Đang
truy
cập
:
399
•Máy chủ tìm kiếm : 86
•Khách viếng thăm : 313
Hôm
nay
:
47707
Tháng
hiện
tại
:
939519
Tổng
lượt
truy
cập
:
101222048
Sắp tới đây là kỷ niệm 21 năm ngày thành lập trang web cailuongvietnam.com (13/04/2004 - 13/04/2025) Dây là trang tin tức đầu tiên của cailuongvietnam.com từ năm 2004. Còn đuọc gọi là CLVNCOM1 . Thân mời các dộc giả xem những bằi mới hơn tại trang tin tưc CLVNCOM2 theo link dưới dây https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Nhiều nổi lo qua lời nhận xét của ông chủ tịch Hội Sân Khấu
"Tôi không cho rằng cải lương đang chuyển ra Bắc đâu. Vấn đề ở chỗ khâu tổ chức biểu diễn chưa đồng nhất và thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước. Thật ra cải lương miền Nam bây giờ có những vở diễn khá công phu như Chiếc áo thiên nga hay Cội nguồn đã đoạt giải thưởng lớn về sân khấu, sau đó được dự tính sẽ diễn cả trăm buổi để phục vụ khán giả, nhưng chỉ mới làm một hai buổi thì ngưng đến giờ. Đời sống của vở diễn như vậy là chết rồi. Nhà hát không được nâng cấp. Diễn viên miền Nam giờ chạy lung tung không biết làm gì. Một số người không lo đi tìm nhân vật hay mà chỉ lo làm sao có mặt trong một hội diễn nào đó, đoạt một vài huy chương để lên danh hiệu NSƯT, NSND mà không quan tâm đến nhân vật đó có đến được với khán giả hay không. Có vở diễn nhưng không tổ chức diễn được, đó là hậu quả của một thời gian thả nổi cải lương theo thị trường. Không thể sáng đèn thường xuyên thì sự tồn tại của một đoàn hát là không có lý do."
-Danh
hiệu
nsut/nsnd
theo
nhiều
báo
đưa
tin
là
có
một
uỷ
ban
nhà
nước
xét
duyệt
gay
gắt
và
lâu
dài,
sao
lại
có
"Một
số
người
không
lo
đi
tìm
nhân
vật
hay
mà
chỉ
lo
làm
sao
có
mặt
trong
một
hội
diễn
nào
đó,
đoạt
một
vài
huy
chương
để
lên
danh
hiệu
NSƯT,
NSND
mà
không
quan
tâm
đến
nhân
vật
đó
có
đến
được
với
khán
giả
hay
không".
Vậy
vai
trò
của
uỷ
ban
này
làm
ăn
ra
sao?
và
danh
hiệu
này
có
y
nghĩa
như
thế
nào
vì
được
biết
danh
hiệu
NSND
cũng
có
rất
giới
hạn.
Uỷ
ban
này
theo
báo
sân
khấu
đánh
rớt
NSND
Bạch
Tuyết
trong
đợt
xét
vừa
qua
tạo
nên
một
làn
sóng
nhỏ
phẫn
nộ
trong
nghề
-
Ông
Lê
Duy
Hạnh(LDH)
cho
rằng
"Có
vở
diễn
nhưng
không
tổ
chức
diễn
được,
đó
là
hậu
quả
của
một
thời
gian
thả
nổi
cải
lương
theo
thị
trường:
Thời
buổỉ
hội
nhập
,
toàn
cầu
quá
với
tâm
điểm
là
cơ
chế
thị
trường
nhưng
ông
LDH
hiểu
ngược
trở
lại,cãi
lương
phải
được
tài
trợ
theo
kiểu
quốc
doanh...và
có
thể
hát
miễn
phí,
trong
thực
tế
nhiều
chương
trình
miễn
phí
đã
đẩy
nhiều
nghệ
sĩ
lâm
vào
hoàn
cảnh
khó
khăn.
Thị
trường
qua
cơ
chế
bán
vé
mới
là
nơi
sàn
lọc
những
vở
diễn
hay,
mới
có
tiếng
nói
trung
thực
hơn
và
anh
chị
em
nghệ
sĩ
có
thu
nhập
khá
mà
có
thể
đứng
trên
đôi
chân
của
mình
-Nếu
kết
luận
"Vấn
đề
ở
chỗ
khâu
tổ
chức
biểu
diễn
chưa
đồng
nhất
và
thiếu
sự
hỗ
trợ
của
Nhà
nước"
làn
cho
đời
sống
vỡ
diễn
Chiếc
Áo
Thiên
Nga
của
ông
là
không
đúng
vì
vở
Chiếc
Áo
Thiên
Nga
ông
Lê
Quốc
Hùng
đã
lên
kế
họach
hẳn
hoi
trình
lãnh
đạo
cho
100
suất
diễn,
nhận
tiền
chánh
sách
suất
đầu
tiên
gần
cả
tỷ
rồi
mất
luôn...Vở
về
nội
dung
kịch
bản
có
nhiều
vấn
đề,
nhiều
chổ
hở
nghiêm
trọng...
Mã
an
toàn:
Sắp tới đây là kỷ niệm 21 năm ngày thành lập trang web cailuongvietnam.com (13/04/2004 - 13/04/2025) Dây là trang tin tức đầu tiên của cailuongvietnam.com từ năm 2004. Còn đuọc gọi là CLVNCOM1 . Thân mời các dộc giả xem những bằi mới hơn tại trang tin tưc CLVNCOM2 theo link dưới dây https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Ý kiến bạn đọc