Nghệ
sĩ
Minh
Béo
-
Kẻ
ngoại
đạo
làm
cải
lương
Sân
khấu
Sao
Minh
Béo
tại
Trung
tâm
Văn
hóa
quận
11
vừa
công
diễn
phục
vụ
khán
giả
vở
cải
lương
Võ
Tắc
Thiên
(tác
giả:
Văn
Du,
chỉnh
lý
và
đạo
diễn:
Nguyễn
Thành
Tây,
cố
vấn
nghệ
thuật:
Lê
Nguyên
Đạt).
Vở
diễn
có
sự
tham
gia
của
các
nghệ
sĩ
cải
lương
trẻ:
Võ
Minh
Lâm,
Lê
Hồng
Thắm,
Thy
Phương,
Thanh
Phương,
Minh
Béo,
vũ
đoàn
Hương
Sen,
tập
thể
khoa
kịch
hát
dân
tộc
-
Trường
ĐH
Sân
khấu
Điện
ảnh
TPHCM.
.

Nghệ
sĩ
Minh
Béo,
Thy
Phương
trong
vở
cải
lương
Võ
Tắc
Thiên.
Trăn
trở
với
nghệ
thuật
cải
lương
Những
năm
qua,
sân
khấu
cải
lương
tại
TPHCM
hoạt
động
ngày
càng
co
cụm,
kém
sắc,
yếu
thế.
Cả
nghệ
sĩ
ngôi
sao
và
lực
lượng
diễn
viên
trẻ
đều
không
có
điểm
diễn
ổn
định,
không
phát
huy
được
tài
năng.
Giờ
đây,
hiếm
có
đơn
vị
nào
chịu
đầu
tư
kinh
phí
cho
những
vở
cải
lương
được
dàn
dựng
trọn
vẹn
để
phục
vụ
khán
giả.
Nắm
bắt
tâm
tư
tình
cảm
của
đông
đảo
khán
giả,
thấu
hiểu
nghệ
thuật
cải
lương
cần
được
gìn
giữ
và
phát
huy
trong
cuộc
sống
hiện
đại,
nghệ
sĩ
Minh
Béo
đã
nỗ
lực
thực
hiện
dàn
dựng
vở
diễn
đầu
tiên
tại
sân
khấu
Sao
Minh
Béo,
với
mong
muốn
góp
chút
sức
nhỏ
bé
để
gìn
giữ
và
phát
huy
những
giá
trị,
tinh
hoa
của
loại
hình
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương.
Trong
vở
diễn
đầu
tiên
Võ
Tắc
Thiên,
nghệ
sĩ
Minh
Béo
vào
một
vai
phụ
Võ
Tắc
Thở,
góp
phần
tạo
nên
một
không
khí
vui
tươi,
dí
dỏm
thú
vị,
đầy
ắp
tiếng
cười.
Đây
cũng
là
vai
diễn
làm
nền,
hỗ
trợ
và
giúp
sức
cho
các
nghệ
sĩ
cải
lương
trẻ
thể
hiện
tài
ca
diễn,
bản
lĩnh
làm
chủ
sân
khấu.
Đặc
biệt,
vở
được
dàn
dựng
hiện
đại,
theo
phong
cách
mới,
với
sự
hỗ
trợ
của
màn
hình
LED,
kỹ
thuật
điện
ảnh
và
những
màn
đu
bay
ấn
tượng.
Trong
năm
2014,
nghệ
sĩ
Minh
Béo
dự
tính
đầu
tư
dàn
dựng
nhiều
vở
tuồng
cải
lương
kinh
điển
để
trình
diễn
hàng
tuần
phục
vụ
khán
giả.
Anh
chia
sẻ:
“Tôi
hiểu
sân
khấu
cải
lương
hiện
nay
rất
khó
thu
hút
khán
giả.
Thời
gian
qua,
một
số
khán
giả
đã
dần
mất
niềm
tin
đối
với
loại
hình
nghệ
thuật
này.
Trong
khi
đó,
có
rất
nhiều
nghệ
sĩ
trẻ
không
có
nơi
để
diễn,
phát
huy
tài
năng.
Vì
thế,
tôi
muốn
đầu
tư
để
xây
dựng
một
sân
chơi
nghệ
thuật
cải
lương
với
sự
góp
sức
trình
diễn
của
những
nghệ
sĩ
ngôi
sao
và
những
diễn
viên
tài
năng
trẻ,
triển
vọng.
Tại
sân
khấu
này,
các
bạn
trẻ
yêu
nghề
sẽ
có
đất
dụng
võ,
có
cơ
hội
làm
nghề
và
sống
với
nghề.
Khi
đầu
tư
xây
dựng
vở
cải
lương
tuồng
cổ,
tôi
cố
gắng
tạo
nên
những
nét
độc
đáo
cho
từng
vở
diễn
với
mong
muốn
đem
lại
luồng
gió
nghệ
thuật
cải
lương
tươi
mới
để
lôi
cuốn
khán
giả
đến
nhiều
hơn,
gần
hơn
với
sân
khấu
cải
lương”.
Đó
cũng
là
chút
tấm
lòng
của
nghệ
sĩ
Minh
Béo
đối
với
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
này.
Và
bên
cạnh
Minh
Béo,
còn
có
sự
hỗ
trợ,
giúp
sức
của
anh
em
nghệ
sĩ
cùng
bạn
bè
tâm
huyết.
Hy
vọng,
trong
tương
lai
sẽ
có
thêm
nhiều
nghệ
sĩ
đàn
anh,
đàn
chị
của
sân
khấu
cải
lương,
có
chung
nỗi
niềm
với
Minh
Béo,
cùng
chung
tay
góp
sức
làm
nóng
lại
không
khí
hoạt
động
biểu
diễn
của
loại
hình
nghệ
thuật
độc
đáo
này
tại
TPHCM.
Những
vở
tuồng
kinh
điển
Là
nghệ
sĩ
kịch
nói
và
tự
nhận
mình
là
“kẻ
ngoại
đạo”
đi
làm
cải
lương,
nghệ
sĩ
Minh
Béo
cũng
biết
rằng
với
một
sân
khấu
mới
mở,
lại
đi
làm
cải
lương
là
rất
liều
lĩnh,
cầm
chắc
lỗ
vốn
(một
vở
diễn
đầu
tư
ít
nhất
cả
trăm
triệu,
phải
diễn
đến
20
suất
mới
huề
vốn).
Nhưng
vì
tình
yêu
nghệ
thuật,
tấm
lòng
với
nghề,
sự
yêu
thích
những
vở
tuồng
cải
lương
kinh
điển,
muốn
tri
ân
Tổ
nghiệp
cùng
khán
giả
yêu
mến
cải
lương,
anh
đã
lên
kế
hoạch
đầu
tư
và
dàn
dựng
hàng
loạt
những
vở
tuồng
hấp
dẫn
trong
năm
2014
như
Thanh
xà
Bạch
xà,
Lôi
Vũ,
Nửa
đời
hương
phấn,
Tô
Ánh
Nguyệt,
Đời
cô
Lựu…
Trong
các
vở
sẽ
có
sự
góp
mặt
rất
nhiều
nghệ
sĩ
cải
lương
tên
tuổi
của
TPHCM,
cũng
như
một
số
nghệ
sĩ
cải
lương
đã
định
cư
tại
hải
ngoại,
lâu
rồi
không
xuất
hiện
trên
sân
khấu
quê
nhà.
Riêng
với
vở
Võ
Tắc
Thiên,
sau
xuất
công
diễn,
vở
này
sẽ
phục
vụ
khán
giả
vào
các
tối
mùng
2,
mùng
4,
mùng
6
Tết
Nguyên
đán
tại
sân
khấu
Sao
Minh
Béo.
Những
vở
tuồng
cải
lương
đều
được
đầu
tư
dàn
dựng
theo
phong
cách
mới,
có
tiết
tấu
nhanh,
phù
hợp
với
cuộc
sống
năng
động
của
con
người
thời
đại,
nhưng
vẫn
giữ
trọn
vẹn
những
giá
trị
nghệ
thuật
vốn
có.
Mỗi
chương
trình
cũng
chú
trọng
sự
giao
lưu
và
giao
thoa
giữa
các
diễn
viên
trẻ
và
khán
giả
trẻ,
với
mong
mỏi
khán
giả
trẻ
dễ
dàng
cảm
nhận
được
những
nét
đẹp,
cái
hay
của
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương.
Bên
cạnh
những
vở
tuồng
cổ,
kinh
điển,
tại
đây
còn
có
các
chương
trình
biểu
diễn
nghệ
thuật
khác
như:
kịch
vui
Đèn
lồng
đỏ
treo
ở
đâu,
Tôi
không
phải
đàn
ông,
Đẻ
mướn,
kịch
tạp
kỹ
Đổi
vợ
đổi
chồng,
Bóng
ma
nhà
họ
Mãn,
ca
nhạc,
tiểu
phẩm
hài,
chương
trình
Tiếng
cười
Sài
Gòn…
Trong
mỗi
đêm
diễn,
khán
giả
sẽ
được
rút
thăm
trúng
thưởng,
giao
lưu
cùng
nghệ
sĩ.
Sân
khấu
Sao
Minh
Béo
còn
trích
một
khoản
từ
giá
vé
79.000
đồng
để
làm
từ
thiện.
Chính
vì
ý
nghĩa
xã
hội
này
mà
có
rất
nhiều
nghệ
sĩ
tên
tuổi
đến
diễn
với
sân
khấu
Minh
Béo
mà
không
đặt
nặng
vấn
đề
thù
lao,
vì
hoạt
động
của
sân
khấu
Sao
Minh
Béo
còn
có
ý
nghĩa
vì
cộng
đồng.
THÚY
BÌNH
Ý kiến bạn đọc