Sân
khấu
học
đường
về
Kiên
Giang
Đêm
5
tháng
8
năm
2015,
tại
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
Kiên
Giang,
Cục
Nghệ
thuật
Biểu
diễn
(Bộ
Văn
hóa
Thể
thao
và
Du
lịch),
Trung
tâm
Nghiên
cứu
Bảo
tồn
và
Phát
huy
Văn
hóa
Dân
tộc
VN,
Sở
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
Kiên
Giang,
Sở
Giáo
dục
Đào
tạo
Kiên
Giang
đã
tổ
chức
biểu
diễn
báo
cáo
của
Lớp
Nghệ
thuật
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử
thuộc
Chương
trình
Sân
khấu
học
đường
được
thực
hiện
tại
Kiên
Giang
năm
2015.
Đến
dự
có
đại
diện
lãnh
đạo
các
đơn
vị
liên
quan,
học
sinh
và
phụ
huynh
học
sinh
cùng
đông
đảo
khán
giả
hâm
mộ
đờn
ca
tài
tử
và
nghệ
thuật
cải
lương
TP
Rạch
Giá.
Đồng
ca
ú
liu
ú
xáng
Dự
án
“Sân
khấu
học
đường”
do
Trung
tâm
Nghiên
cứu
Bảo
tồn
và
Phát
huy
Văn
hóa
Dân
tộc
đề
xuất
lên
Chính
phủ
năm
2000,
được
Chính
phủ
chấp
thuận
giao
cho
Bộ
Văn
hóa
Thể
thao
và
Du
lịch,
Bộ
Giáo
dục
Đào
tạo
và
Trung
tâm
phối
hợp
thực
hiện
từ
năm
2001.
Từ
đó
đến
nay,
trong
gần
15
năm,
theo
quyết
định
của
Bộ
Văn
hóa
Thể
thao
và
Du
lịch,
Cục
Nghệ
thuật
Biểu
diễn
đã
được
Bộ
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
giao
đại
diện
chủ
trì,
phối
hợp
với
Trung
tâm
Nghiên
cứu
Bảo
tồn
và
Phát
huy
Văn
hóa
Dân
tộc
VN
và
các
Sở
VHTTDL,
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
các
tỉnh,
thành
phố
trên
cả
nước
triển
khai
thực
hiện
Dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
tại
hơn
100
trường
Trung
học
Cơ
sở
với
các
loại
hình
nghệ
thuật
Tuồng,
Chèo,
Cải
lương
và
Dân
ca
kịch.
Trong
năm
2015,
theo
kế
hoạch
được
Bộ
phê
duyệt,
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
phối
hợp
với
Trung
tâm
Nghiên
cứu
Bảo
tồn
và
Phát
huy
Văn
hóa
Đân
tộc,
Sở
VHTTDL,
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
TP
Hà
Nội,
TP
Cần
Thơ,
tỉnh
Phú
Thọ
và
tỉnh
Kiên
Giang,
tiếp
tục
triển
khai
Dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
với
các
loại
hình
nghệ
thuật
Chèo,
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử.
Trich
đoạn
Rạng
ngọc
Côn
Sơn
Lớp
Nghệ
thuật
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử
thuộc
Dự
án
“Sân
khấu
học
đường”
tại
Kiên
Giang
năm
2015
do
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
đảm
nhận
thực
hiện,
được
khai
giảng
tại
từ
ngày
5/7/2015,
với
tổng
số
học
sinh
hơn
50
em
của
3
Trường
Trung
học
cơ
sở
Hùng
Vương,
Nguyễn
Du,
Lê
Quý
Đôn
ở
TP
Rạch
Giá,
chủ
yếu
là
học
sinh
lớp
7,
lớp
8.
Để
giảng
dạy
thật
tốt
cho
các
em,
Trung
tâm
đã
đứng
ra
mời
các
giảng
viên
có
kinh
nghiệm
đến
từ
Trường
Cao
đẳng
Sân
khấu
-
Điện
ảnh
thành
phố
Hồ
Chí
Minh
và
các
nghệ
nhân
Đờn
ca
tài
tử
-
Cải
lương
nổi
tiếng
của
tỉnh
Kiên
Giang
về
trực
tiếp
truyền
dạy.
Chỉ
trong
vòng
hơn
một
tháng,
được
sự
truyền
dạy
tích
cực
của
các
thày
cô,
hơn
50
em
học
sinh
từ
chỗ
gần
như
không
biết
gì
về
đơn
ca
tài
tử
và
cải
lương
đã
bắt
đầu
say
mê
hai
loại
hình
nghệ
thuật
này
và
đã
có
thể
hát,
đàn
một
số
bài
bản
đờn
ca
tài
tử,
cải
lương
cũng
như
trình
diễn
một
số
trích
đoạn
cải
lương.
Đêm
biểu
diễn
chọn
giới
thiệu
13
bài
bản
lớn
nhỏ
của
đờn
ca
tài
tử
truyền
thống
trong
đó
có
những
bài
bản
khó
như
Đảo
ngũ
cung,
Lý
ngựa
ô
nam,
Dạ
cổ
hoài
lang,
Vọng
cổ
nhịp
32…theo
các
hình
thức
đơn
ca,
song
ca,
tốp
ca
khá
mới
mẻ
cùng
5
trích
đoạn
cải
lương
lịch
sử
kinh
điển
là
“Tiếng
trống
Mê
Linh”,
“Tiếng
sóng
Rạch
Gầm”,
“Rạng
Ngọc
Côn
Sơn”,
“Thái
hậu
Dương
Vân
Nga”,
“Trần
Quốc
Toản
ra
quân”…
Trích
đoạn
Thái
hậu
Dương
Vân
Nga
Trong
hơn
1
tiếng
đồng
hồ
trình
diễn,
các
nghệ
sĩ
nhí
đã
tạo
ra
bất
ngờ
thú
vị
khi
hoàn
toàn
chinh
phục
người
xem
ngồi
kín
hội
trường
ngàn
chỗ
của
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh.
Trên
một
sân
khấu
lớn
được
đầu
tư
chăm
sóc
rất
kỹ
càng
về
âm
thanh,,
ánh
sáng,
phục
trang
hóa
trang
những
giọng
ca
hay,
những
khả
năng
biểu
diễn
sinh
động
đã
được
các
em
thể
hiện
đầy
sức
cuốn
hút,
tiêu
biểu
là
các
em
Tăng
Vương
Thiên
Nhi,
Phó
Sở
Kỳ,
Văn
Mỹ
Quỳnh
của
Trường
THCS
Lê
Quý
Đôn;
Nguyễn
Lê
Quyên,
Trần
Thị
Đông
Đông
của
Trường
THCS
Nguyễn
Du;
Phan
Nhật
Đăng,
Lê
Ngọc
Trâm,
Thẩm
Bảo
Anh
của
Trường
THCS
Hùng
Vương.
Khán
giả
rất
nhiều
người
đã
rơi
nước
mắt
xúc
động
khi
các
em
học
sinh
12,
13
tuổi
đã
tự
tin
hóa
thân
vào
hình
tượng
các
nhân
vật
kiệt
xuất
của
lịch
sử
dân
tộc
như
Hai
Bà
Trưng,
Quang
Trung,
Nguyễn
Trãi.
Dương
Vân
Nga,
Trần
Quốc
Toản…
Phát
biểu
tổng
kết
lớp
học,
ông
Ninh
Thành
Viên,
Phó
Giám
đốc
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
Kiên
Giang,
vui
mừng
khẳng
định:
Qua
một
tháng
hè
học
tập
ngắn
ngủi,
điều
thành
công
nhất
là
Dự
án
đã
khơi
dậy
trong
các
em
học
sinh
sự
say
mê
và
trân
trọng
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
của
dân
tộc,
hun
đúc
tình
yêu
quê
hương
đất
nước,
tinh
thần
bất
khuất
chống
ngoại
xâm
thông
qua
các
trích
đoạn
cải
lương
và
bài
ca
tài
tử.
Dự
án
đã
làm
thay
đổi
cách
nhìn
và
suy
nghĩ
của
các
em
và
mọi
người
về
một
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
của
nước
nhà,
mà
một
thời
bị
lãng
quên,
tưởng
rằng
sẽ
không
còn
được
yêu
thích
bởi
lớp
trẻ
ngày
nay;
Dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
đã
chứng
minh
điều
ngược
lại.
Có
thể
nói,
nếu
các
em
không
thực
sự
có
lòng
say
mê
bộ
môn
Đờn
ca
tài
tử
và
Nghệ
thuật
Cải
lương
thì
không
thể
nào
chỉ
qua
những
ngày
hè
ngắn
ngủi
các
em
đã
hoàn
thành
được
5
trích
đoạn
cải
lương
và
những
bài
tổ
của
Đờn
ca
tài
tử
một
cách
xuất
sắc
đến
như
vậy.
Trich
đoạn
Tiêng
sóng
Rạch
Gầm
Thay
mặt
hai
cơ
quan
chỉ
đạo
dự
án
là
Cục
Nghệ
thuật
Biểu
diễn
và
Trung
tâm
Nghiên
cứu
Bảo
tồn
và
Phát
huy
Văn
hóa
Dân
tộc
VN,
nhạc
sĩ
Phạm
Đình
Thắng,
Phoc
Cục
trưởng
Cục
nghệ
thuật
Biểu
diễn,
đánh
giá
cao
thành
công
của
chương
trình
Sân
khấu
học
đường
thực
hiện
ở
Kiên
Giang,
biểu
dương
tinh
thần
trách
nhiệm
của
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
và
các
thầy
cô
đã
tận
tâm
chăm
sóc
cho
các
cháu
có
những
nghày
hè
không
thể
nào
quên
với
đờn
ca
tài
tử
và
cải
lương,
các
nghệ
thuật
mang
hồn
cốt
và
bản
sắc
quê
hương.
Ông
tin
rằng
từ
thành
công
ban
đầu
của
Dự
án,
chắc
chắn
tỉnh
Kiên
Giang
sẽ
nhân
lên
nhiều
lần,
để
đưa
các
em
học
sinh
thực
sự
trở
về
với
nghệ
thuật
truyền
thống
dân
tộc…
Sau
15
năm
thực
hiện,
chương
trình
“Sân
khấu
học
đường”
cũng
đã
đến
được
với
mảnh
đất
tận
cùng
của
tổ
quốc
ở
cực
Tây
Nam
và
đã
thành
công
mỹ
mãn
như
đánh
giá
của
Cổng
Thông
tin
Điện
tử
chính
thức
của
tỉnh
Kiên
Giang.
Tin
rằng,
đây
không
phải
là
lần
duy
nhất,
Dự
án
nhiều
ý
nghĩa
dành
cho
thế
hệ
trẻ
này
được
thực
hiện
ở
Kiên
Giang.
Nhật
Ánh
Dự
án
Sân
khấu
học
đường
đến
Kiên
Giang
Dự
án
“Sân
khấu
học
đường”
đã
được
Bộ
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
đã
giao
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
chủ
trì,
phối
hợp
với
Trung
tâm
nghiên
cứu
bảo
tồn
và
phát
huy
văn
hóa
dân
tộc
Việt
Nam,
Sở
VHTTDL,
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
các
tỉnh,
thành
phố
trên
cả
nước
(từ
năm
2001
đến
năm
2014),
thực
hiện
Dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
tại
hơn
100
trường
Trung
học
cơ
sở
với
các
loại
hình
nghệ
thuật
Tuồng,
Chèo,
Cải
lương
và
Dân
ca
kịch.
Trong
năm
2015,
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
phối
hợp
với
Trung
tâm
nghiên
cứu
bảo
tồn
và
phát
huy
văn
hóa
dân
tộc,
Sở
VHTTDL,
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
Thành
phố
Hà
Nội,
Thành
phố
Cần
Thơ,
tỉnh
Phú
Thọ
và
tỉnh
Kiên
Giang,
tiếp
tục
triển
khai
Dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
với
các
loại
hình
nghệ
thuật
Chèo,
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử.
Nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử
thu
hút
nhiều
học
sinh
nhỏ
tuổi
đến
tham
gia
tại
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh.
Đạo
diễn
Nguyễn
Đình
Đức,
Phó
Giám
đốc
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
cho
biết:
“Sở
VHTTDL
đã
giao
cho
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
đảm
nhận
để
triển
khai
dự
án.
Hiện
nay,
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
đang
triển
khai
những
công
việc
cần
thiết
để
hoàn
chỉnh
giáo
án,
triển
khai
đúng
kế
hoạch.
Khoảng
60
em
học
sinh
của
3
trường
Trung
học
cơ
sở
được
chọn
là
THCS
Lê
Quý
Đôn,
Nguyễn
Du,
Hùng
Vương,
sẽ
tập
trung
về
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
từ
tháng
6
đến
tháng
9/2015
để
các
nghệ
nhân
truyền
dạy
loại
hình
nghệ
thuật
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử
và
cuối
khóa
học
các
em
sẽ
biểu
diễn
hoàn
chỉnh
các
trích
đoạn
gồm:
Trần
Quốc
Toản
trong
vở
“Trần
Quốc
Toản
ra
quân”;
Dương
Văn
Nga
trong
vở
Thái
Hậu
Dương
Văn
Nga”;
Nguyễn
Trãi
trong
vở
“Rạng
ngọc
Côn
Sơn”;
Hai
bà
Trưng
trong
vở
“Tiếng
trống
mê
Linh”;
Nguyễn
Huệ
trong
vở
“Tiếng
Sóng
Rạch
Gầm”;
Nguyễn
Trung
Trực
trong
vở
“Kiếm
bạt
Kiên
Giang”.
Nghệ
nhân
Kim
Kho
đang
hướng
dẫn
cho
giọng
ca
trẻ
Ngọc
Hoa
về
nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử.
Nghệ
nhân
Nguyễn
Kim
Khoa,
sẽ
là
người
trực
tiết
truyền
day
cho
biết:
“Trong
bối
cảnh
nghệ
thuật
sân
khấu
truyền
thống
đang
bị
các
loại
hình
giải
trí
khác
lấn
át
thì
việc
đưa
sân
khấu
vào
học
đường
là
cách
để
giữ
gìn
và
phát
huy
nghệ
thuật
truyền
thống.
Dự
án
rất
thuận
lợi
khi
chọn
các
trường
đều
nằm
trên
địa
bàn
thành
phố
Rạch
Giá,
đây
là
một
trong
những
cách
giúp
giới
trẻ
tiếp
cận,
hiểu
về
nghệ
thuật
truyền
thống
của
dân
tộc,
tạo
dựng
một
tầng
lớp
trẻ
yêu
thích
nghệ
thuật
truyền
thống.
Dụ
án
sẽ
giúp
phát
hiện
và
bồi
dưỡng
những
nhân
tố
có
năng
khiếu
về
các
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống”.
Bài
và
ảnh: Thế
Hạnh
(Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
Kiên
Giang)
Triển
khai
dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
tại
Kiên
Giang
Kiên
Giang
được
Bộ
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
lựa
chọn
cùng
với
03
địa
phương
khác
là
Thành
phố
Hà
Nội,
Thành
phố
Cần
Thơ,
tỉnh
Phú
Thọ
triển
khai
dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
trong
năm
2015.
Đưa
âm
nhạc
dân
gian
vào
học
đường
là
một
trong
những
biện
pháp
cơ
bản
và
quan
trọng
để
truyền
bá
và
giáo
dục
lòng
yêu
mến
tự
hào,
ý
thức
bảo
tồn
phát
huy
những
di
sản
âm
nhạc
dân
gian
nói
riêng,
văn
hóa
dân
gian
nói
chung
trong
thế
hệ
trẻ.
Đánh
giá
được
tầm
quan
trọng
đó,
từ
năm
2001
đến
năm
2014,
Bộ
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
đã
giao
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
chủ
trì,
phối
hợp
với
Trung
tâm
nghiên
cứu
bảo
tồn
và
phát
huy
văn
hóa
dân
tộc
Việt
Nam,
Sở
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch,
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
các
tỉnh,
thành
phố
trên
cả
nước
thực
hiện
dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
tại
hơn
100
trường
Trung
học
cơ
sở
với
các
loại
hình
nghệ
thuật
Tuồng,
Chèo,
Cải
lương
và
Dân
ca
kịch.
Thông
qua
các
hình
tượng
nghệ
thuật
được
truyền
dạy,
dự
án
đã
góp
phần
giáo
dục
đạo
đức,
lối
sống,
truyền
thống
tốt
đẹp
của
người
Việt
Nam
trong
quá
trình
hình
thành
nhân
cách
của
học
sinh
Trung
học
cơ
sở;
giúp
các
em
cảm
thụ
được
các
giá
trị
của
nghệ
thuật
sân
khấu
truyền
thống,
rèn
luyện
ý
thức
trân
trọng,
giữ
gìn,
phát
huy
những
giá
trị
văn
hóa
dân
tộc;
tạo
ra
đội
ngũ
khán
giả
trẻ
và
tạo
nguồn
diễn
viên
cho
các
loại
hình
nghệ
thuật
sân
khấu
dân
tộc
trong
hiện
tại
cũng
như
trong
tương
lai.
Dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
đã
được
cơ
quan
quản
lý
Nhà
nước
các
cấp,
dư
luận
báo
chí,
các
chuyên
gia,
nhân
dân
và
đặc
biệt
là
thầy
cô
các
trường
Trung
học
cơ
sở
và
phụ
huynh
học
sinh
đánh
giá
cao.
Để
tiếp
tục
phát
huy
những
thành
quả
đạt
được,
Cục
Nghệ
thuật
biểu
diễn
phối
hợp
với
Trung
tâm
nghiên
cứu
bảo
tồn
và
phát
huy
văn
hóa
dân
tộc,
Sở
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch,
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
Thành
phố
Hà
Nội,
Thành
phố
Cần
Thơ,
tỉnh
Kiên
Giang,
Phú
Thọ tiếp
tục
triển
khai
dự
án
"Sân
khấu
học
đường"
năm
2015.

Các
em
học
sinh
các
trường
Trung
học
cơ
sở
sẽ
được
truyền
dạy
loại
hình
nghệ
thuật
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử
Theo
kế
hoạch
tại
tỉnh
Kiên
Giang;
dự
án
sẽ
triển
khai
truyền
dạy
loại
hình
nghệ
thuật
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử.
Sở
Văn
hóa,
Thể
thao
và
Du
lịch
phối
hợp
với
Sở
Giáo
dục
và
Đào
tạo
Kiên
Giang
đã
chọn
03
trường
Trung
học
cơ
sở
có
phong
trào
văn
nghệ
tốt
để
thực
hiện
dự
án,
gồm:
THCS
Lê
Quý
Đôn,
THCS
Nguyễn
Du,
THCS
Hùng
Vương,
với
sự
tham
gia
của
gần
60
em
học
sinh
có
nhân
tố,
năng
khiếu
nghệ
thuật
tập
luyện
các
trích
đoạn:
Trần
Quốc
Toản
ra
quân,
Thái
hậu
Dương
Vân
Nga,
Rạng
ngọc
Côn
Sơn,
Tiếng
trống
Mê
Linh,
Tiếng
sóng
Rạch
Gầm,
Kiếm
bạt
Kiên
Giang.
Sau
khoảng
thời
gian
02
tháng
trong
dịp
hè,
các
em
học
sinh
được
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
có
nhiều
kinh
nghiệm
đến
từ
Đoàn
Cải
lương
Nhân
dân
Kiên
Giang,
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
trực
tiếp
truyền
dạy,
giúp
các
em
tiếp
cận,
học,
thực
hành
biểu
diễn
các
bộ
môn
nghệ
thuật
sân
khấu
truyền
thống.
Dự
kiến
vào
cuối
tháng
8/2015,
Ban
Điều
hành,
Ban
Tổ
chức
thực
hiện
dự
án,
các
nghệ
sĩ
trực
tiếp
truyền
dạy,
đội
văn
nghệ
xây
dựng
chương
trình
diễn
báo
cáo
tổng
kết
dự
án.

Hình
tượng
nhân
vật
AHDT
Nguyễn
Trung
Trực
trong
trích
đoạn
"Kiếm
bạt
Kiên
Giang"
sẽ
được
các
nghệ
sĩ
Đoàn
Cải
lương
Nhân
dân
Kiên
Giang
đưa
vào
giảng
dạy
Với
việc
triển
khai
thực
hiện
dự
án
này,
hy
vọng
trong
thời
gian
tới,
Kiên
Giang
có
những
cơ
chế
và
điều
kiện
thuận
lợi
cho
các
em
học
sinh
tiến
hành
biểu
diễn
giao
lưu
với
các
bạn
cùng
trang
lứa
trong
những
tiết
sinh
hoạt
ngoại
khóa
ở
các
trường
học
trên
địa
bàn;
tới
những
xóm,
ấp
biểu
diễn
phục
vụ
cộng
đồng
dân
cư,
góp
phần
tạo
nên
sức
sống
mạnh
mẽ
cho
nghệ
thuật
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử,
góp
phần
làm
giàu
thêm
đời
sống
văn
hóa,
tinh
thần
phong
phú
cho
nhân
dân
địa
phương.
Nguồn:
kiengiangvn.vn
XEM
THÊM
TIN
TỨC
-
HÌNH
ẢNH
-
VIDEO
TẠI
ĐÂY
Ý kiến bạn đọc