Riêng
tôi
mến
anh
ờ
cái
bình
dị,
trầm
lặng,
không
ồn
ào
nhiều
trên
báo...lời
nói
luôn
đi
với
nụ
cười
hiền
từ..Lần
đầu
tiên
nghe
anh
nhận
xét
thí
sinh
dự
thi
chương
trình
"
Vọng
Cổ
Du
Ca"
mới
thấy
anh
có
cái
nhìn
nghệ
thuật
khá
sâu
sắc,
anh
yêu
mến
những
tài
năng
mới,
và
tiếc
nuối
những
tài
năng
còn
năm
trong
lá
ủ.
Anh
không
kén
đào,từ
các
cô
đào
Thanh
Tâm
đến
các
cô
đào
Trần
Hừu
Trang
hay
Chuông
Vàng
Vọng
cổ,
những
cô
đào
có
huy
chương
hay
không
có
huy
chương
đã
đóng
chung
với
anh.
Hàng
chục
video
vào
những
năm
cuối
thế
kỳ
20
với
những
cô
đào
Thanh
Ngân,
Thoại
Mỹ,
Thanh
Thanh
Tâm,
Cẩm
Tiên
đã
được
quay
dạng
DVD
mới
xuất
hiện
trên
youtube,có
xem
mới
thấy
hết
tài
năng
và
nỗ
lực
của
nghệ
sĩ
Trọng
Phúc.
Trọng
phúc
đã
lọt
vào
"
mắt
xanh"
của
nghệ
sĩ
Mỹ
Châu
một
nghệ
sĩ
chỉnh
chu
về
ca
diễn,
một
đạo
diển
khó
tính
trong
nghệ
thuật.
Nghệ
sĩ
Trọng
Phúc
được
chọn
vào
vai
Lĩnh
Nam
trong
Sân
khấu
về
khuya,
vở
làm
say
đắm
khán
giả
mộ
điệu
từ
35
năm
về
trước
với
đôi
nghệ
sĩ
Thành
Được-Mỹ
Châu
cho
đến
nay.
Được
hỏi
vì
sao
chọn
Trọng
Phúc
vào
vai
Lĩnh
Nam?
NS
Mỹ
Châu
cho
biết
:
vở
tuồng
này
rất
khó
chọn
diễn
viên
và
vấn
đề
này
bấy
lâu
Châu
vẫn
trăn
trở.
Lắng
nghe
ý
kiến
bạn
bè,
tham
khảo
yêu
cầu
khán
giả,
Châu
đề
nghị
2
ê-kíp(để
dự
trù)
và
Hồng
Dung
đồng
ý
ngay
ê-kip
1.
Nhân
vật
lĩnh
nam
lớn
tuổi,
nét
phải
có
chút
dày
dạn,
phong
trần
nên
vai
này
hợp
với
Trọng
phúc.
Và
nghệ
sĩ
Trọng
Phúc
đã
thành
công
khi
thể
hiện
một
vai
nặng
ký
cũng
do
thần
tượng
của
mình-
nghệ
sĩ
Thành
Được
diễn
35
năm
trước
đó,chất
thoại
được
nâng
cao
khi
diễn
bên
cạnh
nghệ
sĩ
gạo
cội
Mỹ
Châu,
và
khoảng
cách
thế
hệ
giữa
hai
nghệ
sĩ
rất
mong
manh...
Nghệ
sĩ
Trọng
Phúc
luôn
giản
dị
với
tông
màu
đen
trắng
Sau
khi
tốt
nghiệp
THPT,
NS
Trọng
Phúc
đã
khăn
gối
lên
Sài
Gòn
hoa
lệ
để
thực
hiện
ước
mơ
làm
ca
sĩ
của
mình.
Năm1994,
anh
đươc
hát
trong
Thảo
Cầm
Viên
và
dần
dần
đươc
khán
giả
biết
đến.
Sau
đó,
được
sự
chỉ
dạy
của
thầy
Thanh
Sơn,
Dzoãn
Bình,
Đình
Văn,...Trọng
Phúc
từng
bước
khẳng
định
tên
tủôi
của
mình
qua
những
bài
như
Tương
tư
nàng
ca
sĩ,
cây
cầu
dừa,
sau
lần
hẹn
cuối,...
Trong
1
bài
báo
anh
đã
chia
sẽ:
"Có
được
ngày
hôm
nay,
tôi
đã
trải
qua
rất
nhiều
gian
nan
để
đổi
lấy
một
chữ
nghề.
Tôi
không
được
phép
sống
thiếu
trách
nhiệm
với
những
gì
mình
đạt
được.
Ngày
xưa
khi
còn
ở
nhà
trọ
ở
Cầu
Sơn
(Bình
Thạnh),
đời
NS
đi
hát
chỉ
có
một
đôi
giày,
một
bộ
Veston
trắng,
hôm
nào
trời
mưa
nước
ngập
đường,
phải
lội
bộ
ra
đường
lớn
mới
dám
mang
giày.
Khổ
nổi
trên
đường
đi
chiếc
xe
đạp
không
vè
đã
vít
bùn
đất
làm
bộ
quần
áo
trắng
lắm
lem
phát
thảm.
trải
qua
từng
ấy
gian
nan,
nay
nghề
hát
ở
trong
tầm
tay
tôi
mới
thấy
quý
những
gì
đang
có.
Xin
cám
ơn
tất
cả...".
Liên
doanh
Trọng
Phúc-Thanh
Ngân
1997,
trong
lần
lưu
diễn
ở
châu
Âu,
1
dịp
tình
cờ
NSƯT
Minh
Vương
bị
bệnh
và
anh
đc
thế
vai
diễn
vs
NSND
Lệ
Thủy,nhờ
cơ
duyên
đó
anh
đc
NSND
Lệ
Thủy
chỉ
dạy
rất
nhiều
từ
diễn
xuất
đến
vũ
đạo,
từ
đây
anh
đã
quyết
định
đi
theo
con
đường
này
&
được
khán
giả
yêu
mến
với
vai
trò
mới.Những
vai
diễn
ấn
tượng
như
Mạnh
Cường
trong
Nhảy
múa
với
quỷ
dữ,
Thành
trong
cung
đàn
nào
cho
em,
Thương
trong
Tình
yêu
và
tướng
cướp,...Trọng
Phúc
đã
diễn
vs
rất
nhiều
nghệ
sĩ
như
Lệ
Thủy,
Thanh
Kim
Huệ,
Thoại
Mỹ,
Thanh
Ngân,
Ngọc
Huyền,
Mỹ
Hằng,...nhưng
phải
công
nhận
rằng
liên
danh
Thanh
Ngân
-
Trọng
Phúc
là
được
khán
giả
ưa
thích
nhất
và
chính
Trọng
Phúc
cũng
khẳng
định
rằng:
Khi
diễn
với
Thanh
Ngân
thì
anh
được
nâng
lên
tầm
cao
mới...
Năm
2011
ANH
đc
nhận
giải
HTV
Awards
do
khán
giả
bình
chọn
&
2012
anh
vinh
dự
đc
phong
tặng
NSƯT.
Với
giọng
hát
ngọt
ngào,
diễn
xuất
chửng
chạc,
cái
tên
TRỌNG
PHÚC
đc
khán
giả
dành
cho
những
tình
cảm
ưu
ái
và
yêu
thương
trong
suốt
thời
gian
qua...
nghệ
sĩ
Trọng
Phúc
hom
8/3/2015
trong
chương
trình
Vầng
trăng
cổ
nhạc
Sau
đây
là
một
tâm
sự
của
Trọng
Phúc
về
nghiệp
diễn
của
mình
Đến
đây,
Phúc
lại
nhớ
đến
NSƯT
Trần
Ngọc
Giàu,
một
bậc
thầy,
đã
tạo
nên
dấu
ấn
mới
cho
Phúc
trên
sân
khấu
nhà
hát
truyền
hình
VN...
Cái
thuở,
Trần
Minh
Kim
Tiểu
Long
-
Quỳnh
Nga
Thanh
Ngân
đang
sánh
vai
nhau
rực
rỡ
trong
Bên
cầu
dệt
lụa,
thì
Trọng
Phúc
Nhuận
Điền
cuốc
bẫm
cày
sâu,
đứng
bên
đường
danh
vọng,
vui
cùng
việc
đồng
áng,
lòng
thanh
thản
vô
tư
nhìn
người
ta
hạnh
phúc...
ở
đời,
có
những
cơ
duyên
bất
ngờ
làm
đổi
thay
đột
ngột...
Kim
Tiểu
Long
bận
đóng
phim,
bận
những
show
diễn
xa,
dài
hạn
ở
nước
ngoài...
Khi
đó
nhà
hát
truyền
hình
VN,
cùng
đạo
diễn
NSƯT
Trần
Ngọc
Giàu
có
một
Tô
ánh
Nguyệt
Thanh
Ngân
đang
chờ
một
Minh
mới,
vậy
là
Trọng
Phúc
được
chọn...
Dẫu
đã
từng
hát
chung
Thanh
Ngân
nhưng
chưa
bao
giờ
Phúc
thấy
áp
lực
nặng
như
vậy,
nhờ
sự
động
viên,
chỉ
dạy
của
Thầy,
nhờ
sự
nhiệt
tình
hoà
hợp
của
Thanh
Ngân
đã
có
một
tô
ánh
nguyệt
mới
mẻ,
tránh
lặp
lại
lối
mòn
của
những
bậc
tiền
bối
đi
trước...
Từ
tơ
duyên
đó,
nhiều
video
clip,
nhiều
chương
trình
trực
tiếp
truyền
hình,
nhiều
lần
lưu
diễn
trong
nước,
ngoài
nước,
liên
danh
Thanh
Ngân
-
Trọng
Phúc
luôn
dành
được
những
cảm
tình
ưu
ái
nhất.
Cho
thấy
cái
duyên
dìu
kép
mới
của
Thanh
Ngân,
như
trong
nghề
truyền
rằng
NSƯT
Lệ
Thủy,
NSƯT
Mỹ
Châu,
NSƯT
Thanh
Kim
Huệ
rất
có
duyên
lăng-
xê
kép
trẻ...
Sau
này,
mỗi
người
đều
có
kế
hoạch
công
việc
làm
ăn
riêng
nên
Thanh
Ngân
-
Trọng
Phúc
ít
có
dịp
hát
chung,
nên
đã
có
những
dư
luận
không
tốt,
méo
mó,
hiểu
chưa
đúng
mối
quan
hệ
của
Ngân
và
Phúc:
“lại
có
kẻ
ganh
tị
tìm
cách
ly
gián
muốn
chúng
tôi
hủy
bỏ
những
gì
tốt
đẹp
mà
chúng
tôi
đã
vun
đắp
nên
liên
danh
Thanh
Ngân-
Trọng
Phúc.
Trong
cuộc
đời
nghệ
thuật
không
dễ
gì
tạo
thành
một
liên
danh
ấn
tượng,
không
dễ
gì
tạo
được
mối
quan
hệ
tốt
đẹp
giữa
tình
bạn
bè,
tình
đồng
nghiệp,
trên
hết
là
sự
tương
thông,
tương
đắc
tôn
trọng
nhau
trong
mối
quan
hệ
nghệ
thuật,
cùng
cộng
hưởng
nâng
lên
nhau
làm
đẹp
cho
nghệ
thuật,
hài
lòng
khán
giả
mộ
điệu.
Nghệ
sỹ
vốn
đa
tình,
nhiều
cuộc
tình
đi
qua
trong
đời
Phúc
buồn
nhiều
hơn
vui...rốt
cuộc
Phúc
vẫn
một
mình.
Vì
nhiều
lý
do
chưa
thể
nào
nói
hết,
Trọng
Phúc
mong
khán
giả
lượng
thứ,
ngày
nào
đó
thuận
tiện
Phúc
sẵn
sàng
phúc
đáp
mọi
thắc
mắc
của
mọi
người
về
cuộc
sống
tình
cảm
riêng
tư
của
mình.
Nhân
vô
thập
toàn,
Trọng
Phúc
biết
mình
còn
phải
khắc
phục
nhiều
lắm,
nếu
trong
sinh
hoạt
hằng
ngày
lỡ
có
làm
phiền
lòng
ai
đó,
thì
cũng
nên
thông
cảm
bô
qua
cho.
Gần
đây
Phúc
nhận
được
một
số
tin
nhắn
hăm
dọa,
răn
đe,
Phúc
không
sợ
chỉ
buồn,
sao
thiếu
nhân
tình,
nhân
ái
với
nhau,
có
gì
gặp
trọng
Phúc
chứ
đừng
giở
trò
ném
đá
giấu
tay,
không
hay
lắm
đâu".
Một
dự
án
mới
với
ông
Tây
ca
vọng
cổ
Cuộc
đời
còn
rất
dài,
còn
rất
nhiều
chuyện
vui
buồn
trong
một
thời
gian
ngắn
không
thể
nào
chia
sẻ
bày
giải
cho
hết
được,
những
lời
tóm
tắt
này
thay
cho
những
suy
nghĩ
tình
cảm
mà
Trọng
Phúc
trân
trọng
gởi
đến
khán
giả
cùng
những
người
thân
yêu
nhất
của
mình,
như
một
lời
tâm
sự
của
một
đời
nghệ
sĩ
hát
bằng
cả
tấm
lòng,
bằng
cả
trái
tim.
Bây
giờ
Phúc
có
thể
khẳng
định
-
Trọng
Phúc
là
một
nghệ
sĩ
cải
lương
chính
thống
mà
nghề
ca
sĩ
đã
nuôi
dưỡng,
chắp
cánh
cho
Phúc
bay
lên...
sauvekeu
tổng
hợp
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
Ý kiến bạn đọc