NSƯT
Đoàn
Bá
và
con
gái
Đoàn
Mai
Trang
'Thể
loại
nào
cũng
cải
biên
được,
nhưng
nếu
chế
tốt
thì
người
ta
chấp
nhận,
còn
làm
không
tốt
thì
người
ta
không
chấp
nhận,
thế
thôi.
Chế
nhảm
không
đủ
tầm
để
nâng
cấp
cải
lương
đâu',
NSƯT
Đoàn
Bá
nhận
xét.
76
tuổi
đời,
hơn
50
năm
tuổi
nghề,
''gia
tài''
lớn
nhất
của
NSƯT
-
đạo
diễn
Đoàn
Bá,
nguyên
Giám
đốc
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
là
quá
trình
ông
làm
việc,
sáng
tạo
với
trên
dưới
300
vở
diễn.
Nhân
dịp
trở
lại
với
dự
án
nhạc
kịch,
NSƯT
Đoàn
Bá
đã
chia
sẻ
cùng Thanh
Niên những
trăn
trở
dành
cho
nghệ
thuật.
*
Thưa
NSƯT
Đoàn
Bá,
ông
nhận
định
thế
nào
về
tình
hình
cải
biên
cải
lương
hiện
nay?
-
NSƯT
Đoàn
Bá: Bản
thân
cải
lương
đã
cải
biên
rồi
và
người
ta
quen
thưởng
thức
nó
giao
kết
với
thể
loại
khác
như
tân
cổ
giao
duyên
hay
thậm
chí
bây
giờ
đưa
cả
cải
lương
vào
nhạc
kịch,
dàn
nhạc
giao
hưởng,
những
cải
biên
đó
người
ta
vẫn
chấp
nhận
hoàn
toàn.
Thể
loại
nào
cũng
cải
biên
được,
nhưng
nếu
chế
tốt
thì
người
ta
chấp
nhận,
còn
làm
không
tốt
thì
người
ta
không
chấp
nhận,
thế
thôi.
*
Vừa
qua
nhiều
người
cho
rằng
vở
cải
lương Tô
Ánh
Nguyệt bị
cải
biên
“lố”,
gây
phản
cảm.
Nhận
xét
của
ông
như
thế
nào,
thưa
ông?
-
Vở
này
tôi
thấy
người
ta
nói
nhiều
rồi,
cải
biên
sai
với
thẩm
mỹ
của
quần
chúng
thì
chúng
ta
phải
coi
lại.
Chế
nhảm
không
đủ
tầm
để
nâng
cấp
cải
lương
đâu.
*
Nhiều
nghệ
sĩ
lại
cho
rằng
nếu
không
chế
thì
khó
có
thể
tạo
đột
phá
để
loại
hình
nghệ
thuật
này
phù
hợp
hơn
với
thị
hiếu
của
khán
giả
trẻ…
-
Muốn
đột
phá
cải
lương
không
phải
không
có
cách,
khi
đã
đột
phá
thì
nó
sẽ
nổi
lên
ghê
gớm
lắm,
quan
trọng
là
phải
hợp
với
ý
thích
của
quần
chúng.
*
Vậy
thưa
ông,
làm
sao
để
đột
phá
mà
vẫn
phù
hợp
với
thẩm
mỹ
của
khán
giả?
-
Nhiều
người
nghĩ
phải
làm
cái
gì
ghê
gớm
lắm
mới
vực
dậy
nghệ
thuật
truyền
thống.
Thật
ra
đâu
có
gì
dữ
dội
lắm
đâu.
Tôi
vẫn
cho
rằng
nên
giữ
bản
gốc
của
nó,
cái
gì
quần
chúng
đã
quen
thuộc
thì
phải
bảo
lưu
nội
dung,
nếu
muốn
làm
mới
nó
thì
phải
tập
trung
xây
dựng
hình
thức.
Vấn
đề
này
liên
quan
rất
nhiều
việc.
Hiện
chúng
ta
đang
làm
nghệ
thuật
kiểu
thô
sơ,
không
chú
trọng
hình
thức.
Mà
hình
thức
là
cái
quan
trọng
lắm,
nó
là
khâu
trang
trí,
ánh
sáng,
âm
nhạc,
hậu
đài,
trang
phục…
Tất
cả
phải
cùng
hoàn
hảo
chứ
không
thể
sơ
sài
khâu
nào
được.
Theo
NSƯT
-
đạo
diễn
Đoàn
Bá,
cải
cách
cải
lương
là
phải
nâng
cao
hình
thức
để
hấp
dẫn
người
xemẢNH:
THỊNH
ĐỖ
|
*
Ông
có
thể
chia
sẻ
thêm
về
việc
xây
dựng
hình
thức
thế
nào
để
nâng
tầm
cải
lương
trở
lại
với
vị
trí
vốn
có,
như
dòng
nhạc
bolero
đang
quay
trở
lại
hiện
nay?
-
Tôi
nói
như
thế
này,
tôi
từng
có
dịp
đến
Tô
Châu,
Hàng
Châu
(Trung
Quốc)
xem
vở Lương
Sơn
Bá
-
Chúc
Anh
Đài do
đạo
diễn
Trương
Nghệ
Mưu
dàn
dựng.
Nội
dung
nó
vẫn
như
thế
thôi,
"cũ
xì"
bốn
chục
năm
rồi
có
gì
mới
đâu,
nhưng
mà
vé
sốt
kinh
khủng
lắm,
người
ta
phải
mua
vé
trước
cả
năm.
Cái
này
nằm
ở
vấn
đề
đầu
tư,
làm
sao
để
nâng
cái
hình
thức
lên.
Như
chi
tiết
khi
Chúc
Anh
Đài
đến
mộ
Lương
Sơn
Bá,
mộ
nứt
lên
và
cả
hai
chui
xuống
lòng
đất,
xem
trực
tiếp
rất
mãn
nhãn.
Tất
cả
nằm
ở
việc
dàn
dựng
thôi.
*
Để
đầu
tư
vào
mặt
hình
thức
hoàn
chỉnh,
một
vở
diễn
phải
đầu
tư
bao
nhiêu
thưa
ông?
-
Chưa
nói
đến
vấn
đề
ăn
bớt
ăn
xén,
dàn
dựng
một
vở
cải
lương
chuyên
nghiệp
có
thể
lên
đến
hàng
tỉ
đồng
vẫn
chưa
thấm
vào
đâu.
Năm
ngoái
tôi
nghe
có
vởMai
Thúc
Loan của
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam
đầu
tư
3
tỉ
đồng,
hay
vở Hamletcủa
sân
khấu
Nhà
hát
kịch
Việt
Nam
vừa
rồi
2
tỉ
đồng
cũng
chưa
thấy
gì
cả.
Nói
về
con
số
thì
khó
nói
lắm,
tiền
bạc
cũng
chưa
phải
quan
trọng
hàng
đầu,
còn
ý
thức
đưa
công
nghệ
mới
vào
nữa.
Để
dàn
dựng
tốt
cần
có
chuyên
gia
học
thuật
thẩm
mỹ
hướng
dẫn
cho
họ.
*
Đời
sống
nghệ
sĩ
cải
lương
hiện
tại
như
thế
nào
ạ?
-
Anh
em
hiện
vẫn
làm
theo
quán
tính
thôi,
tài
năng
có
bao
nhiêu
mang
phục
vụ
bấy
nhiêu
chứ
chưa
có
điều
kiện
kinh
tế
tài
chính
để
nâng
chất.
Mà
đưa
những
cái
điều
kiện
anh
em
không
có
thì
mình
nói
làm
gì.
Anh
em
chỉ
biết
hát
show,
dựa
trên
kinh
nghiệm
cũ,
dựng
tuồng
cũ.
Những
vở
như Tô
Ánh
Nguyệt,
Đời
cô
Lựu…
kịch
bản
lấy
nước
mắt
khán
giả
lên
đến
đỉnh
rồi,
muốn
hơn
nữa
thì
phải
đầu
tư
vào
hình
thức
thôi.
Tôi
và
các
anh
em
đã
già
rồi,
bây
giờ
cần
lớp
trẻ
và
trông
vào
chúng
nó.
Chúng
ta
không
thể
cạnh
tranh
với
thế
giới
bằng
nội
dung
nữa
đâu.
*
Được
biết
sắp
tới
ông
có
dự
án
nhạc
kịch
đầu
tư
10
tỉ
đồng,
ông
có
thể
chia
sẻ
cụ
thể
hơn?
-
Ở
độ
tuổi
đã
nghỉ
hưu,
con
cháu
đề
huề,
khi
tôi
cho
biết
đầu
tư
dự
án
nhạc
kịch
lớn
với
chi
phí
hơn
chục
tỉ
đồng
nhiều
người
bất
ngờ
lắm.
Nhưng
nghệ
thuật
nó
đã
là
cái
máu
của
mình
rồi.
Tôi
cùng
các
con
gái
(diễn
viên
Đoàn
Mai
Phương,
Đoàn
Mai
Lan,
Đoàn
Mai
Trang
-
PV)
hiện
đang
sinh
sống
tại
nước
ngoài
cùng
trở
về
và
bên
cạnh
cha
thực
hiện
vở
nhạc
kịch
để
đời
này.
Bên
cạnh
đó,
dự
án
nhạc
kịch
lần
này
còn
có
sự
tham
gia
của
nhạc
sĩ
Đức
Trí
trong
vai
trò
giám
đốc
âm
nhạc,
biên
đạo
múa
Tấn
Lộc
phụ
trách
chuyên
môn
nhảy
múa.
Hi
vọng
sẽ
mang
đến
cho
khán
giả
một
cái
nhìn
mới
mẻ
về
nhạc
kịch
-
cải
lương
vào
dịp
Tết
2017.
*
Xin
cảm
ơn
ông
đã
chia
sẻ!
NSƯT
-
đạo
diễn
Đoàn
Bá
là
một
"cây
đại
thụ"
của
làng
sân
khấu
VN.
Rất
nhiều
nghệ
sĩ
-
đạo
diễn
thành
danh
hiện
nay
từng
là
học
trò
của
đạo
diễn
Đoàn
Bá,
hiện
vẫn
gọi
ông
là
thầy.
Ông
từng
giữ
vị
trí
Giám
đốc
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
và
là
một
trong
những
đạo
diễn
cải
lương
rất
nổi
tiếng.
Khi
rời
nhà
hát,
ông
lại
dàn
dựng
kịch,
phả
vào
những
vở
kịch
cái
phong
cách
vừa
trữ
tình
lãng
mạn,
vừa
hào
sảng
bay
bổng
của
sân
khấu
cải
lương
Nam
bộ.
Đoàn
Mai
Phương,
Đoàn
Mai
Lan
đều
là
những
diễn
viên
nổi
tiếng
được
khán
giả
yêu
mến
với
loạt
kịch Trong
nhà
ngoài
phố trước
đây.
Đặc
biệt,
con
trai
của
nghệ
sĩ
Đoàn
Bá
là
đạo
diễn
Đoàn
Bình
-
hiện
đang
thực
hiện
nhiều
gameshow
truyền
hình
cũng
dành
thời
gian
phụ
cha
và
các
chị
trong
dự
án
lần
này.
Hiện
tại,
vở
nhạc
kịch
đang
trong
giai
đoạn
ráo
riết
chuẩn
bị.
Buổi
casting
tuyển
chọn
diễn
viên
đầu
tiên
sẽ
diễn
ra
vào
ngày
27.6
tới
với
giám
khảo
là
nghệ
sĩ
ưu
tú
Đoàn
Bá,
nhạc
sĩ
Đức
Trí
và
biên
đạo
múa
Tấn
Lộc.
|
Ý kiến bạn đọc