NSƯT
-
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
nhập
viện
điều
trị
do
mắc
Covid-19
cách
đây
3
tuần.
Do
có
bệnh
nền
đau
dạ
dày
nhiều
năm
liền
nên
thời
gian
điều
trị
bệnh
của
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
không
tiến
triển.
Ông
ra
đi
đột
ngột
đã
để
lại
nhiều
đau
xót
cho
các
nghệ
sĩ
sân
khấu
cải
lương
và
thế
hệ
học
trò,
diễn
viên
trẻ
-
vốn
luôn
xem
ông
là
người
thầy
đáng
kính.
Nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
tên
thật
là
Nguyễn
Khải,
SN
1953
tại
Cần
Thơ
trong
một
gia
đình
cách
mạng.
Ông
nội
của
ông
là
liệt
sĩ,
cha
là
cán
bộ
nghỉ
hưu
hiện
sinh
sống
tại
quận
10,
TP
HCM.
Nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
là
trưởng
nam
và
là
người
duy
nhất
trong
gia
đình
theo
con
đường
nghệ
thuật
rồi
thành
danh
khi
còn
rất
trẻ.
Nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
bị
đậu
mùa
năm
lên
4
tuổi.
Căn
bệnh
này
còn
cướp
đi
nguồn
sáng
quý
báu
của
ông,
khiến
ông
bị
khiếm
thị.
Năm
7
tuổi,
ông
được
gia
đình
đưa
lên
Sài
Gòn
học
trường
dành
cho
học
sinh
khiếm
thị
và
đã
học
đến
bậc
trung
học.
Bước
"đột
phá"
quan
trọng
trong
cuộc
đời
ông
chính
là
tại
Trường
Nguyễn
An
Ninh
(quận10),
nơi
ông
đã
bộc
lộ
năng
khiếu
âm
nhạc.
Ban
đầu,
ông
được
cha
dạy
đàn
mandoline,
sau
đó
tìm
đến
nhạc
sĩ
cải
lương
Phi
Long
để
học
guitar
phím
lõm
và
violon
về
nhạc
tài
tử
cải
lương.
NSƯT
-
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
và
NSƯT
Kim
Phương
trong
lễ
đón
nhận
danh
hiệu
NSƯT
năm
2019
ở
Hà
Nội
Chỉ
một
thời
gian
sau
đó,
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
đã
đàn
thành
thạo
20
bản
Tổ
của
âm
nhạc
đờn
ca
tài
tử
và
một
số
bản
cải
lương.
Ngoài
ra,
ông
còn
mày
mò
tự
học
thêm
đàn
tranh
và
kìm.
Nhờ
ngón
đàn
đã
được
trui
rèn
sắc
bén,
kỹ
năng
đã
đủ
độ
hành
nghề
nên
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
bắt
đầu
khởi
nghiệp
bằng
đàn
guitar
trong
ban
nhạc
Đoàn
cải
lương
Kim
Chung
(1973).
Trải
qua
bao
thăng
trầm,
biến
đổi
của
sân
khấu
cải
lương,
ông
luôn
gắn
bó
với
nghề,
đàn
chính
cho
nhiều
đoàn
hát
như:
Tân
Dạ
Lý,
An
Giang,
Khánh
Hồng,
Trúc
Giang,
Long
An,
Tiền
Giang
I,
Phước
Chung,
Sài
Gòn
I,
Sài
Gòn
II,
Nha
Trang,
Nhà
Bè...
Thời
kỳ
hoàng
kim
của
sân
khấu
cải
lương,
ông
đã
gắn
bó
với
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
và
đàn
chính
ở
đoàn
II
cho
đến
khi
về
hưu.
Các
vở
diễn
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
tham
gia
chỉ
huy
dàn
nhạc
đã
được
thể
hiện
thành
công
tại
các
hội
diễn
sân
khấu
chuyên
nghiệp
toàn
quốc,
đoạt
huy
chương
vàng
và
huy
chương
bạc.
Ông
đã
được
nhà
nước
phong
tặng
danh
hiệu
NSƯT
đợt
9
năm
2019.
NSND
Ngọc
Giàu
nhận
xét
mỗi
nhạc
sĩ
đều
có
phong
cách
và
"tuyệt
chiêu"
riêng.
Sau
khi
học
thầy
rành
nghề,
trong
quá
trình
thực
hành
trên
sân
khấu,
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
tự
tìm
tòi
sáng
tạo
cho
mình
một
lối
đàn
riêng.
"Anh
mang
những
âm
giai
mang
âm
hưởng
các
làn
điệu
lý
và
nhạc
Huế
kết
hợp
các
giai
điệu
bài
bản
đã
học,
sáng
tạo
những
âm
sắc
lạ,
vừa
rộn
ràng
tươi
mượt,
nghe
đậm
chất
trữ
tình
hơn
là
ai
oán,
ngón
nhấn
luyến
láy
rất
lanh
lẹ
tạo
những
thanh
âm
huyền
hoặc,
nhất
là
những
âm
chủ:
Xang,
Oan,
Xự...
Sở
trường
của
nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
không
chỉ
ở
guitar
phím
lõm
mà
cả
violon,
sến,
kìm...
Với
mỗi
giai
điệu,
dường
như
tiếng
đàn
của
anh
đều
như
mang
tâm
trạng"
-
NSND
Ngọc
Giàu
nhận
xét.
Nhạc
sĩ
Khải
Hoàn
đã
được
nhà
nước
tặng
Huy
chương
"Vì
sự
nghiệp
văn
hóa"
năm
1993.
Ông
từng
tâm
sự
những
thành
quả
đạt
được
trước
tiên
là
nhờ
sự
hỗ
trợ
và
động
viên
tối
đa
của
gia
đình,
sự
quan
tâm
giúp
đỡ
tận
tình
của
những
nghệ
sĩ
đi
trước.
Do
đó,
ông
có
trách
nhiệm
truyền
nghề
lại
cho
thế
hệ
nhạc
sĩ
đi
sau.
Ý kiến bạn đọc