Bất
ngờ
gặp
lại
nghệ
sĩ
Kim
Lệ
Thuỷ
CLVNCOM
-
Sau
1975,
tên
tuổi
Kim
Lệ
Thủy
ít
có
ai
nhắc
đến,
chỉ
mới
biết
cô
vào
Khu
Dưỡng
Lão
Nghệ
Sĩ,
khi
trang
nhà
ghé
thăm
nhân
ngày
kỷ
niệm
lập
web
13-04-2013,
cô
ca
tặng
1
bài
hát
giọng
rất
hay
và
còn
"rong"
giữ
lắm.
Và
lần
offline
lần
nhất
ngày
27-07-2013,
khi
trả
lời
phỏng
vấn
MC
trẻ,
"lạ"
của
cải
lương
Kim
Phụng,
nghệ
sĩ
Kim
Lệ
Thuỷ
tâm
sự
"
sau
1975,
vì
thương
con
nên
về
Tiền
Giang
ở
gần
để
có
điều
kiện
chăm
sóc
con"
Cũng
trong
dịp
này
nghệ
sĩ
Kim
Lệ
Thuỷ
cho
biết
một
điều
khá
thú
vị
là
nghệ
danh
của
cô
là
do
đôi
tài
danh,
chủ
gánh
hát
Tân
Hoa
Lan
Tấn
Tài-Như
Ngọc
đặt
cho,
để
sau
này
nắm
cái
đuôi
thành
danh
nổi
tiếng
của
nghệ
sĩ
đàn
chị
Lệ
Thuỷ
vì
lúc
đó
ca
giống
Lệ
Thuỷ.
Nghệ
sĩ
Kim
Lệ
Thuỷ
cũng
không
quên
tặng
khán
giả
mạng
một
trích
đoạn
dễ
thương
trong
tuồng
"Đêm
Lạnh
Chùa
Hoang"
với
giọng
nghe
còn
non,
éo..
lắm!

Kim
Lệ
Thủy
tên
thật
là
Bùi
Thị
Ái
Hoa,
sinh
năm
1951
(tuổi
Tân
Mẹo)
tại
làng
Điều
Hoà
tỉnh
Định
Tường
(cùng
quê
với
nữ
danh
ca
tiền
phong
Tư
Sạng),
nay
là
Phường
3
Thành
phố
Mỹ
Tho.
Năm
14
tuổi
(1965)
Kim
Lệ
Thủy
đi
hát
cho
ban
cổ
nhạc
Gió
Mới
đài
phát
thanh
Định
Tường
với
nghệ
danh
là
Ái
Hoa.
Ban
Gió
Mới
do
nhạc
sĩ
Hạ
uy
cầm
Nguyễn
Văn
Đông
làm
trưởng
ban.
Dàn
đờn
gồm
có:
Nguyễn
Văn
Đông:
Hạ
uy
cầm
Đại
lão
nhạc
sư
Hai
Phát:
tranh
(đã
quy
tiên
từ
lâu)
Đại
lão
nhạc
sư
Bảy
Phát:
kìm
(đã
quy
tiên
từ
lâu)
Lão
nhạc
sĩ
Minh
Tô:
guitar,
sến
(đã
quy
tiên
khoảng
5
năm
nay)
Lão
nhạc
sĩ
Quốc
Khởi:
vĩ
cầm
Cùng
thời
với
Ái
Hoa
(Kim
Lệ
Thủy)
còn
có
Kiều
Mộng
Nghi
(đào
chánh
tuồng
Rừng
Thần),
Phương
Hồng
Phấn
ca
hãng
dĩa
Việt
Hải,
Cẩm
Vân
(ái
nữ
đại
lão
nhạc
sư
Bảy
Phát)
chuyên
ca
tài
tử
20
bản
tổ.
Cùng
thời
với
ban
cổ
nhạc
Gió
Mới,
lúc
đó
đài
phát
thanh
Định
Tường
còn
có
ban
cổ
nhạc
Phương
Nga,
với
các
nghệ
sĩ
Kiều
Nga,
Kiều
Phương,
Hoài
Vĩnh
Phúc
(ca
giống
giọng
Hữu
Phước)...
Ban
cổ
nhạc
Dạ
Thanh
do
soạn
giả
Vũ
Châu
làm
trưởng
ban,
với
các
nghệ
sĩ
Trang
Thanh
Lệ,
cô
Ba
Truyện
(cô
ruột
của
nhạc
sĩ
Văn
Giỏi)...
Ở
Tiền
Giang,
sau
ngày
miền
Nam
hoàn
toàn
giải
phóng,
để
đáp
ứng
nhu
cầu
của
công
chúng,
nhiều
đoàn
cải
lương
được
thành
lập
như:
Tiền
Giang
1
với
các
nghệ
sĩ
nổi
tiếng
như
Trương
Hoàng
Long,
Kim
Lệ
Thủy,
Vương
Cảnh,
Kim
Hồng
Hạnh;
Tiền
Giang
2
(còn
gọi
Đoàn
cải
lương
tuồng
cổ),
với
các
nghệ
sĩ
như
Bảo
Ân,
Kiều
Loan,
Kiều
Phượng,
Hà
Thiện
Chí...
Bên
cạnh
đó,
trên
địa
bàn
tỉnh
còn
có
một
số
đoàn
cải
lương
xã
hội
hóa
như
Sông
Tiền
của
Trọng
Nhân,
Long
Giang
của
Khánh
Tâm
-
Mai
Trinh,
Tiền
Giang
của
Phương
Lâm,
Tiếng
Hát
Tiền
Giang
của
Thanh
Tú
-
Trang
Bích
Liễu...
Các
đoàn
cải
lương
đi
lưu
diễn
khắp
nơi
trong
và
ngoài
tỉnh
để
phục
vụ
công
chúng
mến
mộ.
Ngoài
ra,
một
số
huyện,
xã
cũng
đã
thành
lập
đoàn
cải
lương
để
phục
vụ
nhân
dân
ở
địa
phương
mình.
Ông
Trần
Phương
Hùng
nhớ
lại,
khoảng
giữa
thập
niên
1980,
trên
địa
bàn
tỉnh
có
5
đoàn
cải
lương
cấp
huyện.
Hàng
năm,
ngành
Văn
hóa
tổ
chức
hội
diễn
các
đoàn
cải
lương
cấp
huyện
để
khuyến
khích
các
đoàn
đầu
tư
tập
vở
mới,
nâng
cao
chất
lượng
nghệ
thuật.
Khoảng
năm
1985,
nữ
nghệ
sĩ
Kim
Lệ
Thủy
hát
chánh
với
nam
nghệ
sĩ
Vương
Cảnh
ở
một
số
đoàn
cải
lương
tại
miền
Tây
Nam
bộ.
Các
tuồng,
tân
cổ
xưa
còn
sót
lại
qua
giọng
ca
Kim
Lệ
Thuỷ
trên
băng
đĩa
xưa
sau
đây;
Kim
Lệ
Thủy
là
đào
chánh
tuồng
Chiếc
Quạt
Trầm
Hương.
Dương
Quý
Phi
(
Hùng
Cường,
Ngọc
Giàu,
Dũng
Thanh
Lâm,
Kim
Lệ
Thủy...)
Tướng
Cướp
Bạch
hải
đường
(
Hùng
Cường,
Ngọc
Giàu,Phương
Quang,Dũng
Thanh
Lâm,
Văn
Chung.
Kim
Lệ
Thuỷ-vai
vợ
ông
cò
Bằng)
Chiếc
quạt
trầm
Hương:
Minh
Phụng,Thanh
Nga...
Mắt
em
là
bể
oan
cừu
2(
Minh
Phụng,
Kim
Lệ
Thủy,
Phương
Thanh,
Tài
Lương...)
Tuyệt
tình
ca(Út
Trà
Ôn,
Hoàng
Giang,Văn
Chung,
Hùng
Cường,Thanh
Sang,Út
Bạch
Lan,Bạch
Tuyết,
Kim
Lệ
Thuỷ-vợ
lớn
ông
Cò
quận
9,
Kim
Giác...
Và
bài
tân
cổ
trên
cả
tuyệt
vời
:
Chúc
Anh
Đài
vốn
được
trình
bày
bởi
nghệ
sĩ
Lệ
Thuỷ
trước
đó.
Ý kiến bạn đọc