Sẽ
hơi
khập
khiễng
khi
so
sánh
về
độ
hoành
tráng
của
dự
án
Nhà
hát
Giao
hưởng
nhạc
vũ
kịch
ngàn
tỉ
và
nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
với
chi
phí
xây
dựng
hơn
130
tỉ
đồng.
Nhưng
câu
chuyện
về
hiện
trạng
sau
khi
nhà
hát
này
được
đưa
vào
sử
dụng
và
hiệu
quả
của
nó
cũng
là
vấn
đề
đáng
quan
tâm.
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
được
khởi
công
xây
dựng
mới
vào
năm
2013
và
được
kỳ
vọng
trở
thành
“thánh
đường”
cải
lương.
Nhưng
với
rất
nhiều
sai
phạm
về
kết
cấu
xây
dựng,
cơ
sở
hạ
tầng
không
đảm
bảo
đã
từng
được
báo
chí
phản
ánh
và
cũng
đã
từng
được
thanh
tra
chỉ
ra
những
bất
hợp
lý
và
tìm
cách
khắc
phục
nhưng
đến
nay
khi
đã
đi
vào
hoạt
động,
“thánh
đường”
ấy
dường
như
vẫn
dang
dở…
Sâu
khấu
nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
thấp
hơn
so
với
khán
phòng
ẢNH:
TL
|
|
|
|
|
Vào
tháng
7.2017,
Chủ
tịch
UBND
TP.Hà
Nội
Nguyễn
Đức
Chung
cho
biết
về
chủ
trương
xây
dựng
Nhà
hát
Hoa
Sen
quy
mô
2.000
chỗ
ngồi
trong
khu
công
viên
CV1
Cầu
Giấy.
Một
nhà
hát
hiện
đại
nhất
thủ
đô
với
6
tầng,
thiết
kế
hình
bông
sen
nổi
trên
mặt
nước,
trong
nhà
hát
có
sân
trượt
băng,
khu
vui
chơi
giải
trí…
Nhưng
gần
1
năm
sau
đó,
lãnh
đạo
UBND
TP.Hà
Nội
đã
ký
quyết
định
dừng
triển
khai.
|
|
|
|
Hiện
nay
ở
nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
có
3
đoàn
cải
lương
đang
hoạt
động,
nhân
sự
cũng
gần
100
người
nhưng
theo
như
chia
sẻ
của
ông
Phan
Quốc
Kiệt,
Phó
giám
đốc
nhà
hát,
thì
mỗi
tuần
chỉ
có
một
suất
diễn,
có
thể
sắp
tới
sẽ
tăng
thêm
để
sân
khấu
“sáng
đèn”
nhiều
hơn.
Tình
hình
này
cũng
bởi
cải
lương
đã
qua
giai
đoạn
“hoàng
kim”
để
thu
hút
khán
giả
đến
rạp.
Còn
nói
về
cơ
sở
vật
chất
khi
được
xây
mới
và
đưa
vào
hoạt
động,
ông
Kiệt
cho
biết:
“Chúng
tôi
chỉ
là
những
người
thụ
hưởng.
Trước kia rạp
Hưng
Đạo
rất
cũ
kỹ,
tôi
cũng
từng
là
diễn
viên
nên
hiểu
rất
rõ.
Còn
giờ
rạp
được
xây
mới
thì
sân
khấu
thấp,
khán
phòng
cũng
nhỏ
hơn.
Cải
lương
cũng
có
đặc
thù
vì
có
những
vở
diễn
cần
đại
cảnh,
trần
sân
khấu
thấp
thì
khi
dàn
dựng
chúng
tôi
phải
tính
toán
để
phù
hợp
với
kích
thước
của
sân
khấu
hiện
tại”.
Nói
về
hướng
giải
quyết
những
bất
cập,
khó
khăn
ở
thời
điểm
hiện
tại
khi
mà
nhà
hát
xây
mới
nhưng
kết
cấu
về
kỹ
thuật,
điều
kiện
vẫn
không
đảm
bảo,
ông
Kiệt
nói
thêm:
“Khi
thầy
Trần
Ngọc
Giàu
(Giám
đốc
nhà
hát
-
PV)
về
tiếp
quản
cũng
có
những
hướng
để
khắc
phục
về
chuyên
môn
như
vị
trí
của
dàn
nhạc
ngồi
chưa
phù
hợp
thì
đành
phải
gỡ
bớt
hàng
ghế
khán
giả
để
có
chỗ
ngồi,
vị
trí
của
bộ
phận
âm
thanh
ánh
sáng
được
bố
trí
trên
lầu
giờ
phải
chuyển
xuống
dưới
để
phù
hợp
hơn…
Nói
chung
trên
cơ
sở
thực
tế
khắc
phục
được
cái
gì
chúng
tôi
sẽ
khắc
phục
cái
đó.
Với
chúng
tôi
ở
góc
độ
chuyên
môn
thì
chúng
tôi
sẽ
làm
và
tính
toán
phù
hợp
với
thực
tế,
để
làm
sao
phục
vụ
tốt
hơn
cho
vở
diễn.
Với
mái
gầm
thấp
ở
hai
bên
sân
khấu
thì
mình
phải
làm
những
tạo
cảnh
thấp
lại,
chuyển
cảnh
sao
cho
phù
hợp.
Phòng
hóa
trang
ở
trên
lầu,
thì
diễn
viên
cũng
gặp
khó
khăn
khi
di
chuyển
xuống
sân
khấu,
họ
cũng
phải
canh
thời
gian
để
xuống
cho
kịp
phân
cảnh
diễn…
Vất
vả
nhưng
cũng
phải
chịu
thôi”.
“Bản
thân
tôi
và
các
nghệ
sĩ
khi
nhà
hát
được
xây
dựng
mới
lại
cũng
kỳ
vọng
nhiều
về
điều
kiện
vật
chất,
âm
thanh,
sân
khấu,
một
không
gian
đẹp…
nhưng
thực
tế
hiện
trạng
thì
phải
chấp
nhận.
Trong
quá
trình
tiếp
quản
rạp,
biểu
diễn,
mình
vận
hành
thì
mới
phát
hiện,
thấy
được
cái
gì
chưa
tốt.
Chúng
tôi
đang
rà
soát
lại
hết
để
có
báo
cáo
rồi
xin
khắc
phục
như
thang
máy,
đường
ống
thoát
nước,
báo
cháy…
trong
thời
gian
tới”,
ông
Kiệt
chia
sẻ
thêm.
THU
THỦY
Ý kiến bạn đọc