Nghệ sĩ Trâm Anh tài năng đặc biệt như nghệ danh

Nghệ sĩ Trâm Anh tài năng đặc biệt như nghệ danh

CLVNCOM - Nghệ sĩ (NS) Trâm anh thường xuất hiện vai mẹ, vai lão trong các chương trình cải lương ở hải ngoại (liveshow Phượng Liên, Thanh Kim Mỹ) nhưng tỏ sức hút,lôi cuốn một người có nhiều năm xem cải lương như người viết bài này.
p>Quay ngược về thời gian cách mấy mươi năm trước, ns Trâm Anh tham gia nhiều vở tuồng cải lương quay video rất hay tại hải ngoại thập niên 80 của thế kỷ 20 mà khán giả trẻ hay khán giả trong nước không có dịp xem như Cô Gái Đồ Long, Gánh Cỏ Sông Hàn, Tiếng hạt Trong Trăng, Tâm Sự Loài Chim Biền, Trăng Nước Lạc Dương Thành,Mắt Em là bể Oan Cù.Tiếng Trống Sang Canh..rất xuất sắc. Thật là nguỡg mộ và tự hào khi cải lương có một nghệ sĩ như cô.
 

Trâm Anh là một nghệ sĩ đa năng ,đều các tuyến lẵng,độc mùi, hợp với các tuồng xả hội lẫn kiếm hiệp. Giọng ca chân phương, đủ lực đủ hơi nên khi ca không dùng sức mà dùng hơi như tiếng sao thổi lên xuống thật du dương, có lúc buồn nức nở ,có lúc hùng hồn, gây náo loạn cả sân khấu dù vóc dáng không còn như thời tươi trẻ theo thời gian, góp phần làm cho video tại pháp có chất lượng hàng đầu và mang ý nghĩa bảo tồn, không mang tính mì ăn liền như trong nước. Cô thường đóng chánh với kép đẹp Phước Hậu, các nghệ sĩ Bình Trang,Phương Nga,Linh Tuấn, Việt Hùng,Dũng Thanh Lâm,La Thoại Tân, Hà Mỹ Hanh,Hà Mỹ Xuân của đoàn hát việt Kịch Năm Châu.


Soạn giả Nguyển Phương cho biết một ít thông tin quí như sau " Nũ nghệ sĩ Trâm Anh học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn năm 1961, khoa kịch nghệ và cải lương dưới thời ông Nguyễn Phụng làm Giám Đốc, Truong khoa cải lương nghệ sĩ Nguyển Thành Châu.Tốt nghiệp khoa cải lương, ra trường Trâm Anh gia nhập đòan hát Ánh Chiêu Dương của ông bầu Nguyễn Thành Châu, hát tuồng Nước Biển Mưa Nguồn của soạn giã Năm Châu.
Hoc sinh cải lương đồng thời với Cô có ánh Tuyết Sĩ, ký giả Báo Kịch Ánh Sài Gon , Cô Phương Ánh đoàn TMTN, Cô Hương Xuân đoàn Hoa Mùa Xuân....
Nữ nghệ sĩ Trâm Anh thành hôn với ký giả Trần Đông Phương quê ở Biên Hòa....
Năm 1990, Trâm Anh hát tuồng Tiếng Đàn trên Sông Tô Lịch của sg Nguyễn Phương 73 Toronto với các nghệ sĩ Việt Hùng, Linh Tuấn, Trâm Anh, Thùy Dương do Trần Đong Phương tồ chức..."

Cải lương sẽ bỏ sót nhân tài và không công bằng nếu quên nhắc về cái tên Trâm Anh, nhất là khi cải lương giờ ai cũng muốn làm đào kép, mùi.

 

http://www.cailuongvietnam.com/forum/viewtopic.php?f=5&p=917261#p917261

Tác giả bài viết: khangianhandan

Nguồn tin: cailuongvietnam.com