05:25 PDT Thứ bảy, 25/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 730

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 725


Hôm nayHôm nay : 32297

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3453286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121721318

Trang nhất » Tin Tức » Gìn Vàng Giữ Ngọc

Đỗ Ngọc Ẩn: Hơn 30 năm nặng nợ với nghiệp đờn ca

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/11/2017 13:58 - Đã xem: 3943
Đỗ Ngọc Ẩn

Đỗ Ngọc Ẩn

Xuất thân từ một gia đình nông dân “rặt”, vậy mà Đỗ Ngọc Ẩn (hiện là Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng) lại bén duyên và nặng nợ với cái nghiệp đờn ca tài tử (ĐCTT)

12 tuổi bước lên sân khấu

Lúc còn là cậu bé 10 tuổi, trái tim của Đỗ Ngọc Ẩn đã biết thổn thức theo từng lời ca, tiếng đờn của mấy anh, mấy chú trong xóm. Vậy là Ẩn mày mò tập hát, rồi cũng nghêu ngao vài câu vọng cổ, ngân nga theo mấy điệu đờn nghe lỏm ở các đám tiệc trong xóm. Cái xứ Trưởng Tòa (Phước Long) ngày ấy đâu có nhiều trò giải trí như bây giờ. Cho nên con nít trong xóm nghe riết cũng đâm thuộc mấy bài cũ, mấy câu rao đã sờn ngọn. Nhưng Ngọc Ẩn lại đam mê bộ môn này khác với tụi bạn đồng trang lứa. Anh với mấy anh em trong dòng họ là: Ba Tài, Tư Chí, Hai Sáng, Hai Tiễn… thường tập trung lại tự đờn hát cho nhau nghe, và rồi làm gan… kéo nhau đi phục vụ đám. “12 tuổi là tôi bắt đầu lên sân khấu biểu diễn rồi. Hồi đó, từ lúc biết đờn biết ca tới khi cưới vợ, đi đám trong xóm không lúc nào được ngồi bàn trên ăn một bữa đàng hoàng đâu. Cứ rúc dưới chiếu cùng ban nhạc mà ăn lấp liếm để chuẩn bị lên hát phục vụ” - anh Ngọc Ẩn nhớ lại.

 



ỗ Ngọc Ẩn (người đứng) trong vai trò đạo diễn một chương trình “Tài tử cải lương Bạc Liêu” chuẩn bị lên sóng Đài PT-TH. Ảnh: Mộng Kha

Cái thời xa xưa với nhiều kỷ niệm. Tháng hạn thì băng đồng, tháng mưa thì chèo xuồng dọc theo đường kênh, hễ thấy nhà nào sáng đèn là anh cùng với Bảy Lập (ba của nghệ sĩ Ngọc Đợi) tấp vô đờn hát cho đã rồi về. “Hành trang” của nhóm tài tử “lẻ” mà Ngọc Ẩn dắt quân đi là cái âm-li mi-ni quảy chéo ngang hông, cùng chiếc mi-crô tự chế từ chiếc loa của máy cát-xét tháo ra. Đi hát riết quen mặt, nên nhà nào có đám cũng mời nhóm của anh đến phục vụ, có khi chèo xuồng cả chục cây số anh cũng đi. Vậy mà vui, vậy là hát quên trời quên đất cho thỏa niềm đam mê tài tử của mình!

 

Giữ “lửa” cho phong trào ĐCTT

Cái thời “vàng son” ấy vẫn in đậm trong tiềm thức của anh. Dẫu cực khổ, dẫu không hề được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhưng cái chất tài tử như đã ngấm vào máu rồi, nên mấy anh em đều bảo nhau: “Kệ, vui là chính!”. Cũng chính vì chữ “kệ” đó mà anh đã gắn bó với nghiệp “đờn ca hát xướng” hơn 30 năm. May mắn sau khi lập gia đình, Ngọc Ẩn được công tác trong ngành Văn hóa, tiếp xúc nhiều với “giới” nghệ sĩ, nên trình độ cũng nâng lên. Từ đó, anh tự tìm tòi học lại các bài bản, các điệu thức, kể cả việc sưu tầm bài vọng cổ mới để nâng cao “tay nghề”.

Sau một thời gian dài công tác trong ngành văn hóa huyện Phước Long, Đỗ Ngọc Ẩn được chuyển sang công tác tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng. Ở cương vị giám đốc, công việc của anh gần như chẳng liên quan gì tới ĐCTT, nhưng anh vẫn có nhiều hoạt động để giữ “lửa” cho phong trào ĐCTT tỉnh nhà.

Tháng 9/2009, đơn vị của anh được Sở VH-TT&DL phân công phối hợp với Đài PT-TH Bạc Liêu sản xuất các chương trình “Tài tử cải lương Bạc Liêu”. Trong vai trò “nhạc trưởng”, anh đã làm cho chương trình trở thành sân chơi vô cùng thiết thực đối với dân tài tử. “Khi chương trình sản xuất được chính thức đi vào quỹ đạo, thì đây chính là cơ hội để anh em có điều kiện tập dượt thường xuyên các bài bản “Văn ôn võ luyện” mà, anh em nghệ sỹ vừa có cơ hội thể hiện mình, vừa phát hiện tài năng và đào tạo nhân tố mới”, Ngọc Ẩn chia sẻ.

Hơn nữa, nếu trước đây, Bạc Liêu và Sóc Trăng luôn chia nhau giải Nhì, Cà Mau độc chiếm giải Nhất tại các Liên hoan ĐCTT 3 tỉnh, thì những năm trở lại đây, Bạc Liêu luôn có nhiều tiết mục chiếm vị trí đầu bảng trong các hội diễn so tài giữa 3 tỉnh và các hội thi khác trên phạm vi toàn quốc. Đó là “công đầu” của Phó Chủ nhiệm CLB ĐCTT tỉnh - Đỗ Ngọc Ẩn.

Nhắc đến Ngọc Ẩn, dân mộ điệu cải lương có lẽ sẽ không thể nào quên một “tổng đạo diễn” của chương trình giao lưu ĐCTT theo kiểu cắm trại tại quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh vào hôm mùng 4 Tết Quý Tỵ. Tiếng thơm bay xa đến tận các tỉnh, thành trong khu vực và nhiều ý kiến đề xuất lấy ngày mùng 4 Tết hàng năm làm ngày truyền thống giao lưu ĐCTT theo hình thức như thế.

Festival ĐCTT Việt Nam tổ chức tại Bạc Liêu sắp cận kề. Trong vai trò người đầu tàu, Ngọc Ẩn đã đặt mình vào tư thế sẵn sàng. “Tôi sẽ thống kê lại các CLB ĐCTT nào mạnh hay yếu để lên kế hoạch tập dượt ngay từ bây giờ. Chưa biết mình sẽ góp phần vào thành công của sự kiện này như thế nào, nhưng tôi sẽ cống hiến hết sức mình” - anh hứa chắc nịch như thế!

Ngọc Trân


Nguồn tin: tcgd theo BBL
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…