14:12 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 135

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 131


Hôm nayHôm nay : 21612

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1093809

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76909187

Trang nhất » Tin Tức » Đó Đây Gần Xa

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm vào Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 21-2015

Đăng lúc: Thứ ba - 08/12/2015 06:03 - Đã xem: 3827
NS Quế Trân

NS Quế Trân

Thể lệ vòng bầu chọn Giải Mai Vàng sẽ đăng vào ngày 9-12. Vòng bầu chọn diễn ra từ ngày 10-12 trên Báo Người Lao Động Điện tử, Người Lao Động Mobile, trang Web Mai Vàng với các giải thưởng hấp dẫn dành cho bạn đọc. Hãy chờ đón và tham gia bầu chọn để có cơ hội trúng giải.

1. Nam ca sĩ nhạc nhẹ

- Đàm Vĩnh Hưng - bài hát: “Khắc” - sáng tác: Trương Lê Sơn.

- Hoài Lâm -  bài hát: “Cô bé ngày xưa” - sáng tác: Hoài Linh.

- Noo Phước Thịnh -  bài hát: “Giá như”  - sáng tác: Mạnh Thắng.

- Hoàng Tôn - bài hát:  “Em không quay về” - sáng tác: Hoàng Minh.

- Sơn Tùng - bài hát: “Âm thầm bên em” - sáng tác: Sơn Tùng.

2. Nữ ca sĩ nhạc nhẹ

- Hồ Ngọc Hà - bài hát: “What is love” - sáng tác: Hồ Ngọc Hà, Kiên Trần.

- Khởi My - bài hát: “Alone” - sáng tác: Nguyễn Đình Vũ.

- Đông Nhi - bài hát: “Vì ai vì anh” - sáng tác: Đỗ Hiếu.

- Mỹ Tâm -  bài hát: “Khi cô đơn anh gọi tên em” - sáng tác: nhạc Nhật lời  Việt - Cẩm Vân.

3. Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca

- Phương Mỹ Chi - bài hát: “Nhớ mẹ lý mồ côi” - sáng tác: Trương Quang Tuấn.

- Hoài Lâm - bài hát: “Sa mưa giông” - sáng tác: Bắc Sơn.

- Cẩm Ly -  bài hát: “Khúc hát ân tình” - sáng tác: Xuân Tiên.

- Nguyễn Công Quốc - bài hát: “Neo đậu bến quê” - sáng tác: An Thuyên.

- Trương Nhã Thy - bài hát: “Quê mẹ” -  sáng tác: Trần Mạnh Hùng.

4. Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng

- Vũ Thắng Lợi -  bài hát: “Những ánh sao đêm” - sáng tác: Phan Huỳnh Điểu.

- Trọng Tấn - bài hát: “Đất nước trọn niềm vui” -  sáng tác: Hoàng Hà.

- Thanh Thúy -  bài hát: “Cô gái vót chông” - sáng tác: Hoàng Hiệp.

- Đức Tuấn -  bài hát: “Bài ca không quên” - sáng tác: Phạm Minh Tuấn.

5. Nam diễn viên sân khấu

- Minh Béo - vai Thầy Katat - vở: “Xác sống”.

- Trường Giang - vai Bá hộ - vở: “Đại hỉ”.

- Hoài Linh - vai Mẹ ghẻ - vở: “Tình chị duyên em”.

- Thành Lộc - vai Lâm - vở: “Người mua hạnh phúc”.

- Trọng Phúc - vai Sáu Thành - vở “Chiến binh”.

6. Nữ diễn viên sân khấu

- Hồng Ánh - vai Hương - vở: “Nửa đời hương phấn”.

- Kim Huyền - vai Duyên - vở: “Người đàn bà uống rượu”.

- Lê Khánh - vai Hồng - vở: “Cần ai đó để yêu thương”.

- Tuyết Thu - vai Mai - vở: “Bao giờ sông cạn”.

- Quế Trân - vai Út Vân - vở: “Chiến binh”.

7. Diễn viên hài

- Việt Hương - vai Trưởng phòng - chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!”.

- Trường Giang - vai Trưởng phòng - chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!”.

- Hoài Linh - vai Trưởng phòng số 5 – chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!”.

- Trấn Thành - vai Tèo - vở: Đại hỉ

- Thu Trang - vai Nữ đại gia - vở: “Mỹ nam đại chiến”.

8.  Vở diễn

- “Bao giờ sông cạn” - đạo diễn: Ái Như - Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh.

- “Chiến binh” - đạo diễn: Trần Ngọc Giàu - Nhà hát  Trần Hữu Trang.

- “Người mua hạnh phúc” - đạo diễn: Vũ Minh - Sân khấu Kịch IDECAF.

- “Nửa đời hương phấn” -  đạo diễn: Ái Như - Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh.

- “Người đàn bà uống rượu” - đạo diễn: Quốc Thảo - Sân khấu Kịch Phú Nhuận.

9. Nam diễn viên phim điện ảnh - truyền hình

- Trường Giang - vai Đông -  phim: “49 ngày”.

- Hoài Linh - vai  Người cha -  phim:  “Ma dai”.

- Bình Minh  - vai Lý Bỉnh Long -  phim: “Thề không gục ngã”.

- Khương  Ngọc - vai  chú Quẩy - phim: “Ba đâu có khóc”.

- Lương Thế Thành -  vai Hai Giỏi -  phim: “Khúc tương tư”.

10. Nữ diễn viên phim điện ảnh - truyền hình

- Ngân Khánh - vai Vivian -  phim: “Bước khẽ đến hạnh phúc”.

-Ngọc Lan-vai Thủy- phim:" Mặn hơn muối"

- Lê Phương - vai Lài - phim: “Khúc tương tư”.

- Nabi Nhã Phương - vai Linh - phim: “Tuổi thanh xuân”.

- ChiPu - vai Nhi - phim: “Yêu”

11. Bộ phim điện ảnh - truyền hình

 

 

Cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Phim được vào Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 21-2015

Cảnh trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (Phim được vào Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 21-2015

 

- “Mặn hơn muối” - đạo diễn: Nhâm Minh Hiền.

- “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” -  đạo diễn: Victor Vũ.

- “Yêu” - đạo diễn: Việt Max.

12. Người dẫn chương trình

- Trường Giang - chương trình: “Bước nhảy ngàn cân”, “Chung sức”.

- Việt Hương - chương trình: “À ha”.

- Bình Minh - chương trình: “Thử tài thách trí”.

- Khởi My - chương trình: “Vì bạn xứng đáng”.

- Trấn Thành - chương trình: “Thử thách cùng bước nhảy”.

13. Chương trình truyền hình

- “Ơn giời, cậu đây rồi!” (VTV3).

- “Ngôi nhà mơ ước”  (HTV7).

- “Thử thách cùng bước nhảy” (HTV7).

- “Vượt lên chính mình” (HTV7).

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2015 từ ngày 10-12

Thể lệ vòng bầu chọn sẽ đăng vào ngày 9-12. Vòng bầu chọn diễn ra từ ngày 10-12 trên các phương tiện Báo Người Lao Động Điện tử, Người Lao Động Mobile, trang Web Mai Vàng  với các giải thưởng hấp dẫn dành cho bạn đọc. Hãy chờ đón và tham gia bầu chọn để có cơ hội trúng giải.
 

Nhiều bất ngờ ở vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2015

 

Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Hoài Lâm đang chiếm lĩnh nhiều hạng mục tranh Giải Mai Vàng 2015. Vòng bầu chọn không còn hạng mục Ca khúc và Nhóm hát

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 21-2015 do Báo Người Lao Động tổ chức đã kết thúc vào ngày 30-11 sau 2 tháng diễn ra trên Báo Người Lao Động điện tử, trang web Mai Vàng, trên Người Lao Động phiên bản mobile. Kết quả, có hàng trăm nghệ sĩ được bạn đọc bỏ phiếu đề cử. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng và ý kiến của hội đồng tư vấn nghệ thuật, gồm lãnh đạo các hội chuyên ngành nghệ thuật tại TP HCM, Ban Tổ chức (BTC) Giải Mai Vàng lần thứ 21-2015 đã quyết định số hạng mục và danh sách nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình vào vòng bầu chọn, gồm: 13 hạng mục, 41 nghệ sĩ, 7 tác phẩm và 4 chương trình truyền hình.

Xóa 2 hạng mục: Ca khúc, Nhóm hát

Có thể nói kết quả kiểm phiếu đề cử của bạn đọc cho thấy công chúng - bạn đọc Báo Người Lao Động khá sâu sát các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong năm qua. Số lượng phiếu đề cử tập trung nhiều ở những hạng mục nào hay cá nhân nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình nào đều phản ánh đúng mức độ sôi động của nó trong đời sống văn hóa nghệ thuật trong năm và ngược lại.

Hai hạng mục mà BTC quyết định gác lại khi bước vào vòng bầu chọn là Ca khúc và Nhóm hát. Thực tế, theo các nhà chuyên môn, trong năm 2015 không có ca khúc mới sáng tác thật sự nổi bật. Nếu mùa Giải Mai Vàng 2014 có được ca khúc nổi bật “Bốn chữ lắm” thì năm nay không có ca khúc nào có chất lượng và được công chúng ủng hộ tương tự. Những ca khúc mà công chúng đề cử cho mùa giải năm nay đều là ca khúc cũ, không phù hợp với thể lệ của giải. Nhóm hát cũng được giới chuyên môn nhận định không có hoạt động gì mới, nổi bật, ngoài nhóm 365 có ca khúc mới, các nhóm hát khác vẫn trình diễn những ca khúc cũ của mình nên không gây được sự chú ý của công chúng như những năm trước. Căn cứ thể lệ, số phiếu đề cử quá thấp (dưới mức trung bình) so với các hạng mục khác, xét đề nghị của hội đồng tư vấn nghệ thuật, BTC quyết định bỏ 2 hạng mục này, không đưa tiếp vào vòng bầu chọn.

Ngoài việc xóa 2 hạng mục trên, trong một số hạng mục vào vòng bầu chọn, BTC chỉ chọn được 3 hoặc 4 ứng viên vì chênh lệch số phiếu của các ứng viên còn lại so với những ứng viên được chọn là quá lớn. Theo đó, hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ chỉ còn 4 ứng viên; hạng mục Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng cũng chỉ có 4 ứng viên; Chương trình truyền hình cũng vẫn được tốp 4, đặc biệt hạng mục Bộ phim điện ảnh - truyền hình chỉ chọn được tốp 3.

Tách đôi hạng mục âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng

Xóa 2 hạng mục nhưng BTC quyết định tăng thêm một hạng mục bằng cách tách hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca - truyền thống cách mạng ở vòng đề cử thành 2 hạng mục riêng biệt: Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng để đưa vào vòng bầu chọn.

Liệu Trường Giang có vượt qua được chiếc bóng Hoài Linh trong cuộc đua giành tượng Mai Vàng trong 3 hạng mục đối đầu? Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn của 2 nghệ sĩ Hoài Linh và Trường Giang. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Liệu Trường Giang có vượt qua được chiếc bóng Hoài Linh trong cuộc đua giành tượng Mai Vàng trong 3 hạng mục đối đầu? Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn của 2 nghệ sĩ Hoài Linh và Trường Giang. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Lý do tách thành 2 hạng mục này, trước tiên, BTC căn cứ vào kết quả đề cử của bạn đọc. Số lượng ca sĩ được đề cử ở hạng mục này của 2 mảng: âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng khá nhiều, số phiếu cho mỗi ứng viên cũng không mấy cách biệt. Vì vậy, việc giữ nguyên hạng mục như ở vòng đề cử và chỉ chọn tốp 5 sẽ thiệt thòi cho các ca sĩ còn lại. Quyết định tách thành 2 hạng mục riêng biệt này của BTC còn thể hiện tinh thần khích lệ của Giải Mai Vàng đối với những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng trong năm và thời gian tới.

Hoài Linh, Trường Giang phủ khắp

Có 3 hạng mục ở vòng bầu chọn lần này cùng có tên nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Trường Giang. Ngoài 2 hạng mục chung: Nam diễn viên phim điện ảnh - truyền hình, Diễn viên hài, Nam diễn viên sân khấu. Ngoài ra, Trường Giang còn có tên đề cử trong hạng mục Người dẫn chương trình. Như vậy, có 3 hạng mục Trường Giang và Hoài Linh trở thành đối thủ của nhau. Việt Hương và Trấn Thành cùng có tên trong 2 hạng mục.

Hoài Lâm là gương mặt mới của Mai Vàng năm nay nhưng lại có tên trong 2 hạng mục. Qua album ca nhạc “Cô bé ngày xưa”, phát hành trong năm, thể hiện những ca khúc dòng trữ tình quê hương và âm hưởng dân ca mượt mà, sâu lắng, Hoài Lâm ghi điểm được với công chúng ái mộ nên đã giành được số phiếu rất cao trong 2 hạng mục: Nam ca sĩ nhạc nhẹ và Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca.

Danh sách đề cử Mai Vàng năm nay có 3 cô trò của ca sĩ Cẩm Ly cùng đứng chung bảng và có số phiếu tương đương nhau: Cẩm Ly, Trương Nhã Thy, Nguyễn Công Quốc, bên cạnh ca sĩ Hoài Lâm và Phương Mỹ Chi. Thật khó cho người hâm mộ của các thầy trò ca sĩ Cẩm Ly khi phải chọn 1 trong số 3 gương mặt gần như “một nhà” sau những lần thầy trò họ gắn bó bên nhau qua chương trình “Giọng hát Việt nhí” mà ca sĩ Cẩm Ly với vai trò huấn luyện viên của các em.

Nhiều gương mặt mới

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 21-2015 xuất hiện nhiều gương mặt mới (chưa từng có tên trong danh sách đề cử tốp 5 của Giải Mai Vàng từ trước đến nay). Ở hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ có Khởi My, cô ca sĩ trẻ này còn có tên trong tốp 5 hạng mục Người dẫn chương trình; Nam ca sĩ nhạc nhẹ có Hoài Lâm, Hoàng Tôn, Sơn Tùng M-TP; Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng có Vũ Thắng Lợi; Nam diễn viên sân khấu có Minh Béo; ở hạng mục nam, nữ diễn viên phim điện ảnh - truyền hình có Nhã Phương, Lương Thế Thành, Lê Phương, Chi Pu.

 

Ban Tổ Chức


Nguồn tin: tcgd theo NLĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.