Sẽ có cơ chế 'gỡ bí' cho các nhà hát được 'bao cấp'
- Thứ tư - 27/03/2013 23:59
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Theo dự kiến, một số giải pháp mới về cơ chế, chính sách sẽ được áp dụng cho các đơn vị nghệ thuật biểu diễn lớn nhất cả nước để giúp họ sớm vượt qua cơn khủng hoảng của sân khấu phía Bắc.
12
đơn
vị
biểu
diễn
trực
thuộc
Bộ
hầu
hết
đều
đặt
tại
Hà
Nội
(trừ
Nhà
hát
Ca
múa
nhạc
dân
gian
Việt
Bắc).
Họ
là
các
Nhà
hát:
Ca
múa
nhạc
Việt
Nam,
Ca
múa
nhạc
nhẹ
Việt
Nam,
Nhạc
vũ
kịch
Việt
Nam,
Kịch
Tuổi
Trẻ,
Cải
lương
Việt
Nam,
Dàn
nhạc
Giao
hưởng
Việt
Nam,
Liên
đoàn
Xiếc...
Như
tinh
thần
được
đưa
ra
trong
cuộc
họp
này
(Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
tổ
chức),
lãnh
đạo
Bộ
và
đại
diện
các
nhà
hát
có
nhiệm
vụ
“trao
đổi,
đối
thoại,
lý
giải
và
tìm
ra
giải
pháp
nhanh
nhất,
tốt
nhất
để
từng
bước
tháo
gỡ
các
khó
khăn
vướng
mắc”.

Việc dàn dựng những vở diễn có giá trị như Hồn Trương Ba, Da hàng thịt là một thách thức với các nhà hát hiện nay
Rất nhiều kiến nghị được đưa ra từ phía 12 nhà hát trên. Theo đó, do lịch sử để lại, một số đơn vị chưa có rạp tốt để biểu diễn (Nhà hát Kịch, Nhà hát Cải lương, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam); một số thiếu thốn về trang thiết bị (Nhà hát kịch Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối), một số thiếu nhân sự trong bộ máy lãnh đạo (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) hoặc gặp khó khăn về lực lượng diễn viên do tính đặc thù của loại hình (Nhà hát Cải lương Việt Nam, Tuồng Việt Nam).
Chia sẻ những khó khăn khách quan với các nhà hát, nhưng lãnh đạo Bộ VH, TT & DL cũng chỉ rõ: Bản thân mỗi đơn vị nghệ thuật này cũng phải tự nỗ lực trong việc giữ thương hiệu, cũng như dàn dựng các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. “Đây là điều mà các nhà hát phải tự chủ động. Bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể làm thay được” - Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.
Một số giải pháp trước mắt về vấn đề đào tạo đã được đưa ra trong buổi họp. Ngoài ra, Cục Nghệ thuật biểu diễn và 12 Nhà hát sẽ cùng phối hợp xây dựng “Đề án định hướng phát triển 12 đơn vị nghệ thuật của giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2025” để đưa các đơn vị nghệ thuật này vào lộ trình phát triển bài bản và chuẩn xác hơn.

Việc dàn dựng những vở diễn có giá trị như Hồn Trương Ba, Da hàng thịt là một thách thức với các nhà hát hiện nay
Rất nhiều kiến nghị được đưa ra từ phía 12 nhà hát trên. Theo đó, do lịch sử để lại, một số đơn vị chưa có rạp tốt để biểu diễn (Nhà hát Kịch, Nhà hát Cải lương, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam); một số thiếu thốn về trang thiết bị (Nhà hát kịch Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối), một số thiếu nhân sự trong bộ máy lãnh đạo (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) hoặc gặp khó khăn về lực lượng diễn viên do tính đặc thù của loại hình (Nhà hát Cải lương Việt Nam, Tuồng Việt Nam).
Chia sẻ những khó khăn khách quan với các nhà hát, nhưng lãnh đạo Bộ VH, TT & DL cũng chỉ rõ: Bản thân mỗi đơn vị nghệ thuật này cũng phải tự nỗ lực trong việc giữ thương hiệu, cũng như dàn dựng các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. “Đây là điều mà các nhà hát phải tự chủ động. Bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể làm thay được” - Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.
Một số giải pháp trước mắt về vấn đề đào tạo đã được đưa ra trong buổi họp. Ngoài ra, Cục Nghệ thuật biểu diễn và 12 Nhà hát sẽ cùng phối hợp xây dựng “Đề án định hướng phát triển 12 đơn vị nghệ thuật của giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2025” để đưa các đơn vị nghệ thuật này vào lộ trình phát triển bài bản và chuẩn xác hơn.
Sơn
Tùng