Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Xem tiếp...
Có một đòan hát chuyên sản sinh ra Nghệ sĩ Nhân Dân
CLVNCOM - Nhìn vào danh sách nghệ sĩ nhân dân các đợt gần đây ta thấy các nghệ sĩ này có nhiều điểm chung(tài năng...), nhưng có một điểm chung thú vị là các nghệ sĩ nhân dân đều hát cho một đoàn duy nhất.
Đoàn hát này mở ra một thời phục hưng cải luơng thời kỳ hoàng kim và đưa cải luơng mang màu sắc chính trị cách mạng khỏi ngôi vị độc tôn, Đoàn đã tạo tiếng vang trong va ngoài nước nhưng kết cuộc của nó thật là bi thảm. Theo lời nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang là đoàn bị bóp chẹt, sách nhiễu bới các quan chức địa phuơng khi họ biết yếu điểm của đoàn là không có giấy phép kinh doanh. Những vở nổi tiếng của Đoàn như Đời Cô Lựu, Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Pha Lê và Cát Bụi, Thiên Kiều Công Chúa....cũng không cứu nổi sự tồn tại của Đoàn.Nhưng dẩu sao dấu ấn của Đoàn, Đoàn 2-84 rất lớn, các nghệ sĩ của Đoàn lần lượt được nhà nước ban tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân, NSND Huỳnh Nga năm 1997, NSND Diệp Lang năm 2001, NSND Thanh Tòng năm 2007, NSND Thanh Hải(đàn) năm 2011, NSND Viễn Châu năm 2011, NSND Ngọc Giàu năm 2011, NSND Bạch Tuyết năm 2011, NSND Lệ Thủy 2011. Hy vọng những nghệ sĩ của Đoàn nhửng người không có đi Tây Âu cùng đợt như Thanh Nguyệt, Tô Kim Hồng, Nam Hùng... sẽ được phong danh hiệu NSND trong các lần tới.
Tác giả bài viết: keomienxa
Ý kiến bạn đọc