Đang
truy
cập
:
218
•Máy chủ tìm kiếm : 92
•Khách viếng thăm : 126
Hôm
nay
:
7469
Tháng
hiện
tại
:
968482
Tổng
lượt
truy
cập
:
101251011
Sắp tới đây là kỷ niệm 21 năm ngày thành lập trang web cailuongvietnam.com (13/04/2004 - 13/04/2025) Dây là trang tin tức đầu tiên của cailuongvietnam.com từ năm 2004. Còn đuọc gọi là CLVNCOM1 . Thân mời các dộc giả xem những bằi mới hơn tại trang tin tưc CLVNCOM2 theo link dưới dây https://www.cailuongvietnam.com/newscl
VC
Danh hài Văn Chung
Các nghệ sĩ cải lương ra định cư ở nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ, phần lớn đều có một nghề nào đó để sinh sống và hoạt động nghệ thuật cải lương chỉ là thứ yếu, cho đở nhớ nghề vì thu nhập tiền bạc cho một show diễn không được dồi dào như khi còn ở Việt Nam trong thời buỗi hoàng kim của sân khấu cải lương.
Từ hơn một năm nay, khi các nghệ sĩ cải lương và nghệ sĩ Hồ Quảng ở Việt Nam ồ ạt qua vùng Nam Cali, hát ở các restaurant, các sòng bạc và một vài rạp hát thì một số ít nghệ sĩ định cư tại Hoa Kỳ có tham gia biểu diễn, khiến cho người ta có cảm giác là nghệ thuật sân khấu cải lương khởi sắc lại ở vùng Nam Cali.
Hát cải lương và tấu hài
Chỉ
có
một
số
ít
nghệ
sĩ
định
cư
ở
Hoa
Kỳ
sống
được
bằng
nghề
hát
cải
lương
và
tấu
hài,
trong
số
đó
có
nghệ
sĩ
danh
hài
lão
thành
Văn
Chung.
Nghệ
sĩ
Văn
Chung
tên
thật
là
Quách
Văn
Chung,
sanh
năm
1933.
Năm
1948,
Văn
Chung
học
cổ
nhạc
với
nhạc
sĩ
Bảy
Quới,
sau
đó
được
nhạc
sĩ
Bảy
Quới
giới
thiệu
ca
vọng
cổ
trong
Ban
Việt
Nam
Cổ
Nhạc
Đoàn
của
danh
ca
Tám
Thưa
nơi
Đài
Phát
Thanh
Pháp
Á.
Văn
Chung
có
giọng
ca
dũng
mảnh,
hơi
rông,
ca
rất
mùi
nên
anh
được
thu
nhận
làm
ca
sĩ
của
Ban
cổ
nhạc
Tám
Thưa.
Dân
Saigon
thích
cổ
nhạc
đón
nghe
chương
trình
vọng
cổ
của
Đài
Phát
Thanh
Pháp
Á
rất
thích
giọng
ca
của
đội
danh
ca
Văn
Chung
và
Thanh
Hương.
Năm
1952,
nghệ
sĩ
Văn
Chung
thành
hôn
với
nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hương,
ái
nữ
của
nghệ
sĩ
tiền
phong
Nguyễn
Thành
Châu
và
danh
ca
Tư
Sạn.
Văn
Chung
và
Thanh
Hương
được
các
hãng
dĩa
Pathé,
Asia,
Hoành
Sơn
mời
thu
thanh
nhiều
bộ
dĩa
tuồng
và
Vọng
cổ.
Nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hương
nỗi
tiếng
với
dĩa
vọng
cổ
Cô
bán
đèn
hoa
giấy
của
hãng
dĩa
Asia
thu
thanh.
Văn
Chung
nỗi
danh
qua
bộ
dĩa
Võ
Đông
Sơ
Bạch
Thu
Hà,
dĩa
của
hãng
Pathé
thu
thanh.
Hai
nghệ
sĩ
Văn
Chung
và
Thanh
Hương
cũng
được
ông
Năm
Châu,
bầu
gánh
hát
Việt
Kịch
Năm
Châu
thu
nhận
vào
làm
diễn
viên
của
đoàn
hát.
Thời
gian
nầy
Nguyễn
Phương
cũng
là
soạn
giả
của
đoàn
Việt
Kịch
Năm
Châu.
Văn
Chung
và
Thanh
Hương
có
vai
trong
tuồng
Chiếc
Ngai
Cuối
mùa
và
Đôi
Cánh
Hạc
Vàng
của
Nguyễn
Phương
trên
sân
khấu
nầy
và
hai
anh
chị
Văn
Chung
–
Thanh
Hương
đã
hát
những
vai
kép
trẻ,
đào
ca
trong
tuồng
Tình
Ghen
Vương
Giả,
Miếng
Thịt
Người,
Gió
Ngược
Chiều,
Hàm
Lệ
Thái
Tử
nước
Đan
Mạch
của
soạn
giả
Nguyễn
Thành
Châu
trên
sân
khấu
Việt
Kịch
Năm
Châu.
Năm
1955,
khi
Nguyễn
Phương
giúp
việc
cho
ông
Bầu
Nghĩa
đoàn
hát
Thanh
Minh
thì
hai
nghệ
sĩ
Văn
Chung
–
Thanh
Hương
cũng
về
cộng
tác
với
đoàn
Thanh
Minh.
Văn
Chung
và
Thanh
Hương
hát
tuồng
Biên
Thùy
Nỗi
Sóng
của
Nguyễn
Phương,
tuồng
Đồ
Bàn
Di
Hận
của
Lê
Khanh
và
tuồng
Tình
Tráng
Sĩ
của
Mộc
Linh.
Năm
1957,
khi
bộ
tứ
chủ
nhân
gánh
hát
Kim
Thanh
–
Út
Trà
Ôn
giải
tán
đoàn
Kim
Thanh,
cô
Kim
Chưởng,
một
trong
bộ
Tú
bầu
gánh
Kim
Thanh,
tách
ra
thành
lập
gánh
hát
Kim
Chưởng
-
Thanh
Hương.
Cặp
nghệ
sĩ
Văn
Chung
–
Thanh
Hương
gia
nhập
gánh
hát
Kim
Chưởng
–
Thanh
Hương.
Thanh
Hương
nỗi
danh
trong
vai
Kiều
Mộng
Liên
và
Văn
Chung
trong
vai
tình
nhân
của
Kiều
Mộng
Liên
tuồng
Nhặc
Cánh
Mai
Vàng
của
soạn
giả
Thu
An,
vở
hát
khai
trương
bảng
hiệu
đoàn
Kim
Chưởng
–
Thanh
Hương.
Năm
1958,
Văn
Chung
và
Thanh
Hương
sanh
đứa
con
gái
đầu
lòng
đặt
tên
là
Hương
Dạ
Thủy.
Năm
1960,
Văn
Chung
Thanh
Hương
nghĩ
hát
đoàn
Kim
Chưởng
–
Thanh
Hương,
tách
ra
lập
gánh
hát
Thanh
Hương
Văn
Chung.
Năm
1961,
khi
hát
ở
Hậu
Giang
tuồng
Nó
là
Con
Tôi
của
Hà
Triều
Hoa
Phượng,
nghệ
sĩ
Hùng
Minh
đóng
cặp
với
nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hương,
đưa
đến
việc
Văn
Chung
gảy
gánh
gia
đình.
Thanh
Hương
đem
con
gái
Hương
Dạ
Thủy
về
gởi
cho
cô
Ba,
chị
của
ông
Năm
Châu
ở
trại
Phước
Chung.
Nghệ
sĩ
Văn
Chung
về
Saigon,
gia
nhập
gánh
hát
Dạ
Lý
Hương
của
ông
Bầu
Xuân.
Lúc
đó
đoàn
hát
Dạ
Lý
Hương
có
hai
kép
ca
trẻ
là
Hùng
Cường
và
Dũng
Thanh
Lâm,
Tôi
đề
nghị
anh
Văn
Chung
nên
diễn
vai
hài
và
lẵng
thì
mới
đứng
chung
sân
khấu
với
Hùng
Cường
và
Dũng
Thanh
Lâm
được
mặc
dầu
hơi
ca
vọng
cổ
của
anh
vẫn
còn
có
nét
lắm.
Vở
tuồng
Tiền
Rừng
Bạc
Biển
của
Nguyễn
Phương
sáng
tác
cho
đoàn
Dạ
Lý
Hương
đã
hướng
Văn
Chung
vào
lối
diễn
hài.
Trong
tuồng
đó,
Văn
Chung
đóng
vai
bạn
của
Hùng
Cường
nhưng
tranh
đoạt
người
yêu
của
Hùng
Cường
là
Bạch
Tuyết.
Văn
Chung
cầm
đoá
hồng,
quỳ
một
chân
dâng
cho
Bạch
Tuyết
và
ngâm
hai
câu
thơ:
Tặng
em
một
đóa
hoa
hồng,
Để
anh
bày
tỏ
nỗi
lòng
của
anh.
Tôi
dặn
Hùng
Cường
khi
Văn
Chung
ngâm
câu
thơ
thứ
hai
:
Để
anh
bày
tỏ
nỗi
lòng…
đến
đây
thì
Hùng
Cường
xen
vô
nói
Be
He…
câu
thơ
đó
trở
thành
:
Để
anh
bày
tỏ
nỗi
lòng
be
he…
Hùng
Cường
khi
nói
hai
tiếng
Be
He,
nói
thật
lớn
và
kéo
dài
ra
nghe
như
tiếng
dê
kêu…
Văn
Chung
giả
bộ
giựt
mình,
nhảy
lên,
té
xuống
một
cái
rầm.
Từ
đó
Văn
Chung
dùng
tiếng
cười
be
he
như
là
nhản
hiệu
của
Văn
Chung
và
khi
hát
trên
sân
khấu,
anh
luôn
luôn
tìm
dịp
té
để
lấy
tiếng
cười
của
khán
giả.
Do
đó
Văn
Chung
nỗi
danh
là
Hề
dê
và
Hề
té.
Vọng
cổ
hài
và
diễn
hài
Văn
Chung
đã
hát
trên
sân
khấu
Dạ
Lý
Hương
nhiều
tuồng
chung
với
các
danh
ca
Út
Trà
Ôn,
Hùng
Cường,
Dũng
Thanh
Lâm,
Hữu
Phước,
Thành
Được,
Út
Hiền…
Văn
Chung
vẫn
ca
vọng
cổ
nhưng
là
vọng
cổ
hài
và
diễn
hài.
Văn
Chung
trở
thành
danh
hài
từ
nữa
thập
niên
60,
ít
người
biết
được
trong
nữa
thập
niên
50,
anh
là
một
danh
ca
vọng
cổ
Đài
Phát
Thanh
Pháp
Á,
Đài
phát
thanh
Saigon
và
của
các
hãng
dĩa
Asia,
Pathé,
Hồng
Hoa…
Văn
Chung
cũng
thành
công
khi
đóng
phim
trong
những
vai
hề,
anh
đã
thu
các
phim
Lệnh
Bà
Xã,
Triệu
Phú
Bất
Đắc
Dĩ,
Chàng
Ngốc
Gặp
hê,
Con
Ma
Nhà
Họ
Hứa.
Nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hương
mất
năm
1974
sau
một
cơn
sanh
khó.
Con
gái
chung
của
Văn
Chung
và
Thanh
Hương
được
nữ
nghệ
sĩ
tiền
phong
Kim
Chưởng
trực
tiếp
truyền
nghề
hát
và
đặt
nghệ
danh
mới
là
Hương
Chung
Thủy.
Hương
là
tên
mẹ,
Chung,
tên
Cha
và
Thủy
là
tên
khai
sanh
của
cô.
Hương
Chung
Thủy
đã
hát
hơn
hai
mươi
năm
trên
các
sân
khấu
miền
Hậu
Giang
và
Saigon.
Cô
có
tiến
bộ
về
nghệ
thuật
nhưng
cuộc
sống
khó
khăn,
thiếu
thốn
vì
sân
khấu
cải
lương
sa
sút,
không
có
khán
giả
nên
cô
đeo
theo
nghề
hát
mà
không
có
sự
hổ
trợ
giúp
đở
của
gia
đình
hay
bè
bạn
nên
cái
nghèo
đói
không
buông
tha
cho
cô.
Cuối
thập
niên
60,
danh
hài
Văn
Chung
bước
thêm
bước
nữa.
Vợ
của
anh
là
con
gái
của
nhà
tư
sản,
xuất
nhập
cảng
võ
xe
hơi
Võ
Bình
Tây
ở
Saigon.
Chị
Văn
Chung
cho
biết
vì
mê
cái
duyên
sân
khấu
của
danh
hài
Văn
Chung
và
chị
cho
là
do
duyên
trời
định
nên
khi
hai
anh
chị
gặp
nhau
thì
cả
hai
đều
phải
lòng
nhau.
Cuộc
tình
muộn
nhưng
chung
thủy
và
mặn
nồng
đã
kéo
dài
gần
bốn
mươi
năm
qua
rồi
mà
đầm
ấm
như
thuở
ban
đầu
mới
gặp
nhau.
Hai
vợ
chồng
danh
hài
Văn
Chung
định
cư
tại
westminster
từ
năm
1992.
Văn
Chung
lúc
đầu
cũng
phải
vất
vã
học
hỏi
để
hội
nhập
với
xã
hội
mới
ở
Hoa
Kỳ
và
anh
cũng
phải
nghiên
cứu
sở
thích
của
khán
giả
vùng
đất
mới.
Anh
đã
diễn
nhiều
show
ở
Khu
Phước
Lộc
Thọ,
đã
được
trung
tâm
Thúy
Nga
mời
thu
nhiều
show
và
đã
lưu
diễn
trong
các
đại
nhạc
hội
ở
Pháp,
ở
Toronto,
Montréal,
ở
các
tiểu
ban
Hoa
Kỳ.
Tuy
nhiên
sức
thu
hút
khán
giả
của
danh
hài
Văn
Chung
có
phần
suy
giảm
so
với
thời
gian
khi
anh
còn
ở
Việt
Nam
vì
hiện
nay
sức
khoẻ
của
anh
suy
yếu
khá
nhiều.
Anh
bị
bịnh
tim.
Đã
phải
dùng
máy
trợ
tim
bằng
thép,
cấy
dưới
da
trên
trái
tim
của
anh.
Nguyễn
Phương
có
bốn
câu
thơ
tặng
bạn
già
Văn
Chung;
Mã
an
toàn:
Sắp tới đây là kỷ niệm 21 năm ngày thành lập trang web cailuongvietnam.com (13/04/2004 - 13/04/2025) Dây là trang tin tức đầu tiên của cailuongvietnam.com từ năm 2004. Còn đuọc gọi là CLVNCOM1 . Thân mời các dộc giả xem những bằi mới hơn tại trang tin tưc CLVNCOM2 theo link dưới dây https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Ý kiến bạn đọc