Được mất cải lương với kỹ thuật @
- Thứ hai - 23/03/2015 13:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
-
Tập
hợp
được
những
bài
sáng
tác
của
những
tác
giả
không
chuyên
hay
những
tài
năng
nằm
trong
lá
ủ,
những
tài
năng
không
thân
thế,
quen
biết,
không
có
gốc
mà
dựa,
từ
những
miền
hóc
bà
tó,
chó
táp
phải
ruồi.
Những
giọng
ca,những
sáng
tác
mới
với
tư
tưởng
tự
do,
không
bị
ràng
buộc
"cứ
thẳng
một
đàng
mà
đi"
được
úp
hay
quăng
lên
các
trang
xã
hội,
khâu
đầu
vào
đâu
ra,
tác
giả,nhạc
sĩ,
nghệ
sĩ,
ca
sĩ
thành
một
mà
thôi,
nhanh
gọn,
không
tốn
hao,
mọi
thứ
dường
như
có
trên
mạng
hay
công
cụ
internet
hổ
trợ
rất
nhiều
từ
mọi
khâu,
nếu
ai
có
đầu
tư,
chất
lượng
nghệ
thuật
sẽ
cao
hơn.
Một
vài
tác
giả
sáng
tác
tốc
hành,
một
ngày
có
khi
hai
ba
bài,
một
bài
là
chuyện
nhỏ,
chuyện
thường
ngày...chủ
đề
ưa
thích
là
về
thăm
miền
quê
nào
đó
gắn
với
tình
yêu
đôi
lứa
và
những
cuộc
tình
dang
dỡ
từ
những
bài
nhạc
tiền
chiến...
-Tin
tức
lan
nhanh,
nóng
hổi,
nóng
phỏng
tay
luôn,nghệ
sĩ
đi
đâu,làm
gì,hát
gì
ở
đâu
đều
có
thể
biết,
cứ
như
tin
tức
người
thân,
"cả
nhà"...
-
Mỗi
trang
web
cứ
như
một
đoàn
hát,
web
đại
bang
web
tiểu
bang
với
những
qui
luật
"riêng,
lạ"...có
một
số
chủ
web
đôi
khi
còn
nổi
hơn,quyền
lực
nghệ
sĩ
mới.
Thời
đại
cải
lương
thuộc
về
các
trang
web
và
các
câu
lạc
bộ
bên
cạnh
cải
lương
nhà
nuớc
èo
uột.
Các
sản
phầm
cải
lương
không
thân
thích
hay
không
hợp
đường
lối
sẽ
bị
dìm
hàng,
nghệ
sĩ
đôi
khi
kẹt
giữa
cả
chục
làn
đạn...Các
trang
mạng
có
ưu
thế
không
sợ
rã
gánh,
kéo
dài
bao
lâu
cũng
được...
-Trước
tình
hình
cải
lương
hiện
nay
chưa
có
lối
thoát,
nên
chỉ
cần
lối
kéo
người
nghe
khán
giả
thì
cũng
đã
thành
công
không
cần
lời
lóm,
chấp
nhận
lỗ
để
được
cháy
hết
mình,thoả
lòng
đam
mê.
Cải
lương
miễn
phí
đã
ăn
quen
với
khán
giả
mộ
điệu
và
internet
là
một
kênh
tiếp
cận
khán
giả
từ
xa
xem
ra
hiệu
quả
nhất...
-
Nhưng
cũng
có
chuyện
khôi
hài
xảy
ra,cũng
thấm
thía
sự
đời,
"thượng
vàng
hạ
cám",
khi
tìm
thấy
một
tâm
sự
của
một
facebook
"đêm
không
trăng"
Người
ta
ca
hát
vui
vẻ
sướng
miệng,
còn
mình
làm
karaoke
up
lên
youtube
để
giúp
vui,
vừa
cực,
"vừa"
bị
máng
vốn...Chuyện
là
vầy:
Các
ACE-anh
chị
em
ca
hát
online
(ca
hát
trên
paltalk,
điệp
khúc
là
đa
số,
hoặc
song
ca
mà
mỗi
người
ở
một
nơi),
họ
tải
các
bài
vọng
cổ
-
tân
cổ
-
trích
đoạn
song
ca
về,
thu
tiếng
trước
1
vai,
xong
up
ngược
lên
youtube
để
người
khác
tải
về
ca
chung...
trong
số
đó
có
người
ca
hay,
người
ca
dỡ
up
tè
le
trên
youtube
hết.
Bọn
ghi
đĩa
họ
sưu
tầm
karaoke
về
ghi
sang
ra
DVD
bán
mà
chắc
vừa
không
"chuyên
môn",
vừa
ẩu
tả...tải
luôn
những
bài
đã
bị
thu
chết
1
vai,
cùng
với
những
bài
Karaoke
(ko
tiếng
ca)
của
các
anh
chị
em
bỏ
công
ra
làm
up
lên
youtube,
trong
đó
có
bài
của
mình
làm
và
số
đt
trên
video
đó...
Người
mua
đĩa
bán
dạo
về
mở
lên
ca,
ko
biết
cái
đĩa
sao
mà
họ
gọi
ngay
số
đt
mình
máng
vốn:
"em
phải
chỗ
ghi
đĩa
ko,
mua
cái
đĩa
về
âm
thanh
dỡ,
tiếng
đàn
lọt
chọt,
thậm
chí
có
tiếng
ông
nào,
bà
nào
hát
trước
sẵn
1
vai
thấy
ghê
cũng
ghi
ra
đĩa
bán
nữa..cái
đĩa
mấy
chục
bài
mà
hát
được
có
vài
bài
thôi..",
làm
karaoke
cổ
nhạc
có
nhiều
anh
em
ko
có
sẵn
bài
đàn
phải
cắt
ghép,
nối..
để
làm,
chủ
yếu
để
ca
hát
vui
vẻ
chứ
đâu
biết
ngta
đi
sưu
tầm
làm
đĩa
bán
đâu...
Nghe
nói
vậy
cũng
mắc
cười,
một
số
người
ko
cần
danh
tiếng
nghệ
sĩ/ca
sĩ..họ
cũng
được
lên
đĩa
để
bán..hehee
sauvekeu
-
CLVNCOM
http://www.cailuongvietnam.com/forum/viewtopic.php?f=181&t=62325
“Nghệ thuật cải lương không chết”. Đó là lời khẳng định có cơ sở nếu bạn bước vào thế giới của những cư dân mạng yêu cải lương hiện nay.
Biểu hiện lòng yêu thích nghệ thuật cải lương qua những trang web rồi sau đó, những người có chung chí hướng tập hợp nhau lập nên các CLB yêu thích ca cổ và sân khấu cải lương. Hiện nay, có hàng chục trang web với hàng ngàn thành viên đang gắn kết với nghệ sĩ và tác động của họ không nhỏ đến sự phát triển của nghệ thuật cải lương trong đời sống xã hội và trên các sàn diễn.
Khán giả văn minh
Các sàn diễn khó khăn vì vắng khách nhưng trên các trang web: cailuongvietnam.com; cailuongvietnam.net; dacohoailang.com; conhacvietnam.com; caovanlau.vn; conhacquehuong.com…, nghệ thuật cải lương luôn sôi động. Nhiều vở tuồng, bài hát vọng cổ của các nghệ sĩ nổi tiếng qua hàng chục năm và của nghệ sĩ trẻ hiện nay đều được số hóa, chuyển tải cho mọi người thưởng thức, bình phẩm... Mỗi ngày, có hàng chục ngàn lượt người truy cập vào các trang web này.
Xuất phát từ những đam mê, các trang web cải lương và các CLB đều có hướng đi riêng nhưng tựu trung là góp phần kêu gọi sự yêu thích có trách nhiệm hơn của người hâm mộ với nghệ thuật cải lương. Soạn giả Hoàng Song Việt nói: “Sàn diễn cải lương rất cần họ, vì trên diễn đàn họ nói thẳng, nói thật, phê phán tới nơi và có trách nhiệm. Chưa lúc nào sàn diễn cải lương lại có đội ngũ khán giả trẻ có trình độ và nhận xét chính xác như hiện nay”.
ê phán tới nơi và có trách nhiệm. Chưa lúc nào sàn diễn cải lương lại có đội ngũ khán giả trẻ có trình độ và nhận xét chính xác như hiện nay”.
|
Xuất phát từ những đam mê, các CLB đều có hướng đi riêng nhưng tựu trung là góp phần kêu gọi sự yêu thích có trách nhiệm hơn của người hâm mộ với nghệ thuật cải lương.
Tương tác để đổi mới
Qua rồi cái thời những thông tin ảo trên mạng mà người viết phê phán nghệ sĩ vô tội vạ, đề cập chuyện đời tư nhiều hơn là góp ý về ca diễn. Các trang web cải lương, ca cổ đã có chung tiêu chí tẩy chay những thành viên ảo. Thay vào đó, họ giới thiệu rất rõ về bản thân và có ý kiến chính xác về các vai diễn, vở diễn từ màn ảnh cho đến các suất diễn hiếm hoi được sáng đèn tại TPHCM và các tỉnh. Bạn Nguyễn Văn Khanh (nhân viên phòng marketing một doanh nghiệp lớn) nói: “Có sự tương tác sẽ làm thay đổi nhận thức làm nghề của nghệ sĩ. Sàn diễn cải lương chết vì xem nhẹ yếu tố tương tác này. Một thời nghệ sĩ lạm dụng việc hát nhép, diễn ẩu, bị lên án, nay không còn dám vì cộng đồng mạng sẵn sàng tố cáo người nào hát nhép”.
Sự lớn mạnh của những sân chơi này đã khiến không ít nghệ sĩ cải lương phải quan tâm. NSND Lệ Thủy cho biết: “Nhiều năm qua, nhờ các CLB này mà giới nghệ sĩ được nghe những ý kiến đóng góp hết sức chân thành. Sàn diễn cải lương rất cần những khán giả đam mê nhưng có trình độ tri thức và có trách nhiệm với cộng đồng”.
Từ những diễn đàn này, khán giả trẻ đã định hướng cho nghệ sĩ trong nhiều sô diễn. Nghệ sĩ Vũ Luân cho biết: “Tôi dự định tổ chức live show cá nhân thì nhận được hàng trăm ý kiến góp ý rất tâm đắc của người hâm mộ. Vì thế, chương trình chuyên đề về người mẹ của tôi trên sân khấu được dàn dựng đúng như góp ý của khán giả trẻ” .
Đời sống sàn diễn cải lương rất cần sự tương tác công tâm giữa người sáng tạo và người hưởng thụ, vì từ đó nghệ sĩ nhận được sự phản hồi của chính người xem, bên cạnh sự bình phẩm của công luận để góp phần nâng cao tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật của từng tác phẩm, vai diễn.
Thanh Hiệp - NLĐ