Minh Tâm-Tài Lương, chim liền cánh trên bầu trời Ba Lê
- Thứ năm - 23/01/2014 11:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sau năm 1975, nghệ sĩ cải lương định cư tại Pháp gồm nhiều nghệ sĩ tài danh nhưng họ không được may mắn và thuận lợi trong việc hành nghề ca hát như các bạn đồng nghiệp ở Hoa Kỳ, một nơi mà nhiều tiểu ban có khí hậu ấm áp như ở quê nhà và có một cộng đồng người Việt định cư rất là đông đảo.
Ở
Paris,
khán
giả
thích
xem
hát
cải
lương
có
giới
hạng
vì
số
người
Việt
định
cư
ở
Pháp
quá
ít,
lại
sống
xa
nhau,
rải
rác,
thêm
nữa
các
nghệ
sĩ
cải
lương
cũng
phải
có
một
việc
làm
sinh
sống
phù
hợp
với
nhu
cầu
sở
tại,
khác
với
nghề
hát
cải
lương.
Vì
vậy
tại
kinh
đô
ánh
sáng
Ba
Lê,
tổ
chức
được
những
suất
hát
cải
lương
là
một
việc
làm
thiên
nan
vạn
nan,
ấy
vậy
mà
các
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
-
Tài
Lương,
Minh
Đức
-
Kiều
Lệ
Mai,
Minh
Thanh
-
Kim
Chi,
Lý
Kim
Hải,
Quốc
Hương,
Trần
Nghĩa
Hiệp
-
Bạch
Nhân
Trang,
Hà
Mỹ
Liên,
Hà
Mỹ
Xuân,
Thanh
Bạch
-
Bạch
Lê
thực
hiện
được
những
suất
hát
cải
lương
.
Điều
đó
đáng
cho
chúng
tôi
ngã
nón
chào
mến
phục
lòng
yêu
nghề
hát
của
các
bạn.
Tôi
xin
giới
thiệu
trước
hai
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
-
Tài
Lương,
chỉ
vì
tôi
biết
rõ
thành
tích
nghệ
thuật
của
hai
bạn
khi
tôi
đi
chung
với
hai
bạn
trong
gánh
hát
Saigon
3
từ
những
năm
1976.
Nghệ
sĩ
Minh
Tâm
Nghệ
sĩ
Minh
Tâm,
sinh
quán
ở
tỉnh
Bến
Tre,
lúc
trẻ
học
trường
Trung
Học
Bồ
Đề,
đến
năm
1968
anh
lên
Saigon,
học
trường
trung
học
Nguyễn
Bá
Tòng.
Năm
1969,
Minh
Tâm
và
một
người
bạn
học
cùng
trường
đi
học
ca
tân
nhạc
do
danh
ca
Duy
Khánh
tổ
chức
dạy
ở
đường
Hưng
Đạo.
Tuy
theo
học
ca
tân
nhạc
nhưng
Minh
Tâm
vẫn
nuôi
mộng
được
theo
nghề
hát
cải
lương
nên
anh
thường
đến
các
rạp
hát
Hưng
Đạo
và
Quốc
Thanh
để
xem
hát,
coi
tập
tuồng
và
xin
ảnh
nghệ
sĩ
thần
tượng
của
anh
lúc
đó
là
Thanh
Nga,
Hùng
Cường,
Phượng
Liên…
Nên
nhớ
là
sau
cái
Tết
Mậu
Thân
năm
1968,
tình
hình
sân
khấu
cải
lương
xuống
dốc
một
cách
thê
thảm
vì
tình
trạng
giới
nghiêm
ban
đêm
trong
đô
thành,
các
gánh
hát
chỉ
hát
được
một
suất
hát
chiều
chúa
nhựt
hoặc
phải
đi
lưu
diễn
ở
các
tỉnh
miền
Trung
hoặc
các
quận,
huyện
miền
Hậu
Giang.
Nên
nhớ
là
sau
cái
Tết
Mậu
Thân
năm
1968,
tình
hình
sân
khấu
cải
lương
xuống
dốc
một
cách
thê
thảm
vì
tình
trạng
giới
nghiêm
ban
đêm
trong
đô
thành,
các
gánh
hát
chỉ
hát
được
một
suất
hát
chiều
chúa
nhựt
hoặc
phải
đi
lưu
diễn
ở
các
tỉnh
miền
Trung
hoặc
các
quận,
huyện
miền
Hậu
Giang.
Trong
thời
điểm
như
vậy,
Minh
Tâm
phải
là
người
quá
đam
mê
nghệ
thuật
hát
cải
lương
nên
anh
mới
bỏ
học,
theo
gia
nhập
gánh
hát
Hoa
Thế
Hệ
của
ông
bầu
kiêm
soạn
giả
Quang
Phục.
Gánh
hát
Hoa
Thế
hệ
gồm
nhiều
diễn
viên
trẻ,
tuổi
từ
16
trở
xuống,
có
lúc
được
gọi
là
gánh
đồng
ấu
Hoa
Thế
Hệ.
Soạn
giả
Quang
Phục
là
diễn
viên
danh
ca
của
đoàn
hát
Thanh
Minh
trong
những
năm
1953
-
1955,
đồng
thời
với
các
danh
ca
Năm
Nghĩa,
Ut
Trà
Ôn,
Minh
Tấn,
Ut
Nhị…
Ông
bầu
kiêm
soạn
giả
Quang
Phục
đoàn
Hoa
Thế
Hệ
dạy
Minh
Tâm
diễn
xuất,
nhạc
sư
Năm
Hưng
dạy
ca.
Nhạc
sư
Năm
Hưng
từng
soạn
cuốn
sách
Cầm
Ca
Cổ
Nhạc,
ghi
đầy
đủ
20
bài
bản
tổ
và
hàng
trăm
bài
bản
nhỏ
dùng
trên
sân
khấu
cải
lương
từ
các
thập
niên
40,
50,
60.
Gương
mặt
đầy
triển
vọng
Dưới
sự
chỉ
dạy
của
minh
sư
Năm
Hưng
và
Quang
Phục,
Minh
Tâm
tiến
bộ
rất
nhanh.
Anh
học
ca
đầy
đủ
các
bài
bản
thường
được
dùng
trên
sân
khấu
cải
lương
và
khởi
nghiệp
bằng
cách
hát
các
vai
phụ,
làm
vệ
sĩ,
đánh
võ,
như
các
nghệ
sĩ
đàn
anh
đã
từng
theo
trình
tự
học
nghề:
vệ
sĩ,
kép
con,
kép
cạnh
rồi
mới
dần
dần
thủ
những
vai
kép
lớn.
Năm
1970,
Minh
Tâm
gia
nhập
gánh
hát
Tân
Dạ
Lý
của
diễn
viên
Hoàng
Ngọc
An.
Trên
sân
khấu
đoàn
Tân
Dạ
Lý,
nghệ
sĩ
kiêm
bầu
gánh
Hoàng
Ngọc
An
thủ
vai
kép
chánh,
nghệ
sĩ
Tấn
An
nguyên
là
nghệ
sĩ
của
đoàn
hát
Thanh
Minh
Thanh
Nga,
chịu
trách
nhiệm
sân
khấu.
Minh
Tâm
đóng
vai
kép
nhì,
anh
được
Tấn
An
tận
tình
chỉ
dạy
nghề
hát.
Năm
1973,
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
là
một
gương
mặt
sáng
sủa
đầy
triển
vọng
trong
giới
nghệ
sĩ
trẻ
lúc
bấy
giờ
nên
đoàn
Xuân
Liên
Hoa
mới
thành
lập
đã
ký
hợp
đồng
mời
Minh
Tâm
về
hợp
cùng
nghệ
sĩ
Dũng
Thanh
Lâm
làm
thành
một
dàn
kép
chánh.
Lúc
đó
Dũng
Thanh
Lâm
là
một
kép
trẻ,
đẹp
trai,
được
các
bầu
gánh
hát
Dạ
Lý
Hương,
Hùng
Cường
-
Bạch
Tuyết
săn
đón
nên
anh
thường
vắng
mặt
trên
sân
khấu
Xuân
Liên
Hoa,
nghệ
sĩ
Thanh
Điền,
người
chịu
trách
nhiệm
sân
khấu
Xuân
Liên
Hoa
để
tâm
chỉ
dạy
nghề
hát
cho
Minh
Tâm,
đưa
Minh
Tâm
lên
làm
kép
chánh
thay
cho
Dũng
Thanh
Lâm
để
đóng
cặp
với
đào
chánh
Hà
Mỹ
Xuân.
Năm
1976,
đoàn
cải
lương
Saigòn
3
thành
lập,
Minh
Tâm
được
mời
về
đóng
vai
kép
chánh,
hát
cặp
với
các
nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Kim
Huệ,
Tài
Lương.
Minh
Tâm
đã
thành
công
trong
các
vai
kép
chánh
trong
tuồng
Mái
Tóc
Người
Vợ
Trẻ,
Một
Cuộc
Giải
Phẩu,
Nàng
Sa
Rết,
Tình
Ca
Biên
Giới,
Quán
Hương
Tràm…
Nghệ
sĩ
Kiều
Lệ
Mai,
Minh
Đức,
và
Soạn
giả
Nguyễn
Phương.
Ở
đoàn
cải
lương
Saigon
3,
các
nghệ
sĩ
Minh
Vương,
Thanh
Kim
Huệ
và
Minh
Tâm
-
Tài
Lương
hợp
thành
một
dàn
diễn
viên
mạnh,
so
tài
ngang
ngữa
với
các
diễn
viên
Ut
Bạch
Lan
-
Thành
Được
bên
đoàn
cải
lương
Saigòn
1,
và
cặp
diễn
viên
Thanh
Tuấn
-
Ngọc
Bích
ở
đoàn
cải
lương
Saigon
2.
Nghệ
sĩ
Tài
Lương
Minh
Tâm
và
Tài
Lương
kết
hôn
nhau
năm
1978
và
sau
đó
vài
năm
chúng
tôi
được
tin
hai
nghệ
sĩ
tài
danh
nầy
đi
định
cư
ở
nước
Pháp
hồi
tháng
5
năm
1981.
(Vừa
rồi
là
giọng
ca
của
nữ
nghệ
sĩ
Tài
Lương
trong
album
Hoài
Niệm,
tiếng
hát
Tài
Lương
thực
hiện
trên
đất
Pháp.)
Nghệ
sĩ
Tài
Lương
tên
thật
là
Huỳnh
Thị
Tài
Lương,
sinh
tại
Saigon.
Cha
cô
là
ông
Huỳnh
Ngọc
Châu,
quê
ở
Bình
Định,
mẹ
là
người
ở
Bến
Tre.
Hai
ông
bà
là
chủ
tiệm
may
"Ngọc
Châu"
ở
đường
Ngô
Tùng
Châu,
một
tiệm
chuyên
may
âu
phục
nổi
tiếng
ở
Saigon.
Tên
Tài
Lương
là
kỷ
niệm
một
làng
quê
xa
lắc
xa
lơ
của
cha
cô.
Đó
là
thôn
Phú
Nhuận,
tổng
Tài
Lương,
phủ
Bồng
Sơn,
tỉnh
Qui
Nhơn.
Cha
cô
đặc
tên
cô
là
Tài
Lương,
để
nhớ
tông
Tài
Lương
và
tên
cho
em
gái
của
cô
là
Phú
Nhuận
để
ghi
nhớ
thôn
Phú
Nhuận.
Phú
Nhuận
là
tên
khai
sinh
của
nữ
nghệ
sĩ
Tài
Linh.
Tài
Lương
dùng
tên
thật
của
mình
làm
nghệ
danh.
Nữ
nghệ
sĩ
Tài
Lương
tốt
nghiệp
trường
Quốc
Gia
Am
Nhạc
và
Kịch
Nghệ
Saigon
năm
1973.
Tài
Lương
có
thủ
một
vai
trong
phim
Bóng
Người
đi
do
hãng
phim
Mỹ
Vân
thực
hiện,
chuyện
phim
của
Nguyễn
Phương,
thầy
Năm
Châu
làm
đạo
diễn.
Năm
1976,
cô
Tài
Lương
được
mời
làm
diễn
viên
chánh
cùng
với
nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Kim
Huệ
trong
đoàn
cải
lương
Saigon
3.
Nữ
nghệ
sĩ
Tài
Lương
phong
thái
sang
trọng,
qúy
phái,
cách
ca
diễn
tinh
tế,
có
sức
thuyết
phục,
vừa
ra
trường
chỉ
mới
được
vài
năm
đã
trở
thành
đào
chánh
của
một
gánh
hát
đại
ban.
Khi
tên
tuổi
lên
đến
đỉnh
cao
thì
đôi
nghệ
sĩ
uyên
ương
Minh
Tâm
Tài
Lương
xa
rời
sân
khấu
để
đi
định
cư
ở
nước
Pháp.
Đôi
uyên
ương
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
và
Tài
Lương
Từ
sau
năm
1975
đến
những
năm
đầu
thập
niên
80,
người
Việt
mới
định
cư
ở
Hải
ngoại
gặp
muôn
vàng
khó
khăn
trong
việc
hội
nhập
với
đất
nước
tạm
dung,
hai
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
-
Tài
Lương
cũng
không
ngoại
lệ,
phải
học
tiếng
Pháp,
phải
học
một
nghề
để
sinh
sống,
phải
tự
tạo
lập
cơ
ngơi
bắt
đầu
từ
con
số
không.
Năm
năm
sau,
năm
1986,
ổn
định
được
cuộc
sống,
Minh
Tâm
và
Tài
Lương
tham
gia
Hội
nghệ
sĩ
trẻ
(Association
de
jeunes
artistes)
do
nghệ
sĩ
Chí
Tâm
tổ
chức
gồm
có
Tài
Lương,
Mỹ
Hòa,
Minh
Tâm
Ngọc
Lựu,
Hùng
Tiến,
Chí
Tâm.
Chí
Tâm
vừa
là
nhạc
sĩ,
diễn
viên,
họa
sĩ
trang
trí
và
đạo
diễn
cho
những
suất
hát
của
nhóm
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
Tài
Lương.
Những
dịp
Các
nghệ
sĩ
cải
lương
và
Hồ
Quảng
ở
Việt
Nam
được
mời
qua
Pháp
hát
trong
những
dịp
Tết
Việt
Nam
đều
được
sự
giúp
đở
và
cộng
tác
của
đôi
uyên
ương
nghệ
sĩ
Minh
Tâm
và
Tài
Lương.
Trong
cuộc
sống
và
gia
đình,
Minh
Tâm
và
Tài
Lương
thành
đạt
ở
xứ
người,
có
hai
con,
một
trai
một
gái,
đều
học
thành
tài
và
có
việc
làm
lương
cao.
Minh
Tâm
-
Tài
Lương
không
quên
nghiệp
Tổ
nên
mỗi
khi
có
dịp
biểu
diễn
nghệ
thuật
hát
cải
lương,
Minh
Tâm
và
Tài
Lương
như
đôi
chim
liền
cánh,
bay
lượng
trên
bầu
trời
nghệ
thuật
của
kinh
thành
ánh
sáng
Ba
Lê.
Nguyễn
Phương