Vụ
Trọng
Tấn
-
Anh
Thơ:
Xử
sao
cho
vẹn
lý-tình!
Trước
thông
tin
hai
ca
sĩ
Trọng
Tấn
-
Anh
Thơ
bị
tạm
đình
chỉ
biểu
diễn,
giảng
dạy
vì
tự
ý
về
nước,
không
tham
gia
biểu
diễn
trong
chương
trình
nghệ
thuật
chào
mừng
Năm
Đoàn
kết
hữu
nghị
Việt
-
Lào.Một
số
người
cho
rằng
nên
xử
lý
nghiêm
để
làm
gương
cho
những
nghệ
sĩ
khác,
số
khác
lại
cho
rằng
cần
phải
nghe
giải
trình
từ
nghệ
sĩ,
xem
xét
lý
do
cụ
thể
để
mức
xử
phạt
hợp
lý-tình.
Xử
nghiêm
để
làm
gương
Cục
Nghệ
thuật
Biểu
diễn
vừa
có
công
văn
gửi
Học
viện
Âm
nhạc
quốc
gia
Việt
Nam,
các
sở
VH-TT-DL
trên
toàn
quốc
yêu
cầu
tạm
ngừng
cấp
phép
biểu
diễn
đối
với
2
nghệ
sĩ
Anh
Thơ
và
Trọng
Tấn.
Trong
thời
gian
2
nghệ
sĩ
này
đang
chờ
bộ
này
xem
xét
xử
lý,
các
nhà
hát,
đơn
vị
tổ
chức
biểu
diễn
nghệ
thuật,
các
đài
phát
thanh,
truyền
hình
không
mời
Anh
Thơ
và
Trọng
Tấn
tham
gia
biểu
diễn
ở
các
chương
trình
nghệ
thuật
trong
và
ngoài
nước
cho
tới
khi
có
thông
báo
mới.
Ngay
khi
thông
tin
vụ
việc
đăng
tải
trên
Báo
Người
Lao
Động,
nhiều
bạn
đọc
bày
tỏ
sự
thất
vọng
trước
hành
động
của
hai
nghệ
sĩ
nổi
danh
trong
làng
"nhạc
đỏ"
Việt
Nam.
Họ
cho
rằng
là
một
công
dân
phải
tuân
thủ
nghĩa
vụ
với
đất
nước,
hoàn
tất
trách
nhiệm
chính
trị
được
giao
phó
và
không
thể
từ
chối
dù
bất
cứ
lý
do
gì.
“Từ
lâu,
tôi
và
nhiều
người
dân
Việt
Nam
yêu
quý
Trọng
Tấn,
Anh
Thơ
và
nhiều
nghệ
sĩ
khác,
bởi
nghe
họ
hát
thấy
họ
yêu
quê
hương,
đất
nước,
họ
truyền
tải
đến
người
nghe
cái
cảm
xúc
đó
như
thật.
Nhưng
rồi,
sự
việc
xảy
ra
vừa
rồi
khiến
bản
thân
tôi
thấy
thất
vọng...”
-
bạn
đọc
có
nickname
Bộ
trưởng
Dân
chia
sẻ.
Ca
sĩ
Anh
Thơ.
Ảnh:
VIỆT
THANH
Trong
khi
đó,
bạn
đọc
tên
Nguyễn
Tử
Siêm
viết
rằng
khi
nghe
hai
ca
sĩ
này
hát
về
Tổ
quốc,
quê
hương
rất
xúc
động
nhưng
giờ
thật
thất
vọng.
Vì
cả
Trọng
Tấn
lẫn
Anh
Thơ
không
chỉ
là
nghệ
sĩ
nổi
tiếng
mà
còn
là
giảng
viên,
giảng
dạy
các
nghệ
sĩ
trẻ
khác.
Hành
động
không
suy
nghĩ
thấu
đáo
trên
sẽ
ảnh
hưởng
không
chỉ
danh
tiếng
của
các
nghệ
sĩ
này
mà
còn
tác
động
lớn
đến
học
trò
của
họ.
Ngoài
sự
thất
vọng,
nhiều
người
yêu
cầu
xử
lý
nghiêm
khắc
và
triệt
để
hai
ca
sĩ
vi
phạm
trên.
“Cần
xử
lý
nghiêm
khắc
và
triệt
để.
Tôi
rất
thích
giọng
ca
của
Trọng
Tấn,
Anh
Thơ
và
biết
cả
2
đều
là
giảng
viên
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
nhưng
tôi
thấy
ý
thức
của
họ
quá
kém.
Có
thể
họ
có
lý
do
đưa
ra
để
chống
chế
nhưng
rõ
ràng
đây
là
nhiệm
vụ
chính
trị
quan
trọng...
Theo
tôi,
cần
xử
nặng
cả
2
ca
sĩ
này
để
làm
gương
cho
các
ca
sĩ
khác”
-
bạn
đọc
Lê
Hoàng
bày
tỏ.
Trong
khi
đó,
bạn
Khanh
Gia
khẳng
định:
“Hành
động
này
là
không
thể
chấp
nhận
được.
Nhất
là
đối
với
một
giảng
viên
âm
nhạc
quốc
gia.
Thật
tiếc!”,
“Có
thể
có
nhiều
lý
do,
nhưng
không
nên
tự
ý
bỏ
về
trong
trường
hợp
này
khi
trên
người
đang
mang
trọng
trách
quốc
gia.
Tự
ý
trong
trường
hợp
này
là
sai
hoàn
toàn..”-bạn
đọc
Kiến
Phúc
viết.
Nhưng
lý
cũng
cần
có
tình
Nhiều
ý
kiến
lên
tiếng
quy
tội,
trách
cứ
nhưng
rõ
ràng
mọi
chuyện
đều
có
nguyên
nhân
từ
hai
phía.
Hai
ca
sĩ
Anh
Thơ
và
Trọng
Tấn
đã
lên
tiếng
nhận
lỗi
và
xin
khán
giả
hiểu,
thông
cảm.
Đây
là
bài
học
kinh
nghiệm
xương
máu
của
bản
thân
hai
nghệ
sĩ
này
cũng
như
tất
cả
những
nghệ
sĩ
khác
khi
thực
hiện
nghĩa
vụ
với
đất
nước.
Hẳn
nhiên,
chỉ
có
bản
thân
người
trong
cuộc
mới
hiểu
rõ
hết
mọi
vấn
đề
nhưng
từ
phía
bạn
đọc
vẫn
có
suy
nghĩ
riêng
của
họ.
Nhiều
người
bày
tỏ
ý
kiến
cần
xem
xét
kỹ
mọi
hướng
để
đưa
ra
mức
xử
phạt
hợp
tình,
hợp
lý.
Bạn
đọc
Nhị
Bình
cho
rằng
hai
nghệ
sĩ
trên
không
hát
chắc
họ
có
lý
do
riêng
và
nên
phạt
cảnh
cáo
chứ
bắt
không
được
hát
thì
khán
giả
sẽ
rất
buồn.
“Đề
nghị
Cục
nghệ
thuật
biểu
diễn
xem
lại
kế
hoạch
làm
việc
với
nước
bạn
Lào.
Nếu
trong
chương
trình
kế
hoạch
làm
việc
đêm
thứ
2
mà
có
báo
cho
Anh
Thơ
và
Trọng
Tấn
trước
khi
sang
Lào
nhưng
2
ca
sĩ
này
không
chấp
hành
thì
cần
phê
bình,
khiển
trách.
Nếu
trong
trường
hợp
kế
hoạch
phát
sinh
thì
Bộ
Văn
hóa-
Thể
thao
-
Du
lịch
phải
"Tiên
trách
kỷ,
hậu
trách
nhân"”
-
bạn
đọc
Phan
Văn
Bình
viết.
“Hãy
khoan
phê
phán
họ.
Nếu
2
nghệ
sĩ
không
có
danh
sách
chính
thức
trong
đoàn,
không
có
hợp
đồng
cụ
thể
thì
chẳng
ai
buộc
được
họ.
Ta
nên
nhìn
nhận
cả
hai
phía...”.
Ca
sĩ
Trọng
Tấn.
Ảnh:
VIỆT
THANH
Việc
xử
phạt
là
tất
yếu
nhưng
phạt
thế
nào
để
hài
lòng
dư
luận
là
không
dễ.
Vì
nhiều
người
đã
phân
tích
so
sánh
hành
động
của
Trọng
Tấn,
Anh
Thơ
là
đáng
trách
và
phải
phạt
nhưng
nếu
bị
cấm
diễn
thì
nặng
so
với
những
thảm
họa
âm
nhạc
hiện
nay
làm
ảnh
hưởng
thuần
phong
mỹ
tục.
“Kỷ
luật
Anh
Thơ
và
Trọng
Tấn
là
đúng.
Là
nghệ
sĩ,
lại
là
cán
bộ
của
Học
viện
Âm
nhạc
Quốc
gia
mà
hành
động
như
thế
là
không
hoàn
thành
nhiệm
vụ
chính
trị,
ý
thức
kỷ
luật
kém...Tuy
nhiên,
cũng
nên
tạo
điều
kiện
để
họ
sửa
chữa
sai
lầm
và
tiếp
tục
sự
nghiệp!”
-
bạn
đọc
Năm
Sài
Gòn
viết.
Rõ
ràng,
hành
động
bỏ
về
nước
của
hai
nghệ
sĩ
Trọng
Tấn
-
Anh
Thơ
là
do
xử
lý
nóng
vội,
không
suy
nghĩ
thấu
đáo
và
vẫn
đáng
trách
phạt.
Tuy
nhiên,
theo
những
giải
trình
từ
phía
hai
nghệ
sĩ
thì
họ
thành
khẩn
nhận
lỗi,
xem
đây
là
bài
học
xương
máu
cho
bản
thân
và
mong
muốn
được
thông
cảm,
tha
thứ.
Hiện
dư
luận
vẫn
đang
chờ
đợi
quyết
định
xử
phạt
từ
phía
cơ
quản
lý
và
xử
sao
cho
vẹn
lý-tình,
một
bản
án
hợp
ý
dân
không
phải
là
chuyện
đơn
giản.
Ý kiến bạn đọc