Nhà
báo
viết
sách
kể
‘chuyện
tình
nghệ
sĩ’
Cuốn
sách
của
nhà
báo
Hà
Đình
Nguyên
tiết
lộ
những
mối
tình
của
các
nghệ
sĩ
nổi
tiếng
một
thời.
Tên
sách:
Chuyện
tình
nghệ
sĩ
Tác
giả:
Hà
Đình
Nguyên
Nhà
xuất
bản
Trẻ
Chuyện
tình
nghệ
sĩ
là
cuốn
sách
tập
hợp
những
bài
viết
và
các
hình
ảnh
về
tình
yêu
thời
trai
trẻ
của
những
nhạc
sĩ,
nhà
thơ
tình
nổi
tiếng.
Trong
cuốn
sách
này,
độc
giả
có
thể
khám
phá
những
bóng
hồng
trong
đời
thơ
Nguyễn
Bính,
những
mối
tình
chị
thơ,
người
tình
chị
và
người
vợ
của
Hoàng
Cầm,
hay
những
cuộc
tình
rong
ruổi
của
nhạc
sĩ
Phạm
Duy,
sự
đa
đoan
của
kỳ
nữ
Thanh
Lan,
hay
cuộc
tình
dữ
dội
của
Phùng
Quán…

Sách
Chuyện
tình
nghệ
sĩ
kể
những
mối
tình
làm
nên
những
tuyệt
phẩm
thơ
nhạc
cho
hậu
thế.
Với
mỗi
nghệ
sĩ,
những
tác
phẩm
thơ,
nhạc
nổi
tiếng
dường
như
đều
ít
nhiều
gắn
với
giai
thoại
xung
quanh.
Bản
thân
người
nghệ
sĩ
làm
nên
những
tác
phẩm
nổi
tiếng
ấy
cũng
mang
không
ít
lời
đồn
đoán.
Phía
sau
mỗi
tác
phẩm
nổi
tiếng
luôn
có
một
câu
chuyện,
thường
thấy
nhất
là
một
câu
chuyện
tình.
Và
tác
giả
Hà
Đình
Nguyên
đã
giúp
giải
mã
những
giai
thoại
quanh
tác
giả,
tác
phẩm
nổi
tiếng
ấy.
Giới
văn
nghệ
sĩ
vốn
mang
tiếng
đa
tình.
Nhưng
xét
cho
cùng,
có
ai
sống
mà
không
yêu.
Với
nghệ
sĩ
thì
đặc
biệt
hơn,
bởi
nhờ
yêu
họ
có
thể
để
lại
những
tuyệt
phẩm
cho
hậu
thế.
Tình
yêu
của
họ
dù
là
những
mối
tình
đào
hoa,
người
yêu
thầm,
tình
trong
sáng,
tình
hận...
đều
để
lại
những
bài
thơ,
khúc
hát
ngân
mãi.
Bằng
việc
kể
về
những
mối
tình,
chân
dung
văn
nghệ
sĩ
cũng
được
phần
nào
khắc
họa
trong
cuốn
sách
này.
Đó
là
một
Bùi
Giáng
kỳ
dị
và
điên
rực
rỡ
trong
mối
tình
với
kỳ
nữ
Kim
Cương;
là
một
Hoàng
Cầm
đằm
thắm,
thâm
trầm
với
chiếc
lá
diêu
bông
hư
ảo;
là
một
Phạm
Duy
phiêu
lãng
khi
yêu…
Hà
Đình
Nguyên
vốn
là
một
thầy
giáo
dạy
văn,
yêu
thơ
và
nhạc.
Anh
đã
có
hơn
10
năm
làm
báo
và
có
mối
tâm
giao
với
nhiều
nhà
thơ,
nhạc
sĩ.
Tuy
nhiên,
để
các
nghệ
sĩ
mở
lòng
không
phải
là
một
chuyện
đơn
giản.
Hà
Đình
Nguyên
bằng
các
cuộc
tìm
kiếm
thông
tin
qua
tác
phẩm,
những
nguồn
tư
liệu,
còn
thực
hiện
nhiều
cuộc
phỏng
vấn,
trò
chuyện
với
bản
thân
nghệ
sĩ
và
những
người
bạn,
người
thân
của
nghệ
sĩ.
Trong
bài
"Ngày
xưa
Hoàng
Thị:
Chuyện
dài
nhiều
tập”,
Hà
Đình
Nguyên
viết:
“Và
cuối
cùng,
nếu
là
người
viết
thì
xin
hãy
hết
sức
cẩn
trọng
khi
viết
về
một
con
người
có
thật
còn
đang
sống
với
chúng
ta,
sống
giữa
chúng
ta…”.
Đó
là
nguyên
tắc
viết
của
Hà
Đình
Nguyên,
chỉ
dựa
vào
những
căn
cứ
xác
đáng
chứ
không
“nghe
hơi
nồi
chõ”
từ
các
giai
thoại
hoặc
miệng
thế
gian.
Những
câu
chuyện
trong
cuốn
sách
ít
nhiều
đã
được
chính
tác
giả
kể,
hé
lộ
trong
các
bài
báo.
Hà
Đình
Nguyên
cho
biết
anh
làm
việc
cho
tờ
Thanh
Niên,
vì
thế
những
bài
anh
viết
là
để
đăng
trên
báo
này.
Tuy
nhiên
do
dung
lượng
báo,
nên
mỗi
bài
viết
chỉ
giới
hạn
trong
1.200
chữ.
So
với
những
thông
tin
mà
anh
khai
thác
được
thì
dung
lượng
đó
quá
ít.
Vì
thế
khi
thực
hiện
cuốn
Chuyện
tình
nghệ
sĩ,
Hà
Đình
Nguyên
đã
bổ
sung,
đưa
thêm
vào
rất
nhiều
chi
tiết
hay
chưa
đăng
tải.
Mỗi
bài
viết
kể
về
cuộc
tình
trong
cuốn
sách
có
dung
lượng
dài
gấp
3,
gấp
4
lần
bài
viết
mà
anh
đã
cho
đăng
trên
báo
chí.
Như
vậy,
cuốn
sách
kể
lại
những
cuộc
tình
của
các
văn
nghệ
sĩ
chi
tiết
hơn,
cung
cấp
cái
nhìn
đầy
đủ
hơn
cho
độc
giả.
Không
như
nhiều
bài
báo,
bài
viết
khai
thác,
bơi
móc
chuyện
đời
tư,
Hà
Đình
Nguyên
chỉ
khai
thác,
mổ
xẻ
những
chuyện
tình
mà
nhờ
có
chuyện
tình
đó
nghệ
sĩ
sáng
tác
ra
những
tác
phẩm
nổi
tiếng.
Hà
Đình
Nguyên
chia
sẻ,
khi
làm
công
việc
này,
anh
chỉ
muốn
tôn
vinh
nét
tài
hoa
của
những
người
đã
đem
cái
đẹp
gieo
rắc
trên
quê
hương
Việt
Nam.
Hiền
Đỗ
Ý kiến bạn đọc