Sống
lại
thời
hoàng
kim
của
sân
khấu
cải
lương
Các
nghệ
sĩ
gạo
cội
của
sân
khấu
cải
lương
TPHCM
trong
hơn
nửa
thế
kỉ
qua
sẽ
tái
ngộ
khán
giả
trong
Tiếng
trống
Mê
Linh
và
Bên
cầu
dệt
lụa.
Đây
là
hai
vở
cải
lương
kinh
điển
được
gia
đình
NSUT
Thanh
Nga
phục
dựng
theo
nguyên
bản
nhân
kỉ
niệm
36
năm
ngày
mất
của
bà
và
64
năm
thành
lập
đoàn
cải
lương
Thanh
Minh-
Thanh
Nga
Sống
lại
thời
hoàng
kim
của
sân
khấu
cải
lương

NSUT
Thanh
Nga
Chương
trình
là
một
cơ
hội
hiếm
hoi
để
khán
giả
yêu
nghệ
thuật
cải
lương
có
dịp
thưởng
thức
lại
trọn
vẹn
hai
vở
tuồng
danh
tiếng,
được
nghe
và
ngắm
nhìn
những
tài
danh
sân
khấu
cải
lương
năm
xưa
như:
Thanh
Sang,
Thanh
Tú,
Út
Bạch
Lan,
Ngọc
Giàu,
Hồng
Nga,
Lệ
Thủy,
Phượng
Liên,
Phương
Hồng
Thủy…và
các
khách
mời:
NSUT
Thành
Lộc,
Đàm
Vĩnh
Hưng.
Các
nghệ
sĩ
đã
nhận
lời
tham
gia
chương
trình
rất
nhiệt
tình,
chẳng
đắn
đo
chuyện
thù
lao
ít
nhiều.
Vì
trên
hết,
đó
chính
là
tình
cảm
sâu
sắc
giới
nghệ
sĩ
dành
cho
đoàn
cải
lương
Thanh
Minh
-
Thanh
Nga;
sự
trân
trọng,
yêu
quý
bà
bầu
Thơ;
yêu
mến
và
tiếc
thương
nữ
nghệ
sĩ
tài
danh
bạc
mệnh
-
NSƯT
Thanh
Nga.
Tiếng
trống
Mê
Linh
và
Bên
cầu
dệt
lụa
là
hai
vở
đã
thành
dấu
ấn
không
phai
trong
lòng
khán
giả
suốt
mấy
mươi
năm
qua.
Lựa
chọn
hình
thức
phục
dựng
lại
theo
nguyên
bản
là
một
cách
làm
hay
nhằm
khơi
gợi
lại
những
kỷ
niệm,
ký
ức
đã
qua,
cũng
như
giới
thiệu
cho
giới
trẻ
ngày
nay
biết
"bộ
mặt''
của
cải
lương
ngày
xưa,
biết
để
yêu
thương,
trân
trọng.
.jpg)
NSUT
Thanh
Nga
và
mẹ
(
Bà
bầu
Thơ)
Cảnh
trí
được
NSND
Phan
Phan
-
họa
sĩ
có
trái
tim
bên
phải,
từng
theo
đoàn
từ
lúc
trẻ,
nay
đã
hơn
80
tuổi
-
thiết
kế
lại
như
xưa,
tờ
rơi
quảng
cáo
chương
trình
cũng
in
ấn
và
ghi
lời
lẽ
của
“hồi
ấy”…
Phần
âm
nhạc
do
nhạc
sĩ
Thái
An
phụ
trách,
sử
dụng
các
loại
nhạc
cụ
đàn
tranh,
sáo,
cò,
trống
thùng,
kèn
lá…
Trước
giờ
diễn
và
trong
những
phút
giải
lao,
dàn
nhạc
sẽ
biểu
diễn
hòa
tấu
nhạc
cụ
dân
tộc.
Ở
đại
sảnh
Nhà
hát
Bến
Thành
sẽ
có
triển
lãm
những
hình
ảnh
và
kỷ
vật
của
đoàn
Thanh
Minh
-
Thanh
Nga,
tái
hiện
một
góc
hậu
trường
sân
khấu…
Cố
NSƯT
Thanh
Nga
(1942-1978)
là
một
nghệ
sĩ
cải
lương
tài
sắc
nổi
tiếng
của
Việt
Nam.
Bà
còn
được
mệnh
danh
là
"Nữ
hoàng
sân
khấu"
của
miền
Nam
Việt
Nam
thời
điểm
lúc
bấy
giờ.
NSUT
Thanh
Nga
từng
làm
biết
bao
người
ngậm
ngùi,
bâng
khuâng,
xao
xuyến,
dù
không
còn
nữa
nhưng
những
vai
diễn
của
bà
vẫn
rạng
ngời
truyền
lại
cho
đời
sau.
Bà
Bầu
Thơ
(tên
thật
Nguyễn
Thị
Thơ),
thân
mẫu
của
cố
NSƯT
Thanh
Nga
và
NSUT
Bảo
Quốc,
là
một
nhà
cầm
quân
tài
giỏi
và
đắc
nhân
tâm
nhất
trong
số
những
bầu
gánh
cải
lương
thời
đó.
Bà
lập
gánh
hát
Thanh
Minh
từ
đầu
năm
1951,
sau
này
đổi
bảng
hiệu
thành
Thanh
Minh
-
Thanh
Nga
từ
năm
1960
và
lèo
lái
gánh
hát
đến
năm
1972
mới
giải
tán.
Bà
làm
bầu
gánh
hát
liên
tục
trong
23
năm,
từ
trước
đến
nay
trong
lịch
sử
cải
lương
ở
miền
Nam,
chưa
hề
có
một
người
nào
làm
bầu
gánh
bền
bĩ
và
thành
công
như
bà.
Đoàn
Thanh
Minh
-Thanh
Nga
dưới
tài
điều
khiển
của
bà
bầu
Thơ,
là
gánh
hát
mở
đường
và
dẫn
đầu
trong
việc
trình
diễn
các
vở
diễn
lịch
sử,
dã
sử
Việt
Nam
và
tuồng
xã
hội.
Có
thể
kể
ra
hàng
trăm
vở
xã
hội
và
hơn
ba
mươi
tuồng
lịch
sử
và
dã
sử
Việt
Nam.
Trước
đó
thì
sân
khấu
cải
lương
có
rầt
ít
tuồng
xã
hội,
trong
những
thập
niên
40-50,
có
độ
mươi
tuồng,
còn
ngoài
ra
là
tuồng
Tàu,
tuồng
Tây
phương,
tuồng
Kiếm
hiệp
La
Mã,
tuồng
Chưởng,
tuồng
chiến
tranh
“cắc
bùm”
(bắn
súng,
có
tiếng
nổ).
Bà
Thơ
và
đoàn
Thanh
Minh
-
Thanh
Nga
của
bà
đã
làm
thay
đổi
hẳn
bộ
mặt
của
sân
khấu
cải
lương
thời
đó,
đưa
sân
khấu
cải
lương
trở
về
với
nội
dung
văn
hóa
dân
tộc,
dàn
dựng
và
trình
diễn
nhiều
vở
thuần
chất
Việt.
Sau
1975
bà
tiếp
tục
quản
lý
đoàn
trình
diễn
nhiều
kịch
bản
văn
học
mang
tư
tưởng
cách
mạng,
gây
được
tiếng
vang
và
lòng
yêu
nước
trong
công
chúng
như:
Bóng
tối
và
ánh
sáng,
Sau
ngày
cưới,
Tiếng
trống
Mê
Linh,
Thái
hậu
Dương
Vân
Nga,
Bên
cầu
dệt
lụa...
Hai
vở
Bên
cầu
dệt
lụa
và
Tiếng
trống
Mê
Linh
sẽ
diễn
tại
Nhà
hát
Bến
Thành
(TP.HCM)
đêm
1,
2
và
8,
9.3.2014.
Bảo
Anh
Ý kiến bạn đọc