Lễ phát giải Phụng Hoàng

Lễ phát giải Phụng Hoàng


‘...Không đi trễ không phải Việt Nam’
đã không đúng ở buổi lễ phát giải Phụng Hoàng

Trong dân gian thiên hạ thường hay nói, “... không đi trễ không phải Việt Nam.” Thế nhưng, điều đó đã hoàn toàn sai đối với buổi lễ phát giải Phụng Hoàng hôm Chủ Nhựt, ngày 5 Tháng Mười 2014 vừa qua tại Little Saigon. Do bởi trước giờ khai mạc buổi lễ, người tham dự đã ngồi đầy cả hội trường.



Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại trong buổi lễ phát giải Phụng Hoàng. Từ trái: Bà Trương Thị Yến cựu hội trưởng trường Gia Long Sài Gòn, và là cựu Hội trưởng Bạc Liêu; bà Từ Dung, chủ tịch sáng lập Hội Cao Niên Á Mỹ; ông Nguyễn Văn Cất, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Tỉnh Kiến Hòa, cựu hội trưởng Kiến Hòa Bến Tre; ông Nguyễn Văn Lực, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam San Diego; nhà văn Ngành Mai, hội trưởng; Võ sư Lê Quang Thế, phó chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; cậu Ngô Thiện Ðức, hội trưởng Ðại Ðạo Thanh Niên Hội Cao Ðài, Trung Tâm Trưởng, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Ðức; Giáo Sư Lê Tú Vinh, cựu giáo sư trường Tăng Bạt Hổ, Bình Ðịnh, nguyên giảng sư trường Cao Ðẳng Quốc Phòng; Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên. Ngồi hàng trước là Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Chùa Huệ Quang. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)

Thật vậy, những người yêu thích nghệ thuật cải lương đã đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc, là hiện tượng chưa từng có từ trước đến giờ ở các buổi lễ vùng Orange County này. Do vậy mà ban tổ chức đã khai mạc đúng giờ, tiết kiệm thì giờ quý báu của bà con.

Bà con đi thật sớm để có chỗ ngồi tốt, không khí vui tươi tại địa điểm phát giải, hội trường nhựt báo Người Việt không còn chỗ ngồi, khiến cho người ta nhớ lại những lần phát giải Thanh Tâm của cải lương khi xưa ở trong nước vậy.

Ðến giờ khai mạc thì các con đường và parking các cơ sở quanh hội trường nhựt báo Người Việt đã không còn chỗ đậu xe, nhiều người đã phải đậu xe thật xa, bên thương xá Phước Lộc Thọ rồi đi bộ vào. Cũng như nhiều người đã gọi điện thoại cho ban tổ chức yêu cầu giải quyết cho vấn đề chỗ đậu xe. Nhưng giải quyết thế nào đây! Vấn đề trên cũng đã giới hạn con số người tham dự. Ban tổ chức chắc sẽ phải xin lỗi bà con sự việc này.

Thật vậy, những cảnh tượng diễn ra quanh địa điểm lễ phát giải Phụng Hoàng, đã cho người ta cái cảm tưởng như có cái gì mới lạ mà từ lâu nay đã không thấy.

Sau thời gian 6 năm bị đình trệ, giải Phụng Hoàng được coi như sống trở lại, và hầu như những ai có mặt hôm bữa đó cũng đều nhận thấy trong sinh hoạt nghệ thuật cải lương không thể không có giải Phụng Hoàng đi kèm.

Từ ngày thành lập đến nay ngót hơn 10 năm, giải Phụng Hoàng đã tổ chức được 6 kỳ thi ca cổ nhạc. Ðây là lần đầu trên giải Phụng Hoàng mở rộng, tổ chức thêm phần phát giải cho soạn tuồng cải lương và sáng tác bài ca vọng cổ mới.

Tác giả bài viết: tancogiaoduyen

Nguồn tin: Ngành Mai - NV