CLVNCOM - Nhiều bài nhạc trở nên gần gũi,trữ tình, độc lạ hơn nhờ vào nhạc ngũ cung,lạ hơn thêm vọng cổ vào đẻ trở điệu,trở giọng để lột tả được tính tự sự, tự tình, nhiều nhạc sĩ dùng lý có biến tấu làm cho nhiều khán giả vô tình tưởng đó là nhạc chớ không phải cải lương.
Qua đó cho ta thấy cải lương nếu biết vận dụng thì còn thời hôài, nếu gặp được soạn giả tài danh tài hoa như thời hôàng kim cộng huởng với tính đương đại,cải lương,vọng cổ sẽ có một cái nhìn mới,một tầm cao mới trước lớp khán già mới trẻ hôm nay,và nhiều bài nhạc thể loại này đã chiếm cảm tính khán giả một thời gian dài gần đây.
1) Trách Ai Vô Tình (Lý Mỹ Hưng) 2) Nổi Lòng Của Con( Lý Mỹ HƯng) 3)Teen vọng cổ-Sáng tác: Trần Anh Khôi 4) Vọng cổ Buồn : Minh Vy 5) Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang : Vũ Đức Sao Biển 6) Chiều Buồn nghe Vọng Kim Lang- Gia Khiêm 7) Vọng Cổ Tình Quê-Lưu Chí Vy 8) Nghĩa Mẹ Vọng Cổ- Lâm Hùng 9)Trở Về Bạc Liêu-Vũ Đức Sao Biển-Phi Nhung 10) Hoài cổ: Thanh Sơn 11) Đau lòng nghe vọng cổ:Trương Phi Hùng 12) Đêm nghe bài vọng cổ: Bắc Sơn
Thiện Giả
Nguồn tin: khangianhandan - CLVNCOM
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Từ khóa:trở nên, tự sự, tự tình, nhạc sĩ, làm cho, khán giả, vô tình