Cố nghệ sĩ Phùng Há, Năm Châu có phải là tổ nghiệp?
- Thứ sáu - 20/09/2013 08:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM -Trong loạt bài "Hiện Thân Tổ Nghiệp" trên một tờ báo như đưa ta vào thế giới tâm linh, vào cửa Phật trong đó luật nhân quả, báo ứng, đầu thai luôn được phật tử nằm lòng. Bài Trọn đời với chữ Tâm cho biết “Sự nghiệp nghệ thuật của 2 vị tổ nghiệp(Phùng Há, Năm Châu) cũng không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt của cuộc sống”.
Loạt
bài
điểm
qua
năm
danh
hiệu
Nghệ
Sĩ
Nhân
Dân
NSND
Năm
Châu,
Phùng
Há,
Ba
Vân,
Thành
Tôn,
Út
Trà
Ôn
là
những
nghệ
sĩ
đại
thụ,tiền
bối,tiền
phong
của
cải
lương.
Người
tạ
thế
gần
đây
nhất,
5/07/2009
là
cố
nghệ
sĩ
Tiền
Phong
Phùng
Há.Theo
bài
mới
toanh
"Quá
khứ
lọ
lem
của
một
ngôi
sao
sân
khấu"
cho
biết
Cô
Bảy
Phùng
Há
ghi
nhận
sự
kiện
này
trong
hồi
ký:
“Tôi
theo
gánh
Tái
Đồng
Ban,
được
anh
Tư
Chơi
dạy
tôi
ca.
Ông
Năm
Mạnh
(thầy
tuồng
Nguyễn
Công
Mạnh)
và
anh
Năm
Châu
dạy
tôi
hát.
Sau
này
tôi
mới
biết,
do
chị
Năm
Phỉ
không
về
được
Tái
Đồng
Ban
nên
ông
bầu
Hai
mới
tìm
người
hát
chung
với
anh
Năm
Châu.
Tôi
may
mắn
mới
được
thế
chị
Năm
Phỉ".
Dường
như
cố
nghệ
sĩ
Phùng
Há
khi
còn
tại
thế,
năm
nào
cũng
cúng
lại
tổ
nghiệp
vào
ngày
giổ
tổ
và
gần
80
năm
là
thế,
từ
khi
bà
tạ
thế
đến
nay
chừng
4
năm,
bà
bỗng
nhiên
bà
trở
thành
tổ
và
kèm
theo
cố
nghệ
sĩ
Năm
Châu(người
không
biết
mình
có
danh
hiệu
NSND
vì
qua
đời
trước
khi
được
xét
duyệt).
Nói
về
đạo
Phật
thì
Phật
có
thể
có
nhiều,
nhưng
Phật
Tổ
thì
chỉ
có
một,
về
đạo
Thiên
Chúa
thì
chỉ
có
Chúa
duy
nhất,
những
vị
giáo
hoàng
sau
này
dù
tài
giỏi
đến
đâu,
đạo
đức
đến
đâu
cũng
chỉ
được
phong
Thánh
chớ
không
lên
hàng
tổ
được.
Theo
thành
viên
vidolaem
hay
nhiều
người
xe
phim
kiếm
hiệp
cho
biết"
Nếu
chịu
khó
đọc
truyện
kiếm
hiệp
sẽ
không
bị
nhầm
lẫn,
chưởng
môn
có
nhiều
đời,
nhưng
Tổ
Sư
sáng
lập
chỉ
có
vị
đầu
tiên
mà
thôi,
mặc
dù
có
thể
võ
công,
công
đức
hoặc
bề
dày
dẫn
dắt
môn
phái
không
bằng
các
đệ
tử,
đệ
tôn."
Không
biết
cố
nghệ
sĩ
s
Phùng
Há
có
khi
nào
nghĩ
mình
là
tổ
nghiệp
khi
làm
lể
giổ
tổ
dù
bà
thật
sự
là
cây
đại
thụ
với
đức
cao
vọng
trọng?
Nếu
không
là
tổ
thì
nên
dùng
thuật
ngữ
gì?
Nếu
theo
chiều
lịch
sử
cải
luơng
và
đọc
sách,
báo,
nhiều
bài
viết
của
soạn
giả
Nguyễn
Phuơng
thì
cải
luơng
có
nguồn
gốc
từ
hát
cung
đình
do
người
Tàu
mang
đến
Việt
Nam,
rồi
tiến
lên
hát
bội,
cộng
vào
những
câu
hò
điệu
lý
của
cha
ông
xưa,
nghệ
thuật
tiến
lên
cải
luơng
tài
tử
và
ca
ra
bộ,
rồi
dần
dần
gần
100
trăm
năm,
phát
triền
nên
cải
luơng
ngày
nay...Bằng
chứng
là
khi
làm
đơn
xin
duyệt
cải
luơng
là
di
sàn
văn
hóa
thế
giới
của
Việt
Nam
đã
bị
từ
chối
với
lý
do
có
sự
vay
mượn
các
nền
nghệ
thuật
khác.
Bài
báo
cuối
còn
cho
biết
"Hội
Sân
khấu
TPHCM
đã
kết
hợp
với
Hãng
phim
TFS
thực
hiện
một
loạt
ký
sự
chân
dung
mang
chủ
đề
Một
đời
nghiệp
Tổ,
trong
đó
6
nghệ
sĩ
tiên
phong:
NSND
Năm
Châu,
Phùng
Há,
Năm
Phỉ,
Ba
Vân,
Thành
Tôn,
Út
Trà
Ôn
được
chọn
để
khởi
đầu
cho
loạt
phim
tư
liệu
giá
trị
này.
Những
nhà
làm
phim
mong
muốn
dựng
nên
những
thước
phim
để
công
chúng
sân
khấu
hiểu
thêm
về
những
công
lao
của
những
bậc
tiền
bối
đã
đóng
góp
không
nhỏ
trong
việc
xây
dựng
và
phát
triển
nền
sân
khấu
nước
nhà,
đồng
thời
nêu
tấm
gương
sáng
cho
thế
hệ
nghệ
sĩ
hôm
nay
và
mai
sau
học
hỏi,
noi
theo."
Đã
đến
lúc
gióng
lên
hồi
chuông
vì
sự
làm
nghệ
thuật
cẩu
thả,
phi
nghệ
thuật,
theo
đường
lối
ca
tụng,
phe
nhóm
về
mặt
báo
chí
cũng
như
sân
khấu...Nhiều
bài
báo
làm
cho
khán
giả
cải
luơng
chân
chính
nhầm
đường
lạc
lối
khi
nặng
về
thành
tích
vào
thập
niên
80-90,
để
rồi
cải
luơng
tụt
dốc
không
phanh
mà
gần
hai
mươi
năm
không
còn
cách
cứu
chữa.