07:56 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 109

Máy chủ tìm kiếm : 20

Khách viếng thăm : 89


Hôm nayHôm nay : 13228

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1085425

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76900803

Trang nhất » Tin Tức » Đời Thường Nghệ Sĩ

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

"Tình nghệ sĩ" ấm áp những tấm lòng sẻ chia

Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2015 15:28 - Đã xem: 4243
NSƯT Hán Văn Tình

NSƯT Hán Văn Tình

Nhân ngày Sân khấu Việt Nam năm 2015 (12/8 Âm lịch), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp cùng Hội Kim hoàn, đá quý Việt Nam, Tạp chí điện tử Ngày Nay Online và các nghệ sĩ, ca sĩ trên cả nước đã tổ chức Chương trình Tình nghệ sĩ vào tối 22/8 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ.
Mục đích nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để gây quỹ giúp đỡ các nghệ sỹ cao tuổi, các nghệ sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được tổ chức vào tối 22.8 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ. Số tiền bán vé và tiền ủng hộ trực tiếp thu được là 265 triệu đồng, toàn bộ tiền này sẽ được trao tận tay cho các nghệ sĩ cao tuổi và nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, 11 suất quà đầu tiên cho các nghệ sỹ khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng dành cho nhà nghiên cứu tuồng Mịch Quang, NSƯT Hán Văn Tình, nghệ sỹ Văn Toản, nghệ sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc, hoạ sĩ Tất Ngọc... 
 
 
Nghệ sĩ Trà My, thành viên Ban tổ chức chương trình chia sẻ : "Suy nghĩ gây quỹ thiện nguyện ủng hộ các nghệ sĩ cao tuổi, các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn không thể trụ trên sân khấu là ấp ủ của tôi nhiều năm qua khi hoạt động trên lĩnh vực sân khấu. Khi tôi đặt vấn đề mời tham gia biểu diễn trong chương trình, tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình đều vô cùng vui mừng và đều biểu diễn thiện nguyện không lấy cát sê". 
 
NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN cho biết: "Hiện nay Bộ VHTTDL đã duyệt Đề án xây dựng quỹ hộ trợ và phát triển nghệ thuật sân khấu, Hội đang kêu gọi các mạnh thường quân và các nhà tài trợ hỗ trợ ít nhất là 5 tỷ để Bộ Nội vụ thông qua mới ra được quỹ. Chương trình Tình nghệ sĩ là một trong những hoạt động gây quỹ nội bộ riêng mang Tình nghệ sĩ với tính chất xã hội hóa nhằm gắn kết tình nghệ sĩ và khán giả cả nước. Năm 2014, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN cũng đã tổ chức chương trình Hồn dân tộc, Sóng biển đông ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và “Hướng về biển Đông” cũng đã thu được kết quả rất thành công. Mong rằng hoạt động này sẽ được các nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả ủng hộ để được duy trì và mang tới niềm vui cho các nghệ sĩ cao tuổi và nghệ sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn". 
 
Điều ghi nhận là các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình đều làm thiện nguyện và đã cống hiến cho khán giả những ca khúc, những tiểu phẩm và điệu múa rất đặc sắc gửi tấm lòng tương thân tương ái, chia sẻ của tình đồng nghiệp đối với những nghệ sĩ cao tuổi và hoàn cảnh khó khăn. Sự có mặt của các nghệ sĩ lớn tuổi như: NSƯT Quốc Anh, NSƯT Hán Văn Tình, NSƯT Hồng Liên, NSƯT Kim Tiến, nghệ sĩ Vượng râu, Trà My,  là các ca sĩ trẻ đã giành giải cao trong các cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, Giọng hát hay Hà Nội: như Lê Anh Dũng, Lương Nguyệt Anh, Minh Chuyên; ca sĩ Lê Tâm, Hồ Quang 8, Minh Quân, các nhóm : Vũ Đoàn Sen Việt, Nhóm nhạc Hướng Dương, nhóm trống của Nhà hát Tuồng VN  và cả cậu bé 9 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh với tiết mục Ông già cõng vợ đi xem hội đã tạo nên một chương trình xúc động, hấp dẫn với những ca khúc, điệu múa trữ tình về tình yêu quê hương, đất nước và con người và những trích đoạn, tiểu phẩm sân khấu đặc sắc. Đặc biệt hai tiểu phẩm Chuyến xe cuối cùng của hai NSƯT Quốc Anh và hán Văn Tình, Thầy già con hát trẻ của Trà My – Vượng (râu) đã rất xúc động có giá trị nhân văn sâu sắc. Sự xuất hiện trở lại sân khấu của NSƯT Hán Văn Tình (Nhà hát Tuồng VN), người vừa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo cùng NSƯT Quốc Anh trong hai nhân vật thương bình sau chiến tranh, một người là xe ôm, người còn lại thì lăn lộn kiếm tiền nhưng đều chung mục đích kiếm tiền về chữa bệnh cho con vừa mang lại những tiếng cười sảng khoái nhưng đằng sau là sự xót xa nhức nhối. Vừa là người nhận hỗ trợ của chương trình, vừa là nghệ sĩ tham gia thiện nguyện cho chương trình, NSƯT Hán Văn Tình cho biết: "Có bị mắc bệnh tôi mới thấy hết được cái tình của con người, đặc biệt là lãnh đạo Bộ VHTTDL, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu quý giành cho người nghệ sĩ như tôi. Phần lớn số tiền chữa bệnh của tôi là nhờ vào đóng góp thiện nguyện, vì vậy khi đã khỏi bệnh tôi cũng muốn đóng góp sức mình vào các hoạt động như Tình nghệ sĩ để kết nối những tấm lòng chia sẻ đến với người nghệ sĩ. Sự trở lại trên sân khấu trong chương trình cũng là để mọi người cùng chia vui và biết sức khỏe của tôi đã phục hồi. Đây cũng là dịp tôi gửi lời tri ân với những tấm lòng giành cho người nghệ sĩ chúng tôi".
 
Những ai có mặt trong chương trình Tình nghệ sĩ mới cảm nhận được hết cái tình người và những nghĩa cử cao đẹp của các nghệ sĩ và cả những nhà tài trợ khi đến với chương trình. Giám đốc thẩm mỹ viện Hoài Anh chia sẻ: "Các nghệ sỹ là những con tằm nhả nhiều tơ, nhả đến cuối cùng vẫn nghèo. Chính vì lẽ đó nên coi số tiền này là niềm động viên đối với các nghệ sĩ". Có những doanh nghiệp ủng hộ tới 50 – 60 triệu đồng và có cả những cá nhân nghệ sĩ như nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN Lê Đại Chức… đã ủng hộ lên tới cả chục triệu đồng cho chương trình. Chỉ tiếc rằng những tập thể và cá nhân ủng hộ cho chương trình vẫn là con số nhỏ nhoi trong số lượng hội viên sân khấu cũng như số lượng các đơn vị, các nhà hát trên phạm vi cả nước. Cũng thật tiếc là vì thấy rất ít cac nghệ sĩ tài năng, nghệ sĩ trẻ tới chương trình để cùng chung tay ủng hộ, hướng về lớp nghệ sĩ đi trước… 
 
Cuộc sống người nghệ sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn và vì vậy đây cũng là những day dứt đối với nhà tổ chức và những người tham gia các chương trình thiện nguyện như Tình nghệ sĩ. Mong rằng những chương trình này sẽ là những ngọn lửa thổi vào tình yêu nghề cũng như tình đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ “lá lành đùm lá rách” trong đội ngũ những người làm nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng. 


Một số hình ảnh trong chương trình:
 
 

 

 

 

 

Thuý Hiền

"Tình nghệ sĩ" - Ấm lòng nghệ sĩ Việt

Đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" đã kết thúc thành công và để lại nhiều dư âm sâu sắc trong lòng khán giả. Đối với những tên tuổi gắn bó với chương trình như: Nghệ sĩ Trà My, NSƯT Quốc Anh, Nghệ sĩ Vượng Râu, NSƯT Hán Văn Tình, Quán quân VietNam's Got Talent - Đức Vĩnh, MC Thảo Vân... thì đây thực sự là một chương trình vô cùng ý nghĩa và giàu tính nhân văn.

Đêm 22/8 vừa qua, tại nhà hát Âu Cơ đã diễn ra chương trình ca, múa, nhạc - hài kịch mang tên "Tình nghệ sĩ". Chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ để giúp đỡ và ủng hộ những nghệ sĩ Việt cao tuổi, khó khăn. Đây không chỉ là một chương trình quy mô, được tổ chức chuyên nghiệp mà có thể nói rằng, "Tình nghệ sĩ" là chương trình đầu tiên mang tính chính thống thể hiện sự sẻ chia, sự quan tâm giữa những người nghệ sĩ.

Những phần quà động viên nho nhỏ được trao tặng cho các nghệ sĩ ngay trong chương trình

Tấm lòng của người nghệ sĩ được thể hiện ở chỗ rất nhiều nghệ sĩ Việt tham gia góp mặt với những tiết mục đặc sắc trong chương trình hay chỉ đơn giản là đến cổ vũ, động viên những người đồng nghiệp đáng mến của mình thì đối với họ, người đến đều mang theo cái "tình" đáng trân trọng. Tâm sự về cái tình nghệ sĩ, NSƯT Quốc Anh chia sẻ: “Trước tiên là xuất phát từ cái tình, tình cảm với những người đi trước, với những người đồng nghiệp của mình. Đây thực sự là một việc làm hết sức nhân văn và mang tính thiện. Theo tôi, nên tổ chức thật nhiều những chương trình như “Tình nghệ sĩ” và tôi luôn sẵn lòng tham gia, ủng hộ chương trình. Cái “tình” mà người nghệ sĩ dành cho nhau không bao giờ là đủ”.

NSƯT Quốc Anh đóng góp một tiểu phẩm rất ý nghĩa trong đêm "Tình nghệ sĩ"

Tham gia chương trình không thể không kể đến những tên tuổi nghệ sĩ quen thuộc như: Nghệ sĩ Trà My, Nghệ sĩ Quốc Anh, Nghệ sĩ Vượng Râu, NSƯTHán Văn Tình, NSƯT Hồng Liên, MC Thảo Vân, ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Minh Chuyên,... Ngoài ra, chương trình còn có thêm sự đặc sắc từ những tiết mục của những nghệ sĩ trẻ đến từ Nhà hát Tuồng Việt Nam, những nghệ sĩ múa và đặc biệt là quán quân VietNam's Got Talent - Đức Vĩnh. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Đức Vĩnh thể hiện sự chững chạc vô cùng khi tham gia "Tình nghệ sĩ", em chia sẻ: "Em rất vui khi có thể tham gia và góp một tiết mục trong chương trình. Em mong rằng có thể giúp đỡ những nghệ sĩ khó khăn".

 

Ngoài ra, một trong những nghệ rất nhiệt tình trong chương trình lần này là nghệ sĩ Vượng Râu, anh tâm sự rất thật lòng: “Chúng tôi là nghệ sĩ, đã là nghệ sĩ là luôn mang lời ca, tiếng hát và niềm vui đến cho khán giả. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất mong muốn có một chương trình để gửi gắm những tình cảm của những người đồng nghiệp với nhau và “Tình nghệ sĩ” thực sự là một chương trình rất ý nghĩa. Tôi cũng mong rằng qua đây có thể giúp đỡ và sẻ chia phần nào với những nghệ sĩ khó khăn”.

Tiểu phẩm "Thầy già, con hát trẻ" của nghệ sĩ Trà My và nghệ sĩ Vượng Râu

Nói về sự hình thành của "Tình nghệ sĩ", nghệ sĩ Trà My - một trong những nghệ sĩ chủ chốt đứng ra kêu gọi và tổ chức chương trình có chia sẻ rằng:"Tình nghệ sĩ" là một mong ước mà tôi và nhiều nghệ sĩ đã ấp ủ để thực hiện từ rất lâu. Riêng cá nhân tôi đã có 30 năm hoạt động nghệ thuật nên tôi hiểu rõ hoàn cảnh những đồng nghiệp của mình khi ốm đau, bệnh tật và gặp rủi ro trong cuộc sống. Vì thế, tôi muốn cùng các anh chị em nghệ sĩ làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhoi, nhưng hi vọng sẽ là nguồn động viên an ủi đến cho những nghệ sĩ già có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất hi vọng “Tình nghệ sĩ” sẽ nhận được sự chú ý của cộng đồng và xây dựng được quỹ dành cho các nghệ sĩ gặp khó khăn. Tôi rất mong đây sẽ trở thành một ngọn lửa sáng mãi để những thế hệ sau có thể duy trì và phát huy chương trình ý nghĩa này”.

Đặc biệt hơn nữa, chương trình “Tình nghệ sĩ” lần này không chỉ là một chương trình ý nghĩa, một món quà các nghệ sĩ dành tặng cho nhau, dành để tri ân và kỉ niệm ngày Giỗ nghề Sân khấu mà còn đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hán Văn Tình sau cơn bạo bệnh. Có lẽ cái tình nghệ sĩ đối với NSƯT Hán Văn Tình thấm thía hơn hết thảy, nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng luôn cảm kích tấm lòng của đồng nghiệp, của khán giả dành cho mình trong khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời nên sự trở lại với “Tình nghệ sĩ” được coi là một sự “trả nghĩa” cho đời. Nghệ sĩ chia sẻ: “Hán Văn Tình hết sức cảm động trước những tình cảm của anh em đồng nghiệp, của khán giả dành cho mình. Sức tới đâu mình làm tới đó, Mong sao có thể giúp đỡ được ngày càng nhiều những nghệ sĩ khó khăn để họ tiếp tục được sống và “cháy” với đam mê nghệ thuật”.

NSƯT Hán Văn Tình trở lại sân khấu với niềm hân hoan

Như vậy, “Tình nghệ sĩ” đã kết thúc để lại dư âm sâu sắc trong lòng khán giả. Đến với “Tình nghệ sĩ”, khán giả không chỉ được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà còn thấy được cái tình, cái nghĩa mà những người nghệ sĩ dành cho nhau. Qua đây mới thấy, tình cảm là thứ rất đáng trân trọng, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Chắc hẳn rằng, với niềm mong mỏi và hy vọng của nhiều nghệ sĩ thì chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục để tiếp tục mang cái tình ấm áp đến những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhã An - NN




 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.