Gặp NS Diệu Hiền: Ngày ấy, bây giờ ra sao?

Gặp NS Diệu Hiền: Ngày ấy, bây giờ ra sao?

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:13 pm

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 2:39 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:14 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:14 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:15 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:16 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:17 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 1 18, 2005 11:18 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 12:13 am

ngocanh, :)) :)) :)) :mrgreen: độ rày ngocanh chạy sô hơi nhiều hén :)) :mrgreen:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 2:12 am

Nữ nghệ sỹ Diệu Hiền năm nay tròn 60 tuổi, cô sinh năm ở đất Bạc Liêu – Cà Mau. Khởi đầu sự nghiệp cũng như bao khán giả khác, lúc lên sài gòn vì mê hát mà trở thành nghệ sỹ.

Chồng của cô là NS Út Hậu, đã mất cách nay hơn 1 năm. 2 vợ chồng có tổng cộng 5 người con, người thì dẫn chương trình cho khác quán ăn gia đình ở Gò Vấp, đó là Diệu Thanh, Diệu Thanh cũng từng là nghệ sỹ cải lương, nhưng đi giữa chừng...trời kêu ai nấy dạ, không sáng được sân khấu nếu đã chuyển nghề, một cô con gái thì tu tại gia. Cô ở trong 1 căn hộ nhỏ vừa được nhà nước và nhà hát Trần Hữu Trang cấp cho ở, đây cũng là tru. sở của đoàn Văn công Tp xưa. Trên danh nghĩa đã cấp nhà, thực chất trên lý thuyết là để có giấy tờ hoàn chỉnh, tuy nhiên sau này nhà nước sẽ hoá giá, ai ở tiếp phải trả tiền mua...Xin chúc mừng cô với bao năm đi hát, dọn nhà tới lui giờ cũng có một chổ ở để lưu thân.

Căn hộ nằm ở lầu 1, số ... đường Tân Khai, gần khu vực cơm tấm Thuận Kiều. Đường lên lầu một hết sức tối tăm, vì mọi thứ đều thiếu ánh sáng. Vào căn hộ của cô cũng vậy, mọi thứ đều bề bộn, lung tung, chật chội, mỗi người ngũ 1 chổ, chổ có giường, chổ không, với 1 chiếc chiếu và 1 cái mùng đơn đã trở thành một chổ ngũ. Lúc đến cô đang ngồi nói với các người con và người em Út của cô, chắc là đang chuẩn bị nấu cơm trưa.

Căn hộ thiếu ánh sáng có thể là do...nhà quá chật, tận dụng cả lan can phía trước để làm chổ ở. Và chổ lan can đó chính là nơi ngũ của cô Diệu Hiền, với kích thước chỉ dành cho một người ở, tại đó cũng có bàn thờ tổ mà cô dựng nên để khấn tổ nghiệp.

Cô nói chuyện rất là thoải mái, vui vẽ. Khi biết đến thăm cô và cũng để hỏi thăm đời sống nghệ sỹ...cô ngồi hướng dẫn rất cẩn thận đường đi nước bước, ghé chổ này phải làm thế nào, ghé chổ kia phải làm ra sao...

Nói về thần tượng của cô, cô bảo chỉ có 5 người cô cho là giọng ca mà cô chấm nhất
- Trước cô thì đó là: Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, những NS tiền bối vang danh
- Cùng thời cô thì: Cô chấm nhất NS Minh Cảnh, NS từng đóng chung một thời gian dài với cô tại sân khấu Kim Chung, NS Minh Cảnh theo cô là NS có giọng ca “dễ thương” và là thần tượng của cô. Kế đến là 2 giọng ca: Chí Tâm, Thanh Tuấn...

Đến giờ cô ăn cơm nên mình xin phép về, cũng không quên gởi cho cô tý quà mọn, lúc này cô cũng thường hay đi hát lắm, tối qua và tối nay cô cũng đi hát....đám tiệc. :))
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 2:40 am

À, cái hình thứ 2 là hình của Diệu Hiền và em của Diệu Hiền xưa đó :mrgreen:
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi bye bye » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 3:11 am

:)) :)) :)) ngocanh :)))Kiss ()()kisss Hình ảnh
bye bye
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1908
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 3:15 am

Hai nữ nghệ sĩ hát cặp với Minh Cảnh dài lâu nhất là Diệu Hiền và Mỹ Châu.và cả hai đều thần tượng giọng ca Minh Cảnh.Thật là hiếm có :)) :))
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 9:55 am

:)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Bài viết chưa xemgửi bởi thotnot » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 2:39 pm

Bây giờ đã cực như vậy mà ngày trước cô Diệu Hiền còn ở cực hơn nhiều lắm. Đời về chiều của đa số lớp nghệ sĩ ngày xưa đều khổ quá. Khi thịnh thờì làm vua chúa, mỹ nữ, giai nhân trên sân khấu nay thì một miếng đất làm chỗ ngủ cũng không có. Thật sao bi thương quá! Mong rằng lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay cố gằng đừng theo bước xe đổ của thế hệ trước. :cry: :cry:
Hình đại diện của thành viên
thotnot
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 17, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 4 Tháng 1 19, 2005 2:42 pm

Củng khó lắm. Cải Lương bây giờ không hưng thịnh. Khi thì hát ... khi thì không ...
Đào Kép vai chánh thì có thể không phải lo. Còn những vai phụ thì tiền lương hát củng đâu có bao nhiêu. Vả lại, họ không được hát thì củng không biết làm cách gì mà mưu sinh.
Buồn quá.
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Trang kế tiếp

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum