Cái nghèo không tha nhiều nghệ sĩ giải Thanh Tâm&thế hệ vàng

Re: Cái nghèo không tha nhiều nghệ sĩ giải Thanh Tâm&thế hệ

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 5 Tháng 10 24, 2013 6:26 pm

Hình ảnh

Gặp lại NS Diệp Tuyết Anh - vợ cũ của NS Thanh Sang, hiến sống rất nghèo khó, nuôi cơn bị bệnh nặng, phải đi lao đủ nghề để mưu sinh. Nhận được 200 đôla chị rất mừng
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Advertisement

Re: Cái nghèo không tha nhiều nghệ sĩ giải Thanh Tâm&thế hệ

Bài viết chưa xemgửi bởi oceanAC2000A » Thứ 5 Tháng 10 24, 2013 10:07 pm

Các nghệ-sĩ đã được nêu tên trên bài viết trang nhất đều là nghệ-sĩ nổi-tiếng, mà tiền thù-lao cũa họ trước năm 1975 rất là cao. Lúc đó skcl rất là sáng-giá hơn lảnh-vực ca-nhạc nhiều. Thời hoàng-kim cũa cải-lương rất nhiều nghệ-sĩ đã hát ra tiền triệu. Họ cũng có xe hơi, nhà lầu như ai, và không thua các SAO ca-nhạc hiện nay. Thời đó, các hàng mỹ-phẩm, quần áo toàn là hàng ngoại từ Pháp, Nhật, Ý..v...v..., chứ không phãi là hàng Trung quốc, hay Hàn quốc hiện nay. Thời-gian đó hàng -hoá Hàn quốc chất lượng cũng thua hàng-hoá VN nữa, thì cần gì phải mua hàng-hoá từ Hàn quốc. Như chiếc áo thun Montagut cũa Pháp giá 4.000 đồng một cái (lúc đó vàng 24 Kt giá 12.000 đồng mổi lượng). Dân Saigon còn mua để mặc, không phải là dân giàu có, mà dân lao-động cũng mua. Vì đời-sống dân lao-động không có bị te-tua như hiện nay. Dù tình-hình đang chiến-tranh, đời sống dân lao-động vẩn còn có cơm 2 buổi canh, thịt, cá đầy-đũ, chứ hiện nay cơm còn không đủ để mà ăn, đừng nói chi là thịt cá. Hiện nay, đời sống dân lao-động thì te-tua, rách-nát nhiều hơn.
Nói tóm lại, các nghệ-sĩ cải-lương nổi-tiếng trước năm 1975, nay trở nên khốn-khổ, và nghèo-nàn,cũng do các nguyên-nhân sau đây :
- Cờ bạc,
- Ăn xài phung-phí.
- vay nợ lập đoàn hát.
Dù cho ăn xài phung-phí cũng ít khi khiến các nghệ-sĩ đó trở nên nghèo, chỉ có cờ bạc, và vay tiền lập đoàn hát. Hai nguyên-nhân nầy, khiến cho các nghệ-sĩ đó trở nên nghèo rất mau, và suy-sụp tinh-thần rất nhanh. Khi suy-sụp tinh-thần thì không còn hát xướng gì được nữa. Từ từ tự mình bị đào-thãi chính mình ra khỏi sân chơi, và khán-giả không còn ưu-ái nữa với một nghệ-sĩ thất-vận, và ý-chí lũng-bại. Sau khi đoàn hát giải-thể, thì nợ-nần từ đó sẽ chụp xuống trên đầu. Lúc đó thì phãi lo bán nhà, bán xe để trã nợ phần nào. Đa-số các nghệ-sĩ nổi-tiếng rất là tự-ái cao, và CHÃNH số 1, họ không hề chịu khuất-phục trước đạo-diển, và ông bà bầu đoàn hát. Họ luôn làm theo ý mình. Thậm-chí, chính họ cố-tình vi-phạm nội-quy cũa đoàn hát như tự-động ra về vì tự-ái, đến tập tuồng quá trể, bõ đêm diển không báo trước...v..v..
Hình đại diện của thành viên
oceanAC2000A
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2215
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trước

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến51 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum