Xiếc
Đu
quan
họ
giành
giải
Vàng
Liên
hoan
Xiếc
quốc
tế
Italia
Tiết
mục
xiếc
Đu
quan
họ
của
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
vừa
giành
được
giải
Vàng
tại
Liên
hoan
Xiếc
quốc
tế
Italia
lần
thứ
30
diễn
ra
từ
ngày
9
đến
12/01/2014.
Tiết
mục
xiếc
Đu
nhện
cũng
giành
được
giải
Đồng
tại
Liên
hoan
lần
này.
.

Tiết
mục
Đu
quan
họ
Tiết
mục
Đu
quan
họ
được
dàn
dựng
bởi
NSƯT
Tống
Toàn
Thắng
và
do
hai
diễn
viên
Bùi
Thu
Hương
và
Vũ
Anh
Tuấn
thực
hiện.
Với
chiếc
nón
quai
thao
to
ở
chính
giữa
và
trên
nền
nhạc
của
bài
dân
ca
Bèo
dạt
mây
trôi,
đôi
nam
nữ
với
trang
phục
quan
họ,
áo
dài
khăn
xếp
cách
điệu
đã
mang
đến
cho
khán
giả
châu
Âu
một
tiết
mục
xiếc
đầy
lôi
cuốn
và
hấp
dẫn.

Từ
cách
giao
duyên
của
các
liền
anh,
liền
chị
quan
họ
đến
các
động
tác
như
đu
trên
dây,
treo
người
bằng
quai
nón,
nhào
lộn,
đế
kiếm
trên
đu…
đều
được
hai
nghệ
sĩ
thể
hiện
bằng
tài
năng
và
sự
khéo
léo
của
người
nghệ
xiếc
dũng
cảm
và
khổ
luyện.
Ấn
tượng
hơn
cả
là
ngoài
tài
năng,
tiết
mục
xiếc
Đu
quan
họ
đã
mang
được
cái
hồn,
cái
cốt
cách
trong
văn
hóa
của
người
Việt
một
cách
sâu
sắc.

Đu
quan
họ
Với
người
châu
Âu,
xiếc
là
bộ
môn
nghệ
thuật
tổng
hòa
của
các
loại
hình
nghệ
thuật,
vì
thế
mà
Đu
quan
họ
của
Việt
Nam
đã
giành
được
số
điểm
cao
từ
Ban
giám
khảo
và
đoạt
giải
Vàng
một
cách
thuyết
phục.

Đu
nhện
Ngoài
Đu
quan
họ,
Việt
Nam
còn
có
tiết
mục
Đu
nhện
cũng
tham
dự
Liên
hoan
lần
này.
Tiết
mục
xiếc
độc
đáo
này
đã
tái
hiện
hình
ảnh
bầy
nhện
được
nở
ra
từ
bọc
trứng
và
chúng
cùng
nhện
chúa
dàn
cảnh
săn
mồi…
Trên
nền
âm
thanh,
ánh
sáng
và
trang
phục
khá
bắt
mắt,
tiết
mục
được
mở
đầu
với
hình
ảnh
chiếc
đu
hình
lưới
nhện,
bên
dưới
là
bọc
trứng,
cùng
với
âm
nhạc,
nhện
chúa
và
các
chú
nhện
con
từ
từ
chui
ra,
chúng
quan
sát
và
dàn
đội
hình
mai
phục
mồi
là
những
chú
bướm
sặc
sỡ,
đầy
màu
sắc…
Điều
đáng
nói
là
tiết
mục
Đu
nhện
đòi
hỏi
diễn
viên
phải
hóa
thân
thể
hiện
tính
cách
của
nhân
vật,
từ
biểu
cảm,
hành
động
kết
hợp
trong
động
tác
xiếc.
Và
với
những
gì
mà
hai
nghệ
sĩ
Bùi
Hải
Quân
và
Bùi
Khánh
Dư
đã
thể
hiện,
tiết
mục
xiếc
Đu
nhện
đã
được
trao
giải
đồng
và
giành
giải
dàn
dựng
xuất
sắc
nhất
dành
cho
đạo
diễn
NSƯT
Tống
Toàn
Thắng.
Đặc
biệt
hơn,
không
chỉ
giành
giải
cao
tại
Liên
hoan
mà
hai
tiết
mục
Đu
quan
họ
và
Đu
nhện
còn
rất
được
khán
giả
cũng
như
Ban
giám
khảo
yêu
mến
và
đây
là
một
thành
công
của
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam.
Cũng
trong
năm
2013
vừa
qua,
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
có
15
đoàn
đi
biểu
diễn
và
tham
dự
các
kỳ
Liên
hoan
quốc
tế,
hiện
tại
có
2
đoàn
đang
biểu
diễn
tại
Nhật
Bản
và
Ấn
Độ.
Một
trong
những
kế
hoạch
gần
đây
nhất
của
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
trong
năm
2014
là
chuẩn
bị
cho
Liên
hoan
Xiếc
quốc
tế
lần
thứ
14
tại
Domont
Paris
–
Pháp.
Được
biết,
hiện
tại
BTC
đã
có
lời
mời
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
và
ngỏ
ý
muốn
được
lấy
tên
Liên
hoan
là
năm
của
Việt
Nam.
Đây
cũng
là
một
sự
ghi
nhận
của
Xiếc
thế
giới
đối
với
sự
phát
triển
của
xiếc
Việt
Nam
nói
chung
và
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
nói
riêng
trong
sự
hội
nhập
và
đóng
góp
cho
sự
phát
triển
của
nghệ
thuật
Xiếc
trên
toàn
thế
giới.
Lan
Hương
Ý kiến bạn đọc