Xót xa những nghệ sĩ Việt qua đời vì căn bệnh ung thư

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Xót xa những nghệ sĩ Việt qua đời vì căn bệnh ung thư

Bài viết chưa xemgửi bởi duyenclvn » Thứ 3 Tháng 9 20, 2016 7:04 am


Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mệnh của không ít nghệ sĩ Việt khi tuổi đời còn sung sức, để lại niềm tiếc thương của khán giả…
1. Ca sĩ Minh Thuận

Từ chiều ngày 18/9, trên mạng xã hội tràn ngập những lời tiếc thương, chia sẻ trước sự ra đi mãi mãi của ca sĩ- diễn viên Minh Thuận. Nam ca sĩ với hình ảnh mái tóc dài lãng tử một thời đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư phổi.
Hình ảnh
Minh Thuận sinh năm 1969, là ca sĩ cùng thế hệ với các ca sĩ Lam Trường, Nhật Hào, Sỹ Ben. Anh có giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm, thích hợp với các bản tình ca ballad buồn.

Từ đầu những năm 1990- 2000, Minh Thuận từng được khán giả yêu thích khi kết hợp cùng Nhật Hào tạo thành cặp song ca ăn ý. Phong cách trẻ trung với mái tóc dài lãng tử của đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào cũng từng gây sốt một thời trong giới trẻ.
Sau khi tách nhóm, Minh Thuận vẫn gặt hái thành công với nhiều bản “hit” như “Nỗi đau ngọt ngào”, “Tình thơ”, “Rêu phong”, “Mùa hạ mãi xa”… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vì lý do sức khỏe, Minh Thuận tạm dừng ca hát và chuyển sang đóng phim. Dù xuất hiện nhiều hay chỉ vài phút ngắn ngủi trên màn ảnh, Minh Thuận cũng chiếm được thiện cảm với lối diễn xuất tự nhiên, rất duyên. Một trong những vai diễn của Minh Thuận được khán giả yêu thích nhất là “Lâm caro” trong bộ phim truyền hình dài tập “Cô gái xấu xí”…
Hình ảnh
2. Nghệ sĩ Hán Văn Tình
Cũng mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác, NSƯT Hán Văn Tình đã “trở về cát bụi” trước ca sĩ Minh Thuận 14 ngày. Sự ra đi của người nghệ sĩ giản dị, chân chất để lại nhiều xót thương cho khán giả.

Hán Văn Tình từng học tại Trường đào tạo Sân khấu Hà Nội từ năm 1973. Sau khi tốt nghiệp, ông về Đoàn tuồng Trung ương (nay là Nhà hát Tuồng Việt Nam) làm việc đến năm 2015.

Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, ông đoạt rất nhiều giải thưởng như: Huy chương Bạc vai Lý Đại Hỷ trong vở Tuồng "Hoàng Hôn Đen", Huy chương Bạc vai Thổ Công trong vở Tuồng "Bạch Tinh", Huy chương "Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam" do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao tặng…

Mặc dù là nghệ sĩ tài danh ở sân khấu Tuồng, song NSƯT Hán Văn Tình lại được khán giả biết đến nhiều hơn với các vai diễn trên truyền hình. Một trong những vai diễn để đời của ông là nhân vật Chu Văn Quềnh trong bộ phim “Đất và người”.
Hình ảnh
NSƯT Hán Văn Tình đã ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư phổi
3. Nhạc sĩ Trần Lập
Ngày 17/3/2015, nhạc sĩ Trần Lập đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau gần 5 tháng chống chọi với bệnh ung thư đại trực tràng.
Hình ảnh
Suốt gần 5 tháng, Trần Lập vẫn luôn lạc quan trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong đêm nhạc riêng dành cho anh, Trần Lập vẫn đứng trên sân khấu và hát những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của anh. Giữa hàng nghìn khán giả tại Triển lãm Giảng Võ, anh và người bạn đời của anh đã rơi nước mắt. Đó là sân khấu cuối cùng trong cuộc đời Trần Lập.

4. Người mẫu diễn viên Duy Nhân: Ung thư bạch cầu cấp

Diễn viên, người mẫu Duy Nhân (tên thật là Trần Ái Duy Nhân) sinh năm 1986, đến từ Bình Dương. Anh không chỉ là một người mẫu, mà còn là một diễn viên nổi bật trong làng giải trí Việt. Duy Nhân từng đoạt giải Siêu mẫu Ăn ảnh tại Siêu mẫu Việt Nam 2009. Anh kết hôn vào tháng 6/2014 với cô gái tên Kiều Oanh. Nhưng sau khi kết hôn được 3 tháng, Duy Nhân phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp
Hình ảnh
Trải qua 4 đợt hóa trị gần như suôn sẻ thì sáng 7/5/2015 Duy Nhân đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM để lại người mẹ già, vợ trẻ và những giấc mơ còn dang dở...

5. Wanbi Tuấn Anh: U tuyến yên trong não


Wanbi Tuấn Anh đã âm thầm đi khám ở rất nhiều bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán có khối u ở tuyến yên trong não, làm ảnh hưởng đến thị lực. Theo lời khuyên của bác sĩ, anh đã phẫu thuật. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì bệnh lại tái phát. Và anh gần như suy sụp, khi biết mình có khối u thuộc dạng hiếm trên thế giới.Chàng ca sĩ có nụ cười thân thiện đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của sự nghiệp, thì phát hiện mình bị bệnh 'triệu người mắc một' - u tuyến yên trong não. Giữa năm 2009, khi cha anh qua đời cũng là lúc anh thấy thị giác của mình ngày càng kém đi.
Hình ảnh
Suốt một năm trời, anh phải để kiểu tóc che một mắt mỗi lần lên sân khấu. Nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu với hình ảnh này, thậm chí có người còn bình luận cay nghiệt. Anh không trách họ, bởi họ không biết về bệnh tình của anh.

Năm 2013, khi ở tuổi 26, Wanbi trút hơi thở cuối cùng đã để lại bao niềm tiếc nuối cho làng nhạc Việt cũng như công chúng vì mất đi một tài năng trẻ.

6. Nghệ sĩ hài Văn Hiệp: Ung thư phổi

Năm 2013, nghệ sĩ Văn Hiệp đã qua đời sau hơn một năm mắc căn bệnh hiểm nghèo - ung thư phổi. Gia đình nghệ sĩ Văn Hiệp phát hiện ông bị ung thư phổi, khi bệnh đã bước vào giai đoạn cuối. Trong suốt khoảng thời gian đó, người nghệ sĩ già chống chọi với bệnh tật cùng nụ cười thân thuộc của 'bác trưởng thôn' và niềm lạc quan vô bờ bến.
Hình ảnh
7. Diễn viên Tuấn Dương

Ngoài tham gia diễn kịch, ông còn bén duyên với truyền hình trong các vai diễn hài của chương trình “ gặp nhau cuối tuần” hay các bộ phim truyền hình dài tập: “Đất và người”, “Chuyện đã qua”, “lều chõng”…Năm 2013, ông qua đời ở tuổi 61 vì căn bệnh ung thư vòm họng.Diễn viên Tuấn Dương tốt nghiệp Khoa Văn hóa quần chúng, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Với vai diễn "Xuân tóc đỏ" trong vở kịch "Số đỏ", dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng, diễn viên Tuấn Dương đã dần trở thành gương mặt quen thuộc của công chúng.
Hình ảnh
8. Huỳnh Phúc Điền

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sinh năm 1970 mất năm 2009, do bệnh ung thư gan, hưởng dương 39 tuổi. Anh có 3 năm tham gia Giải Mai Vàng với vai trò đạo diễn chương trình Lễ trao giải, kể từ khi Giải Mai Vàng bước vào chuyên nghiệp năm 2003. Anh là một trong những người góp phần cùng với Ban Tổ chức Giải Mai Vàng năm 2003, đặt nền móng cho Giải Mai Vàng vững bước đi trên con đường chuyên nghiệp sau này, khi anh ủng hộ đưa hình thức tổ chức lễ trao giải lên sân khấu chuyên nghiệp và nhận lãnh trách nhiệm làm đạo diễn không có thù lao.
Hình ảnh
duyenclvn theo Trần Thanh báo online vietq
duyenclvn
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2052
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 14, 2016 9:38 am
Has thanked: 14 times
Been thanked: 151 times

Advertisement

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron