MC THANH TÙNG “Ngao du miền sông nước”

MC THANH TÙNG “Ngao du miền sông nước”

ANH VỀ NƯỚC NHIỀU LẦN NHƯNG CHƯA LẦN NÀO ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM QUA CHUYẾN ĐI VỀ CÁC TỈNH ĐBSCL. LÀ MỘT MC MANG TÂM HỒN YÊU QUÝ CỔ NHẠC QUÊ HƯƠNG, THANH TÙNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC XEM LÀ MỘT CHIẾC CẦU NỐI ĐẦY Ý NGHĨA GIỮA KHÁN GIẢ KIỀU BÀO VỚI NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG THÔNG QUA MỖI CHƯƠNG TRÌNH MÀ ANH LÀM.

* Điều gì khiến anh chọn Chợ nổi Cái Răng – TP Cần Thơ để ngao du trong chuyến về thăm quê hương lần này?

- Tôi về nước nhiều lần nhưng có thể nói đây là chuyến đi ý nghĩa nhất, vì tôi được đắm mình trong không gian của đờn ca tài tử khi được về thăm vườn Mận, cồn Ấu, một điểm đến của du khách mỗi khi về Chợ Nổi Cái Răng. Nghe đờn ca tài tử và được ăn những món ăn đồng quê thì thật là thú vị. Nơi đây cũng đã từng là không gian mà Đài Phát thanh truyền hình Hậu Giang đưa vào chương trình live show của nghệ sĩ Mộng Tuyền cách đây không lâu. Qua hình ảnh DVD khi chương trình này phát hành bên Mỹ, tôi đã được xem và yêu thích không gian này. Tôi nhớ rất rõ những nghệ sĩ đờn ca tài tử đã hát giao lưu với NS Mộng Tuyền, Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu, Mai Thế Hiệp… Và lần này tôi đã được nghe nghệ nhân Thái Dương, Ba Ngốn, nghệ sĩ Thủy Tiên biểu diễn những bài ca cổ rất hay: Lá trầu xanh, Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà, Lan và Điệp…

* Điều gì đọng lại trong anh qua chuyến đi  này?

- Đã có dịp về với miền sông nước dấu yêu và đến với chợ nổi Cái Răng tôi mới dần cảm nhận hết những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của quê hương mình thông qua cái chợ nổi. Qua chuyến đi tôi hiểu chợ nổi đã là một phần không thể thiếu trong dòng chảy của văn hóa sông nước, miệt vườn đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên chợ nổi đã hình thành nên đời sống văn hóa miền sông nước, là đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Vui vì chờ nổi Cái Răng nhiều năm qua là một trong những điểm tham quan du lịch hấp dẫn ở Cần Thơ, là một nét văn hóa đặc sắc của vùng sông nước thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Nét độc đáo, riêng biệt và nổi bật của chợ nổi là hình thức “bẹo hàng”. Ở trước mỗi mũi ghe thường cắm một cây sào dài, bên trên treo lủng lẳng những hàng hóa mà chủ nhân muốn bán. Hình thức “bẹo hàng” này là một nét văn hóa giao thương độc đáo mà chỉ có ở chợ nổi. Cái chợ được họp từ 5 giờ sáng không ồn ào, nhưng níu kéo khách một cách kỳ lạ. Bạn tôi – anh Sergio Duran – người Mỹ gốc Mexico rất thích kiểu cách buôn bán này, khi mà khách mua nhìn cây “bẹo” mà tìm hàng. Mặc dù họp trên sông, nhưng chợ nổi không chỉ có buôn bán cây trái, các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày từ cái kim, sợi chỉ đến thực phẩm, đồ gia dụng đều có mặt ở đây. Tôi đã được  nghệ sĩ Mai Thế Hiệp và đạo diễn Thanh Hiệp đưa đến đây để thưởng thức các món ăn dẫn dã mang đậm chất miền Tây Nam Bộ như: hủ tiếu, bún  nước lèo, cháo cá lóc ăn rau đắng, bún cá, bánh tét nhân chuối… với giá hết sức bình dân, lạ miệng và độc đáo.

* Anh có dự định sẽ thực hiện những chuyến lưu diễn và quay video các phóng sự về đời sống văn hóa ở quê nhà?

- Đó là một trong những dự án của năm 2014 khi tôi hoàn thành xong phần thi chuyên ngành của tôi bên Mỹ. Khi đó qua sự giúp đỡ của bạn bè trong nước tôi sẽ về với ĐBSCL để thực hiện những dự án nghệ thuật. Trong chuyến đi này tôi còn được gặp nghệ sĩ Ngọc Nhung – HCV giải Trần Hữu Trang năm 2003, gặp NS Phượng Thu, Trung Khánh, Mỹ Hạnh của Nhà hát cải lương Tây Đô. Họ hát thật hay những bài ca cổ: Lá trầu xanh, Duyên quê… Tôi cũng đã ngẫu hứng song ca một lớp Phụng Hoàng với NS Ngọc Nhung trong vở Đời cô Lựu. Tôi tin là sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện thêm nhieu chương trình ca cổ, trích đoạn cải lương hay để có dịp giới thiệu với kiều bào ở hải ngoại.

* Từ năm 2007 đến nay anh thường xuyên về VN, anh có thể noi những suy nghĩ của anh về đời sống nghệ sĩ mà anh đã tìm hiểu qua các chuyến đi?

- Qua NSND Ngọc Giàu và NS Tú Trinh tôi đã hiểu hơn nhiều về quê hương, về đời sống của nghệ sĩ sân khấu cải lương. Trong giai đoạn khó khăn ai cũng cố gắng bám nghề để sống. Cải lương ở hải ngoại cũng khó khăn lắm, bán từng cái vé hiện nay rất khó. Bởi nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ có mỗi anh Linh Tâm, Chí Tâm là kép đẹp, còn lại thì chỉ toàn là đào hát. Mà khán giả hải  ngoại thì thích nhiều nam nghệ sĩ hát với nữ, chứ không chỉ thích xem nữ biểu diễn. Do đó mà hiện nay Kim Tiểu Long sang Mỹ lưu diễn đã là một điểm nóng để các chương trình cải lương nở rộ. Tôi hya vọng sẽ có nhiều nghệ sĩ trong nước sang, nhất là các nam nghệ sĩ để phối hợp với nghệ sĩ hải ngoại mang lại  nhiều đêm diễn cải lương hấp dẫn kiều bào.

NHƯ MAI

Tác giả bài viết: vidolaem

Nguồn tin: BSKTP