đồng Tháp - Kiên Giang)

13

Trần Thanh Sơn

1997

 

17

An Giang

14

Nguyễn Văn Khởi

1988

 

15

Kiên Giang

15

Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

1986

05

An Giang

16

Nguyễn Thị Kỷ

 

1993

07

Đồng Tháp

17

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 

1988

11

Đồng Tháp

18

Đoàn Ru Bil

1988

 

01

Đồng Tháp

Cụm 4 (Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh)

19

Trương Huỳnh Anh Nhi

 

1993

35

Tây Ninh

20

Nguyễn Quốc Nhựt

1994

 

44

Long An

21

Phan Thị Hoàng Oanh

 

1989

61

Long An

22

Huỳnh Việt Sử

1992

 

62

Tiền Giang

23

Huỳnh Văn Tánh

1991

 

48

Long An

24

Lê Minh Kha

1990

 

57

Trà Vinh

25

Võ Thị Phương Thúy

 

1983

38

Cần Thơ

26

Đinh Văn Học

1983

 

49

Trà Vinh

27

Võ Hoàng Dư

1994

 

 

Long An

Cụm 5 (Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu - Đồng Nai - Tây Ninh - Bình Phước)

28

Nguyễn Phước Dư

1992

 

03

Đồng Nai

29

Tạ Quốc Khánh

1985

 

09

Bình Dương

30

Đặng Thanh Hoàng 

1984

 

26

Bình Dương

Cụm 6 (TP.HCM)

31

Phạm Văn Nguyên

1988

 

15

Đồng Tháp

32

Lê Minh Thảo

1984

 

27

An Giang

33

Nguyễn Hoàng Non

1987

 

44

An Giang

34

Phạm Thị Diệu

 

1989

62

TP.HCM

35

Nguyễn Tấn Đạt

1986

 

69

TP.HCM

36

Phan Thanh Tùng

1988

 

70

TP.HCM

 
Đài Truyền hình TP.HCM

Kết thúc vòng sơ tuyển khu vực Tây Nam bộ
 
Ngày 5/7, vòng sơ tuyển tại khu vực Nam bộ đã đến với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng tại khu vực này trước khi đến với ngày sơ tuyển tiếp theo tại Đông Nam bộ, sẽ diễn ra vào ngày 8/7 tại Bình Dương.

Khá đông khán giả đến ủng hộ thí sinh trong buổi sơ tuyển tại Long An (Ảnh: Thanh Nhàn)

 

Sau 11 lần tổ chức, cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều bạn trẻ đến dự thi và thể hiện khả năng cũng như tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Qua 4 ngày sơ tuyển đầu tiên, đã có gần 150 thí sinh đăng ký dự thi. Riêng tại cụm 4 là 62 người, cũng là cụm có số lượng thí sinh dự thi cao nhất tại khu vực Tây Nam bộ. Hầu hết các bạn đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Ban giám khảo đã dành nhiều lời động viên và góp ý về chuyên môn cho các thí sinh có chất giọng hay nhưng còn hồi hộp và thiếu tự tin.​  ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Giám khảo vòng sơ tuyển gồm: NSƯT Phượng Loan và ông Hiền Phương - Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP.HCM (Ảnh: Thanh Nhàn)
​​ ​​​​​​​​

NSƯT Phượng Loan – Giám khảo của vòng sơ tuyển – cho biết: Riêng tại cụm 4, các thí sinh sở hữu giọng ca nhiều sắc màu. Bên cạnh đó, không khí náo nhiệt tại khán phòng của Đoàn Nghệ thuật Cải Lương Long An cũng khiến Ban giám khảo háo hức và chờ đợi những tài năng trẻ xuất hiện. Còn về khu vực Tây Nam bộ, NSƯT Phượng Loan đánh giá: Tuy số lượng thí sinh dự thi năm nay không quá đông nhưng đều là những bạn có chất giọng và có khả năng phát triển nếu được tập luyện bài bản.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Phần dự thi của một thí sinh (Ảnh: Thanh Nhàn)
​ ​​ ​​​​​​​​

Trong ngày sơ tuyển tại Long An, khán giả bắt gặp một số gương mặt nghệ sĩ bước ra từ “Chuông vàng vọng cổ” như: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, Phùng Ngọc Bảy… Trong niềm vui của một người đi trước khi nhìn lớp đàn em đang cháy hết mình trên sân khấu, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy chia sẻ: Thật hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ say mê với bộ môn nghệ thuật cải lương. Con đường này sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách, vì vậy, các bạn hãy cố gắng hơn nữa vì xung quanh luôn có sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người.

Vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục với khu vực Đông Nam bộ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương vào ngày 8/7 tới.​

 
Thanh Nhàn



Chuông vàng vọng cổ 2017: Những điều thú vị trong ngày sơ tuyển tại Cụm 4
Trong ngày sơ tuyển cụm 4 của khu vực Tây Nam bộ, nhiều điều thú vị đã diễn ra. Có những gương mặt đã trở nên quen thuộc với khán giả "Chuông vàng vọng cổ" từ những mùa trước; niềm đam mê của nhóm bạn trẻ; gương mặt hạt giống của tương lai...

​Nhóm bạn trẻ của Diễn đàn Cải lương số chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn thành phần thi của mình (Ảnh: Thanh Nhàn)

 
 

Tuy chỉ mới diễn ra những ngày sơ tuyển đầu tiên nhưng mùa “Chuông vàng vọng cổ” 2017 đã ghi nhận nhiều trường hợp khá đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến những gương mặt đã từng lọt vào vòng tuyển chọn năm 2016 như: Nguyễn Quốc Nhựt, Huỳnh Văn Tánh và Tống Thị Yến Nhi. Sau một năm tập luyện, các bạn trở lại với “Chuông vàng vọng cổ” với nhiều kỳ vọng cùng với sự tự tin về khả năng của mình. Quốc Nhựt chia sẻ: “Sau khi được lọt vào vòng tuyển chọn, nhận được sự góp ý của các nghệ sĩ, Nhựt đã dần khắc phục những hạn chế trong cách lấy hơi và tư duy chọn bài”. Còn cô gái Yến Nhi tỏ ra rụt rè: “Mỗi lần thất bại là mỗi lần em học được những bài học kinh nghiệm cho mình để từ đó phấn đấu hơn nữa”.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Từ trái sang: Nguyễn Quốc Nhựt, Tống Thị Yến Nhi và Huỳnh Văn Tánh (Ảnh: Thanh Nhàn)
​​ ​​​​​​​​

Trong giới khán giả mộ điệu, có lẽ nhiều người biết đến Diễn đàn Cải lương số. Đây là một câu lạc bộ được thành lập từ một nhóm bạn có chung niềm đam mê đối với vọng cổ. Làn điệu ngọt ngào, lời ca sâu sắc mang đậm hơi thở của miền đất Nam bộ đã kết nối những người cùng chung sở thích với nhau. Họ cùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu, học hỏi để giúp nhau tiến bộ trong cách ca. Từ một hoạt động nhỏ, các thành viên có được sự tự tin và vươn đến sân chơi chuyên nghiệp như cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” là một ví dụ. Lần này, bốn thành viên của Cải lương số đã cùng đăng ký tham gia “Chuông vàng vọng cổ” tại cụm 4. Không có khái niệm “đối thủ”, người ngồi dưới lo lắng hơn cả bạn thi trên sân khấu, chỉ “hy vọng bạn hoàn thành tốt phần thi”.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Bạn Trương Huỳnh Anh Nhi (Diễn đàn Cải lương số) thể hiện phần thi trên sân khấu (Ảnh: Thanh Nhàn)
​ ​​ ​​​​​​​​

Chưa khi nào chúng ta thôi niềm tin rằng cải lương sẽ luôn sống mãi như lúc này. Đến với “Chuông vàng vọng cổ” năm nay, Ban giám khảo được lắng nghe những giọng ca mà tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vừa chớm 16, 17 tuổi. Có thể còn sự non nớt trong giọng ca, sự run rẩy khi đứng trên sân khấu và thấy đông khán giả ngồi dưới khán phòng, sự lo sợ khi thể hiện trước Ban giám khảo – những người có thâm niên trong nghề. Tuy nhiên, ánh lên trong đôi mắt ấy là sự say mê vô hạn dành cho bộ môn này. Em Đỗ Thị Bích Trầm (17 tuổi) thổ lộ qua khóe miệng tươi tắn: “Con thích cải lương lắm. Năm nay con đi thi để lấy kinh nghiệm. Nếu có rớt con cũng không buồn và con sẽ trở lại vào năm sau”.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Cha đi ủng hộ tinh thần cho con gái Bích Trầm (Ảnh: Thanh Nhàn)
​​ ​​​​​​​​

Khi câu hát cất lên, lòng người như gần lại rồi vỡ òa khi một thí sinh xuống vọng cổ ngọt bùi tai. Những người trẻ đang nắm trong tay ngọn lửa để gìn giữ và phát huy nét đẹp nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam.

 
Thanh Nhàn

xem thêm tin tức hình ảnh video tại đây


Nguồn tin: tcgd theo HTV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Bạn ưa thích giọng ca nam nghệ sĩ nào của thế hệ vàng nhất?

Út Trà Ôn

Hữu Phước

Thành Được

Thanh Hải

Minh Cảnh

Phương Quang

Thanh Sang

Minh Phụng

Minh Vương

Hùng Cường

Tấn Tài

Dũng Thanh Lâm

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…