Nghệ sĩ Lệ Thủy xúc động khi gặp lại nghệ sĩ Thành Được
- Thứ hai - 22/05/2017 07:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TD-LT-CT
NSND
Lệ
Thủy
bậc
khóc
khi
nghe
NS
Thành
Được
ca
-
vợ
của
ông
-
cô
Liên
đứng
bên
cạnh
an
ủi
sự
xúc
động
của
hai
danh
ca
trong
cuộc
hội
ngộ
này
NS
Chí
Tâm
đàn
cho
NS
Thành
Được
ca
Các
nghệ
sĩ
chụp
ảnh
lưu
niệm
trong
cuộc
hội
ngộ
với
NS
Thành
Được
NS
Thành
Được
và
Út
Bạch
Lan
trong
cuộc
hội
ngộ
năm
1998
tại
Mỹ
NS Chí Tâm bồi hồi cho biết anh đờn guitar để NS Thành Được ca và hết sức xúc động. "Tôi biết những giọt nước mắt của chị Lệ Thủy không phải vì chạnh lòng trước sự khắc nghiệt của thời gian đã cướp dần đi nét thanh xuân của mỗi chúng tôi mà vì chị nghĩ sẽ không còn cơ hội nào để hội ngộ và nghe đàn anh ca cho mình thưởng thức" – NS Chí Tâm bộc bạch suy nghĩ khi chính anh cũng vui mừng trước cuộc hội ngộ bất ngờ này.
NS
Thành
Được
trò
chuyện
cùng
NSND
Lệ
Thủy
và
bà
bầu
Thúy
Uyển
NS
Thành
Được tên
thật
là
Châu
Văn
Được,
sinh
năm 1934,
tại Kế
Sách,
Sóc
Trăng,
trong
một
gia
đình
phú
nông
tại
xã An
Mỹ,
huyện
Kế
Sách
tỉnh
Sóc
Trăng.
Sau khi học xong tiểu học, ông theo cậu ruột là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần, để học hát và lên sân khấu diễn lần đầu tiên vào năm 1954 trong gánh hát của người cậu. Sau 2 năm, ông đã nổi bật trong vai Tô Điền Sơn (vở "Khi hoa anh đào nở"). Năm 1958, Thành Được về Đoàn Kim Chưởng, sau đó tới Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, rồi trở lại Kim Chưởng.
Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Hai người cũng trở thành cặp diễn nổi tiếng trong các vở "Con gái chị Hằng", "Tấm lòng của biển", "Bọt biển", "Chuyện tình 17", "Tình Xuân muôn tuổi", "Rồi 30 năm sau", "Giấc mộng giữa hoàng lăng"..., nhưng đặc biệt hơn cả là vở "Nửa đời hương phấn". Đến năm 1964, hôn nhân của họ tan vỡ.
Năm 1966, NS Thành Được đoạt giải Thanh Tâm với vai diễn tướng cướp Thi Đằng (vở "Tiếng hạc trong trăng").
Sau khi học xong tiểu học, ông theo cậu ruột là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần, để học hát và lên sân khấu diễn lần đầu tiên vào năm 1954 trong gánh hát của người cậu. Sau 2 năm, ông đã nổi bật trong vai Tô Điền Sơn (vở "Khi hoa anh đào nở"). Năm 1958, Thành Được về Đoàn Kim Chưởng, sau đó tới Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, rồi trở lại Kim Chưởng.
Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Hai người cũng trở thành cặp diễn nổi tiếng trong các vở "Con gái chị Hằng", "Tấm lòng của biển", "Bọt biển", "Chuyện tình 17", "Tình Xuân muôn tuổi", "Rồi 30 năm sau", "Giấc mộng giữa hoàng lăng"..., nhưng đặc biệt hơn cả là vở "Nửa đời hương phấn". Đến năm 1964, hôn nhân của họ tan vỡ.
Năm 1966, NS Thành Được đoạt giải Thanh Tâm với vai diễn tướng cướp Thi Đằng (vở "Tiếng hạc trong trăng").
Thanh Hiệp (ảnh Thanh Tùng)