Dự án nhà hát Hưng Đạo… lại chờ
- Thứ năm - 26/07/2012 17:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ông
Phan
Quốc
Hùng,
Giám
đốc
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
cho
biết:
“Cách
đây
một
tuần,
nhà
hát
đã
bàn
giao
trách
nhiệm
chủ
đầu
tư
dự
án
Nhà
hát
Hưng
Đạo
cho
Ban
Dự
án
xây
dựng
thuộc
Sở
Văn
hóa
-
Thể
thao
và
Du
lịch
(VH-TT-DL)
TPHCM.
Trên
thực
tế,
đơn
vị
nào
làm
chủ
đầu
tư
không
quan
trọng,
việc
cấp
thiết
là
giới
nghệ
sĩ
sân
khấu
cải
lương
muốn
nhìn
thấy
rạp
Hưng
Đạo
được
khởi
công
xây
dựng
với
tiến
độ
khẩn
trương
để
có
nơi
cho
họ
biểu
diễn.
Đã
gần
3
năm
rồi,
các
thế
hệ
nghệ
sĩ
đều
háo
hức
chờ
đợi
dự
án
Trung
tâm
Nghệ
thuật
cải
lương
Hưng
Đạo
được
khởi
công
nhưng
đến
nay
vẫn
ì
ạch”.
thay
đổi
chủ
đầu
tư
đồng
nghĩa
với
việc
sẽ
phải
làm
lại
hồ
sơ
thủ
tục
từ
đầu.
Viễn
cảnh
của
nhà
hát
này
vẫn
mờ
mịt!
Sau
cuộc
họp
kiểm
tra
tiến
độ
thực
hiện
dự
án
đầu
tư
xây
dựng
Trung
tâm
Nghệ
thuật
cải
lương
Hưng
Đạo
của
Chủ
tịch
UBND
TPHCM
Lê
Hoàng
Quân
(ngày
28-3),
Văn
phòng
UBND
TPHCM
đã
ra
thông
báo
về
kết
luận
của
chủ
tịch
UBND
TP
yêu
cầu
Sở
Xây
dựng
khẩn
trương
thực
hiện
việc
phê
duyệt
dự
án
đầu
tư
xây
dựng
Trung
tâm
Nghệ
thuật
cải
lương
Hưng
Đạo
để
trình
thường
trực
UBND
TPHCM;
giao
Sở
VH-TT-DL
TP
phối
hợp
với
Sở
Xây
dựng
khẩn
trương
tập
trung
tháo
gỡ
khó
khăn
trong
công
tác
quản
lý,
điều
hành
dự
án,
thủ
tục
đầu
tư
để
trong
tháng
6-2012
tổ
chức
khởi
công
dự
án
này,
phấn
đấu
đến
năm
2014,
khánh
thành
và
đưa
vào
sử
dụng.
Chủ
tịch
UBND
TPHCM
giao
Sở
Kế
hoạch
-
Đầu
tư,
Sở
Tài
chính
xem
xét
bố
trí
vốn
đợt
2
năm
2012
cho
Sở
VH-TT-DL
thực
hiện.
Thế
nhưng,
đến
nay,
rạp
Hưng
Đạo
vẫn
là
một
bãi
đất
trống
cho
thuê
rửa
xe,
bán
hàng
sành
sứ,
gây
nhiều
bức
xúc
đối
với
giới
nghệ
sĩ
sân
khấu
và
khán
giả
mộ
điệu
cải
lương.
Trong
khi
đó,
3
đoàn
cải
lương
của
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
không
có
đất
diễn.
Rạp
Thủ
Đô
được
Sở
VH-TT-DL
TPHCM
giao
tạm
thời
cho
nhà
hát
làm
nơi
biểu
diễn
đang
xuống
cấp
trầm
trọng.
Một
nghệ
sĩ
thâm
niên
trong
nghề
bức
xúc:
“Chỉ
với
một
dự
án
xây
dựng
nhà
hát
cụ
thể
mà
gần
3
năm
vẫn
chưa
nhúc
nhích
thì
đòi
hỏi
nâng
cấp
cải
lương,
hướng
cải
lương
đến
với
công
chúng
trong
thời
hiện
đại
chỉ
là
hão
huyền”.