Sự mỉa mai Danh hiệu NSND-Nguời không điền đơn kẻ xin hoài chưa xét
CLVNCOM - Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND) cũng như nhiệm kỳ của tổng thống hay các giải thể thao lớn như World Cup, Euro,Olympic...cứ 4 năm một lần
Mỗi lần đến dịp trao giải là bao nhiêu bức xúc bứt nút, bao nhiêu bất công từ Bộ Văn Hoá các cấp xôn xao nổi lên mặt báo, trổi lên trong lòng khán giả..
Gần 10 năm nay, nhiều ý kiến,bài báo kêu gọi bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhân dân gây phiền toái, chạm lòng danh dự, xúc phạm trái tim nguời nghệ sĩ ...khi nghệ sĩ phải tự điền cái đơn dài kê thành tích..đạo đức của mình để những ban bộ các cấp ngoài nghề xét xem đạt chuẩn không như nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Nga...hai nghệ sĩ này không thèm điền đơn,nhất là nghệ sĩ Hồng Nga,không thua kém bất cứ nghệ sĩ nhân dân nào mà đến giờ này cũng không chịu điền đơn xin danh hiệu thấp hơn - Nghệ sĩ Ưu Tú, nhìn thế hệ nghệ sĩ đàn con đàn cháu thế hệ bạc qua mặt vù vù bà vẫn không màng, tằm vẫn nhả tơ, vẫn khóc cuời, góc cạnh trong lòng khán giả...Điền đơn hay không không phải là vấn đề mà là sự tự do, sở thích. quan niệm sống, góc nhìn của mỗi nguời nghệ sĩ , cơ chế xin-cho không tồn tại trong nghệ thuật nhưng vì phong trào. Tiêu chí khen thuởng của các bộ,các cục văn hoá theo số huy chuơng vàng, bạc từ các cuộc liên hoan...các cuộc thi nên những nghệ sĩ tài danh, những nghệ sĩ tự do, nghệ sĩ có tuổi không cơ chế, không trực thuộc đoàn hát nên danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vốn nghe có vẻ lớn lao nhất, nhưng đã thừa lại không đúng, không thuộc về cây đa cây đề - nghệ sĩ lớn tuổi không hợp phong trào, cho các cuộc thi, các cuộc liên hoan toàn quốc...Nếu một số nhà báo, khán giả hay bản thân nghệ sĩ cũng muốn hay đu theo phong trào, muốn thần tuợng của mình-những nghệ sĩ tài danh nổi tiếng bậc nhất cũng đuợc cái danh hiệu ngon lành nhất trên giấy, cái danh hiệu "ảo" sẽ gây khó xử cho các bộ văn hoá, làm yếu đi, sai đi các luật lệ mà họ đã đặt ra vốn bạc tỷ tỷ...và làm mâu thuẫn nhân cách giữa những nguời nghệ sĩ một cách trầm trọng, bị xúc phạm...Nhìn lại nhiều nghệ sĩ nhân dân có đuợc sau khi mất, hay còn sống chỉ có tiếng mà không có miếng như nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga sống chen chút trong một căn hộ nghèo nàn truớc khi đuợc ông Đinh La Thăng tặng một chung cư sau khi đọc nhiều bài báo phơi bày cuộc sống của đạo diền này trên mặt báo, hay nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang có danh hiệu rồi củng an duỡng tuối già ở Mỹ , chưa kể nhiều nghệ sĩ đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân mà đa số nguời dân không biệt họ là ai? và trong tình trạng cải luơng, kich nói thê thảm như hiện nay danh hiệu nghệ sĩ nhân dân mang ít nhiều sự mỉa mai , thì ba nghệ sỉ tài danh Minh Vuơng, Thanh Tuấn, Giang Châu hay những nghệ sĩ chưa đuợc xét " đăc cách-phá luật " đừng có quá buồn đau lòng khi nhất quá ba tam điền đơn rồi./
Ý kiến bạn đọc