Được
biết chương trình Tiếng Tơ Đồng tồn tại cũng khoảng 5 năm, từ năm 2010,
được sự yêu mến của giới cổ nhạc lẫn khán giả bới tính " bác học, khoa
học, giải trí, văn nghệ ..." của chương trình, nhiều kỳ của Tiềng Tơ
Đồng như là một lớp học on line từ xa về đàn và các bài bản của cải
lương. Tiếng tơ đồng cũng có mang tính chất văn nghệ thẩm mỹ cao khi
người dắt chương trình đổi đề tài, biết cách làm mới khi chia xẻ với
khán giả nhiều tài danh-chuyện hậu trường, chuyện tai nạn nghề
nghiệp...Chương trình luôn có phần văn nghệ đan xen bởi hai giọng ca
tuyệt vời của hai nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh. Ngoài phần ca diễn,
bài vở chuẩn bị có nghiên cứu sâu...chương trình còn thu hút ở điểm ở
cách dẫn chuyện gần gũi và dí dõm của cả hai nghệ sĩ...
Còn
chương trình Cổ Nhạc Phương Nam từng phát trên đài VHN_TV của nghệ sĩ
Tuấn Châu, nghệ sĩ lão thành Văn Chung và nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng cũng có
những điểm mạnh và thu hút riêng, là một sân chơi. đất diễn cho nghệ sĩ
cháy bỏng niềm đam mê, cũng là sân chơi đàn ca tài tử theo yêu cầu của
khán giả từ xa qua điện thoại hay email. Nghệ sĩ Văn chung gần 90 tuổi
mà giọng hạt vẫn còn sang sảng, giọng cười dê còn rất xòm...bên cạnh
nghệ sĩ Hồ Quảng đa năng khả ái Ngọc Đáng đã làm tăng thêm giá trị của
chương trình. Hai cây đàn Hoàng Nam và Hoàng Phúc luôn là hai cây đàn
chủ lực với ngòn đàn điêu luyện. Chương trình thu hút và mời hầu hết các
nghệ sĩ cãi lương ở hãi ngoại như Phượng Liên, Hương Huyền, Ngọc
Huyền,Minh Cảnh,Minh Cảnh Em,Cảnh Trân, Cẩm Thu, Linh Tâm, Vĩnh Khang,
Bình Trang, Phuơng Hồng Thuỷ, Mộng Nguyệt,Huỳnh Hoa.Philip Nam,Quốc
Nam,Minh Phương,Thanh Thanh Tâm,Kiều Oanh,soạn giả Yên Lang...và nhiều
nghệ sĩ từ Âu Châu như nghệ sĩ Bạch Mai hay trong nước sang biểu diễn
như NS Lệ Thuỷ, Bảo Quốc, Nhơn Hậu, Kim Tiểu Long,Hoàng Nhất...Cổ nhạc
phương Nam có một nét mới hay như một chương trình đàn ca tài từ được
yêu cầu qua điện thoại từ khắp tiểu bang Hoa Kỳ và khán giả có thể tâm
tình và chia sẽ tình cảm của mình với nghệ sĩ....Đặc biệt mới đây, cổ
nhạc phương Nam đã mở một văn phỏng ở quận Cam như là một mini bảo tàng,
lưu trữ nhiều hình ảnh, sản phẩm cải lương qua các thời kỳ...Chương
trình cũng đang trên đà mở rộng đễ biểu diễn một số tuồng cải lương hay
các trích đoạn...
Xin
chúc đài SBTN ngày càng được yêu chuộng hơn để đáp lại tấm lòng trân
quí cổ nhạc của nhà đài và ban giám đốc, đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ.
Được biết nhạc sĩ Trúc Hồ là một nhạc sĩ tân nhạc, vượt biên đến Mỹ thời
lúc còn tuổi rất teen, mồ côi cha mẹ, tự lực cánh sinh đã có một sự
nghiệp thành công tại hải ngoại, là người sáng lập trung tâm ca nhạc
Aisia và đài truyền hình SBTN, anh là tấm gương cho thế hệ trẻ ở hải
ngoại phấn đấu, tôi càng quí nhạc sĩ Trúc Hồ hơn khi anh luôn giành tình
yêu, thời gian, tài chánh vào lĩnh vực cổ nhạc, một lĩnh vựa ngày càng
mai một ngay cả trong nước. ..Rất vui khi cả hai chương trình lớn cổ
nhạc hải ngoại có nền phát triển vững chắc khi được sự hổ trợ đắc lực từ
người nhạc sĩ tài hoa này. Chúc cho hai chương trình ngày càng có nhiều
tiết mục lạ hay, nhiều khách mời được yêu mến...
Ý kiến bạn đọc