12:03 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 119

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 115


Hôm nayHôm nay : 18720

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1090917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76906295

Trang nhất » Tin Tức » Nghệ Sĩ Tâm Sự

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Vân Sơn lên tiếng về tin phá sản và mâu thuẫn với Hoài Linh

Đăng lúc: Thứ năm - 03/11/2016 14:08 - Đã xem: 3469
VS & HL

VS & HL

Danh hài hải ngoại chia sẻ thông tin anh và Hoài Linh mâu thuẫn được mọi người bàn tán từ năm 1998 nhưng đây là lần đầu anh giải thích.

Người viết gặp nghệ sĩ hài Vân Sơn khi anh đang tất bật đón tiếp, trò chuyện với đồng nghiệp tại nhà hát do anh làm chủ. Ngắm nhìn nhà hát được thiết kế sang trọng, chỉn chu từng chi tiết, Vân Sơn không giấu được niềm tự hào. 

Nam danh hài là người đầu tiên ở hải ngoại về Việt Nam đầu tư nhà hát. Anh cho biết với nghệ sĩ không gì hạnh phúc hơn khi được làm nghề và hiện thực hóa được những ước mơ. 

Phá sản chỉ là tin đồn

- Sau một năm mở nhà hát ở Việt Nam, công việc kinh doanh nghệ thuật của anh thế nào?

- Tôi xác định nhà hát The V Show không chỉ tổ chức các chương trình ca nhạc phục vụ khán giả trong nước mà cả khán giả nước ngoài. Tôi nhận thấy các du khách khi đến việt Nam có ít chương trình nghệ thuật để thưởng thức. 

Vì vậy, tôi liên kết với các công ty du lịch trong nước tổ chức các chương trình giải trí phục vụ du khách nước ngoài. Hiện nhà hát mới mở cửa 2 ngày cuối tuần nhưng sắp tới tôi hy vọng sẽ hoạt động được liên tục trong tuần.

Vân Sơn, Hoài Linh
Vân Sơn khẳng định anh đã quen sống với tin đồn nhiều năm nay. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Các trung tâm giải trí ở hải ngoại đang gặp nhiều xáo trộn, khủng hoảng vì ảnh hưởng kinh tế, băng đĩa lậu. Phải chăng vì thế anh trở về Việt Nam?

- Làm kinh doanh mỗi giai đoạn sẽ phải đối diện với những khó khăn khác nhau. Không thể phủ nhận sự phát triển của công nghệ, Internet, tình trạng băng đĩa lậu nên các trung tâm nhạc gặp khó khăn. 

Vân Sơn cũng đang tìm hướng để thay đổi. Tôi về Việt Nam đầu tư là nhìn thấy có phân khúc khán giả mà chưa có người phục vụ. 

- Thời gian qua có thông tin anh gặp khó khăn về tài chính, thậm chí là phá sản. Anh nói gì về điều này?

- Tôi sống chung với tin đồn đã mấy chục năm rồi nên không bất ngờ. Quả thực, nếu tin đồn là sự thật tôi đâu còn ngồi ở đây, các sự kiện vẫn diễn ra ở nhà hát. Còn khó khăn thì đã kinh doanh ai cũng có lúc phải đối diện. 

Lời đồn này cũng ảnh hưởng tới công việc của tôi, khiến không ít người đặt câu hỏi đấy. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ qua khi họ làm việc cùng tôi.

- Không chỉ về nước kinh doanh, anh còn tham gia nhiều game show với vai trò giám khảo. Việc đi về giữa hai nước ảnh hưởng tới cuộc sống, gia đình của anh thế nào?

- Không ảnh hưởng gì đâu vì tôi thường xuyên xa nhà nhiều năm qua. Hai con trai của tôi đã lớn, tự lập trong cuộc sống, bà xã cảm thông. 

Thời gian của tôi là đi đi về về giữa hai nơi. Vì vậy, tôi không dám nhận nhiều chương trình. Tôi chỉ nhận lời 1/3 các chương trình mình được mời.

Vân Sơn, Hoài Linh
Vân Sơn được vợ ủng hộ về nước đầu tư kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Nhiều Việt kiều về nước đã tan vỡ hôn nhân. Anh lại là nghệ sĩ có nhiều fan, vợ anh có lo ngại điều đó?

- Chúng tôi ở bên nhau gần 30 năm rồi, tính cách tôi thế nào cô ấy hiểu rõ. Tôi nghĩ nếu mình có gì chắc vợ không dám để đi xa thường xuyên vậy đâu. Tin tưởng nhưng không có nghĩa là không lo lắng. 

Thực tế có nhiều người từ nước ngoài về Việt Nam thì không lâu sau gia đình rạn vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Vì vậy, vợ tôi chỉ nhẹ nhàng chia sẻ những câu chuyện của người khác để mình rút kinh nghiệm.

Tôi là nghệ sĩ, được nhiều người biết tới, không thể sống vô trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tôi gặp gỡ, trò chuyện, chụp hình với ai cũng chỉ là mối quan hệ với fan hay đồng nghiệp. Sau đó, gia đình với tôi là quan trọng nhất.

Không ai hiểu tôi như Hoài Linh 

- Anh và danh hài Hoài Linh từng là cặp đôi hài nổi tiếng ở hải ngoại. Anh còn là người dẫn dắt anh ấy vào nghề nhưng khi về nước hai người vẫn chưa từng ngồi chung ghế nóng hay cùng tham gia các chương trình. Vì vậy, trong giới showbiz vẫn râm ran tin hai anh có mâu thuẫn. Thực hư thế nào?

- Tin này tôi được nghe nhiều năm nay. Tôi và Hoài Linh vẫn là anh em bao năm qua dù có tin đồn hay không. Tin đồn bắt đầu xuất hiện từ năm 1998 khi Linh về nước, không diễn ở trung tâm Vân Sơn. 

Dù không còn diễn chung, từ đó đến nay Linh vẫn gọi tôi là anh Ba. Anh em không gặp được nhau thì vẫn trò chuyện qua điện thoại. Khi Hoài Linh hoàn thành nhà thờ Tổ cũng gọi điện mời tôi tới dự.  

Các chương trình và game show anh em chưa ngồi chung chỉ là do chưa phù hợp. Chúng tôi vẫn cùng tham gia các chương trình hài ở Hà Nội.

Vân Sơn, Hoài Linh
Vân Sơn cho biết anh và Hoài Linh vẫn là anh em thân thiết. Ảnh: NVCC.

- Nhưng không có lửa thì sao có khói?

- Tôi và Hoài Linh diễn chung thời gian dài với nhau. Không ai biết tôi nhiều như Linh và không ai hiểu Linh như tôi. Chúng tôi đã có bao nhiêu chuyến lưu diễn, ăn chung, ngủ chung. Thời gian ở Mỹ, Linh ở gần tôi hơn gia đình cậu ấy. 

Năm 1997, tôi cũng là người đưa Linh về Việt Nam, đi lưu diễn xuyên Việt kết hợp du lịch. Lúc đó, khán giả rất yêu thương hai anh em. Chị Hương Lan cũng rủ chúng tôi về nước biểu diễn. 

Hoài Linh dễ dàng đưa ra quyết định vì cậu ấy có một mình. Còn tôi, có gia đình và hàng trăm con người ở trung tâm đứng phía sau cần tôi lo lắng. Vì thế tôi không thể về hẳn Việt Nam như Hoài Linh.

Trước khi quyết định về nước, Linh cũng chia sẻ với tôi. Tôi ủng hộ cậu ấy vì mỗi người có một lựa chọn cho cuộc sống. Mình không muốn ai ép buộc thì cũng không nên ép buộc người khác.

Khi nghe những tin đồn về anh em xích mích, chính Hoài Linh còn gọi điện nói với tôi. Tôi bảo: “Kệ người ta nói. Làm sao trả lời được hết tin đồn”.

- Anh Hoài Linh bây giờ như ông vua không ngai của làng hài. Anh có nghĩ nếu mình trở về nước sớm hơn thì tên tuổi anh, sức ảnh hưởng sẽ khác?

- Mọi người biết đến Vân Sơn là diễn viên nhưng thật ra tôi còn là nhà sản xuất. Tôi về nước cũng không phải vì tìm kiếm thêm danh tiếng hay địa vị. Tôi tham gia game show chỉ vì yêu nghề nhưng công việc chính của tôi vẫn là sản xuất chương trình. Sắp tới, tôi còn thực hiện các chương trình cho đài truyền hình.

Theo Zing

 
 

Nguồn tin: tcgd theo VNN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.