IDECAF “mặn” với sân khấu học đường
- Chủ nhật - 16/08/2015 09:38
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
một cảnh
Dự
án
sân
khấu
kịch
học
đường
“Tôi
yêu
lịch
sử
Việt
Nam”
được
ông
bầu
Huỳnh
Anh
Tuấn
rất
tâm
huyết
khi
bắt
tay
thực
hiện,
chủ
yếu
phục
vụ
học
sinh
các
trường
trong
dịp
hè.
Trong
đợt
biểu
diễn
trước
Tết
Nguyên
đán
2015,
chỉ
trong
vòng
3
tháng
từ
tháng
11-2014
đến
tháng
1-2015,
sân
khấu
IDECAF
đã
diễn
68
suất
tại
các
62
trường
tiểu
học
trên
địa
bàn
TP
và
12
suất
kịch
lịch
sử
tại
sân
khấu
số
7
Trần
Cao
Vân
quận
1,
phục
vụ
hàng
chục
ngàn
khán
giả
nhỏ
tuổi.
Trong
một
buổi
diễn
tại
các
trường,
sân
khấu
IDECAF
huy
động
hơn
30
diễn
viên,
hậu
đài,
âm
thanh,
ánh
sáng
cùng
làm
việc
nhiệt
tình.
Với
giá
vé
từ
10.000
-
15.000
đồng/vé,
các
em
học
sinh
vừa
xem
kịch
lịch
sử,
vừa
được
giao
lưu
với
các
nghệ
sĩ,
trao
đổi,
hỏi
đáp
những
thắc
mắc
thú
vị
xung
quanh
vở
kịch.
Để có được kết quả đó, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn phải tự đi liên hệ với các trường học, tổ chức phát tờ rơi giới thiệu chương trình đến các phụ huynh học sinh… Công việc tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với sự hưởng ứng của nhiều đơn vị trường học, các trường quan tâm và chủ động liên hệ với IDECAF để có những suất diễn tại trường, đã giúp ê kíp dự án sân khấu kịch học đường thêm vững niềm tin, tiếp tục duy trì và cố gắng đưa các vở kịch lịch sử ý nghĩa đến với học sinh.

Vở kịch lịch sử Trưng Nữ Vương
Tại TPHCM hiện có hơn 400 trường tiểu học, nhưng các vở kịch lịch sử chỉ mới đến 62 trường học. Đây cũng là trăn trở của ê kíp thực hiện dự án. Cách đây đã khá lâu, Thành ủy TPHCM đã có công văn chỉ đạo Sở VH-TT và Sở GD-ĐT về việc hỗ trợ sân khấu IDECAF đưa kịch lịch sử phục vụ học đường, nhưng đến nay, sân khấu này vẫn dốc sức làm việc một mình, lặng lẽ và đơn độc thực hiện dự án học đường trong khả năng có thể.
Dù có nhiều day dứt, băn khoăn, trăn trở, nhưng những người làm nghệ thuật tâm huyết với trẻ thơ và kịch lịch sử học đường vẫn có nhiều nỗ lực trong đầu tư, dàn dựng, tập luyện biểu diễn, nhằm phục vụ tốt hơn cho các khán giả nhỏ tuổi. Hiện nay, IDECAF đã đầu tư dàn dựng được 5 vở kịch lịch sử: Trần Quốc Toản ra quân, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Đinh Bộ Lĩnh và Trưng Nữ Vương. Năm vở diễn lịch sử được dàn dựng nhiều màu sắc, sinh động, vui tươi, hấp dẫn, được đầu tư kinh phí từ 60 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/vở, luân phiên trình diễn theo yêu cầu của từng đơn vị trường học, góp phần tạo không khí học tập ngoại khóa về lịch sử sinh động cho học sinh.
Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn tâm tư: “Tôi chỉ mong muốn những vở kịch lịch sử hay sẽ đến được với tất cả học sinh, nhằm giúp các em hiểu và thêm yêu lịch sử dân tộc. Việc đưa kịch lịch sử vào trường học còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi phải cố gắng làm kịch lịch sử thật hay vì trẻ thơ, giúp tuyên truyền sâu rộng hơn những giá trị to lớn của các câu chuyện lịch sử nước Việt. Diễn kịch lịch sử trong trường học như một môn học ngoại khóa bổ ích cho các em, phần nào hỗ trợ công tác giáo dục học đường một cách sinh động, hấp dẫn. Hơn thế nữa, việc tạo cho các em thói quen xem kịch từ nhỏ sẽ là cách giúp sân khấu kịch TP có được một đội ngũ khán giả tiềm năng trong tương lai. Làm kịch sân khấu học đường không lời nhiều, thế nên bây giờ chẳng có ai chịu đầu tư làm sân khấu kịch học đường. Thâm tâm tôi không muốn bỏ hoạt động vì trẻ thơ nhiều ý nghĩa này. Mỗi chương trình biểu diễn, tôi cứ cố gắng gói ghém sao cho vừa đủ chi phí, không để lỗ, như vậy đã là thành công rồi”.
Chia sẻ thêm về dự án đưa kịch lịch sử vào học đường, ông bầu nặng tình với sân khấu trẻ thơ bộc bạch thêm về việc TP Đà Nẵng rất thích mô hình này và cũng đang phê duyệt dự án biểu diễn kịch lịch sử học đường phục vụ khán giả học sinh tại TP Đà Nẵng. Trước mắt, Đà Nẵng đã đưa vào danh sách phê duyệt kinh phí cho cho dự án này khoảng 2,6 tỷ đồng/năm, phục vụ các em xem kịch lịch sử 2 suất/năm.
Với TPHCM, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn rất mong mỏi trong thời gian sớm nhất sẽ được sự quan tâm cụ thể từ hai đơn vị Sở VH-TT và Sở GD-ĐT để dự án sân khấu kịch học đường được duy trì và mở rộng hơn, các vở kịch lịch sử hấp dẫn, sinh động, nhiều màu sắc sẽ đến được với nhiều em học sinh tiểu học, sau đó đến học sinh THCS, THPT.
Trong kế hoạch của mình, bên cạnh vở kịch lịch sử thiếu nhi Trưng Nữ Vương sẽ diễn tại các trường học bắt đầu từ ngày 15-8, sân khấu IDECAF sẽ tái diễn 5 suất diễn chương trình Ngày xửa ngày xưa vào dịp Tết Trung thu năm nay.
Thúy Bình
Để có được kết quả đó, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn phải tự đi liên hệ với các trường học, tổ chức phát tờ rơi giới thiệu chương trình đến các phụ huynh học sinh… Công việc tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với sự hưởng ứng của nhiều đơn vị trường học, các trường quan tâm và chủ động liên hệ với IDECAF để có những suất diễn tại trường, đã giúp ê kíp dự án sân khấu kịch học đường thêm vững niềm tin, tiếp tục duy trì và cố gắng đưa các vở kịch lịch sử ý nghĩa đến với học sinh.

Vở kịch lịch sử Trưng Nữ Vương
Tại TPHCM hiện có hơn 400 trường tiểu học, nhưng các vở kịch lịch sử chỉ mới đến 62 trường học. Đây cũng là trăn trở của ê kíp thực hiện dự án. Cách đây đã khá lâu, Thành ủy TPHCM đã có công văn chỉ đạo Sở VH-TT và Sở GD-ĐT về việc hỗ trợ sân khấu IDECAF đưa kịch lịch sử phục vụ học đường, nhưng đến nay, sân khấu này vẫn dốc sức làm việc một mình, lặng lẽ và đơn độc thực hiện dự án học đường trong khả năng có thể.
Dù có nhiều day dứt, băn khoăn, trăn trở, nhưng những người làm nghệ thuật tâm huyết với trẻ thơ và kịch lịch sử học đường vẫn có nhiều nỗ lực trong đầu tư, dàn dựng, tập luyện biểu diễn, nhằm phục vụ tốt hơn cho các khán giả nhỏ tuổi. Hiện nay, IDECAF đã đầu tư dàn dựng được 5 vở kịch lịch sử: Trần Quốc Toản ra quân, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Đinh Bộ Lĩnh và Trưng Nữ Vương. Năm vở diễn lịch sử được dàn dựng nhiều màu sắc, sinh động, vui tươi, hấp dẫn, được đầu tư kinh phí từ 60 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/vở, luân phiên trình diễn theo yêu cầu của từng đơn vị trường học, góp phần tạo không khí học tập ngoại khóa về lịch sử sinh động cho học sinh.
Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn tâm tư: “Tôi chỉ mong muốn những vở kịch lịch sử hay sẽ đến được với tất cả học sinh, nhằm giúp các em hiểu và thêm yêu lịch sử dân tộc. Việc đưa kịch lịch sử vào trường học còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi phải cố gắng làm kịch lịch sử thật hay vì trẻ thơ, giúp tuyên truyền sâu rộng hơn những giá trị to lớn của các câu chuyện lịch sử nước Việt. Diễn kịch lịch sử trong trường học như một môn học ngoại khóa bổ ích cho các em, phần nào hỗ trợ công tác giáo dục học đường một cách sinh động, hấp dẫn. Hơn thế nữa, việc tạo cho các em thói quen xem kịch từ nhỏ sẽ là cách giúp sân khấu kịch TP có được một đội ngũ khán giả tiềm năng trong tương lai. Làm kịch sân khấu học đường không lời nhiều, thế nên bây giờ chẳng có ai chịu đầu tư làm sân khấu kịch học đường. Thâm tâm tôi không muốn bỏ hoạt động vì trẻ thơ nhiều ý nghĩa này. Mỗi chương trình biểu diễn, tôi cứ cố gắng gói ghém sao cho vừa đủ chi phí, không để lỗ, như vậy đã là thành công rồi”.
Chia sẻ thêm về dự án đưa kịch lịch sử vào học đường, ông bầu nặng tình với sân khấu trẻ thơ bộc bạch thêm về việc TP Đà Nẵng rất thích mô hình này và cũng đang phê duyệt dự án biểu diễn kịch lịch sử học đường phục vụ khán giả học sinh tại TP Đà Nẵng. Trước mắt, Đà Nẵng đã đưa vào danh sách phê duyệt kinh phí cho cho dự án này khoảng 2,6 tỷ đồng/năm, phục vụ các em xem kịch lịch sử 2 suất/năm.
Với TPHCM, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn rất mong mỏi trong thời gian sớm nhất sẽ được sự quan tâm cụ thể từ hai đơn vị Sở VH-TT và Sở GD-ĐT để dự án sân khấu kịch học đường được duy trì và mở rộng hơn, các vở kịch lịch sử hấp dẫn, sinh động, nhiều màu sắc sẽ đến được với nhiều em học sinh tiểu học, sau đó đến học sinh THCS, THPT.
Trong kế hoạch của mình, bên cạnh vở kịch lịch sử thiếu nhi Trưng Nữ Vương sẽ diễn tại các trường học bắt đầu từ ngày 15-8, sân khấu IDECAF sẽ tái diễn 5 suất diễn chương trình Ngày xửa ngày xưa vào dịp Tết Trung thu năm nay.
Thúy Bình