Tượng
sáp
Hoài
Linh
Tại
nơi
làm
ra
hàng
chục
bức
tượng
sáp
của
các
nghệ
sĩ
,
PV
Thanh
Niên
đã
có
dịp
tận
mắt
chứng
kiến
quá
trình
làm
ra
những
bức
tượng
sáp
hệt
như
người
thật.
Bước
vào Công
ty
CP
Tượng
sáp
Việt
(H.Nhà
Bè,
TP.HCM),
điều
gây
ấn
tượng
đầu
tiên
cho
chúng
tôi
chính
là
bức
tượng
sáp
mẹ
Việt
Nam
anh
hùng
-
Nguyễn
Thị
Thứ
ngồi
ở
hiên
nhà.
Nhìn
mái
tóc
bạc,
đôi
bàn
tay
gân
guốc
cùng
những
nếp
nhăn
hiện
rõ
trên
gương
mặt,
người
bạn
đi
cùng
tôi
đã
phải
thốt
lên:
"Trời
ơi,
cứ
tưởng
là
một
cụ
bà
ngồi
đây
thật!".
Đặt
chân
vào
bên
trong,
chúng
tôi
càng
ngạc
nhiên
hơn
khi
bắt
gặp
hàng
chục
bức
tượng
sáp
nghệ
sĩ
y
như
người
thật.
NSƯT
Hoài
Linh
mặc
bộ
bà
ba
màu
nâu,
đầu
quấn
khăn
rằn, ngồi
ung
dung
trên
tấm
phản.
Ở
một
góc
nhà,
tượng
nhạc
sĩ
Trịnh
Công
Sơn
ngồi
chơi
đàn
guitar
đầy
vẻ
lãng
tử
trong
khi
đó,
nhạc
sĩ
Văn
Cao
thong
thả
dạo
đàn
piano.
Tượng
NSƯT
Thành
Lộc
dang
đôi
tay
như
thể
đang
đứng
trên
sân
khấu
chào
khán
giả.
NSND
Kim
Cương
thì
nổi
bật
trong
bộ
áo
dài
tím,
nét
mặt
tươi
tắn
và
dáng
điệu
rất
khoan
thai,
còn
ca
sĩ
Lý
Hải
chỉn
chu
trong
bộ
vest
đen.
Điều
thú
vị
là
không
chỉ
hình
dáng,
gương
mặt
mà
tóc
tai
đến
những
nếp
nhăn
trên
da
thậm
chí
cả
móng
tay,
móng
chân
của
từng
bức
tượng
cũng
thật
đến
mức
khó
tin... Theo
chân
một
nhóm
nghệ
sĩ
đến
lấy
số
đo
tại Công
ty
CP
Tượng
sáp
Việt,
chúng
tôi
đã
tận
mắt
chứng
kiến
và
được
các
nghệ
nhân
chia
sẻ
về
quá
trình
làm
ra
những
bức
tượng
hệt
như
người
thật.
Hơn
500
số
đo
và
gần
1.000
bức
hình
cho
một
bức
tượng
Trong
chuyến
đi
này,
NSƯT
Kim
Tử
Long,
nghệ
sĩ
cải
lương
Thoại
Mỹ,
Thanh
Hằng...
đều
là
những
gương
mặt
nổi
tiếng
trong
lĩnh
vực
cải
lương
được
mời
đến
để
lấy
số
đo
chuẩn
bị
cho
việc
làm
tượng.
Bức
tượng
sáp
và
người
thật
sẽ
có
tỉ
lệ
1:1
nên
việc
đo
đạc
vô
cùng
tỉ
mỉ.
Theo
tiết
lộ
của
các
nghệ
nhân,
họ
phải
lấy
hơn
500
số
đo
từ
người
thật
bằng
những
công
cụ
chuyên
dụng
để
đảm
bảo
độ
chính
xác
cao.
Các
số
đo
có
khi
chi
tiết
đến
mức
có
cả
khoảng
cách
giữa
hai
mắt,
chiều
dài
các
đốt
tay,
chiều
dài
lông
mày,
thậm
chí
là
nếp
nhăn...
Bước
vào
phòng
đo
đạc,
các
nghệ
sĩ
sẽ
phải
thay
một
bộ
trang
phục
gọn
nhẹ,
đứng
trên
tấm
bàn
xoay
và
tạo
dáng.
Hai
người
sẽ
phụ
trách
xoay
tấm
bàn
để
hình
ảnh
của
nghệ
sĩ
được
thể
hiện
rõ
nét
và
trọn
vẹn
qua
một
hệ
thống
camera
đi
vào
đồ
họa
máy
vi
tính.
Tuy
nhiên,
trong
quá
trình
này,
PV
không
được
chụp
ảnh
hay
ghi
hình
để
tránh
ảnh
hưởng
đến
hình
ảnh
của
nghệ
sĩ.
Trước
đó,
các
nghệ
sĩ
sẽ
được
chọn
những
tư
thế
tạo
dáng
mà
mình
thích.
Đa
phần,
họ
đều
chọn
hình
ảnh
trong
các
vở
diễn
gắn
liền
với
tên
tuổi
của
mình.
Nghệ
sĩ
cải
lương
Thanh
Hằng
chọn
vai
diễn
trong
vở Tiếng
trống
Mê
Linh,
nghệ
sĩ
Phượng
Liên
chọn
vai
cô
Lụa
trong
vở Truyện
cổ
bát
tràng,
NSND
Bạch
Tuyết
với
nhân
vật
thái
hậu
Dương
Vân
Nga
trong
vở
diễn
cùng
tên,
NSND
Đinh
Bằng
Phi
với
vai
Triệu
Khuôn
Dẫn
trong
vở
hát
bội
nổi
tiếng...
Tượng
sáp
của
nhạc
sĩ
Văn
Cao
|
|
|
|
|
Từ
những
số
đo
và
hình
dáng
thật
bên
ngoài
của
các
nghệ
sĩ,
những
nghệ
nhân
sẽ
tạo
khung,
sau
đó
đắp
sáp
và
hoàn
thiện
bức
tượng.
Đặc
biệt,
tóc
của
nhân
vật
cũng
chính
là
tóc
thật,
được
các
thợ
thủ
công
gắn
từng
sợi
vào
bức
tượng
một
cách
tỉ
mỉ, mắt
là
mắt
y
tế,
răng
là
răng
nha
khoa,
bàn
tay
và
bàn
chân
cũng
được
làm
mềm
để
khi
chạm
vào
có
cảm
giác
như
thật.
Không
chỉ
các
nghệ
nhân
chăm
chút
cho
từng
bức
tượng
mà
bản
thân
nghệ
sĩ
cũng
bày
tỏ
sự
yêu
thích
dành
cho
bức
tượng
của
chính
mình
bằng
cách
nhờ
thợ
làm
tóc
hay
mang
trang
phục
đến
mặc
cho
tượng
giống
như
người
thật.
Ca
sĩ
Lý
Hải
đã
mời
một
thợ
cắt
tóc
quen
của
gia
đình
suốt
7
năm
qua
đến
tận
nơi
để
làm
tóc
cho
bức
tượng
của
mình.
MC
Thanh
Bạch
cũng
mất
cả
buổi
để
tự
tay
chảy
chuốt,
tạo
kiểu
cho
mái
tóc
trên
bức
tượng
của
anh
sống
động
nhất.
Hướng
tới
bảo
tàng
tượng
sáp
đầu
tiên
dành
cho
nghệ
sĩ
Việt
Xưởng
đúc
tượng
hiện
có
gần
30
thợ
thủ
công,
nhà
điêu
khắc.
Để
làm
ra
một
bức
tượng,
họ
phải
mất
gần
3
tháng
mới
hoàn
thành.
Nhà
điêu
khắc
Nguyễn
Văn
Đông,
giám
đốc
Công
ty
CP
Tượng
sáp
Việt cho
biết:
"Không
chỉ
phải
đúng
tỉ
lệ
như
người
thật
mà
cái
quan
trọng
nhất
của
bức
tượng
chính
là
thần
thái.
Hiện
tại,
chúng
tôi
đã
làm
được
vài
chục
bức
tượng
nghệ
sĩ
nhưng
một
số
còn
phải
hoàn
thiện
lại
để
giống
với
người
thật
nhất".
Hiện
tại,
những
bức
tượng
nghệ
sĩ
cơ
bản
đã
hoàn
thành
gồm
có
tượng
của
NSND
Kim
Cương,
nghệ
sĩ
cải
lương
Thanh
Tòng,
Châu
Thanh,
Cẩm
Tiên,
nghệ
sĩ
Hữu
Châu,
danh
hài
Hoài
Linh,
NSƯT
Thành
Lộc,
NSND
Hồng
Vân,
ca
sĩ
Lý
Hải,
MC
Quyền
Linh,
MC
Thanh
Bạch...
Ngoài
ra,
anh
Đông
còn
có
kế
hoạch
đúc
tượng
những
nghệ
sĩ
gạo
cội
đã
qua
đời
như
Phùng
Há,
Năm
Châu,
Năm
Đồ,
Bảy
Nam,
Trần
Hữu
Trang,
Thanh
Nga... Với
những
người
đã
khuất,
các
nghệ
nhân
cần
phải
có
rất
nhiều
ảnh
để
có
thể
đo
đạc,
tạo
hình.
Nhà
điêu
khắc
Nguyễn
Thị
Diện,
Tổng
giám
đốc Công
ty
CP
Tượng
sáp
Việt
bên
cạnh
bức
tượng
sáp
của
nghệ
sĩ
Hoài
Linh
|
Được
biết,
ý
tưởng
làm
tượng
sáp
tại
Việt
Nam
là
do
hai
nhà
điêu
khắc
Nguyễn
Văn
Đông
và
Thái
Ngọc
Bình
đưa
ra
và
bắt
tay
thực
hiện.
Từng
tham
quan
các
bảo
tàng
tượng
sáp
ở
nước
ngoài,
anh
Đông
và
anh
Bình
nhận
ra
rằng
nếu
nhập
tượng
sáp
từ
nước
ngoài
sẽ
có
giá
rất
cao
(trên
1.200
USD),
trong
khi
tại
Việt
Nam
lại
không
có
ai
làm
ra
để
tôn
vinh
chính
những
danh
nhân,
nghệ
sĩ
nổi
tiếng
của
nước
mình.
Sau
gần
10
năm
tự
tìm
tòi,
học
hỏi, anh
Đông
và
anh
Bình
đã
chính
thức
bắt
tay
vào
thực
hiện
dự
án
tượng
sáp
của
mình. Chất
liệu
sáp
tổng
hợp
được
cả
hai
mua
nguyên
liệu
thô
từ
nước
ngoài,
sau
đó
pha
chế
theo
công
thức
riêng
để
giảm
bớt
chi
phí. Đến
năm
2013,
họ
đã
thành
công
với
bức
tượng
sáp
đầu
tiên.
Một
bức
tượng
sáp
hoàn
thành
thường
mất
khoảng
từ
200
-
400
triệu
đồng
nhưng
theo
anh
Đông,
mức
chi
phí
này
vẫn
rẻ
hơn
ở
nước
ngoài.
Để
có
vốn
đầu
tư
cho
công
ty,
cách
đây
vài
năm,
anh
Đông
đã
bàn
với
vợ
(nhà
điêu
khắc
Nguyễn
Thị
Diện)
bán
một
căn
nhà
ở
Q.7,
TP.HCM
cùng
vài
lô
đất
của
gia
đình
để
phục
vụ
đam
mê.
Khát
khao
của
anh
Đông,
anh
Bình
và
những
người
trong
công
ty
là
có
thể
lập
ra
bảo
tàng
tượng
sáp
nghệ
sĩ
Việt
Nam
đầu
tiên
với
khoảng
hơn
100
bức
của
các
nghệ
sĩ
nổi
tiếng
trong
lĩnh
vực
sân
khấu,
ca
nhạc,
điện
ảnh...
Những
bức
tượng
này
sẽ
được
trưng
bày
tại
một
số
địa
điểm
trước
khi
đặt
cố
định
ở
Nhà
thờ
tổ
sân
khấu
mà
danh
hài
Hoài
Linh
xây
dựng
ở
Q.9,
TP.HCM.
Kế
đó,
họ
sẽ
triển
khai
dự
án
làm
bảo
tàng
tượng
sáp
về 54
dân
tộc
anh
em
Việt
Nam.
Theo
anh
Thái
Ngọc
Bình,
ngoài
việc
làm
tượng
sáp
cho
những
danh
nhân,
nghệ
sĩ
nổi
tiếng,
các
anh
cũng
làm
tượng
sáp
theo
đơn
đặt
hàng
của
bất
cứ
ai
có
nhu
cầu,
thường
là
trong
các
gia
đình
khá
giả.
Giá
mỗi
bức
tượng
vào
khoảng
300
-
400
triệu
đồng.
Thiên
Hương
Ảnh:
N.B
Ý kiến bạn đọc