Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 7:11 am

Siu Black được Việt kiều Nga cho mượn tiền trả nợ

Ngay sau khi nhờ người bạn thân là ca sĩ Phương Thanh lên báo xin lỗi và thừa nhận mình đang ở bước đường cùng, “họa mi núi rừng” đã được một doanh nhân người Việt ở Nga gọi điện về Việt Nam để xin được giúp đỡ.

Phương Thanh cho biết sau khi nghe lời cô khuyên lên báo nói thẳng về số tiền nợ nần vào hôm qua (24/4), hôm nay tình hình của Siu dần tiến triển rất tốt đẹp.

Chị Chanh vừa cười vừa khoe, mọi việc đang tiến triển tốt và nhận được sự thông cảm của rất nhiều người. Nhiều chủ nợ đã gọi điện cho nữ ca sĩ Trống vắng gia hạn thời gian trả nợ cho chị Siu.

“Sau khi chị Siu dũng cảm lên báo nhận mình sai và không giấu diếm khó khăn về tài chính, chị ấy đã nhận được những phản hồi tích cực. Mọi người không những trách mà rất thông cảm với tình hình hiện tại của chị. Những chủ nợ là bạn bè nghệ sĩ hôm nay đều gọi điện cho tôi để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi vui vì mọi người không thúc giục, đòi nợ chị nữa mà dặn tôi hãy bảo chị ấy yên tâm đi hát, khi nào có tiền trả lại họ. Mọi người đều chắp phúc để chị Siu trở lại. Ai cũng thông cảm cả, họ chỉ tức giận vì liên lạc với chị Siu không được, chị toàn tắt máy.

Nhiều anh em nghệ sĩ trong giới cũng muốn được giúp đỡ chị Siu trong lúc khó khăn. Họ cứ bảo tôi tổ chức những đêm nhạc để họ cất lên tiếng hát làm từ thiện cho chị Siu. Trong đêm nhạc, ai hát thì hát, ai ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ. Chữ tiền với chị Siu rất to nhưng chữ “chắp phúc” còn to hơn. Nhiều ca sĩ đã nhận lịch biểu diễn ở nước ngoài nhưng vẫn gọi điện cho tôi nói chờ họ về rồi tổ chức đêm nhạc ủng hộ chị Siu.

Đây là bài học nhớ đời của chị ấy. Bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ giúp chị lần này, không ai có thể giúp chị thêm lần nữa. Bởi vậy, chị ấy phải mạnh mẽ đứng lên và đừng bao giờ tái phạm” – Phương Thanh chia sẻ.
Hình ảnh
Phương Thanh cho biết chị mệt nhưng vui vì mọi người đã thông cảm, chắp phúc cho chị Siu.

Cũng theo nữ ca sĩ 40 tuổi, một tín hiệu đáng mừng hơn là trong chiều nay có một doanh nhân người Việt tại Nga, cũng là một người yêu thích giọng hát của chị Siu, đã gọi điện cho chị và xin được giúp đỡ cựu giám khảo Vietnam Idol. Họ cho biết, khi đọc những thông tin trên báo về tình trạng nợ nần khiến Siu Black “mất ăn mất ngủ” và không thể đi hát được, họ rất muốn cho chị Siu mượn tiền không lấy lãi để trang trải nợ nần.

“Siu Black là một ngôi sao nên họ không muốn chuyện nợ nần khiến chị ấy không thể đứng trên sân khấu, nếu như thế thì rất tiếc. Sắp tới, họ sẽ gửi tiền về Việt Nam để giúp chị Siu trả nợ. Có thể quán cà phê của chị ấy cũng được họ đứng ra chuộc lại. Nhưng chuyện giúp đỡ tiền bạc này, họ chỉ muốn làm việc qua tôi, chứ không phải chị Siu” – cô kể.

Khi được hỏi sau khi Siu Black lên tiếng thẳng thắn không có tiền để trả nợ trong thời điểm hiện tại, phản ứng của những chủ nợ cho vay nặng lãi thế nào, Phương Thanh nói: “Hiện tại, tôi chỉ giải quyết giúp chị Siu trên phương diện truyền thông. Chị ấy cũng không nói với tôi về những lời đe dọa nữa. Nhưng tôi sẽ từ từ lấy số điện thoại của từng chủ nợ để gọi điện, gặp gỡ người ta để nói chuyện đoàng hoàng. Tôi cố gắng dùng tình cảm để nói chuyện với họ, mong họ chỉ lấy tiền gốc mà đừng tính tiền lãi. Chỉ như vậy chị Siu mới có thể trả hết được đống nợ khổng lồ. Vài ngày nữa, khi nhận được số tiền giúp đỡ từ doanh nghiệp ở Nga, tôi sẽ phân phát cho mỗi chủ nợ một ít để họ yên tâm. Năm, mười triệu cũng được, còn thiếu bao nhiêu thì chị ấy đi hát, tiết kiệm trả dần dần”.

Chị Chanh còn nói thêm: “Một số bầu show quen biết với các chủ nợ cho vay nặng lãi cũng hứa sẽ nói chuyện để họ bớt nóng giận, tạo điều kiện để chị Siu bình tâm đi hát trở lại”.
Hình ảnh
Siu Black sẽ trở lại sân khấu vào thời gian tới.
Phương Thanh cũng cho biết thêm thông tin về bà X. từng tố Siu Black ra tòa về hành vi quỵt 200 triệu cũng chưa có động thái gì sau những phản hồi của “họa mi núi rừng”. Tuy nhiên, trường hợp này Phương Thanh sẽ đích thân gọi điện và nói chuyện cụ thể mong vị chủ nợ này hiểu, cảm thông cho khó khăn hiện tại của chị Siu. Theo Phương Thanh, Siu Black không có ý quỵt nợ, chỉ là chưa có tiền nên mới né tránh mọi người.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của Siu Black, “bà mẹ một con” tiết lộ, chị vẫn yếu do ảnh hưởng tinh thần những ngày qua. “Chị ấy sốt, cơ thể suy sụp, mệt mỏi do những nỗi sợ nợ nần thời gian qua. Dù đã có gần 9 show mời hát nhưng tôi muốn chị ấy phải nghỉ ngơi, ăn uống, lấy lại tinh thẩn ổn định trong 10 ngày tới. Phòng trà Tiếng xưa, We, Nam Quang, Đồng Dao… sẽ là nơi chị ấy trở lại đầu tiên. Tôi sẽ có thông báo cụ thể về việc đi hát lại của chị Siu để mong mọi người giúp đỡ” – Phương Thanh chia sẻ.

Do hết lòng với “bà chị” thân thiết, từ hôm qua đến nay nữ ca sĩ đứng ra giải quyết hết mọi việc liên quan đến Siu Black, chị nói, dù mệt nhưng rất vui. “Tôi bơ phờ vì đôn đáo chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Cả ngày nghe điện thoại trả lời phỏng vấn báo chí, rồi đến các chủ nợ, tôi mệt nhưng vui vì bây giờ mọi thứ đang diễn ra khả quan với chị Siu”, chị Chanh thổ lộ.

THANH NGỌC
Theo Infonet
Google +1 Google +1 Facebook
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Advertisement

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 7:13 am

Không tuyên bố trả nợ dùm một số tiền tỷ như Tấn Beo, không dựng kịch,hiến kế như Quyền Linh và Lê Tuấn Anh để rồi bị ném đá, bị chủ nợ Phước Sang lên báo "vạch mặt, vạch áo".

Nhiều nghệ sĩ cải lương làm từ thiện ì xèo trên mặt báo bạc chục tỷ nhưng những người đồng nghiệp khổ đau ít được quan tâm. Nhà hát Trần Hữu trang là một ví dụ, đem 3 tỷ tặng cho hội người mù, người nghèo gì đó(còn tặng nhằm!!!) những chuyện nên đề nhà nước, các đồng chí lãnh đạo lo trong khi mình và các đồng nghiệp còn dựa vào tiền ngân sách. Rồi xây nhà tình nghĩa, tình thương, thăm viếng các bà mẹ Việt nam anh hùng của một số nghệ sĩ, chuyện nhà nước, lo rồi tiền ngân sách chảy vào tham ô, tham nhũng,các vụ an lớn cũng hao hụt rất nhiều,

Phương Thanh một tình bạn hiếm thật sự trong giới showbiz, biết cách giúp nghệ sĩ trong lúc khó khăn
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 4:52 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 12:04 pm

Nói chung là hổm nay thì có nhìu người vỡ nợ trong làng giải trí đều có những người bạn đứng lên giúp dù chỉ tiếng nói cũng là rất tốt rùi - bên cải lưỡng xưa kia hát chung ăn chung còn bi giờ chạy show không thui không biết có ai dám đứng lên vì bạn đồng nghiệp không chứ trong hậu trường cũng thấy có vài ns thê thảm vì nợ nần ....
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 12:21 pm

Có được 1 người bạn như Phương Thanh thì quả thật là hiếm hoi ...
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyen » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 4:19 pm

thích cái cách xử lý thẳng thắn của Phương Thanh, thẳng thắn thừa nhận nợ nần chớ không bao biện, và nhất là cái cách tuyên bố thẳng tôi chỉ cho cần câu chớ không cho con cá. Giúp như vậy mới là giúp tận gốc rễ. Và đây cũng là bài học cho các ca nghệ sĩ, cái đầu nhỏ thì không nên đội cái nón quá lớn, không nên vay lải suất nóng để làm ăn, vay nóng là tự mình giết mình.
Hình đại diện của thành viên
nguyen
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1613
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 04, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 29 times
Been thanked: 8 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 4:50 pm

đánh bài mà cũng được nhiều người thông cảm hén
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 5:24 pm

còn đứa con bị cướp đó? Người mẹ nào muh chịu nổi đây???!!!!!!

NHÌN CÔ THẤY GƯƠNG MẶT THẤT THẦN, ĐÃ NHẬN LÀ VÀO ĐƯỜNG CÙNG RÙI THÌ CŨNG PHẢI CÓ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG CHO RA CHỨ?
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi oceanAC2000A » Thứ 5 Tháng 7 25, 2013 5:33 pm

Trường-hợp cũa cô Siu Black cũng là bài học nhớ đời cho các ca-sĩ tân-nhạc, và nghệ-sỉ cải-lương đang lúc hưng-thời, mà biết liệu cơm mà gắp mắm. Đừng nên bành-trướng quá, để rồi sanh ra nợ-nần không sao trã nổi. Sau cùng, cũng phải chạy trốn nợ, và bỏ sự-nghiệp ca hát cũa mình. Cũng như Trung quốc đừng nên bành-trướng đất-đai, và biển đảo vì mộng bá-quyền thôn-tín Châu-Á, và toàn-cầu.. Có một ngày, các nước liên-minh lại, chống trã. Đến chừng đó, tất cả công-lao xây-dựng kinh-tế, và sự phát-triển thành-phố cùng đường xá trở nên đứng nhất nhì trên toàn-cầu sẽ tan đi thành mây khói.
Hình đại diện của thành viên
oceanAC2000A
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2215
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi jacob374 » Thứ 4 Tháng 10 09, 2013 9:57 pm

ì có nhìu người vỡ nợ trong làng giải trí đều có những người bạn đứng lên giúp dù chỉ tiếng nói cũng là rất tốt rùi
jacob374
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 10 09, 2013 9:32 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 10 15, 2013 2:26 pm

Siu Black nhờ Phương Thanh giúp đỡ bà con Quảng Bình

Giành giải thưởng lớn ở Bài hát yêu thích, "họa mi núi rừng" quyết định chia sẻ cùng người dân Quảng Bình vừa bị bão lũ tàn phá.

Hình ảnh

Ngay sau khi nhận giải Bài hát yêu thích tháng 9, Siu Black đã quyết định trích 50% số tiền thưởng của mình là 20 triệu để giúp đỡ đồng bào Quảng Bình. Những ngày tháng 10 này, người dân đất Quảng Bình đang gánh chịu những đau thương mất mát nặng nề. Tàn dư của cơn bão số 10 để lại biết bao nỗi lo toan cho nhân dân nơi khúc ruột miền Trung.

BTC chương trình BHYT quyết định góp thêm 30 triệu đồng cùng với ca sĩ Siu Black ủng hộ, hỗ trợ bà con Quảng Phương - Quảng Trạch vừa chịu thiệt hại từ cơn bão số 10. Tuy nhiên, vì bận công việc và sức khỏe không như ý, chị Siu đã nhờ người bạn thân thiết là Phương Thanh thay mình trao chút quà nhỏ cho người dân miền Trung.

Hình ảnh

Cũng trong chuyến đi này, Phương Thanh và một người đồng nghiệp khác là ca sĩ Mỹ Lệ còn trao nhiều món quà do họ và bạn bè cùng chuẩn bị cho người dân vừa trải qua cơn bão số 10 lại đang phải gồng mình đối mặt với những nguy cơ từ cơn bão số 11.

Bà con Quảng Phương - Quảng Trạch vô cùng xúc động trước tình cảm của Siu Black, Phương Thanh và BTC chương trình BHYT. Những món quà của họ không lớn về vật chất nhưng lại rất có ý nghĩa trong thời điểm này.

Siu Black và Phương Thanh cùng chia sẻ rằng những thiệt hại mà cơn bão đi qua để lại cho nhân dân miền Trung - đặc biệt là tỉnh Quảng Bình trong nhiều năm qua - luôn là nỗi đau là sự xót thương của tất cả nhân dân. Hai ca sĩ đều hy vọng mọi người hãy cùng chung tay với những nghĩa cử cao đẹp để góp phần giúp đỡ đồng bào miền Trung qua những ngày tháng đau thương này.
Theo Tri Thức
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Cải lương cần những người bạn như ca sĩ Phương Thanh

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Thứ 5 Tháng 10 17, 2013 9:56 am

Siu Black - Phương Thanh [vt:)] [vt:)] [vt:)] :flower: :mrgreen: ()kisss :))
.......Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người .......
Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times


Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron