Diễn
viên
Tuấn
Dương
qua
đời
Nam
diễn
viên
ghi
dấu
ấn
với
những
vai
hài
hước
qua
đời
rạng
sáng
2/12,
ở
tuổi
61
Thượng
tá
Nguyễn
Công
Bảy
-
Trưởng
đoàn
kịch
Công
an
Nhân
dân
chia
sẻ
với
VnExpress,
trung
tá
-
diễn
viên
Tuấn
Dương
mất
vì
căn
bệnh
ung
thư
vòm
họng.
Lễ
viếng
“Xuân
Tóc
Đỏ”
sẽ
diễn
ra
sáng
4/12
tại
Nhà
tang
lễ
Bệnh
viện
19/8
Bộ
Công
An.
“Cơ
quan
và
gia
đình
đang
bàn
bạc
về
việc
đưa
tang
cho
anh
Tuấn
Dương”
-
Thượng
tá
Nguyễn
Công
Bảy
cho
biết.
Gia
đình
Tuấn
Dương
rất
neo
người,
ông
kết
hôn
muộn
vào
năm
2009
và
không
có
con.
.

Diễn
viên
Tuấn
Dương.
Theo
diễn
viên
Huy
Hoàng
(Minh
Béo),
diễn
viên
Tuấn
Dương
mới
phát
hiện
mắc
bệnh
ung
thư
vài
tháng
nay.
Sinh
thời
ông
là
người
vui
vẻ,
tốt
tính,
được
mọi
người
rất
yêu
mến.
Diễn
viên
Minh
Tiệp
-
người
đóng
vai
con
rể
Tuấn
Dương
trong
“Lập
trình
cho
trái
tim”
-
ngỡ
ngàng
không
tin
ông
đã
qua
đời.
Trong
sự
nghiệp
diễn
xuất
của
mình,
Tuấn
Dương
chuyên
đóng
những
vai
hài
mang
tính
kết
nối.
Ông
thường
được
các
đạo
diễn
chấm
vào
vai
nông
dân,
trưởng
thôn,
hoặc
gã
chồng
sợ
vợ
trong
các
bộ
phim
nổi
tiếng:
"Đất
và
người",
"Làng
ven
đô",
"Chuyện
đã
qua",
"Lều
chõng",
"Lập
trình
cho
trái
tim"...

Tuấn
Dương
(ngồi)
trong
kịch
"Số
đỏ".
Vai
diễn
nổi
tiếng
nhất
của
Tuấn
Dương
là
Xuân
Tóc
Đỏ
trong
vở
kịch
được
xây
dựng
từ
tiểu
thuyết
“Số
đỏ”
của
Vũ
Trọng
Phụng.
Trong
vở
kịch
có
cảnh
Xuân
Tóc
Đỏ
bế
bà
Phó
Đoan
(do
Ngọc
Dậu
đóng)
vào
trong
phòng,
nhưng
Tuấn
Dương
nhỏ
con
còn
Ngọc
Dậu
to
béo
nên
ông
để
tuột
bà
Phó
Đoan
xuống
đất.
Diễn
viên
Ngọc
Dậu
nhanh
ý
diễn
luôn
cảnh
ngược
lại,
thành
bà
Phó
Đoan
bế
Xuân
Tóc
Đỏ,
vừa
bế
vừa
nói:
"Thôi,
để
tôi
bế
cậu".
Khán
giả
được
một
trận
cười
và
đoàn
quyết
định
thay
đổi
cảnh
luôn
trong
kịch
bản.
Vở
kịch
đã
được
đưa
đi
lưu
diễn
nhiều
nơi,
nhận
được
sự
tán
dương
của
công
chúng
cả
nước.
Ngoài
ra,
Tuấn
Dương
còn
là
người
lồng
tiếng
rất
giỏi.
Ông
thường
đảm
nhận
công
việc
lồng
tiếng
cho
các
phim
nước
ngoài
hoặc
phim
do
Đài
truyền
hình
Việt
Nam
sản
xuất.
Huy
Phạm
Ý kiến bạn đọc