Chuông bạc đối với Thảo đã là niềm hạnh phúc
Xuất hiện với dáng vẻ có chút mệt mỏi sau khi kết thúc cuộc thi dài, nhưng trong ánh mắt Lê Thị Ngọc Thảo vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc của chủ nhân chiếc "Chuông bạc" cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2012. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Ngọc Thảo để nghe cô chia sẻ niềm vui của mình.
Từ đêm qua tới giờ Thảo vẫn còn run và cảm giác vui mừng không tả được. Thảo đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn chúc mừng của bạn bè và khán giả. Bước đến đêm chung kết xếp hạng thì ai cũng xuất sắc và xứng đáng đoạt giải hết, Thảo rất mừng cho Trang và cả anh Đáng. Ai đi thi cũng mong đoạt được giải cao nhất, nhưng đối với Thảo nhận được giải nhì của một cuộc thi lớn như Chuông vàng vọng cổ đã là niềm hạnh phúc và vô cùng sung sướng. Trong phần thi bài ca vọng cổ, Thảo đã bốc thăm được bài Dòng sông hoa tím của tác giả Nhâm Hùng, thú thiệt là Thảo chưa từng được nghe qua nên đối với Thảo đây là bài thi khó. Thảo rất lo lắng nhưng nhờ sự động viên của các thầy hướng dẫn, Thảo đã hoàn thành khá tốt bài dự thi của mình. Lê Thị Ngọc Thảo mạnh mẽ trong trích đoạn "Nhụy Kiều tướng quân" Trước khi đến với Chuông vàng vọng cổ , Thảo chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản nên còn rất lúng túng trong việc ca diễn. Nhưng các thầy và đạo diễn chương trình đã tận tình chỉ dạy và giúp đỡ Thảo từ động tác chân đi, tay ra bộ, đến ánh mắt biểu cảm. Thảo tự nhận thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Qua đây, Ngọc Thảo cũng xin gửi lời cám ơn đến Ban tổ chức cuộc thi và những người làm chương trình đã tận tâm với các thí sinh để Thảo có được ngày hôm nay. Và đầy cảm xúc trong trích đoạn "Cô gái sông Vàm" cùng nghệ sĩ Võ Thị Trí Thảo rất xúc động khi 3 lần liên tiếp nhận được giải thưởng do khán giả bình chọn. Sau cuộc thi này, Thảo quyết tâm theo nghiệp diễn chuyên nghiệp, với hy vọng đem lời ca tiếng hát của mình đến với đông đảo khán giả đã hết lòng ủng hộ Thảo trong thời gian qua. Chúc cho "cô gái bạc" có giọng ca ngọt ngào sẽ đạt được những bước tiến dài trong sự nghiệp và hẹn gặp lại Ngọc Thảo trên sóng truyền hình HTV một ngày không xa. H.K ghi
Ý kiến bạn đọc