Sự chuyển mình của các chương trình nghệ thuật miễn phí
- Thứ sáu - 07/06/2013 04:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Khác với suy nghĩ: “Các chương trình nghệ thuật miễn phí thường là “cây nhà lá vườn”", hiện hầu hết những chương trình nghệ thuật miễn phí tại TP.HCM thường được đầu tư tốt, có chất lượng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.
Với
khán
giả
mê
ca
nhạc,
cùng
với
chương
trình
Mùa
thu
và
mãi
mãi
(tối
23
hàng
tháng
tại
Nhà
hát
TP.HCM)
đã
duy
trì
được
hơn
10
năm,
chương
trình
Hòa
nhạc
cuối
tuần
(sáng
thứ
Bảy
hàng
tuần,
tại
sảnh
Nhà
hát
TP),
chương
trình
Nghệ
thuật
cuối
tuần
(sáng
Chủ
nhật
hàng
tuần
tại
sảnh
Nhà
hát
TP)
gồm
các
tiết
mục
âm
nhạc
dân
tộc,
đang
ngày
càng
thu
hút
đông
đảo
công
chúng.
Để
tăng
thêm
sự
hấp
dẫn,
từ
đầu
năm
2013,
chương
trình
hòa
nhạc
đã
có
sự
góp
mặt
của
dàn
nhạc
Big
Band
của
nghệ
sĩ
saxo
Trần
Mạnh
Tuấn
vào
mỗi
sáng
thứ
Bảy
đầu
tháng.
Chương trình Giai điệu trẻ (do Thành Đoàn TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM phối hợp tổ chức) được xây dựng nhằm mục đích giới thiệu nghệ thuật hàn lâm như nhạc giao hưởng, múa ballet, nhạc kịch, múa đương đại… cho khán giả là thanh thiếu niên, sinh viên học sinh và trí thức trẻ. Từ năm 2011, chương trình hoạt động thường xuyên vào ngày 29 hàng tháng và đã trở thành một chương trình mong đợi của nhiều khán giả trẻ.
Khi ngày càng ít các điểm diễn cải lương sáng đèn thì chương trình Làn điệu phương Nam (ra mắt trở lại vào tháng 10/2012) đã trở thành một điểm hẹn không thể thiếu của khán giả mê cải lương vào ngày 4 hàng tháng tại Nhà hát TP.HCM. Dù phục vụ miễn phí nhưng các chương trình của Làn điệu phương Nam luôn được đầu tư chu đáo.
Bên cạnh đó, khán giả còn có cơ hội được thưởng thức những vở cải lương vang bóng một thời do kênh Thuần Việt - HTVC thực hiện với tuần suất khoảng ba tháng/lần. Những vở cải lương do HTVC đầu tư dàn dựng đang là một trong những chương trình được đánh giá tốt nhất của sân khấu cải lương hiện nay. Khá nhiều vở của chương trình này đã tạo được tiếng vang như Tần nương thất, Chất ngọc không tan, Vụ án trộm trứng gà, Bóng tối và ánh sáng…

Phong trần theo nghiệp tổ - một chương trình cải lương miễn phí để lại nhiều ấn tượng đẹp
Suốt một thời gian dài thiếu thốn sân chơi, giờ đây khán giả nhí mỗi tuần cũng đã có hai sân khấu sáng đèn với ba suất diễn tại sân khấu Cầu Vồng Tuổi Thơ (sáng Chủ nhật hàng tuần tại Nhà hát TP) và sân khấu Sen Hồng tại công viên 23/9 vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Chương trình biểu diễn được thay đổi liên tục hàng tuần với phần ca múa nhạc, rối, ảo thuật và những vở cải lương, tiểu phẩm kịch dành cho thiếu nhi… Ngoài những ca sĩ tên tuổi, chương trình còn có sự cộng tác thường xuyên của Nhà hát múa rối Nụ Cười, đoàn Rối TP.HCM, đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM, nhóm cải lương Ánh Dương - Bạch Long, nhóm À Ơi, nhóm Lạc Long Quân… Hiện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM (TTTCBD và ĐA) đang tiếp tục đặt hàng Đoàn 3 - Nhà hát Trần Hữu Trang một số vở cải lương thiếu nhi để đa dạng hóa các tiết mục biểu diễn của Cầu Vồng Tuổi Thơ và sân khấu Sen Hồng.
Được biết đa phần các chương trình miễn phí hiện nay đều do TTTCBD và ĐA TP.HCM tổ chức, hoạt động bằng nguồn kinh phí kết hợp giữa xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước.
Chương trình Giai điệu trẻ (do Thành Đoàn TP.HCM và Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM phối hợp tổ chức) được xây dựng nhằm mục đích giới thiệu nghệ thuật hàn lâm như nhạc giao hưởng, múa ballet, nhạc kịch, múa đương đại… cho khán giả là thanh thiếu niên, sinh viên học sinh và trí thức trẻ. Từ năm 2011, chương trình hoạt động thường xuyên vào ngày 29 hàng tháng và đã trở thành một chương trình mong đợi của nhiều khán giả trẻ.
Khi ngày càng ít các điểm diễn cải lương sáng đèn thì chương trình Làn điệu phương Nam (ra mắt trở lại vào tháng 10/2012) đã trở thành một điểm hẹn không thể thiếu của khán giả mê cải lương vào ngày 4 hàng tháng tại Nhà hát TP.HCM. Dù phục vụ miễn phí nhưng các chương trình của Làn điệu phương Nam luôn được đầu tư chu đáo.
Bên cạnh đó, khán giả còn có cơ hội được thưởng thức những vở cải lương vang bóng một thời do kênh Thuần Việt - HTVC thực hiện với tuần suất khoảng ba tháng/lần. Những vở cải lương do HTVC đầu tư dàn dựng đang là một trong những chương trình được đánh giá tốt nhất của sân khấu cải lương hiện nay. Khá nhiều vở của chương trình này đã tạo được tiếng vang như Tần nương thất, Chất ngọc không tan, Vụ án trộm trứng gà, Bóng tối và ánh sáng…

Phong trần theo nghiệp tổ - một chương trình cải lương miễn phí để lại nhiều ấn tượng đẹp
Suốt một thời gian dài thiếu thốn sân chơi, giờ đây khán giả nhí mỗi tuần cũng đã có hai sân khấu sáng đèn với ba suất diễn tại sân khấu Cầu Vồng Tuổi Thơ (sáng Chủ nhật hàng tuần tại Nhà hát TP) và sân khấu Sen Hồng tại công viên 23/9 vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Chương trình biểu diễn được thay đổi liên tục hàng tuần với phần ca múa nhạc, rối, ảo thuật và những vở cải lương, tiểu phẩm kịch dành cho thiếu nhi… Ngoài những ca sĩ tên tuổi, chương trình còn có sự cộng tác thường xuyên của Nhà hát múa rối Nụ Cười, đoàn Rối TP.HCM, đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM, nhóm cải lương Ánh Dương - Bạch Long, nhóm À Ơi, nhóm Lạc Long Quân… Hiện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM (TTTCBD và ĐA) đang tiếp tục đặt hàng Đoàn 3 - Nhà hát Trần Hữu Trang một số vở cải lương thiếu nhi để đa dạng hóa các tiết mục biểu diễn của Cầu Vồng Tuổi Thơ và sân khấu Sen Hồng.
Được biết đa phần các chương trình miễn phí hiện nay đều do TTTCBD và ĐA TP.HCM tổ chức, hoạt động bằng nguồn kinh phí kết hợp giữa xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước.
Thảo
Vân