Nghệ sĩ Ưu tú Hải Phượng trăn trở vì cải lương, hát bội bị bỏ bê
- Thứ bảy - 03/11/2018 21:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HP
Buổi
tọa
đàm
Đào
tạo
nguồn
nhân
lực
văn
học,
nghệ
thuật
được
tổ
chức
tại
TP
HCM,
chiều
5/1.
Tiến
sĩ
-
Nghệ
sĩ
Ưu
tú
Hải
Phượng
-
đang
công
tác
tại
Nhạc
viện
thành
phố
-
chia
sẻ
về
thực
trạng
đào
tạo
các
nghệ
sĩ
ở
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống,
cụ
thể
là
cải
lương,
hát
bội.
Theo
giảng
viên,
công
tác
đào
tạo
các
nghệ
sĩ
dạy
cải
lương,
hát
bội
chưa
được
nhìn
nhận
đúng
mức.

Nghệ
sĩ
Ưu
tú
Hải
Phượng
tại
buổi
tọa
đàm.
Trên
thực
tế
các
chương
trình
nghệ
thuật
hiện
đại
về
âm
nhạc,
phim
ảnh...
đang
chiếm
lĩnh
đời
sống
tinh
thần
của
khán
giả. Game
show tràn
ngập
trên
truyền
hình
với
sự
tài
trợ
của
các
nhãn
hàng
đối
lập
với
cảnh
đìu
hiu
của
những
chương
trình
nghệ
thuật
truyền
thống
-
vốn
chỉ
được
đầu
tư
bởi
nhà
đài
hoặc
một
số
nhà
tài
trợ
còn
tâm
huyết.
"Chúng
ta
vẫn
nghe
những
câu
phát
biểu
quen
thuộc
như
'gìn
giữ
bản
sắc
văn
hóa
dân
tộc',
nhưng
lượng
người
am
hiểu
các
bộ
môn
này
ngày
càng
giảm,
hiếm
người
trẻ
chịu
đầu
tư
theo
đuổi
bởi
tương
lai
chưa
được
đảm
bảo.
Các
thầy
đờn
ngày
càng
lớn
tuổi,
song
lớp
trẻ
vẫn
chưa
được
đào
tạo
để
thay
thế",
Hải
Phượng
chia
sẻ.
Nghệ sĩ lấy ví dụ ở Nhạc viện TP HCM, một số nghệ sĩ không được vào biên chế vì không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Chị nói: "Họ chỉ có thể được thỉnh giảng khi nào có tiết học phù hợp, dạy buổi nào thì được trả công buổi đó, không có chế độ đãi ngộ. Do đó, theo tôi, các nghệ nhân đủ năng lực nên được tạo điều kiện để đứng trên bục giảng, truyền lửa cho các thế hệ sau".
Nghệ
sĩ
Ưu
tú
cũng
đề
ra
một
số
giải
pháp
để
nâng
cao
chất
lượng
nghệ
sĩ
cải
lương,
hát
bội.
Chị
cho
rằng
nên
đưa
các
chương
trình
chuyên
sâu
về
âm
nhạc
truyền
thống
vào
trường
học,
với
các
tiết
học
ngoại
khóa
liên
kết
giữa
nhà
trường
và
các
đoàn
cải
lương,
hát
bội.
Các
trường
đào
tạo
nghệ
thuật
nên
có
chính
sách
đãi
ngộ
hợp
lý
với
những
nghệ
sĩ
thiếu
bằng
cấp,
đồng
thời
hợp
tác
với
các
đơn
vị
tư
nhân
để
đào
tạo
các
diễn
viên,
nhạc
công
theo
yêu
cầu.
Việc
đẩy
mạnh
các
cuộc
thi
Chuông
vàng
vọng
cổ,
Bông
lúa
vàng...
thông
qua
YouTube,
mạng
xã
hội
cũng
là
cách
giúp
công
chúng
trẻ
quan
tâm,
tìm
hiểu
nghệ
thuật
truyền
thống.

Chương
trình
"Vẽ
về
hát
bội"
ở
TP
HCM
kêu
gọi
bảo
tồn
nghệ
thuật
này.
Nghệ
sĩ
Thanh
Thúy,
Phó
giám
đốc
Sở
văn
hóa
Thể
thao
TP
HCM,
thừa
nhận
một
số
hạn
chế
trong
công
tác
quản
lý,
phát
triển
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống.
Cơ
sở
vật
chất
trong
trường
học,
nhà
hát
thể
nghiệm,
sân
khấu
biểu
diễn...
còn
nhiều
thiếu
thốn.
Sinh
viên
các
trường
nghệ
thuật
chưa
có
nhiều
không
gian
sáng
tạo,
thực
hành.
Giáo
trình
chưa
được
cập
nhật
kịp
thời,
đội
ngũ
giảng
viên
chưa
đáp
ứng
tốt
về
số
lượng
và
chất
lượng,
đặc
biệt
là
giảng
viên
có
học
vị,
học
hàm.
Công
tác
tuyển
sinh
ở
các
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
gặp
khó
khăn,
ngành
lý
luận
-
phê
bình
văn
hóa
nghệ
thuật
chưa
được
quan
tâm
đúng
mực...
Tuy
nhiên
theo
Phó
giám
đốc,
những
năm
qua
thành
phố
đạt
được
một
số
thành
tựu
trong
công
tác
đào
tạo
nhân
lực
về
văn
học
nghệ
thuật.
Cụ
thể,
nhiều
tác
phẩm
nghệ
thuật
đạt
chất
lượng
cao
ra
đời,
nhiều
diễn
viên
của
bộ
môn
truyền
thống
như
hát
bội,
xiếc...
được
phát
hiện
và
đào
tạo,
bồi
dưỡng
về
nghiệp
vụ.

Nghệ
sĩ
Ưu
tú
Thanh
Thúy
ở
buổi
tọa
đàm.
Theo
Thanh
Thúy,
các
giải
pháp
thành
phố
đưa
ra
là:
bồi
dưỡng
tài
năng
trẻ
ở
nghệ
thuật
truyền
thống,
đề
xuất
xây
dựng
các
trường
văn
hóa
nghệ
thuật
có
cơ
chế
liên
kết
lẫn
nhau
trên
địa
bàn,
có
chính
sách
bồi
dưỡng,
đãi
ngộ
các
cán
bộ
văn
hóa
nghệ
thuật,
điều
chỉnh
cơ
chế
cho
các
nghệ
nhân
trong
lĩnh
vực
truyền
thống,
dân
tộc,
chăm
lo
các
đời
sống
cho
văn
nghệ
sĩ
yên
tâm
sáng
tác...
Bên
cạnh
đó,
thành
phố
còn
khuyến
khích
phát
triển
các
quỹ
đào
tạo,
đẩy
mạnh
xã
hội
hóa.
Sở
Văn
hóa
Thể
thao
đang
lên
kế
hoạch
xây
dựng
các
lớp
truyền
nghề
về
nghệ
thuật
truyền
thống,
mời
chuyên
gia
về
tập
huấn,
cử
nhiều
cán
bộ
đào
tạo
trong
và
ngoài
nước,
sau
đại
học...
"Văn
hóa
là
nền
tảng
tinh
thần
của
xã
hội,
nên
việc
đào
tạo,
xây
dựng
các
nguồn
lực
đủ
tâm,
đủ
tài
là
điều
hết
sức
cần
thiết.
Đây
là
chiến
lược
để
văn
hóa
nghệ
thuật
ngang
tầm
với
các
lĩnh
vực
khác,
góp
phần
giúp
thành
phố
văn
minh,
hiện
đại
hơn",
bà
Thúy
nhấn
mạnh.
Tam
Kỳ /
vnexpress.net