09:15 PDT Thứ sáu, 24/04/2026
trang music

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 604

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 599


Hôm nayHôm nay : 52289

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3334248

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121602280

Trang nhất » Tin Tức » Hậu Trường Sân Khấu

Ngỡ ngàng "Còn thương rau đắng mọc sau hè" vừa được phép phổ biến

Đăng lúc: Thứ tư - 17/05/2017 23:35 - Đã xem: 4665
HL

HL

Sau hơn 40 năm ra đời và phổ biến, ca khúc" Còn thương rau đắng mọc sau hè" của cố nhạc sĩ Bắc Sơn vừa được Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cấp phép phổ biến. Người trong giới nói đây là trò hề.
 

nhạc sĩ Bắc Sơn

 

"Khi nào Cục NTBD mới hết làm chuyện ngược đời như vậy", đó là ý kiến nhận xét chung của nhiều đơn vị sản xuất chương trình, người trong giới và cả khán giả khi đọc thông tin Cục NTBD vừa cấp phép biểu diễn cho 11 ca khúc trước 1975 trong đó có "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (tác giả: Bắc Sơn).

Ngỡ ngàng Còn thương rau đắng mọc sau hè vừa được phép phổ biến - Ảnh 2.

Ca sĩ Hương Lan đã làm nên thành công ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn

Ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đã được sản xuất và được cấp phép phổ biến trong nhiều băng đĩa, chương trình biểu diễn ở nhà hát, sân khấu ca nhạc và được nhiều đài truyền hình dàn dựng thành tiết mục trình diễn trong nhiều chương trình trong hơn 40 năm qua. Không hiểu sao Cục Nghệ thuật lại có thể cấp phép phổ biến cho một ca khúc đã phổ biến hợp pháp hàng chục năm trước. Cách làm này chẳng khác nào khẳng định việc phổ biến ca khúc này thời gian qua là vi phạm pháp luật. 

Như vậy, với quyết định cấp phép này, các sản phẩm âm nhạc, chương trình ghi âm, ghi hình về ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đã phổ biến trên sóng truyền hình, trên mạng... đều là lậu, cần phải thu hồi, hủy bỏ.

 "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ Bắc Sơn nằm trong hầu hết các chương trình biểu diễn vì thuộc dòng nhạc âm hưởng dân ca, có giai điệu đầy cảm xúc và ý nghĩa nhân văn. Không chỉ vậy,  ca khúc này được không ít thí sinh lựa chọn để tham gia tranh tài trong nhiều cuộc thi ca hát.

Ngỡ ngàng Còn thương rau đắng mọc sau hè vừa được phép phổ biến - Ảnh 3.

"Còn thương rau đắng mọc sau hè" được thí sinh Hồ Văn Cường trình diễn trong "Vietnam Idol nhí", phát sóng trên VTV3

Video Hồ Văn Cường trình diễn "Còn thương rau đắng mọc sau hè"  trong "Vietnam Idol nhí"

https://youtu.be/ssziM-5mC3U

Nhiều ca sĩ gắn tên tuổi của mình với ca khúc cực kỳ nổi tiếng này: Hương Lan, Như Quỳnh, Phi Nhung, Hiền Thục, Cẩm ly, Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường… Không chỉ được yêu thích, ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" thậm chí còn trở thành chuẩn mực trong giới sáng tác. Vậy nên, trong rất nhiều chương trình, ca khúc này luôn được ca sĩ và người làm chương trình lựa chọn. Ông Đinh Trung Cẩn (Giám đốc Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại TP HCM) cho biết : "Trung tâm được ủy quyền thu tiền tác quyền của ca khúc này từ rất lâu rồi. Và có khá nhiều chương trình sử dụng ca khúc này, đặc biệt trong các chương trình lễ hội".

Ngỡ ngàng Còn thương rau đắng mọc sau hè vừa được phép phổ biến - Ảnh 4.

Ca sĩ Phi Nhung trình diễn nhiều lần ca khúc này.

Gia đình của cố nhạc sĩ Bắc Sơn cũng thấy bất ngờ khi hay tin sáng tác nổi tiếng của ông đến nay mới được cho phép lưu hành. "Còn thương rau đắng mọc sau hè" là ca khúc nổi tiếng của cha tôi, được công chúng đón nhận cả trong và ngoài nước"- bà Bích Thủy , con gái thứ 9 của cố nhạc sĩ cho biết.  

"Còn thương rau đắng mọc sau hè" được nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình "Bếp lửa ấm" năm 1974.   

Ngoài "Còn thương rau đắng mọc sau hè", các ca khúc còn lại được cấp phép phổ biến trong đợt này có: "Xa người mình yêu" (Song Phượng), "Những chuyến xe trong cuộc đời" (Hoài Linh), "Con đường mang tên em" (Trúc Phương), "Tình nghèo có nhau" (Đài Phương Trang), "Giã từ cố đô" (Phạm Mạnh Cương), "Tôi bước vào yêu" (Trúc Bạch - Hoàng Sơn), "Vỹ Dạ đò trăng" (Canh Thân), "Lại nhớ người yêu" (Giao Tiên).

Thùy Trang

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại "làm trò"


Ngỡ ngàng là cảm giác chung của người trong giới và công chúng khi nghe thông tin ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" vừa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép phổ biến sau... hàng chục năm lưu hành rộng rãi

 

Sau trường hợp "Nối vòng tay lớn" gây ồn ào dư luận, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) vừa công bố thêm 10 ca khúc sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam và ca khúc sáng tác của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp phép phổ biến. Ca khúc nổi tiếng được lưu hành rộng rãi lâu nay: "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của cố nhạc sĩ Bắc Sơn cũng nằm trong số này.

"Chuyện lạ đời"

Người trong giới tỏ ra rất ngỡ ngàng trước thông tin này. Ca sĩ Hương Lan bày tỏ: "Ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của cố nhạc sĩ Bắc Sơn rất hay. Tôi đã hát ca khúc này từ rất lâu trong nhiều chương trình băng, đĩa và trên sân khấu ca nhạc trong nước, cả trên sóng truyền hình. Tôi rất bất ngờ khi biết đến bây giờ, ca khúc này mới được cho phép lưu hành".

Không chỉ ca sĩ Hương Lan, hầu hết những giọng ca từng thể hiện "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ Bắc Sơn trên sân khấu, sóng truyền hình và trong album nhạc của mình đều tỏ ra bất ngờ khi biết đến nay, ca khúc này mới được cấp phép phổ biến, lưu hành. Ca sĩ Phi Nhung thốt lên: "Ủa, sao kỳ vậy? Ca sĩ hát nhiều lắm rồi mà... Tôi thấy hoang mang quá!".

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại làm trò - Ảnh 1.

Không chỉ lưu hành qua băng đĩa, trình diễn trong các chương trình ca nhạc hợp pháp, “Còn thương rau đắng mọc sau hè” còn được phát sóng rộng rãi trên nhiều đài truyền hình trong nước. Trong ảnh: Tiết mục trình diễn của Hồ Văn Cường trong “Thần tượng âm nhạc nhí”, phát trên sóng VTV3. (Ảnh do chương trình cung cấp)

Ca sĩ Uyên Trang ngạc nhiên cho biết: "Ngày trước, tôi xin phép biểu diễn ca khúc này trong live show của mình cũng đơn giản thôi. Không ai thắc mắc về việc ca khúc này có được phép phổ biến hay chưa. Vả lại, cứ nhìn vào lượng đĩa nhạc sản xuất và phát hành hợp pháp lâu nay có "Còn thương rau đắng mọc sau hè" thì đủ biết ca khúc này được phổ biến từ rất lâu rồi và phạm vi lưu hành của nó rộng lớn đến mức nào. Đây rõ ràng là chuyện lạ đời".

Cứng nhắc, máy móc

Gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn cũng cảm thấy bất ngờ khi hay tin ca khúc quen thuộc của ông đến nay mới được cho phép lưu hành. Nghệ sĩ Bích Thủy, con gái thứ 9 của cố nhạc sĩ, đặt vấn đề: "Còn thương rau đắng mọc sau hè" là sáng tác nổi tiếng của cha tôi, được lưu hành và được công chúng đón nhận từ rất lâu cả trong và ngoài nước, sao đến nay mới được cấp phép phổ biến?".

Sau hơn 40 năm ra đời, đến nay, "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ Bắc Sơn nằm trong nhiều chương trình biểu diễn vì thuộc dòng nhạc âm hương dân ca, có giai điệu đầy cảm xúc và ý nghĩa nhân văn. Nhiều ca sĩ đã gắn tên tuổi của mình với ca khúc nổi tiếng này: Hương Lan, Như Quỳnh, Phi Nhung, Cẩm Ly, Uyên Trang, Hiền Thục, Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường… Không chỉ được công chúng yêu thích, "Còn thương rau đắng mọc sau hè" còn được xem là chuẩn mực của lĩnh vực sáng tác. Vì thế, trong rất nhiều chương trình, ca khúc này luôn được ca sĩ và nhà tổ chức lựa chọn.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại làm trò - Ảnh 2.

Cẩm Ly - Hương Lan thể hiện ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" trong chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 21

Hơn 40 năm qua, "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đã được sản xuất và được cấp phép phổ biến trong nhiều băng đĩa, chương trình biểu diễn ở nhà hát, sân khấu ca nhạc; được nhiều đài truyền hình dàn dựng thành tiết mục trình diễn trong hàng loạt chương trình. Không hiểu sao đến nay, Cục NTBD lại có thể cấp phép phổ biến cho một ca khúc đã lưu hành hợp pháp hàng chục năm trước?

Ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại TP HCM, cho biết : "Trung tâm được ủy quyền thu tiền tác quyền của ca khúc này từ rất lâu rồi. Có khá nhiều chương trình sử dụng ca khúc này, đặc biệt là trong các chương trình lễ hội".

Như vậy, nếu việc cấp phép cho "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của Cục NTBD là đúng thì đồng nghĩa những chương trình biểu diễn, sản phẩm ghi âm, ghi hình có ca khúc này phổ biến, lưu hành thời gian qua là phạm pháp? Các tổ chức, cá nhân thực hiện sản phẩm, thể hiện "Còn thương rau đắng mọc sau hè", cấp phép sản xuất và biểu diễn ca khúc này thời gian qua cũng vi phạm? Liệu với quyết định này của Cục NTBD, các sản phẩm âm nhạc, chương trình ghi âm, ghi hình về ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" đã phổ biến trên băng đĩa, sóng truyền hình, trên các trang mạng âm nhạc... có bị thu hồi, hủy bỏ?

Sau ca khúc "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - được cấp phép phổ biến sau gần 50 năm ra đời và lưu hành, gây bức xúc cho công chúng và người trong giới - bây giờ lại có thêm bài hát cực kỳ nổi tiếng "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ Bắc Sơn. Giới âm nhạc thẳng thắn gọi đó là "trò hề".

"Quyết định cấp phép phổ biến cho ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, trước đó là ca khúc "Nối vòng tay lớn" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thể hiện sự thiếu hiểu biết, không am hiểu thời cuộc. Ở cấp cục mà không nắm được đâu là ca khúc đã được lưu hành rộng rãi lâu nay như 2 ca khúc này thì làm sao tạo được lòng tin nơi người dân và người làm nghề? Tôi quá thất vọng về cách quản lý cứng nhắc, máy móc của cơ quan quản lý này" - nhạc sĩ Tiến Luân nhận xét. 

Cấp phép vì sáng tác trước 1975

Ngoài "Còn thương rau đắng mọc sau hè", 10 ca khúc sáng tác trước năm 1975 và của tác giả người Việt Nam ở nước ngoài vừa được Cục NTBD cấp phép phổ biến lần này gồm: "Xa người mình yêu" (Song Phượng), "Những chuyến xe trong cuộc đời" (Hoài Linh), "Con đường mang tên em" (Trúc Phương), "Tình nghèo có nhau" (Đài Phương Trang), "Giã từ cố đô" (Phạm Mạnh Cương), "Tôi bước vào yêu" (Trúc Bạch - Hoàng Sơn), "Vỹ Dạ đò trăng" (Canh Thân), "Lại nhớ người yêu" (Giao Tiên), "Tìm em nơi đâu" (Nguyễn Công Phương Nam - Thiên Hương).

Cố nhạc sĩ Bắc Sơn (tên thật là Trương Văn Khuê, sinh năm 1932 tại Đồng Nai). Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997, mất năm 2005, để lại cho đời khoảng 500 bài hát với phong cách âm hưởng dân ca, trữ tình. Ngoài ra, ông còn để lại khoảng 100 vở kịch nói và khoảng 80 kịch bản phim. Những ca khúc nổi tiếng của ông là:"Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Sa mưa giông", "Em đi trên cỏ non", "Tháng mấy anh về", "Gió đưa bông sậy", "Còn thương góc bếp chái hè", "Con sáo sậu"... Trong đó, "Còn thương rau đắng mọc sau hè" được nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình "Bếp lửa ấm" năm 1974.

Thùy Trang


Nguồn tin: tcgd theo NLĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spam Thay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

Đăng nhập thành viên

NSMAU

Thăm dò ý kiến

Nữ nghệ sĩ thế hệ vàng được yêu thích nhất

Thanh Hương

Út Bạch Lan

Diệu Hiền

Ngọc Hương

Thanh Nga

Bạch Tuyết

Lệ Thủy

Mỹ Châu

Thanh Kim Huệ

Bích Hạnh

Xuân Lan

Bích Sơn

Ngọc Giàu

Mộng Tuyền

Thanh Thanh Hoa

DUY TRÌ TRANG WEB

animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh hé lộ cuộc sống tuổi xế chiều tại Mỹ Đăng Bách Đăng Bách

Nghệ sĩ Minh Cảnh gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng phong độ ở tuổi U.90. Ông vẫn thỉnh thoảng đi hát, sống cuộc sống bình yên ở xứ cờ hoa.

 

Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51

NSƯT Vũ Luân có những trải lòng về chặng hành trình làm nghề, đồng thời tiết lộ về cuộc sống độc thân hiện tại.

 

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở 'ăn quán ngủ đình' với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

 

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan sửng sốt xem lại hình ảnh của mình cách đây 35 năm

Kiều Phượng Loan là một ngôi sao sáng trên cả hai lãnh vực kịch nói và cải lương, được khán giả yêu mến bởi tài năng thể hiện nhiều thân phận phụ nữ chịu nhiều ngang trái.

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ Minh Cảnh năm nay 86 tuổi, sự nghiệp phát triển trong thời kỳ hưng thịnh nhất của cải lương, cùng với “thế hệ vàng” như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Phượng Liên, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Minh Phụng…

 

Nghệ sĩ Minh Cảnh lần đầu làm live show ở Việt Nam

Nghệ sĩ được mệnh danh là "Hoàng đế Vọng cổ" vì giọng hát tuyệt đẹp thuộc hàng "danh ca", và nổi tiếng với hàng trăm vở cải lương cho đến nay vẫn rung động lòng người...

 

Hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ

Sau hơn 100 ngày mất, những lùm xùm chung quanh việc tranh chấp nhà, đất để lại của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận trong và ngoài giới sân khấu bức xúc.

 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tuyển sinh diễn viên cải lương

Sau 4 năm gián đoạn, năm học 2023-2024, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành diễn viên sân khấu kịch hát (diễn viên cải lương).

 

Nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

Ngày nào cũng có clip mới, ngắn dài khác nhau, ngày nảo cũng có đề tài mới, có phải nam nghệ sĩ Thanh Điền đã trở thành youtuber chuyên nghiệp?

 

'Thần đồng cải lương' Linh Tý: Tôi chưa làm điều gì khiến ba Linh Tâm mất mặt

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, diễn viên Linh Tý có nhiều thuận lợi khi phát triển nghề. Song anh thừa nhận cũng đối diện với nhiều áp lực vì là 'con nhà nòi'.

 

Tòa án thụ lý vụ kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

 

Kim Tử Long: Tôi không yêu cầu Trinh Trinh phải là người vợ hoàn hảo

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò MC trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Nam nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với huấn luyện viên Tài danh tân cổ.

 

NSND Lệ Thủy "kể xấu" NSND Thoại Miêu trong ngày sinh nhật

Luôn là đôi nghệ sĩ thân thiết, ngay trong lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" do báo Người Lao Động trao năm ngoái, bên cạnh NSND Lệ Thủy lúc nào cũng có NSND Thoại Miêu.

 

Nghệ sĩ Bình Tinh mơ được "tiếp lửa cống hiến"

Ngày mai, 29-5, lễ trao Giải thưởng Văn hóa Đào Tấn 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bình Tinh - nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ duy nhất được đề cử nhận giải thưởng này

 

Tấn Tài - Hoàng đế đĩa nhựa

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, ca nhạc, dù hiện nay có người đã trên dưới tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn là dấu khắc đậm đà trong lòng người mộ điệu.

 

Tác giả cải lương Phạm Văn Đằng: Mang mùi vị cuộc sống vào trang viết

Để gắn bó với nghề sáng tác trên sân khấu cải lương, tác giả Phạm Văn Đằng đã trải qua hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều gian nan, trắc trở. “Tài sản” của anh hiện có khoảng 600 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, gần 100 vở tuồng ngắn, dài được sáng tác và chuyển thể cải lương, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các đài truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, các nghệ sĩ làm MV, album ca cổ…