Năm 2014: Đau xót trước sự ra đi của những nghệ sĩ tài hoa
- Thứ năm - 25/12/2014 10:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Những "cây đa, cây đề" của nền văn học- nghệ thuật Việt Nam như: Thanh Hoài, Trịnh Thịnh, Lưu Trùng Dương, Tô Hoài, Nguyễn Quang Sáng, Thuận Yến, Thanh Bình... đã giã từ dương thế, về với tiên tổ, song những cống hiến lớn lao của họ cho nền nghệ thuật nước nhà vẫn còn sống mãi với thời gian.
Nghệ
sĩ
hài
Thanh
Hoài
Nghệ sĩ hài Thanh Hoài. Ảnh: Thanh Hiệp/ Người Lao Động
Nghệ sĩ hài Thanh Hoài qua đời lúc 3 giờ ngày 22.12, hưởng thọ 83 tuổi. Ông ra đi khiến sân khấu hài miền Nam mất đi một trong bảy "quái kiệt" (bảy "quái kiệt" của sân khấu hài miền Nam trước năm 1975 bên cạnh: Thanh Việt, Tùng Lâm, Xuân Phát, Phi Thoàn, Khả Năng, La Thoại Tân) từng khiến bao thế hệ khán giả ngưỡng mộ.
Danh hài Thanh Hoài tên thật Đinh Tiến Hoài, sinh năm 1932 tại Hưng Yên. Nghệ sĩ Thanh Hoài thường nhếch nhếch bộ râu nở nụ cười khoan khoái, chất giọng nhừa nhựa tạo dấu ấn khó quên khi ông diễn trên sân khấu.
Nhà
thơ
Lưu
Trùng
Dương

Nhà thơ Lưu Trùng Dương. Ảnh: Tiền Phong
Nhà thơ Lưu Trùng Dương tên thật là Lưu Quang Lũy, sinh năm 1930 tại thành phố Đà Nẵng, trong một gia đình có dòng máu văn hóa nghệ thuật. Ông là em của nhà thơ, soạn giả Lưu Quang Thuận và chú ruột nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ông còn có các bút danh Trần Hướng Dương, Trần Thế Sự, Lưu Ly…
Ông
tham
gia
cách
mạng
từ
rất
sớm,
là
Hội
viên
Hội
Nhà
văn
Việt
Nam,
Hội
viên
Hội
Nhà
văn
Đà
Nẵng,
nguyên
Phó
chủ
tịch
thường
trực,
Bí
thư
Đảng
Đoàn
Hội
Văn
nghệ
Quảng
Nam
- Đà
Nẵng,
Tổng
thư
kí
Hội
Văn
nghệ
TP.Đà
Nẵng.
Ông
đã
để
lại
nhiều
tác
phẩm
giá
trị,
trong
đó
có
19
tập
thơ,
15
tác
phẩm
văn
xuôi,
9
kịch
bản
sân
khấu
- điện
ảnh.
Thơ
đưa
vào
sách
giáo
khoa
giảng
dạy:
5
tác
phẩm,
thơ
dịch
ra
tiếng
nước
ngoài
có
5
tác
phẩm.
Thơ
được
phổ
thành
nhạc
và
tổ
khúc
giao
hưởng
có
20
tác
phẩm.
Ông
đã
nhận
được
11
giải
thưởng
văn
học:
Giải
thưởng
loại
A
Cuộc
thi
thơ
miền
Nam
Trung
Bộ
1948
với
Bài
ca
tự
túc;
Giải
thưởng
văn
học
Phạm
Văn
Đồng,
miền
Nam
Trung
Bộ
1950-1951
(tập
Thơ
của
người
lính);
Giải
thưởng
Ủy
ban
Toàn
quốc
Liên
hiệp
các
Hội
VHNT
Việt
Nam
năm
2001
(tập
thơ
Bài
ca
người
Đà
Nẵng).
Nhà thơ giã từ cõi trần hồi 8 giờ ngày 9.10.2014, hưởng thọ 87 tuổi.
Ở tuổi 83, nhạc sĩ Thuận Yến đã dứt bụi trần. Ông đột ngột ra đi sau một cơn bạo bệnh vào ngày 24.5.2014. Nhạc sĩ Thuận Yến là người đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều tác phẩm còn mãi với thời gian.
Sự nghiệp sáng tác đồ sộ của ông bao gồm tới hơn 500 ca khúc. Thuận Yến từng giữ chức Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi nghỉ hưu, ông đã được phong tới quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam.
NSND Trịnh Thịnh

NSND Trịnh Thịnh sinh năm 1927. Sự nghiệp của ông trải dài gần 60 năm, kể từ vai diễn đầu tiên trong Chung một dòng sông (1956)- bộ phim khai sinh nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Ông tham gia hầu hết các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam như Thị trấn yên tĩnh, Vợ chồng A Phủ, Thằng Bờm, Vợ chồng anh Lực. Trước khi tham gia đóng phim, ông từng là một nhân viên ngân hàng, diễn viên lồng tiếng cho một hãng xuất nhập khẩu phim của Liên Xô.
Nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng lúc 9h30 sáng 12.4.2014 tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Nhà văn Tô Hoài

Nhà văn Tô Hoài. Ảnh: An Thành Đạt/ Vnexpess.
Năm 1941, Tô Hoài sáng tác Dế Mèn phiêu lưu ký, trở thành tác phẩm văn học gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam từ đó đến nay.
Bên cạnh đó, ông còn cống hiến cho nền văn học trong nước hàng trăm tác phẩm đáng quý, thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác, nổi bật như Xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế Mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ...
Nhà văn Tô Hoài được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật tại đợt đầu tiên vào năm 1996.
Ông qua đời sáng 6.7.2014 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.
Nhạc sĩ Thanh Bình

Nhạc sĩ Thanh Bình. Ảnh: Người Lao Động.
Nhạc sĩ Thanh Bình tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Minh. Ông sinh năm 1932. Nhạc sĩ nổi tiếng qua các ca khúc nhạc vàng và tình khúc 1954-1975 như "Tình lỡ", "Những nẻo đường Việt Nam".
Ông qua đời tại nhà riêng vào ngày 23.5.2014, hưởng thọ 82 tuổi.
Nhạc sĩ Xuân Giao

Nhạc sĩ Xuân Giao sinh năm 1932, quê gốc ở Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên nhưng ông lại trưởng thành ở đất Kiến An, Hải Phòng. Ông là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như “Cô gái mở đường”, “Em mơ gặp Bác Hồ”, “Cháu yêu bà”...đã qua đời lúc 19h25 phút ngày 21.8, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 82 tuổi.
Nhạc
sĩ
Xuân
Giao
đến
với
âm
nhạc
một
cách
tự
nhiên
và
để
lại
cho
đời
nhiều
bài
ca
đặc
sắc,
dù
ông
chưa
được
học
qua
một
trường
lớp
chính
quy
nào.
Những
bài
hát
của
ông
thường
được
sáng
tác
trên
đàn
ghita
hay
măngđôlin.
Nhạc
sĩ
tài
ba
đã
tạ
thế
vào
ngày
21.8.
Ca
sĩ
Giang
Tử

Ca sĩ Giang Tử tên thật Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1944 tại Hải Phòng. Nghệ danh Giang Tử xuất phát từ sở thích phiêu bạt giang hồ, lãng tử của nam ca sĩ.
Trong những năm 1960-1970, Giang Tử nổi tiếng ở trong nước với dòng nhạc boléro ngọt ngào. Năm 1968, ông nổi danh với Căn nhà màu tím - một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh.
Một số ca khúc khác gắn liền với tên tuổi của Giang Tử là Chuyến đi về sáng, Cô hàng xóm, Nhật ký đời tôi...
Ca sĩ Giang Tử qua đời vì chứng ung thư vòm họng vào ngày 16.9 tại Texas (Mỹ), thọ 71 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12.1.1932, quê An Giang. Ông còn có bút danh khác là Nguyễn Sáng.
Ông nổi tiếng với những truyện ngắn và tiểu thuyết như Người quê hương, Bông cẩm thạch, Mùa gió chướng... và đặc biệt là tác phẩm Chiếc lược ngà. Ông qua đời vào ngày 13.2.2014, thọ 82 tuổi.
Nhà Văn Anh Đức
Nhà
văn
Anh
Đức.
Ảnh:
Thể
thao
Văn
hóa.
Nhà
văn
Anh
Đức,
tên
thật
là
Bùi
Đức
Ái,
sinh
năm
1935
tại
xã
Bình
Hòa,
huyện
Châu
Thành,
An
Giang.
Năm
2000
ông
nhận
được
Giải
thưởng
Hồ
Chí
Minh
do
những
đóng
góp
cho
văn
học
Việt
Nam
trong
giai
đoạn
chiến
tranh.
Hòn
Đất
là
tác
phẩm
nổi
tiếng
nhất
của
nhà
văn
Anh
Đức
với
nhân
vật
chị
Sứ
quen
thuộc
với
nhiều
độc
giả,
được
coi
là
một
trong
những
tiểu
thuyết
viết
về
chiến
tranh
tiêu
biểu
thời
bấy
giờ.
Tác
phẩm
từng
mang
về
cho
ông
giải
thưởng
văn
học
Nguyễn
Đình
Chiểu.
Trích
đoạn
của
tác
phẩm
Hòn
Đất
cũng
từng
được
đưa
vào
giảng
dạy
ở
chương
trình
văn
học
phổ
thông
và
từng
được
dựng
thành
phim
truyện
cùng
tên
do
Hồng
Sến
làm
đạo
diễn.
Ông
qua
đời
đêm
21.8.2014
tại
Bệnh
viện
Thống
Nhất
(TP.HCM),
thọ
79
tuổi.
Nhà
văn
Bùi
Ngọc
Tấn

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Hải Phòng. Ông bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954. Ông từng là phóng viên báo Tiền phong ở Hà Nội đến năm 1959 với bút danh Tân Sắc.
Trong suốt cuộc đời sáng tác, ông đã để lại nhiều tác phẩm với nhiều dấu ấn riêng đậm nét "thương hiệu" Bùi Ngọc Tấn khó phai mờ trong lòng bạn đọc.
Một số sáng tác chính của nhà văn đã in như Mùa cưới, Đêm tháng Mười, Người gác đèn biển, Ngày và đêm trên Vịnh Bái Tử Long, Nhật ký xi măng, Viết về bè bạn, Truyện ngắn Bùi Ngọc Tấn, Biển và Chim bói cá.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn qua đời vào ngày 18.12.2014 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 80 tuổi.