Là
con
gái
duy
nhất
trong
một
gia
đình
có
truyền
thống
nghệ
thuật
với
4
đời
theo
nghiệp
đàn
ca
hát
xướng,
ngay
từ
rất
sớm,
Trần
Châu
Tiên
(ngụ
TX.Dĩ
An,
tỉnh
Bình
Dương)
đã
được
tiếp
cận
với
nghệ
thuật
sân
khấu.
“Lúc
nhỏ,
mỗi
khi
các
anh
chị,
cô
chú
trong
gánh
hát
“Tuồng
cổ
Dĩ
An”
(nay
là
Câu
lạc
bộ
tuồng
cổ
Dĩ
An)
do
gia
đình
sáng
lập
tập
tuồng
hay
biểu
diễn
là
Châu
Tiên
đều
ngồi
bên
cạnh
để
theo
dõi
và
tập
theo.
Khoảng
10
tuổi,
Châu
Tiên
đã
biết
hát
một
số
câu
thoại”
-
Châu
Tiên
chia
sẻ.
*
Cha
truyền
con
nối
Tuy
nhiên,
vì
không
muốn
con
gái
theo
nghiệp
cầm
ca
nay
đây
mai
đó
nên
cha
mẹ
Châu
Tiên
đã
hạn
chế
cho
con
đi
theo
gánh
hát
để
dành
thời
gian
cho
việc
học.
Nhưng
“có
gen
di
truyền”,
Tiên
vẫn
tranh
thủ
những
ngày
thứ
bảy,
chủ
nhật
khi
không
phải
đến
trường
và
bài
vở
đã
hoàn
thành
để
đi
theo
gánh
hát.
Cứ
như
vậy,
Châu
Tiên
vừa
trau
dồi
kiến
thức
văn
hóa
trên
ghế
nhà
trường,
vừa
học
nghệ
thuật
tại
nhà
theo
kiểu
“cha
truyền
con
nối”.
Ngay
cả
trong
thời
gian
4
năm
theo
học
khoa
kế
toán
của
Trường
đại
học
Văn
Hiến
(TP.Hồ
Chí
Minh),
Châu
Tiên
vẫn
duy
trì
thói
quen
cuối
tuần
được
nghỉ
học
là
theo
gánh
hát
của
gia
đình
đi
biểu
diễn.
Cuối
năm
2013,
một
dịp
may
đến
với
Châu
Tiên
khi
Đoàn
Nghệ
thuật
cải
lương
Đồng
Nai
cần
tuyển
diễn
viên.
Do
thấy
Châu
Tiên
có
năng
khiếu
nên
gia
đình
đã
khuyến
khích
Tiên
mạnh
dạn
thử
sức
với
môi
trường
nghệ
thuật
sân
khấu
chuyên
nghiệp.
Mới
bước
chân
vào
đoàn,
theo
như
Châu
Tiên
chia
sẻ:
“Cái
gì
cũng
mới
lạ,
từ
phong
cách
biểu
diễn,
giờ
giấc
làm
việc,
chấp
hành
kỷ
luật
khác
xa
với
những
buổi
Châu
Tiên
đi
biểu
diễn
theo
gánh
hát
của
gia
đình.
Tuy
nhiên,
nhờ
sự
giúp
đỡ
của
các
anh
chị
trong
đoàn,
Châu
Tiên
đã
nhanh
chóng
bắt
kịp
với
phong
cách
làm
nghệ
thuật
chuyên
nghiệp”.
Nữ
diễn
viên
Trần
Châu
Tiên
sinh
ra
trong
một
gia
đình
có
4
đời
làm
nghệ
thuật
sân
khấu
tại
TX.Dĩ
An,
tỉnh
Bình
Dương.
Cuối
năm
2013,
Châu
Tiên
tham
gia
hoạt
động
nghệ
thuật
sân
khấu
chuyên
nghiệp
tại
Đoàn
Nghệ
thuật
cải
lương
Đồng
Nai.
Tại
cuộc
thi
“Tài
năng
trẻ
diễn
viên
sân
khấu
cải
lương
và
dân
ca
kịch
chuyên
nghiệp
toàn
quốc”
năm
2014
với
chủ
đề
“Hướng
về
biển
đảo
thân
yêu”,
với
vai
diễn
Tô
Đắc
Kỷ
trong
vở
diễn
cùng
tên
của
tác
giả
Triệu
Trung
Kiên,
Châu
Tiên
đã
mang
về
chiếc
huy
chương
bạc
duy
nhất
cho
đoàn
Đồng
Nai.
Nhờ
ham
học
hỏi,
Châu
Tiên
đã
được
lãnh
đạo
đoàn
cho
thử
sức
vào
các
vai
trong
một
số
vở
diễn,
như:
Bản
án
từ
trái
tim,
Trả
giá,
Lời
thề
giữa
biển
khơi...
Đặc
biệt,
trong
lần
tuyển
chọn
diễn
viên
tham
gia
cuộc
thi
“Tài
năng
trẻ
diễn
viên
sân
khấu
cải
lương
và
dân
ca
kịch
chuyên
nghiệp
toàn
quốc”
năm
2014,
chủ
đề
“Hướng
về
biển
đảo
thân
yêu”,
Châu
Tiên
đã
may
mắn
được
chọn
là
một
trong
4
diễn
viên
trẻ
đại
diện
cho
Đồng
Nai
tham
dự
cuộc
thi
này.
Không
phụ
sự
tin
tưởng,
vai
diễn
Tô
Đắc
Kỷ
trong
vở
diễn
cùng
tên
của
tác
giả
Triệu
Trung
Kiên,
Châu
Tiên
đã
nỗ
lực
hết
mình
để
mang
về
chiếc
huy
chương
bạc
duy
nhất
cho
đoàn
Đồng
Nai
tại
hội
thi
năm
nay.
*
Mong
được
gắn
bó
với
nghề
“Châu
Tiên
chọn
đến
với
con
đường
nghệ
thuật
sân
khấu
trước
hết
là
được
thỏa
lòng
đam
mê,
tiếp
nối
truyền
thống
nghề
nghiệp
của
gia
đình.
Tuy
còn
không
ít
khó
khăn,
bỡ
ngỡ
nhưng
những
thuận
lợi
ban
đầu
đã
giúp
cho
Châu
Tiên
thêm
cố
gắng
và
mong
muốn
bản
thân
được
gắn
bó
lâu
dài
trên
bước
đường
nghề
nghiệp
mà
mình
đã
chọn”
-
Châu
Tiên
bộc
bạch.
Hiện
tại,
ngoài
tích
cực
tham
gia
luyện
tập
và
diễn
xuất
theo
lịch
diễn
của
đoàn,
những
hôm
được
nghỉ
Châu
Tiên
lại
tiếp
tục
đảm
nhận
vai
trò
là
diễn
viên
trong
gánh
hát
của
gia
đình.
Nghệ
sĩ
ưu
tú
Đồng
Thị
Quế
Anh,
Phó
trưởng
đoàn
Nghệ
thuật
cải
lương
Đồng
Nai,
nhận
xét:
“Thế
mạnh
của
Châu
Tiên
là
có
vũ
đạo
tốt.
Tuy
giọng
còn
mỏng,
kiến
thức,
kinh
nghiệm
sân
khấu
chưa
nhiều,
nhưng
bù
lại
với
sự
nỗ
lực
không
ngừng
để
học
hỏi
từ
các
anh
chị
đi
trước,
Châu
Tiên
là
gương
mặt
triển
vọng
của
đoàn”.
Văn
Truyên
Ý kiến bạn đọc