Chương trình “Giai điệu phương Nam” lần thứ 14 tổ chức tại Bạc Liêu: Vang mãi điệu hoài lang
- Chủ nhật - 24/02/2013 14:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giám
đốc
Đài
PTTH
tỉnh
Bạc
Liêu
-
Lê
Hữu
Buôl,
Trưởng
ban
tổ
chức
chương
trình,
cho
biết:
Chuông vàng vọng cổ 2013 - Phạm Thị Huyền Trang sẽ góp mặt trong chương trình “GĐPN” lần thứ 14 tổ chức tại Bạc Liêu. Ảnh: B.T
Đây có thể gọi là cuộc chơi của các đài PT-TH khu vực phía Nam, mỗi tháng gặp nhau một lần để trao đổi nghiệp vụ. Cuộc hội ngộ này với các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật... nói chung sẽ giúp các đài PT-TH miền Đông và miền Tây học hỏi lẫn nhau về cách tổ chức truyền hình trực tiếp. Sự liên kết này còn có ý nghĩa đưa các “sao” về phục vụ các địa phương, cung cấp cho khán giả sở tại cũng như khán thính giả cả nước (thông qua truyền hình trực tiếp) những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, đó còn là sự liên kết giữa các doanh nghiệp, trong đó có nhiều đơn vị truyền thông; qua chương trình, các đài có cơ hội gặp gỡ, quảng bá sóng phát thanh, truyền hình của mình cho các đơn vị truyền thông (chủ yếu là ở TP. HCM).
Về nội dung mỗi chương trình văn nghệ, cho phép cơ cấu khoảng 1/3 chương trình ca ngợi về quê hương đất nước của đơn vị tổ chức. Trong mỗi chương trình thì quy định chung là mời ít nhất 4 nghệ sĩ thuộc hàng “sao” ở TP. HCM về phục vụ. Việc Bạc Liêu tổ chức “bao chót” chương trình “GĐPN” là để học hỏi kinh nghiệm thành công của các đài trong khu vực, nhằm tổ chức một chương trình nghệ thuật tạm gọi là vừa lòng khán thính giả truyền hình...
PV: Thưa ông, để tổ chức một chương trình nghệ thuật khá tầm cỡ như thế thì khâu tổ chức đã được Đài PT-TH tỉnh tiến hành ra sao?
Ông Lê Hữu Buôl: Đến thời điểm này thì mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Cách đây 3 tháng, đài đã ký hợp đồng với Công ty tổ chức sự kiện Sen Vàng. Từ kịch bản đến các khâu kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ… đều đã có sự chuẩn bị chu đáo, lần này đơn vị tổ chức chương trình “GĐPN” tại Bạc Liêu đã mời được đội ngũ văn nghệ sĩ khá hùng hậu, gồm Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Nghệ sĩ ưu tú Trọng Hữu, các ca sĩ Vân Khánh, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Đình Văn, Đoan Trang, Chuông vàng vọng cổ 2013 - Phạm Thị Huyền Trang... Về phía tỉnh, mời Đoàn cải lương Cao Văn Lầu tham gia biểu diễn bài “Dạ cổ hoài lang” (DCHL) gồm Chuông vàng vọng cổ 2007 - Ngọc Đợi và tốp múa minh họa.
Tập đoàn Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ chính cho chương trình cũng đã đầu tư rất nhiều vào công tác tuyên truyền chương trình “GĐPN” cũng như các khâu phụ trợ khác như phục vụ nước uống miễn phí...
PV: Được biết, điểm nhấn của chương trình “GĐPN” lần thứ 14 tổ chức tại Bạc Liêu xoay quanh chủ đề Dạ cổ hoài lang (DCHL). Xin ông nói rõ hơn về chủ đề này?
Ông Lê Hữu Buôl: Điểm nhấn của chương trình “GĐPN” cũng như ý đồ của những người thực hiện chương trình khi chọn chủ đề “Vang mãi điệu hoài lang” là nhằm mở đầu cho một quá trình giới thiệu bài bản để thế giới cũng như bè bạn khắp cả nước biết thêm về bài DCHL! Tổ chức ở Bạc Liêu mà không nói về DCHL thì sẽ là thiếu sót. Chương trình “GĐPN” lần thứ 14 sẽ làm nổi bật bản DCHL. Soạn giả Hoàng Song Việt vừa hoàn thành bài vọng cổ “Vang mãi điệu hoài lang”, bài hát này sẽ do 3 thế hệ ca vọng cổ biểu diễn (gồm Lệ Thủy, Huyền Trang và một em thiếu nhi)... Ý đồ của chúng tôi là sáng tác và dàn dựng một bài ca không dài nhưng thể hiện sự nối tiếp của bản DCHL qua nhiều thế hệ, ý tưởng bài này là để cho người mộ điệu hiểu sâu sắc hơn về tiến trình nghệ thuật lâu dài và bền bỉ của DCHL...
Đây cũng là những thao tác chuẩn bị chu đáo, là điều kiện cần thiết để Bạc Liêu tiếp tục đăng cai tổ chức Festival đờn ca tài tử.
Theo đó, chương trình gồm 2 chương. Chương đầu tiên có chủ đề “Khúc hát tự hào” gồm những ca khúc về Bạc Liêu, điểm xuyết là bản DCHL. Chương tiếp theo là “Hương xuân lan tỏa”, với 2/3 tiết mục sẽ là những ca khúc dành cho giới trẻ, phần còn lại ca ngợi về đất nước, con người, đặc biệt là vùng đất phương Nam. Xen giữa các tiết mục là các video clip giới thiệu về chương trình “GĐPN”, trích đoạn ý kiến của GS-TS Trần Văn Khê nói về bản DCHL để minh họa đậm nét chủ đề chương trình, và một video clip với chủ đề “Xuân về trên đất Bạc Liêu” phản ánh sinh khí tết ở Bạc Liêu. Thông qua đó, sẽ giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Bạc Liêu hôm nay với bè bạn gần xa...
Chương trình “GĐPN” tổ chức tại Bạc Liêu lần này còn có ý nghĩa tổng kết 14 lần tổ chức GĐPN của 14 đài PTTH. Nhân sự kiện này, đơn vị tài trợ sẽ tặng khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu một bản đồng viết phần lời và nhạc bản DCHL.
PV: Xin cám ơn ông!
Chuông vàng vọng cổ 2013 - Phạm Thị Huyền Trang sẽ góp mặt trong chương trình “GĐPN” lần thứ 14 tổ chức tại Bạc Liêu. Ảnh: B.T
Đây có thể gọi là cuộc chơi của các đài PT-TH khu vực phía Nam, mỗi tháng gặp nhau một lần để trao đổi nghiệp vụ. Cuộc hội ngộ này với các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật... nói chung sẽ giúp các đài PT-TH miền Đông và miền Tây học hỏi lẫn nhau về cách tổ chức truyền hình trực tiếp. Sự liên kết này còn có ý nghĩa đưa các “sao” về phục vụ các địa phương, cung cấp cho khán giả sở tại cũng như khán thính giả cả nước (thông qua truyền hình trực tiếp) những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, đó còn là sự liên kết giữa các doanh nghiệp, trong đó có nhiều đơn vị truyền thông; qua chương trình, các đài có cơ hội gặp gỡ, quảng bá sóng phát thanh, truyền hình của mình cho các đơn vị truyền thông (chủ yếu là ở TP. HCM).
Về nội dung mỗi chương trình văn nghệ, cho phép cơ cấu khoảng 1/3 chương trình ca ngợi về quê hương đất nước của đơn vị tổ chức. Trong mỗi chương trình thì quy định chung là mời ít nhất 4 nghệ sĩ thuộc hàng “sao” ở TP. HCM về phục vụ. Việc Bạc Liêu tổ chức “bao chót” chương trình “GĐPN” là để học hỏi kinh nghiệm thành công của các đài trong khu vực, nhằm tổ chức một chương trình nghệ thuật tạm gọi là vừa lòng khán thính giả truyền hình...
PV: Thưa ông, để tổ chức một chương trình nghệ thuật khá tầm cỡ như thế thì khâu tổ chức đã được Đài PT-TH tỉnh tiến hành ra sao?
Ông Lê Hữu Buôl: Đến thời điểm này thì mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Cách đây 3 tháng, đài đã ký hợp đồng với Công ty tổ chức sự kiện Sen Vàng. Từ kịch bản đến các khâu kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ… đều đã có sự chuẩn bị chu đáo, lần này đơn vị tổ chức chương trình “GĐPN” tại Bạc Liêu đã mời được đội ngũ văn nghệ sĩ khá hùng hậu, gồm Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Nghệ sĩ ưu tú Trọng Hữu, các ca sĩ Vân Khánh, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Đình Văn, Đoan Trang, Chuông vàng vọng cổ 2013 - Phạm Thị Huyền Trang... Về phía tỉnh, mời Đoàn cải lương Cao Văn Lầu tham gia biểu diễn bài “Dạ cổ hoài lang” (DCHL) gồm Chuông vàng vọng cổ 2007 - Ngọc Đợi và tốp múa minh họa.
Tập đoàn Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ chính cho chương trình cũng đã đầu tư rất nhiều vào công tác tuyên truyền chương trình “GĐPN” cũng như các khâu phụ trợ khác như phục vụ nước uống miễn phí...
PV: Được biết, điểm nhấn của chương trình “GĐPN” lần thứ 14 tổ chức tại Bạc Liêu xoay quanh chủ đề Dạ cổ hoài lang (DCHL). Xin ông nói rõ hơn về chủ đề này?
Ông Lê Hữu Buôl: Điểm nhấn của chương trình “GĐPN” cũng như ý đồ của những người thực hiện chương trình khi chọn chủ đề “Vang mãi điệu hoài lang” là nhằm mở đầu cho một quá trình giới thiệu bài bản để thế giới cũng như bè bạn khắp cả nước biết thêm về bài DCHL! Tổ chức ở Bạc Liêu mà không nói về DCHL thì sẽ là thiếu sót. Chương trình “GĐPN” lần thứ 14 sẽ làm nổi bật bản DCHL. Soạn giả Hoàng Song Việt vừa hoàn thành bài vọng cổ “Vang mãi điệu hoài lang”, bài hát này sẽ do 3 thế hệ ca vọng cổ biểu diễn (gồm Lệ Thủy, Huyền Trang và một em thiếu nhi)... Ý đồ của chúng tôi là sáng tác và dàn dựng một bài ca không dài nhưng thể hiện sự nối tiếp của bản DCHL qua nhiều thế hệ, ý tưởng bài này là để cho người mộ điệu hiểu sâu sắc hơn về tiến trình nghệ thuật lâu dài và bền bỉ của DCHL...
Đây cũng là những thao tác chuẩn bị chu đáo, là điều kiện cần thiết để Bạc Liêu tiếp tục đăng cai tổ chức Festival đờn ca tài tử.
Theo đó, chương trình gồm 2 chương. Chương đầu tiên có chủ đề “Khúc hát tự hào” gồm những ca khúc về Bạc Liêu, điểm xuyết là bản DCHL. Chương tiếp theo là “Hương xuân lan tỏa”, với 2/3 tiết mục sẽ là những ca khúc dành cho giới trẻ, phần còn lại ca ngợi về đất nước, con người, đặc biệt là vùng đất phương Nam. Xen giữa các tiết mục là các video clip giới thiệu về chương trình “GĐPN”, trích đoạn ý kiến của GS-TS Trần Văn Khê nói về bản DCHL để minh họa đậm nét chủ đề chương trình, và một video clip với chủ đề “Xuân về trên đất Bạc Liêu” phản ánh sinh khí tết ở Bạc Liêu. Thông qua đó, sẽ giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Bạc Liêu hôm nay với bè bạn gần xa...
Chương trình “GĐPN” tổ chức tại Bạc Liêu lần này còn có ý nghĩa tổng kết 14 lần tổ chức GĐPN của 14 đài PTTH. Nhân sự kiện này, đơn vị tài trợ sẽ tặng khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu một bản đồng viết phần lời và nhạc bản DCHL.
PV: Xin cám ơn ông!
Cẩm
Thúy