Nghệ thuật dân tộc trước trào lưu Vpop
- Thứ tư - 04/02/2015 19:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - Nhac trẻ ngày nay (Vpop) thật nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ cho nặng đầu mệt óc vì nó không chứa nhiều từ ngữ tượng hình, tượng thanh, không văn chuơng lai láng, cũng không mang lên mình một sứ mệnh nào như ca ngợi quê huơng, đất nước, lãnh đạo, hay các anh hùng. Vpop luôn lôi kéo được số đông, khán giả đầy rạp, và ca sĩ có thể làm giàu nhanh, trở thành những đại gia. Nhiều người khó tính hay nghe quen với những dòng nhạc trước đó cho rằng nhạc trẻ bây giờ khó nhớ, theo phong trào, lên xuống bất thường, nghĩ lại cũng đúng vì nó chỉ phản ánh tình yêu mong manh - một trong những cái tôi nhiều hơn là gắn liền với không gian, thời gian của một xã hội mà đa số còn khó khắn, nghèo khó, biết bao nhiêu mảnh đời nổi trôi, những bất công, những tấm guơng vuơn lên đều bị làm ngơ trong âm nhạc...
Phải
chăng
cuộc
sống
quá
áp
lực,
lớp
trẻ
chỉ
muốn
nghe
những
thứ
nhẹ
nhàng,
vui
tươi,
thậm
chỉ
chỉ
nghe
giai
điệu
mà
không
cần
biết
lời,
khán
giả
trẻ
chỉ
thích
ngắm
nhìn
những
điệu
nhảy
sôi
động,
những
tạo
hình
(cách
nói
mới
ngày
nay
thay
cho
hai
từ
hóa
trang
,
trang
điểm
xưa)
trang
phục
tóc
tai
đủ
màu,
những
bộ
đồ
hàng
hiệu
đắt
tiền,
những
ánh
đèn
rực
rỡ
với
kỹ
thuật
tối
tân...và
thích
xem
những
thân
hình
sexy
gợi
cảm...Hay
những
nhà
làm
âm
nhạc,
nghệ
thuật
không
bắt
gặp
được
nhiều
hình
ảnh
đẹp,
cảm
động
để
đưa
vào
âm
nhạc
giữa
thời
kinh
tế
toàn
cầu
và
kỹ
thuật
số.
Nghe
nhiều
nhạc
trẻ
ngày
nay
trên
các
game
show
như
Viet
Nam
idol,
Viet
Nam
get
talent....thấy
các
bạn
trẻ,
nghệ
sĩ
trẻ
rất
năng
động,
lạ
về
phong
cách
ăn
mặt,
hát
những
bài
rất
đời
thường
và
những
từ
ngữ
hơi
gây
shock,
chú
ý
một
chút
như
"
Không
phải
vừa
đâu,
Anh
muốn
me
sống
sao,
Anh
Sai
rồi...."
Nghệ thuật dân tộc như cải luơng, là sự kết họp vọng cổ với nhiều loại hình nghệ thuật khác như thơ, văn, nhạc, múa, hò..." có nội dung mang tính chân thiện mỹ , khó hơn và đa đạng hơn nhạc Vpop, xem ra đi ngược xu hướng phát triển, thị hiếu của khán giả trẻ. Ngoài ra cải luơng còn bị kiểm duyệt gắt gao, cải luơng nhà nước phải theo một chủ đề của các cơ quan chủ quản, cộng với nền nhạc gần 100 năm không có mấy thay đổi nên tìm sự tồn tại của cải luơng trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa không co nhiều cơ hội. Cải luơng xưa vẫn ngự trị trong lòng đa số khán giả mộ điệu còn thuơng mến nghệ thuật cải luơng, những giọng ca xưa vẩn còn chiếm lĩnh thị trường và hát những bài hát vở tuồng xưa, ít nghệ sĩ mạo hiểm hát bài hát mới có tính đột phá, và hiếm những bài đột phá, cải luơng làm cũ đã không hay mà hình như phá đi những cái hay, nhiều tác giả mới với lối sáng tác cũ để trải lòng tâm tư tình cảm của riềng mình nhưng lại dài dòng, kể lể hay cùng mang một màu sắc, rất chung chung...Cải luơng không làm mới như bản chât của nó mà còn như núp trong cái bóng xưa cũ của mình. Chính kịch cũng gần như có số phận tuơng tự. Riêng mảng kịch hài thì vẫn còn hoạt động mạnh mẽ cho những nghệ sĩ nào có sự đầu tư , quan sát kỹ cuộc sống quanh mình, trên báo chí hay trên các trang mạng xã hội, tìm ra và đem vào tiểu phẩm của mình những từ ngữ mới, sống động, những tình tiết éo le cười ra nước mắt...Và các nghệ sĩ hài kịch đang làm rất tốt...
Có nên chạy theo xu hướng số đông hay trào lưu trẻ? hay học hỏi ở các bạn những điểm mới, những cái hay để làm mới cái luơng./
Thiện Giả
Email: thiengia@cailuongvietnam.com
Nghệ thuật dân tộc như cải luơng, là sự kết họp vọng cổ với nhiều loại hình nghệ thuật khác như thơ, văn, nhạc, múa, hò..." có nội dung mang tính chân thiện mỹ , khó hơn và đa đạng hơn nhạc Vpop, xem ra đi ngược xu hướng phát triển, thị hiếu của khán giả trẻ. Ngoài ra cải luơng còn bị kiểm duyệt gắt gao, cải luơng nhà nước phải theo một chủ đề của các cơ quan chủ quản, cộng với nền nhạc gần 100 năm không có mấy thay đổi nên tìm sự tồn tại của cải luơng trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa không co nhiều cơ hội. Cải luơng xưa vẫn ngự trị trong lòng đa số khán giả mộ điệu còn thuơng mến nghệ thuật cải luơng, những giọng ca xưa vẩn còn chiếm lĩnh thị trường và hát những bài hát vở tuồng xưa, ít nghệ sĩ mạo hiểm hát bài hát mới có tính đột phá, và hiếm những bài đột phá, cải luơng làm cũ đã không hay mà hình như phá đi những cái hay, nhiều tác giả mới với lối sáng tác cũ để trải lòng tâm tư tình cảm của riềng mình nhưng lại dài dòng, kể lể hay cùng mang một màu sắc, rất chung chung...Cải luơng không làm mới như bản chât của nó mà còn như núp trong cái bóng xưa cũ của mình. Chính kịch cũng gần như có số phận tuơng tự. Riêng mảng kịch hài thì vẫn còn hoạt động mạnh mẽ cho những nghệ sĩ nào có sự đầu tư , quan sát kỹ cuộc sống quanh mình, trên báo chí hay trên các trang mạng xã hội, tìm ra và đem vào tiểu phẩm của mình những từ ngữ mới, sống động, những tình tiết éo le cười ra nước mắt...Và các nghệ sĩ hài kịch đang làm rất tốt...
Có nên chạy theo xu hướng số đông hay trào lưu trẻ? hay học hỏi ở các bạn những điểm mới, những cái hay để làm mới cái luơng./
Thiện Giả
Email: thiengia@cailuongvietnam.com