NSƯT Kim Tử Long: Tôi nhiều cống hiến, đáng được khoan hồng
- Thứ sáu - 23/05/2014 13:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NSƯT Kim Tử Long cho biết việc tòa xét xử và miễn cho anh hình phạt vì đánh bạc là đúng theo quy định của nhà nước bởi anh có nhiều cống hiến cho nghệ thuật, đáng được hưởng khoan hồng.
NSƯT
Kim
Tử
Long
trong
buổi
trò
chuyện
với
báo
Đời
sống
và
Pháp
luật.
Vừa
qua,
thông
tin
về
việc
xét
xử
vụ
đánh
bạc
của
NSƯT
Kim
Tử
Long
tiếp
tục
khiến
dư
luận
xôn
xao.
VKSND
Tỉnh
Vĩnh
Long
đã
gửi
kháng
nghị
đến
TAND
tỉnh
này
sau
khi
TAND
Huyện
Trà
Ôn
(Tỉnh
Vĩnh
Long)
xét
xử
phúc
thẩm
tuyên
bị
cáo
Hoàng
Kim
Long
(NSƯT
Kim
Tử
Long)
đề
nghị
sửa
án
sơ
thẩm,
đảm
bảo
việc
áp
dụng
pháp
luật
được
chính
xác.
Trước
đó,
TAND
Huyện
Trà
Ôn
đã
xét
xử
sơ
thẩm
vụ
án
Kim
Tử
Long
đánh
bạc
cùng
các
bị
cáo
khác
vào
ngày
17/4/2014
và
xử
phạt
NSƯT
này
“30
triệu
đồng
nhưng
được
miễn
hình
phạt”
vì
tội
“đánh
bạc”
và
ra
quyết
định
trả
lại
cho
anh
78,6
triệu
đồng
do
“chưa
đủ
cơ
sở
quy
kết
đây
là
tiền
đã
hoặc
sẽ
sử
dụng
vào
việc
đánh
bạc
nhưng
được
tạm
giữ
để
bảo
đảm
thi
hành
án”.
NSƯT
Kim
Tử
Long
và
các
bị
cáo
khác
cũng
phải
nộp
200
ngàn
đồng
án
phí
hình
sự
sơ
thẩm.
NSƯT
Kim
Tử
Long
đã
có
nhiều
cống
hiến
cho
nền
nghệ
thuật
nước
nhà.
Phóng
viên
Đời
Sống
Pháp
Luật
đã
phỏng
vấn
trực
tiếp
NSƯT
Kim
Tử
Long
về
vấn
đề
này
vào
ngày
22/5
và
được
anh
cho
biết,
VKSND
Tỉnh
Vĩnh
Long
gửi
kháng
nghị
chỉ
là
để
chỉnh
sửa
về
mặt
văn
bản
cho
đúng
chứ
không
phải
để
xét
xử
lại
vụ
án
của
anh.
“Lẽ
ra
vụ
án
đã
xong
và
tôi
được
miễn
hình
phạt
nhưng
đây
là
do
thư
ký
ghi
thừa
vì
tôi
được
tuyên
miễn
hình
phạt
thì
đâu
phải
bị
phạt
thêm
30
triệu
đồng.
Tôi
mong
HĐXX
cấp
phúc
thẩm
sửa
lại
án
cho
đúng
là
tuyên
tôi
được
miễn
hình
phạt”,
Kim
Tử
Long
trình
bày.
Trước
ý
kiến
cho
rằng
TAND
huyện
Trà
Ôn
quá
ưu
ái
cho
NSƯT
Kim
Tử
Long
bởi
với
tội
đánh
bạc,
các
bị
cáo
khác
trong
vụ
án
này
đã
bị
phạt
tiền
và
phạt
tù
từ
6
tháng
đến
2
năm,
Kim
Tử
Long
cho
biết:
“Tôi
có
nhiều
người
yêu
mến
thì
tất
nhiên
cũng
có
người
ghét
nhưng
không
thể
nói
tôi
được
tòa
xử
ưu
ái.
Không
thể
so
sánh
tôi
với
các
vị
cáo
khác
bởi
tôi
có
nhiều
cống
hiến
cho
nghệ
thuật
cải
lương,
đáng
được
hưởng
sự
khoan
hồng
của
nhà
nước”.
Văn
bản
xét
xử
của
TAND
Huyện
Trà
Ôn,
Tỉnh
Vĩnh
Long.
NSƯT
Kim
Tử
Long
cũng
đưa
ra
và
đọc
văn
bản
xét
xử
của
TAND
Huyện
Trà
Ôn
để
chứng
minh
điều
này:
“Đối
với
bị
cáo
Hoàng
Kim
Long,
có
đóng
góp
đặc
biệt
trong
lĩnh
vực
cải
lương,
Đờn
ca
tài
tử,
có
thành
tích
xuất
sắc,
đã
được
xét
tặng
danh
hiệu
NSƯT
với
nghệ
danh
Kim
Tử
Long
nên
bị
cáo
còn
được
hưởng
thêm
tình
tiết
giảm
nhẹ
trách
nhiệm
hình
sự
theo
quy
định
tại
điểm
s
khoản
1
Điều
46
của
Bộ
luật
hình
sự.
HĐXX
thấy
là
NSƯT
với
nghệ
danh
Kim
Tử
Long,
chứng
tỏ
bị
cáo
Hoàng
Kim
Long
có
tài
năng
nghệ
thuật,
tận
tụy
với
nghề,
gương
mẫu
và
có
tinh
thần
phục
vụ
nhân
dân,
được
đồng
nghiệp
và
nhân
dân
mến
mộ,
được
tặng
nhiều
giải
thưởng
và
có
thời
gian
hoạt
động
nghệ
thuật
lâu
dài.
Đặc
biệt,
Đờn
ca
tài
tử
Nam
bộ
là
di
sản
văn
hóa
phi
vật
thể
của
nhân
loại
vừa
được
tổ
chức
Giáo
dục,
khoa
học
và
văn
hóa
của
Liên
hợp
quốc
công
nhận.
Nghệ
thuật
cải
lương
được
hình
thành
từ
Đờn
ca
tài
tử
Nam
bộ,
có
lịch
sử
và
truyền
thống
đặc
biệt
ở
Đồng
bằng
song
Cửu
Long
hiện
đang
rất
cần
giữ
gìn,
bảo
tồn
và
phát
huy
nên
đặc
biệt,
rất
cần
những
nghệ
sĩ
tài
năng,
trong
đó
có
nghệ
sĩ
Kim
Tử
Long.
HĐXX
thấy
trong
thời
gian
từ
tháng
6/2013
đến
nay,
bị
cáo
Hoàng
Kim
Long,
với
vai
trò
nghệ
sĩ
của
nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
tuy
trong
thời
gian
bị
truy
tố
nhưng
vẫn
tâm
huyết
với
nghệ
thuật
Cải
lương
nói
riêng
và
Đờn
ca
tài
tử
nói
chung,
góp
phần
vào
việc
bảo
tồn
và
phát
triển
loại
hình
nghệ
thuật
đặc
biệt
này
nên
đáng
được
hưởng
khoan
hồng
đặc
biệt.
HĐXX
cân
nhắc
áp
dụng
Điều
54
của
Bộ
luật
hình
sự,
miễn
hình
phạt
đối
với
bị
cáo
để
thể
hiện
chính
sách
nhân
đạo,
trọng
dụng
người
tài
của
Nhà
nước
ta”.
Qua
những
rắc
rối
liên
quan
đến
vụ
đánh
bạc,
NSƯT
Kim
Tử
Long
cho
biết
anh
rất
hối
hận
vì
phút
ham
vui
với
những
khán
giả
yêu
mến
mà
không
biết
rằng
mình
đã
phạm
pháp.
Sự
việc
này
đã
ảnh
hưởng
nhiều
đến
tâm
lý
và
những
hoạt
động
nghệ
thuật
của
anh
cũng
như
sự
nghiệp
gây
dựng
bấy
lâu
nay.
NSƯT
Kim
Tử
Long
nhắn
nhủ
một
số
nghệ
sĩ
nói
riêng
và
những
người
ham
cờ
bạc
nói
chung
hãy
nghĩ
đến
hậu
quả
để
tránh
xa
những
việc
bài
bạc,
vi
phạm
pháp
luật.
Anh
cũng
hứa
sẽ
không
bao
giờ
ham
vui
mà
liên
quan
đến
bài
bạc,
vi
phạm
pháp
luật
và
anh
sẽ
cố
gắng
chuyên
tâm
với
nghệ
thuật
cải
lương
để
cống
hiến
nhiêu
hơn
nữa
cho
khán
giả,
những
người
đã
yêu
quý
và
ủng
hộ
anh
suốt
thời
gian
qua.
Rạng
sáng
ngày
26/6/2013,
Công
an
huyện
Trà
Ôn,
tỉnh
Vĩnh
Long
bắt
quả
tang
27
đối
tượng
đánh
bạc
trên
sà
lan
BKS
TV.4599
neo
đậu
tại
ấp
Tích
Phú
(xã
Tích
Thiện),
tang
vật
thu
giữ
gần
375
triệu
đồng
và
1.345
USD.
Trong
số
những
người
đánh
bạc
có
NSƯT
Kim
Tử
Long.
Ngày
8/7/2013,
Công
an
huyện
Trà
Ôn
đã
ra
quyết
định
bắt
giam
7
đối
tượng
Nguyễn
Hoàng
Việt
(ngụ
tỉnh
Cà
Mau);
Nguyễn
Minh
Thành,
Nguyễn
Thanh
Tuấn,
Nguyễn
Văn
Tài
(cùng
ngụ
tỉnh
Trà
Vinh);
Nguyễn
Xuân
Quốc
Triệu;
Phan
Thành
Công
và
Nguyễn
Văn
Hòa
Bình
(cùng
quê
tỉnh
Sóc
Trăng)
về
hành
vi
đánh
bạc.
Bị
cáo
Hoàng
Kim
Long
(NSƯT
Kim
Tử
Long)
không
bị
khởi
tố,
bắt
tạm
giam
dù
cơ
quan
Công
an
đã
kiểm
tra
và
thu
giữ
trong
người
anh
78
triệu
đồng;
trong
túi
xách
có
1.345
USD
cùng
257
triệu
đồng
để
làm
rõ
về
hành
vi
đánh
bạc.
Sau
thời
gian
các
cơ
quan
chức
năng
điều
tra,
khởi
tố,
ngày
17/4/2014
TAND
huyện
Trà
Ôn
đã
xét
xử
sơ
thẩm
và
tuyên
bố
các
bị
cáo
Nguyễn
Hoàng
Việt,
Nguyễn
Minh
Thành,
Nguyễn
Văn
Tài,
Nguyễn
Xuân
Quốc
Triệu,
Nguyễn
Thanh
Tuấn,
Nguyễn
Văn
Hòa
Bình
,
Phan
Thành
Công,
Hoàng
Kim
Long
phạm
tội
“đánh
bạc”.
Tòa
tuyên
xử
phạt:
bị
cáo
Nguyễn
Hoàng
Việt
2
năm
tù
treo
và
phạt
bổ
sung
15
triệu
đổng;
Nguyễn
Minh
Thành
1
năm
tù
và
10
triệu
đồng;
Nguyễn
Xuân
Quốc
Triệu
6
tháng
tù
và
5
triệu
đồng;
phạt
Nguyễn
Thanh
Tuấn,
Nguyễn
Văn
Hòa
Bình
và
Phan
Thành
Công,
mỗi
bị
cáo
35
triệu;
phạt
Hoàng
Kim
Long
(NSƯT
Kim
Tử
Long)
30
triệu
nhưng
được
miễn
hình
phạt.
ẢNH VÀ CLIP: KASINO
Tác giả bài viết: meoxu