Bộ
VHTT&DL
vừa
công
bố
danh
sách
hồ
sơ
đề
nghị
xét
tặng
danh
hiệu
NSND
và
NSƯT
đủ
điều
kiện
trình
Thủ
tướng
Chính
phủ
xem
xét.
VietNamNet
đã
có
buổi
trò
chuyện
với
ông
Phùng
Huy
Cẩn,
Vụ
trưởng
Vụ
thi
đua
khen
thưởng
xung
quanh
vấn
đề
xét
duyệt
này.
-
Danh
sách
chốt
trước
khi
trình
Thủ
tướng
phê
duyệt,
Hội
đồng
cấp
nhà
nước
xét
duyệt
danh
hiệu
NSND,
NSƯT
có
‘đánh
trượt’
ai
không
thưa
ông?
Đây
là
không
đủ
phiếu
chứ
không
đánh
trượt.
Chúng
tôi
có
trình
ra
Hội
đồng
105
hồ
sơ,
sau
khi
họp
có
1
hồ
sơ
không
được
đưa
vào
để
bình
bầu.
Sau
khi
tổ
thư
ký
báo
cáo
Hội
đồng
về
những
hồ
sơ
có
liên
quan,
đơn
thư
kiện
tụng.
Đó
là
trường
hợp
hồ
sơ
của
chị
Thanh
Thanh
Hiền,
chứ
không
phải
do
số
phiếu
thấp
như
báo
chí
nêu.
Tôi
xin
nói
rõ
là
hồ
sơ
của
chị
Thanh
Thanh
Hiền
không
được
đưa
vào
danh
sách
để
Hội
đồng
bỏ
phiếu
chứ
không
phải
là
không
đủ
phiếu.
Hội
đồng
không
bỏ
phiếu
vì
có
đơn
thư
ý
kiến
và
bộ
phận
thư
ký
đã
thẩm
định
những
đơn
thư
đã
nêu.
Đơn
thư
người
ta
đã
nêu
là
đúng
sự
thật
và
chúng
tôi
đã
báo
cáo
công
khai
tại
Hội
đồng.
Chính
Hội
đồng
đã
loại
hồ
sơ
này
không
đưa
vào
bỏ
phiếu.
Chị
Thanh
Thanh
Hiền
bị
kiện
liên
quan
tới
quá
trình
công
tác
và
cả
chuyện
riêng
tư.
Các
bộ
phận
liên
quan
đã
giúp
Hội
đồng
điều
tra
làm
rõ
những
nội
dung
tố
cáo
trong
đơn
thư
và
hoàn
toàn
có
cơ
sở
nên
hồ
sơ
của
Thanh
Thanh
Hiền
bị
loại.
Còn
2
trường
hợp
nữa
là
anh
Nguyễn
Thế
Lượng
hồ
sơ
do
Đài
PT-TH
Hải
Phòng
gửi
lên,
anh
Nguyễn
Lê
Văn
hồ
sơ
do
Sở
VHTTDL
Hà
Nội
gửi
lên.
Anh
Nguyễn
Lê
Văn
nguyên
là
cán
bộ
của
Đài
Truyền
hình
Việt
Nam
nay
đã
nghỉ
hưu,
có
2
kênh
để
gửi
hồ
sơ
là
Đài
Truyền
hình
Việt
Nam
và
đơn
vị
gần
nơi
tạm
trú
là
Sở
VHTTDL
Hà
Nội
nên
chuyện
gửi
hồ
sơ
của
anh
Văn
là
đúng
tuyến.
Về
mặt
hồ
sơ
của
2
trường
hợp
đều
chuẩn
cả.
Nhưng
khi
đưa
ra
Hội
đồng
thì
cả
trường
hợp
đều
không
đạt
số
phiếu
cần
thiết.
Có
nghĩa
là
số
phiếu
dưới
90%.
Nghệ
sĩ
Thanh
Thanh
Hiền
-
Thế
nhưng
NSƯT
Nguyễn
Thế
Lượng
và
NSƯT
Nguyễn
Lê
Văn
nói
họ
bị
Vụ
thi
đua
khen
thưởng
lược
bớt
thành
tích?
Trong
Nghị
định
89
xét
NSND,
NSƯT
người
ta
quy
định
đối
với
xét
NSƯT
xem
xét
tính
cả
huy
chương
Bạc
cho
nghệ
sỹ.
Và
đã
có
bản
quy
đổi
cụ
thể.
Còn
từ
NSƯT
lên
NSND
nói
nôm
na
được
hiểu
là
“cá
chép
hóa
rồng”
phải
có
sự
biến
đổi
về
chất.
Mà
đã
gọi
là
những
biến
đổi
về
chất
thì
tất
cả
những
HCV
thì
Hội
đồng
sẽ
tính,
còn
kể
cả
nghệ
sỹ
có
bao
nhiêu
HCB
chúng
tôi
cũng
chỉ
đưa
vào
phụ
lục
trích
ngang,
không
tính.
Ở
đây
là
do
người
nghệ
sỹ
không
hiểu
thực
chất
thực
tế
là
như
vậy.
Còn
chúng
tôi
cũng
chẳng
cắt
đi
làm
gì
vì
nó
chẳng
thêm
lợi
hay
thiệt
gì
cho
Hội
đồng.
Nghệ
sĩ
có
thể
có
những
kỉ
lục
này
kỉ
lục
khác,
nhưng
nếu
nó
không
nằm
trong
quy
định
của
Nghị
Định
89
thì
sẽ
không
gây
áp
lực
được
cho
Hội
đồng.
Vì
Hội
động
chỉ
làm
những
cái
mà
Nghị
định
quy
định
thôi.
Cái
gì
mà
Nhà
nước
quy
định
thì
Hội
đồng
có
trách
nhiệm
phải
chấp
hành.
Tổ
thư
ký
có
trách
nhiệm
đưa
vào
trích
ngang
để
trình
Hội
đồng.
Người
ta
thêm
vào
cũng
không
được,
cắt
đi
cũng
không
được.
Bởi
vì
bản
trích
vẫn
còn
đấy,
anh
phản
ánh
hiện
tượng
đấy
là
đúng
nhưng
tại
sao
người
ta
cắt
đi
vì
người
ta
chỉ
cần
những
cái
trình
ra
Hội
đồng
thôi.
“Cá
chép
hóa
rồng”
phải
có
sự
phân
biệt
là
vậy.
-
Đợt
xét
duyệt
nào
cũng
có
những
đơn
kiện
từ
phía
nghệ
sĩ
được
gửi
đi
khắp
nơi.
Theo
ông,
luật
có
nên
thay
đổi
điều
gì
để
hạn
chế
việc
kiện
tục
tố
cáo
nhau
làm
giảm
hình
ảnh
của
người
nghệ
sĩ?
Có
một
thực
tế
các
nghệ
sỹ
tiếp
cận
với
văn
bản
của
nhà
nước
cũng
có
mức
độ
nhất
định.
Các
nghệ
sỹ
nhiều
khi
với
nghề
nghiệp
của
mình
thì
rất
nhiệt
tình,
sôi
nổi
nhưng
khi
tiếp
cận
với
các
văn
bản
pháp
luật
nhiều
khi
tiếp
cận
không
được
một
cách
chính
xác,
đôi
khi
là
bộc
trực.
Nhưng
khi
được
giới
thiệu,
giải
thích,
trình
bày
lại
thì
cũng
hiểu
ra
được
vấn
đề.
Còn
danh
hiệu
NSND,
NSƯT
là
một
danh
hiệu
cấp
nhà
nước,
bất
cứ
cuộc
đời
người
nghệ
sỹ
nào
cũng
mong
muốn.
Tôi
nghĩ
không
phải
đợt
này
mà
những
đợt
trước
thế
hệ
các
anh,
các
chị
đi
trước
cũng
bị
như
thế.
Và
tôi
nghĩ
là
sau
thế
hệ
chúng
tôi
vấn
đề
này
cũng
khó
tránh.
Vì
khi
chúng
ta
phục
vụ
một
bữa
tiệc
cho
quá
nhiều
người
ăn
sợ
rằng
không
đáp
ứng
hết
được.
Vì
mỗi
người
đều
có
sự
mong
muốn
khác
nhau.
Quả
thực
là
tôi
cũng
thấy
khó.
Tuy
nhiên,
ở
đợt
này
tôi
thấy
nó
đỡ
khó
hơn
một
chút.
Có
nghĩa
là
lần
này
là
lần
đầu
tiên
các
Bộ
được
Thủ
tướng
giao
cho
xây
dựng
Nghị
định
.
Đây
cũng
là
lần
tiên
chúng
ta
thực
hiện
theo
Nghị
định.
Còn
trước
đó
chúng
ta
làm
theo
Thông
tư
của
Bộ
mà
thôi.
Một
loạt
danh
hiệu
Nhà
nước
bây
giờ
cũng
đã
được
nâng
lên
Nghị
định
hết
rồi
từ
phong
tặng
NSND,
NSƯT,
NGND,
NGƯT…
Khi
ở
mức
cao
hơn,
sự
điều
tiết
tốt
hơn.
Nhưng
tôi
nghĩ
chắc
cũng
khó
tránh
khỏi
những
trường
hợp
ngoài
ý
muốn.
Bởi
nó
đa
dạng
mà
sự
mong
muốn
của
mọi
người
là
rất
nhiều.
Mà
khả
năng
đáp
ứng
cũng
không
thể
đáp
ứng
hết
được.
-
Nghệ
sĩ
này
gửi
đơn
tố
cáo
nghệ
sĩ
kia
cũng
nhiều
mà
nghệ
sĩ
tố
thẳng
những
thành
viên
trong
Hội
đồng
thiếu
‘tư
cách’
ngồi
vị
trí
này
cũng
không
ít.
Tiêu
chuẩn
để
lựa
chọn
một
nghệ
sĩ
để
vào
Hội
đồng
xét
duyệt
là
như
thế
nào
thưa
ông?
Để
vào
được
một
hội
đồng
phải
qua
nhiều
khâu
giới
thiệu
trước
khi
Bộ
trưởng
quyết
định.
Thứ
nhất,
Vụ
Thi
đua
Khen
thưởng
không
phải
cơ
quan
giới
thiệu
vì
chúng
tôi
không
phải
là
cơ
quan
chuyên
ngành.
Người
giới
thiệu
trước
hết
phải
là
Cục
quản
lý
nhà
nước
về
vấn
đề
đó.
Bộ
VHTT&DL
có
2
Cục
quản
lý
nhà
nước
là
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
và
Cục
Điện
ảnh.
Ngoài
ra,
chúng
tôi
còn
có
văn
bản
gửi
các
cơ
quan
khác
giới
thiệu
các
thành
viên
ngồi
Hội
đồng.
Tôi
ví
dụ
trong
Lực
lượng
Vũ
trang
chúng
tôi
mời
Bộ
Công
an,
Bộ
Quốc
phòng.
Phát
thanh
truyền
hình
mời
Bộ
TT&TT,
Đài
truyền
hình
VN,
Đài
tiếng
nói
VN.
Hay
một
số
đối
tượng
khác
chúng
tôi
có
công
văn
gửi
cho
các
hội
chuyên
ngành
cấp
TƯ
để
người
ta
giới
thiệu.
Bên
cạnh
đó,
còn
có
những
đơn
vị
khác
như
Ban
Khen
thưởng
TƯ,
Văn
phòng
Chủ
tịch
nước…
phối
hợp
để
làm.
Do
đó,
việc
giới
thiệu
quy
trình
khá
chặt
chẽ.
Còn
việc
người
A,
người
B
bị
có
ý
kiến
này
khác
là
phản
ánh
không
đúng
thực
chất.
Chúng
tôi
không
có
áp
lực
gì
ở
đây,
bởi
người
đấy
vào
ngồi
trong
Hội
đồng
thì
số
phiếu
chỉ
là
1
trên
bao
nhiêu
thành
viên
Hội
đồng.
Như
Hội
đồng
cấp
nhà
nước
là
25
thành
viên
cơ
mà.
Nếu
người
A,
B
nói
ghét
thì
một
mình
lá
phiếu
người
đó
so
với
24
phiếu
còn
lại
cũng
chẳng
làm
được
gì.
Đây
là
một
quy
trình
rất
chặt
chẽ.
Có
một
điều
chúng
tôi
cũng
phải
tiếp
thu
đó
là
các
văn
bản
quy
phạm
pháp
luật
không
bao
giờ
tuyệt
đối
vấn
đề.
Bao
giờ
cũng
có
một
số
vấn
đề
thỏa
mãn
một
số
đông
nhưng
cũng
có
vấn
đề
chưa
đáp
ứng
được.
Do
đó,
buộc
những
người
thực
thi
pháp
luật
phải
luôn
lắng
nghe.
Chúng
tôi
cũng
luôn
trân
trọng
lắng
nghe
từ
các
nghệ
sỹ,
người
quản
lý
nghệ
sỹ
qua
các
phương
tiện
thông
tin
đại
chúng.
Cái
gì
mình
thấy
mình
phải
tiếp
thu
được
thì
mình
phải
tiếp
thu.
Sau
khi
chúng
tôi
hoàn
thành
được
quá
trình
xét,
họp
lại,
tiếp
thu
những
gì
mà
mọi
người
góp
ý
cho
mình
để
làm
được
tốt
hơn.
Sau
khi
chúng
tôi
tôi
chức
lễ
trao
tặng
sẽ
làm
một
cuộc
họp
rút
kinh
nghiệm.
Công
khai
rút
kinh
nghiệm
để
làm
tốt
hơn,
không
làm
ảnh
hưởng
đến
quyền
lợi
của
người
nghệ
sỹ.
-
Tại
sao
Vụ
thi
đua
khen
thưởng
không
công
khai
luôn
các
thành
tích,
số
huy
chương
giải
thưởng
mà
nghệ
sĩ
có
được
lên
trang
tin
của
mình
để
người
dân
tiện
theo
dõi,
các
nghệ
sĩ
cũng
vì
thế
mà
đỡ
cảm
thấy
‘mập
mờ’
trong
việc
xét,
quy
đổi
huy
chương
cho
họ
thưa
ông?
Tiêu
chí
để
đánh
giá
nghệ
sỹ
được
xét
tặng
gồm
4
tiêu
chí.
Nếu
chỉ
xét
NSND,
NSƯT
bằng
thành
tích
huy
chương
vàng,
bạc
chắc
chắn
Bộ
VHTT&DL
sẽ
nhờ
FPT
cài
một
phần
mềm
thống
kê
và
chỉ
ấn
tên
nghệ
sỹ
là
có
kết
quả.
Tuy
nhiên,
ở
đây
có
4
tiêu
chí:
trung
thành
với
Tổ
quốc,
phẩm
chất
đạo
đức,
lan
tỏa
và
cuối
cùng
mới
là
huy
chương.
Sở
dĩ,
tại
sao
không
thông
báo
rộng
rãi
vì
Hội
đồng
đánh
giá
toàn
diện
cả
4
yếu
tố
này
với
từng
trường
hợp
nghệ
sỹ.
Khi
Hội
đồng
xem
xét
đánh
giá
là
xem
xét
từng
hồ
sơ
một
với
4
tiêu
chí.
Mỗi
một
khi
xét
duyệt
tới
một
nghệ
sỹ
nào
đó,
cả
Hội
đồng
đều
thảo
luận
kỹ
càng.
Chúng
tôi
thường
ví
hồ
sơ
nghệ
sĩ
lúc
đó
như
là
một
khối
rubic
nhiều
mặt,
mặt
này
có
thể
được
nhưng
mặt
khác
thì
chưa
chắc,
chúng
tôi
phải
xoay
đi
xoay
lại,
thảo
luận
lên
thảo
luận
xuống
mới
ra
quyết
định
được.
-
Bình
thường
những
đợt
xét
duyệt
trước,
cứ
ngày
2/9
sẽ
vinh
danh
các
nghệ
sĩ,
năm
nay,
cho
tới
giờ
phút
này
các
Hồ
sơ
vẫn
chưa
trình
Thủ
tướng
được,
có
khúc
mắc
gì
không
thưa
ông?
Tôi
rất
hiểu
những
mong
mỏi
của
người
nghệ
sĩ
nhưng
đúng
là
làm
gì
thì
cũng
phải
có
quy
trình
nghiêm
ngặt.
Năm
nay
nhiều
hồ
sơ
lại
làm
theo
Nghị
định
mới
và
cũng
còn
nhiều
khúc
mắc
kiện
cáo
từ
phía
các
nghệ
sĩ
nên
Hội
đồng
phải
làm
việc
và
thẩm
định
nhiều.
Chúng
tôi
cũng
đang
giải
quyết
một
hồ
sơ
cũng
có
đơn
kiện
và
chờ
báo
các
từ
các
cấp
dưới
của
mình
xem
xem
hồ
sơ
này
có
thực
sự
trung
thực
hay
không.
Nếu
trung
thực
thì
chúng
tôi
sẽ
trình
Thủ
tướng,
ngược
lại
hồ
sơ
đó
bị
loại.
Mong
các
nghệ
sĩ
hết
sức
bình
tĩnh
và
chờ
Hội
đồng
chúng
tôi
làm
việc
cho
đúng
quy
trình.
-
Xin
cảm
ơn
ông
về
cuộc
trò
chuyện!
Tình
Lê /
vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc